Mai Giang An – Lớp 8A
BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC
LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
THỰC TIỄN
1.Tên tình huống
“ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN CHÍNH LÀ BẢO
VỆ SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI’’
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
Vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết tình
huống góp phần làm cho môi trường thiên nhiên của
chúng ta xanh-sạch-đẹp, đảm bảo cho cuộc sống và sức
khỏe của con người được tốt hơn đồng thời nâng cao ý
thức bảo vệ sự sống của mỗi con người.
3.Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải
quyết tình huống
Để đạt được hiệu quả cao ta cần áp dụng vào nhiều môn
học khác nhau:
- Về văn học :
+ Qua các tác phẩm đã học hoặc đã đọc như Thông tin
về Ngày Trái Đất năm 2000, ôn dịch thuốc lá,…..chúng
tã hãy kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi
trường ở mọi nơi mọi lúc.
+ Tỗ chức cuộc thi viết suy nghĩ của mình về vấn đề
Trái Đất đang nóng lên, từ đó kêu gọi mỗi người phải có
ý thức bảo vệ môi trường.
- Về Giáo dục công dân :
+ Đầu tiên phải xem lại bản thân chúng ta cũng như
tôi đã có ý thức bảo vệ môi trường chưa rồi mới tuyên
truyền nhắc nhở mọi người phải giữ gìn và bảo vệ môi
trường mọi lúc, mọi nơi,…
+ Phê phán tố cáo các hành vi vi phạm Luật bảo vệ
môi trường.
- Về Sinh học:
Chăm sóc và trồng thêm nhiều cây xanh để cây có thể
cung cấp khí oxi cho chúng ta
- Về Địa lí:
Tìm hiểu và xử lí hiện tượng ô nhiễm môi trường đất,
nước và ảnh hưởng của khí hậu
- Về Hóa học:
Nghiêm cấm các nhà máy thải ra các chất hóa học làm
ô nhiễm môi trường
4 Giải pháp giải quyết tình huống
Để giải quyết vấn đề tôi đã áp dụng các kiến thức môn
học như trên phần 3
5:Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống .
Thực chất mỗi người trong chúng ta phải sống phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó môi trường thiên nhiên
là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng hiện nay tình trạng môi
trường đang ô nhiễm trầm trọng,cuộc sống của con
người trên Trái Đất đang bị đe dọa. Đây là một trong
những vấn đề nóng bỏng, nhức nhối, gây bức xúc trong
dư luận xã hội cả nước hiện nay.Vấn đề này đang đe dọa
trực tiếp đến sự sống của con người hiện tại và tương
lai.Vì vậy việc vận dụng kiến thức đã học để giải quyết
vấn đề ô
nhiễm môi trường là rất quan trọng và cần thiết cho xu
hướng xã hội ngày nay.Ô
nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị
bẩn đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của
môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con
người và các sinh vật khác.Ô nhiễm môi trường thiên
nhiên bao gồm 3 dạng chính là: ô nhiễm nguồn nước, ô
nhiễm không khí, và ô nhiễm đất. Môi trường đang bị ô
nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau như: do tác động
của con người, do hóa chất bảo vệ thực vật, các chất hóa
học, chất phóng xạ…
Vậy ô nhiễm nguồn nước là như thế nào? Chúng ta sẽ
tìm hiểu về nó trước nhé.Ô nhiễm nước xảy ra khi nước
bề mặt chảy qua rác thải sinh hoạt, nước rác công
nghiệp, các chất ô nhiễm trên mặt đất, rồi thấm xuống
nước ngầm.Rất dễ hiểu,ví dụ như người dân sử dụng
thuốc trừ sâu để bảo vệ thực vật. Do ý thức của người
dân không tốt nên sau khi sử dụng xong họ vứt ngay vỏ
bao bì xuống đường-không đúng nơi qui định, ảnh
hưởng đến sức khỏe của mọi
người. Nguồn nước bị ô nhiễm
do dân cư ven các con sông
thải chất sinh hoạt xuống
sông .Người dân chẳng may sử dụng phải nguồn nước
này , hay sống gần những nơi bị ô nhiễm sễ dễ mắc các
bệnh về đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh đau mắt hột,…
Đặc biệt ảnh hưởng nhiều nhất là nghành nuôi trồng thủy
sản. Do môi trường sinh thái bị ô nhiễm,cá tôm chết
nhiều hoặc bị bệnh tác hại nghiêm trọng đến sản lượng,
kinh tế người dân tốn kém nhiều trong việc cải tạo môi
trường. Các bạn thử nghĩ xem nếu môi trường bị ô nhiễm
nước nặng nề thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào?
Bởi nước là một thứ quan trọng không thể thiếu.Do sự
quản lí không tốt , và sử dụng lãng phí, nhiều nơi thiếu
nước trầm trọng ở một số nơi .
Ngoài ô nhiễm nguồn nước , ô nhiễm không khí cũng
gây tác hại đến cho con người. Ô nhiễm môi trường
không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi
quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không
khí không sạch hoặc gây mùi
khó chịu, giảm thị lực khi
nhìn xa do bụi.Hiện nay, ô
nhiễm khí quyển là vấn đề
thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không phải riêng
của quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang có nhiều
biến đổi rõ rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và
các sinh vật . Ô nhiễm khí đến từ con người lẫn tự
nhiên.Hàng năm con người khai thác và sử dụng hàng tỉ
tấn than đá, dầu mỏ, khí đốt.Đồng thời cũng thải ra môi
trường một khối lượng lớn các chất thải khác nhau
như:chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy và xí
nghiệp làm cho hàm lượng các loại khí độc hại tăng lên
nhanh chóng .Những cây xanh có thể cung cấp không
khí trong lành, giúp cho con người khoan khoái thư giãn,
sức khỏe tốt hơn.Nhưng con người, họ đâu nghĩ đến điều
đó.Hàng năm họ vẫn chặt biết bao cây gỗ để giúp tăng
lợi nhuận kinh tế. Như thế là họ đang giết chính cuộc
sống của mình. Ngoài ra, số lượng rác thải ở nước ta
ngày một nhiều.Rác bị thải bừa bãi liên tục, ngày càng
nhiều nếu không được thu dọn sẽ bốc mùi, gây ô nhiễm
môi trường không khí. Đặc biệt là thải ra môi trường bao
bì ni lông. Có vẻ như khi chúng ta thải ra môi trường biết
bao túi ni lông mà không nghĩ đến hậu quả của nó.Nguy
hiểm nhất là khi ta đốt nó. Khí đốt bay lên lẫn vào trong
không khí, nếu chúng ta hít phải thì sẽ có nguy cơ mắc
bệnh tim mạch, viêm họng, tức ngực, khó thở,… có thể
dẫn tới tử vong. Mỗi ngày ở Việt Nam thải ra hàng triệu
bao bì ni lông.
Còn một loại ô nhiễm nữa mà
chúng ta chưa nhắc đến đó chính
là ô nhiễm đất-nó ảnh hưởng rất
nhiều đến cuộc sống của mỗi
con người.Ô nhiễm đất là hậu
quả các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân
tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của các
quần xã trong đất. Môi trường đất là nơi trú ngụ của con
người và hầu hết các sinh vật cạn, là nền móng cho các
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và văn hóa
con người. Đất là một nguồn tài nguyên quí giá, con
người sử dụng tài nguyên đất vào hoạt động sản xuất
nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực ,
thực phẩm cho con người. Thế nhưng hiện tượng xả rác
xuống đất hiện nay đã trở nên phổ biến.Biểu hiện cụ thể
như: ăn xong một que kem hay một chiếc kẹo người ta
vứt que, vứt giấy xuống đất. Uống xong một lon nước
ngọt hay chai nước suối vứt lon vứt chaingay tại chỗ vừa
ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần. Thậm chí khi
ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến
thùng rác mà vo tròn rồi vứt ngay tại chỗ mà không nghĩ
đến người khác… Vậy do đâu mà hiện tượng xả rác bừa
bãi lại tràn lan như vậy?Điều đó cũng là một vấn đề quan
trọng làm ô nhiễm môi trường đất. Đó là những thói
quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỉ chỉ nghĩ
đến quyền lợi cá nhân của một số người. Họ sống theo
kiểu: “ Của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò
nó ăn”. Họ nghĩ đơn giản chỉ cần nhà mình sạch còn ai
bẩn thì mặc kệ. Việc giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ môi
trường chưa được quan tâm đúng mức đặc biệt khi vứt
túi ni lông xuống lòng đất, sau hàng chục năm cũng
không thể tiêu hủy được gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến cuộc sống của con người. Riêng chỉ với Việt Nam,
thực tế suy thoái tài nguyên đất là rất đáng lo ngại. Với
nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp,
hoạt động đô thị hóa như hiện nay thì diện tích đất canh
tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng suy
thoái,…Đất bị ô nhiễm có thể trở lên cằn cỗi, không
thích hợp cho cây trồng. Điều nay sẽ ảnh hưởng đến các
cơ thể sống khác trong lưới thức ăn.
Chính vì vậy việc vận dụng các kiến thức đã học giúp
ích cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, nó giúp cho
chúng ta giải quyết những tình huống bất ngờ mà ta
không nghĩ đến, một cách thông minh hơn, ngắn gọn hơn
và đầy đủ nhất. Như chúng ta đã biết môi trường thiên
nhiên có tốt thì cuộc sống của con người mới đảm bảo.
Tất cả tác hại do chúng ta gây ra thì phải giải quyết
lấy.Vì vậy vấn đề này chúng ta nên áp dụng vào các môn
như GDCD để giải quyết vấn đề vì sau khi học xong
môn này sẽ giúp cho phẩm chất đạo đức của chúng ta tốt
hơn, có ý thức hơn như : không vứt rác bừa bãi , thay thế
túi ni lông bằng túi giấy, túi vải hoặc giặt sạch sẽ để tái
sử dụng,…
Các nhà máy xí nghiệp thải ra
khí độc hại nếu người dân hít vào
sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất cao do
đó chúng ta cần sử dụng môn Sinh
học, hóa học để đưa ra các biện
pháp nhanh chóng giúp cho con người kịp cứu chữa như
trồng nhiều cây xanh, nghiên cứu các chất hóa học thải
ra để co biện pháp,…Hay môn Địa lí chúng ta cũng nên
tìm hiểu xem hậu quả và cần xử lí nhanh chóng các hiện
tượng ô nhiễm môi trường. Ngoài ra môn Văn học cũng
giúp chúng ta biết được tình trạng môi trường hiện nay
thông qua các tác phẩm đã học hoặc đã đọc hay các bài
viết kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay bảo vê mội
trường thiên nhiên vì sự sống của con người.
6.Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
Từ những tình huống trên, chúng ta-mỗi con người
đang sống trên trái đất này hãy có ý thức hơn, cùng
chung tay xây dựng một môi trường trong lành hơn giúp
cho cuộc sống và sức khỏe của chúng ta trở nên tốt đẹp
hơn.
Trên đây là một số học hỏi của bản thân tôi về tự nhiên
và những hiểu biết dựa trên những gì đã được học. Tôi
mong rằng các biện pháp trên sẽ được áp dụng vào thực
tiễn và góp phần cho môi trường thiên nhiên trong lành
hơn nữa để đem lại cuôc sống tươi vui cho tất cả mọi
người.
- Xem thêm -