Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thực trạng mại dâm và mại dâm sinh viên ở quận 12, thành phố hồ chí minh...

Tài liệu Thực trạng mại dâm và mại dâm sinh viên ở quận 12, thành phố hồ chí minh

.PDF
13
168
116

Mô tả:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………...…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …....................………………………………………………………………………… …............……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………........................... ĐIỂM Bằng Số NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Bằng chữ Giảng viên 1 Giảng viên 2 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 31. chon đề tài…………………………………………………………………...3 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỆ NẠN MẠI DÂM…….………………….……3 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN:………………………………….……………..3 1.1 Mại dâm là gì:…………………………………………………….……………….3 1.2 Gái mại dâm, Nam mại dâm…………...………………………………………….3 1.3 Tệ nạn mại dâm …………………………………………………………………...4 1.4 Các hình thức mại dâm……………………………………………………………4 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỆ NẠN MẠI DÂM VÀ MẠI DÂM SINH VIÊN Ở QUẬN 12…………………………………………………………………………...5 1. THỰC TRẠNG…………………………………………………………………….5 1.1 Thực trạng mại dâm tại một số nước trên thế giới. ………………………………5 1.2 Thực trạng mại dâm và mại dâm tại Quận 12 Tp Hồ Chí Minh Việt Nam……......5 2. KHÓ KHĂN…………………...…………………………………………………...7 3. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH HIỆN TƯỢNG NÀY:……………………….....7 3.1 Nguyên nhân chủ quan ……………………………………………………………8 3.2 Nguyên nhân khách quan:………………………………………………………....9 4. HẬU QUẢ:…………………………………………………………………………9 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ…………………10 1. Các phương pháp đề xuất:……………………………………………………….10 2. Các kiến nghị:…………………………………………………………………….10 PHẦN KẾT LUẬN ………………………………………………………………….11 MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MẠI DÂM. ……………….12 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………..…………………………………………13 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Mại dâm là một loại tệ nạn đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử xã hội loài người. Ngay từ thời xa xưa tệ nạn này đã trở nên phổ biến ở khắp nơi trên thế giới và đã trở thành vấn đề xã hội nhức nhối ở nhiều quốc gia. Từ khi Chủ Nghĩa Tư Bản ra đời cho đến nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế hàng hóa, hoạt động mại dâm cũng vì thế mà ngày một gia tăng với một phạm vi rộng lớn và dưới nhiều hình thức tinh vi, thậm chí hình thành các tổ chức môi giới, mua bán dâm xuyên quốc gia, mang tính chất quốc tế. Ở Việt Nam, nạn mại dâm xuất hiện từ rất lâu và ngày một phát triển. Nhất là từ năm 1986 đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập nền kinh tế thị trường, sự giao thoa của các luồng văn hóa. Sự du nhập của luồng văn hóa bên ngoài vào thông qua nhiều con đường phổ biến nhất là Internet với những clip đồi trụy khiêu dâm có tác động không tốt đến tâm sinh lý giới trẻ hiện nay. Sự phát triển về quan niệm sống, lý tưởng sống thể hiện bây giờ khác lúc trước, sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, suy đồi về lối sống của một số lớp người trong xã hội đã tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội ngày càng bùng phát hơn trong đó có mại dâm. Nó đã và đang trở thành một căn bệnh khó chữa của xã hội. Sinh viên là những thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. nhiều tệ nạn xã hội mà nhiều giới trẻ hiển nay dính vào như là cờ bạc, ma túy……và trong đó có tệ nạn mại dâm đang là tệ nạn nhức nhối trong xã hội hiện nay. Nhất là thành phần tham gia bây giờ là sinh viên cả nam và nữ. vì vậy em chọn đề tài “thực trạng mại dâm và mại dâm sinh viên ở Quận 12 Tp Hồ Chí Minh” làm đè tài nghiên cứu. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỆ NẠN MẠI DÂM 1. Một số khái niệm cơ bản: 1.1 Mại dâm là gì: Mại dâm là những hành vi nhằm trao đổi quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở giá trị vật chất nhất định ngoài hôn nhân. Mại dâm có sự thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu về tình dục thông qua các hình thức giao hợp hoặc các hình thức khác. Mại dâm phải được trả bằng các giá trị; Bằng tiền hoặc các giá trị vật chất khác nhằm thỏa mãn tình dục cho khách hàng. 1.2 Gái mại dâm, Nam mại dâm. Là hành vi giao cấu về mặt tình dục của những người mang giới tính Nam-nữ dưới các hình thức mua hoặc bán dâm, nhằm thỏa mãn hoặc trao đổi lấy vật chất tương đương. 1.3 Tệ nạn mại dâm Là tệ nạn được cấu thành bởi các hành vi sau: Mua dâm: Dùng tiền hoặc các lợi ích vật chất khác để trả cho người mua dâm nhằm thỏa mãn nhu cầu về mặt tình dục của mình. Bán dâm: Là hành vi giao cấu của người này với người khác để được trả tiền hoặc các giá trị vật chất khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục cho người mua dâm. Chứa chấp mại dâm: Là hành vi sử dụng, thuê hoặc cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để mua dâm hoặc bán dâm. Tổ chức mại dâm: Tổ chức, sắp xếp, thực hiện việc mua dâm hoặc bán dâm. Cưỡng bức bán dâm: Hành vi dùng vũ lực, thủ đoạn để ép người khác mua hoặc bán dâm. Môi giới mại dâm: Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc đe dọa bằng vũ lực để bảo vệ hoặc duy trì hoạt động mại dâm. 1.4 Các hình thức mại dâm Hiện nay trên thế giới tồn tại những hình thức mại dâm chủ yếu như: Mại dâm tự do (không qua chủ chứa mà là sự thỏa thuận trực tiếp giữa người mua và người bán dâm) không qua trung gian mô giới, không phụ thuộc vào tổ chức nào; Mại dâm có tổ chức (hoạt động mại dâm dưới sự điều hành của một tổ chức); Mại dâm nô lệ (người hành nghề mại dâm bị rang buộc chặt chẽ và tuân thủ theo mọi sự điều hành, mọi yêu cầu của chủ chứa và người mua dâm). Ngoài ra còn có các hình thức mới nảy sinh, các loại mại dâm mới hiện nay bao gồm: Mại dâm nữ: Nữ bán dâm, nam mua dâm. Mại dâm nam: Nam bán dâm, nữ mua dâm. Mại dâm đồng tình luyến ái: Nữ bán dâm cho nữ, nam bán dâm cho nam. Mại dâm trẻ em: Trẻ em nữ bán dâm, nam giới lớn tuổi mua dâm; trẻ em nam bán dâm, nam giới lớn tuổi mua dâm. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỆ NẠN MẠI DÂM VÀ MẠI DÂM SINH VIÊN QUẬN 12 1. Thực trạng. 1.1 Thực trạng mại dâm tại một số nước trên thế giới. Mại dâm xuất hiện rất sớm trên thế giới từ thời cổ đại cho đến ngày nay ở các nước trên khắp các châu lục và ngay càng hoạt động dưới nhiều hình thức tinh vi khó kiểm soát. Bắt đầu công nghiệp hóa, các quốc gia, nhất là những nước có nền kinh tế phát triển như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản…. 1.2 Thực trạng tại mại dâm tại Quận 12 Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. Thực trạng mại dâm tại Quận 12.Tp.Hồ Chí Minh. Được biết, Quận 12 - TP. HCM là tụ điểm mại dâm lớn ở TP. HCM. Thời gian vừa qua đã có nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng mại dâm ở đây. Với vị trí là cửa ngõ ra vào ở hướng Tây của Thành phố, có bến xe Ngã Tư Ga nằm trên Quốc lộ 1A, một trong những bến xe lớn của Thành phố, vì vậy, Quận 12 luôn phải đương đầu với tính chất phức tạp của tình hình an ninh, trật tự xã hội, nhiều tệ nạn như trộm cắp, cướp giật, bảo kê, côn đồ, ma túy, mại dâm,… nhiều điểm nóng đã trở thành nỗi bức xúc của quần chúng nhân dân. Thống kê cho thấy TP Hồ Chí Minh hiện có 25 nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có phép và khoảng 5.000 cơ sở không phép với 90 vũ trường, gần 900 nhà hàng và quán karaoke, hơnn 3.000 khách sạn, gần 13 nghìn cơ sở kinh doanh massage, cắt tóc thanh nữ, cà phê..., sử dụng hơn 20 nghìn nữ tiếp viên. Bên cạnh các cơ sở hoạt động lành mạnh thì có nhiều cơ sở phát sinh tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động mua bán dâm, sử dụng trái phép các chất ma túy, gây rối trật tự công cộng... Mại dâm của sinh viên. Trên địa bàn Quận 12 có rất nhiều trường Trung Cấp, Cao đặng, Đại học đóng trên địa bàn Quận như là: ĐH Giao Thông Vận Tại, ĐH FPT, ĐH Hoa Sen, ĐH Lao Động Xã Hội (CSII)……..Tỉ lệ nữ giới bán dâm nhiền hơn nam giới, sinh viên nữ bán dâm nhiều hơn sinh viên nam. Nếu như trước đây, chuyện sinh viên vi phạm pháp luật luôn làm dư luận giật mình vì đó là chuyện hiếm khi xảy ra thì bây giờ có vẻ như chuyện sinh viên đi khách, làm gái gọi đã trở thành chuyện bình thường. Điều đó cho thấy đây đang là vấn đề xã hội đáng báo động. Đầu tiên là sự việc tại một nhà hàng Karaoke trên địa bàn Quận 12 (TP.HCM). Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM phát hiện tại đây có 4 phòng đang có khách hát karaoke bên trong.Tại mỗi phòng có từ 3-5 tiếp viên mặc bikini hở hang, khiêu dâm để tiếp khách, trong đó có một nữ sinh một trường Đại học tại TP.Hồ Chí Minh Một vấn nạn xã hội khác cũng đáng được quan tâm là tình trạng các bạn nữ sinh tham gia vào hoạt động mại dâm. Từ miền quê nghèo xa xôi lên thành phố học, nhiều cô sinh viên có chút nhan sắc không cưỡng lại nổi những cám dỗ của cuộc sống thành thị. Thay vì chọn giải pháp đi dạy thêm, làm việc ở quán ăn, bán thuê ở cửa hàng quần áo…như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Không ít bạn gái chấp nhận làm gái bao, gái mại dâm và coi đó là kế sinh nhai, giải pháp thỏa mãn lối ăn chơi xa xỉ, thích “ăn sung mặc sướng” của mình. Theo đó, mỗi lần bán dâm có giá từ 200 đến 400 nghìn đồng. Tuy nhiên các cô đều phải chia cho chủ 50% số tiền đó. Nơi đây đúng là "bãi đáp" lý tưởng cho người mua bán dâm, những cô cậu học sinh sinh viên… vì giá quá rẻ. Chỉ cần 25.000 - 50.000 đồng cho 2 người là có thể "tới Z" ngay tại chỗ, rẻ hơn nhiều so với giá thuê khách sạn. Chính vì thế mà dãy quán cà phê ven sông trá hình ở đây luôn đông khách, nhất là vào tối thứ 7, chủ nhật. Hiện cả nước có gần 187 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với trên 6000 nhân viên phục trong đó có 8000 cơ sở vá gần 7000 nhân viên nghi lá hoạt động mại dâm. Trước thực trạng nạn mại dâm gia tăng gây bức xúc dư luận, quan điểm của Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh là phải xử lý theo phương pháp "vừa mềm dẻo vừa cứng rắn". Ông Trần Trung Dũng cho biết, trường hợp vì hoàn cảnh nào đó bị buộc sa vào tệ nạn, bên cạnh xử lý thì phải giúp đỡ người bán dâm hoàn lương; với người bán dâm có việc làm, vì ăn chơi đua đòi mà vi phạm thì xử phạt thông báo về cơ quan, đơn vị làm việc; với những người đạt danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp, nếu vi phạm thì sẽ bị tước danh hiệu, cấm hành nghề trong một thời gian cụ thể để quản lý và giáo dục. Bên cạnh đó, Sở sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý người mua dâm. - Năm 2013 có khoảng 31.000 đối tượng, trong đó số có hồ sơ quản lý là 13.064 đối tượng. - Năm 2014 ước tính cả nước có khoảng 40.000 người bán dâm, trong đó số người có hồ sơ quản lý là 15.300 người. - Phụ nữ bán dâm ngày càng trẻ hóa, dưới 18 tuổi chiếm 15,3%, từ 18 – 25 tuổi chiếm 42%, từ 25 – 35 tuổi chiếm 35%. - Có đến 70% số bán dâm có hoàn cảnh khó khăn. - Khoảng 20% người bán dâm hoạt động có đường dây, 20% hoạt đông nơi công cộng, 60% hoạt động trá hình trong các cơ sơ kinh doanh dịch vụ. Điều đặc biệt nguy hiểm là hoạt động mại dâm qua internet (với nhiều trang website về hoạt động tình dục với hàng trăm địa chỉ giới thiệu bán dâm) hoặc thông qua điện thoại di động để nhắn tin, mời chào, quảng cáo, thỏa thuận, hẹn hò địa điểm mua bán dâm đến đã chờ sẵn để hoạt động mạ dâm gây khó khăn cho việc phát hiện, bắt giữ quả tang của lực lượng công an. 2. Khó khăn. Cuộc chiến chống nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt là ở các thành phố lớn, các khu du lịch, nghỉ mát và đang có xu hướng lây lan các vùng ven đô, các khu công nghiệp…tệ nạn mại dâm vẫn biến tướng và trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà hàng…với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi để ra “ tình trạng ngoại phạm” trốn tránh hoặc cản trở thực thi pháp luật như thay tên đổi chủ cơ sở, nuôi bảo kê, nuôi chó chứ khó có thể kiểm soát được. Nhiều năm nay việc thống kê lượng gái mại dâm thường chênh lệch từ 12- 13 ngàn người.Con số chính thức và con số “nghi” khoảng 32 ngàn người là không chính xác. Sở dĩ có chuyện này, ông Hiền giải thích rằng do gái mại dâm không thể xác định bằng xét nghiệm như nghiện ma túy hay nhiễm HIV, mà phải “ bắt tại trận”. Quận 12, là những địa bàn "nóng" về tệ nạn mại dâm, có số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tồn tại nhiều nhất thành phố, thời gian qua có dấu hiệu lơ là, thiếu trách nhiệm, thậm chí bao che dung túng, gây bức xúc trong dư luận. 3. Nguyên nhân phát sinh hiện tượng này: Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đối tượng đến con đường này: Vì đâu nên nỗi? Tại sao các sinh viên, những người được coi là những “tri thức trẻ” lại có thể sa chân vào con đường tội lỗi và trở thành những gái bán dâm. Thực tế là có không ít đại gia có tiền và thích giải trí bằng của lạ, độc và sinh viên là một trong những đối tượng mà họ nhắm đến vì họ nghĩ sinh viên vừa có sắc lại vừa có chữ. Đây là một trong những lý để do hình thành nên những đường dây mại dâm sinh viên để cung cấp cho những đối tượng khách hàng kiểu này. Trong khi đó, nhu cầu tiền bạc và lối sống buông thả ăn chơi đua đòi của một bộ phận sinh viên đang trở nên phổ biến nên họ đã không kiểm soát được chính mình. Không ít những gái mại dâm sinh viên ban đầu “bước vào nghề” với ý nghĩ chỉ làm một thời gian ngắn rồi rút ra, thậm chí chỉ một lần để kiếm một khoản tiền nhất định mà mình đang cần gấp. Tuy nhiên sau một thời gian, vì bị sức hút của đồng tiền nên dần dần các em đã chấp nhận và coi đó như là kế sinh nhai, đồng thời để thỏa mãn lối ăn chơi xa xỉ cho “xứng” với đẳng cấp của dân chơi mà không hề biết rằng mình đang ngày càng sa đà vào con đường tội lỗi. Thực tế cũng có nhiều sinh viên vì theo bạn bè đã trót dại nhúng chân vào vũng bùn, muốn rút ra mà không được, bi kịch của cuộc đời gái gọi đã khiến họ nhận ra sự ê chề nhục nhã, nhưng lúc ân hận thì đã quá muộn. Quay đầu lại thì họ đã mất cơ hội học tiếp vì bỏ học quá nhiều, và không mấy người đủ can đảm để quay trở lại khi “vết chàm” nhơ bẩn của họ đã bị phát hiện. Và số phận của những “tri thức trẻ” này sẽ bước sang một con đường khác… Song điều đáng nói là trong xã hội đang tồn tại những má mì với đường dây môi giới sinh viên làm gái bán dâm. Chính họ là kẻ đưa sinh viên vào con đường tối và cũng chính họ lại dùng những thủ đoạn khống chế để những cô gái gọi này khó thoát được đường dây của họ. Đám dân chơi thích gái là sinh viên để đảm bảo an toàn thì đám má mì lại càng thích môi giới gái bán dâm là sinh viên vừa dễ kiếm tiền lại vừa khó bị phát hiện, xử lý. Thậm chí, các má mì còn sẵn sàng ứng tiền để sinh viên tiêu trước, và rồi họ trở thành “nô lệ” của những đồng tiền đó. Chính từ đây mà những bạn sinh viên trẻ nông nổi dễ bị lôi kéo hành nghề mại dâm.Và cứ như vậy, số sinh viên làm gái bán dâm ngày một tăng lên. Đã đến lúc cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đặc biệt là sự quản lý của các nhà trường đối với các sinh viên và việc xử lý, triệt phá các đường dây môi giới mại dâm của lực lượng công an. 3.1 Nguyên nhân chủ quan Một số người thích được ăn chơi đua đòi, thích được ăn trắng mặc trơn, nhưng lạikhông muốn lao động vì thế mà đi vào con đường mại dâm, hoặc có những người ép buộc những người thân của mình làm mại dâm. Tự nguyện làm mại dâm vì muốn được hưởng thụ, kiếm tiền nhanh nhiều mà không phải lao động vất vả. Có người thì mong muốn làm nghề này sẽ được đổi đời nếu gặp được những người giàu có. Thỏa mãn nhu cầu tình dục ở những người nhu cầu tình dục cao. Trình độ nhận thức và sự hiểu biết về vấn đề mại dâm của nhiều người còn hạn chế, xuất thân từ tầng lớp lao động, hoạt động tình dục để nuôi sống bản thân. Có người thích thể hiện giá trị bản thân – thể hiện sắc đẹp của mình. Một số học sinh, sinh viên ăn chơi đua đòi, lêu lổng, thích những nơi dễ kích động nên sa ngã vào con đường mại dâm. 3.2 Nguyên nhân khách quan: Theo quy luật kinh tế: có “cầu” ắt phải có “cung”.Một trong nhưng nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thỏa mãn tình dục của một số đàn ông “ham của lạ”và “muốn tìm cảm giác lạ”.đặc biệt muôn thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân đặc biệt bộ phân nam giới vẫn tồn tại trên thực tế nên gái mại dâm có điều kiện tồn tại và phát triển.Cùng với sự phát triển của các ngành giải trí khác (gội đầu, tẩm quất, massage, xông hơi…) và du lịch, nghề mại dâm cũng phát triển theo. Do hoàn cảnh gia đình: + Kinh tế còn gặp khó khăn (thu nhập thất, việc học tập của con cái tiêu tốn tiền của, do ốm đau, bệnh tật mà hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, rồi mắc các tệ nạn xã hội,...) nhiều . Từ đó mà dẫn đến mại dâm. 4. Hậu quả của tệ nạn mại dâm. Đối với bản thân:Gây ra những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần mại dâm mang lại bệnh tật và hậu cho cơ thể. + Tổn thương về thể xác: người mại dâm thương mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV/AIDS, giang mai, lậu, Bên cạnh đó, nhiều bệnh như Chlamydia, viêm gan, nấm, sùi mào gà... lây nhiễm rất phức tạp qua cả đường miệng, quần áo, khăn tắm, ga đệm... nên bao cao su cũng không thể phòng tránh. Nhiều bệnh như lậu mủ, Herpes sinh dục, HPV... + Tổn thương về tình thần: tổn thương tâm lý cơ thể là một hậu quả của những người bị cưỡng bức làm nghề mại dâm kết quả có thể là những bệnh như: rối loạn nhân cách nhân giới, rối loạn thần kinh chức năng, tình dục nặng đến mức hoàn toàn mất khả năng cảm nhận bất kì một cảm hứng tình dục cá nhân trong chuyện riêng tư, Một phần những người bị tổn thương tâm lý nặng đến mức không có thể xây dựng hay giữ gìn bất kì một mối quan hệ nào về tình bạn nhẫn tình cảm. Ảnh hưởng đến kết quả học tập, làm sói mòn suy thoái đạo đức giá trị nhân phẩm của bản thân. Ảnh hưởng đến sức khỏe chính họ và hạnh phúc vợ chồng sau này sau này.Khó có thể xây dựng gia đình bởi sự định kiến và kì thị của xã hội. Vi phạm pháp luật. Đối với gia đình: Làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây ra tình trạng bạo lực trong gia đình. Phá vỡ các mỗi quan hệ trong gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm của những người thân trong gia đình. Làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế cũng như tinh thần của gia đình. Gia đình mất đi một người mẹ, người cha, người con bởi họ bỏ nhà đi làm mại dâm hay mắc phải những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Những người làm nghề mại dâm còn mang đến cho những người thân trong gia đình những bệnh truyền nhiễm làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất tinh thần của họ.Suy thoái đạo đức trong gia đình. Suy thoái giống nòi. Đối với xã hội: Người bán dâm thường lười lao động hoặc không lao động từ đó ảnh hưởng tới nguồn lao động của xã hội.Tệ nạn mại dâm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội, hàng năm phải chi phí cho việc khám, chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm, tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, triệt phá... CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ. 1. Các phương pháp đề xuất: - Thực hiện cơ chế phối hợp quản lý Nhà nước về phòng, chống tệ nan mại dâm giữa các nghành và địa phương trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn. - Nhân viên công tác xã hội nên đóng vai là đối tượng để dễ dàng hơn trong việc khai thác thông tin. Những người này họ thường cho rằng chẳng mấy ai thật lòng và muốn gần gũi minh nên họ ít chia sẻ cởi mở vậy nên chúng ta cần đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu họ hơn là cơ sơ cho việc thu thập thông tin một cách hiệu quả. Đây là một kỹ năng khó không phải ai cũng làm được. Nú đòi hỏi người nhân viên công tác xã hội phải có bản lĩnh và không bị cám dỗ. Đôi khi chúng ta cần đi sâu vào cuộc sống của họ mới có thể hiểu một cách chính xác nhất bằng cái nhìn của một cán sự xã hội về hiện thực đời sống và những suy nghĩ, tình cảm, khó khăn của họ từ đó sẽ có cách tiếp cận, trợ giúp phù hợp nhất, hiệu quả cao nhất. 2. Các kiến nghị: Hỗ trợ gái mại dâm hoàn lương vay vốn:Giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho các đối tượng đã hoàn lương dễ dàng tái hoà nhập cộng đồng bằng cách tạo các quỹ cho vay ứng dụng cho phụ nữ lao động, dạy nghề cho các em gái bị lạm dụng tình dục. Nâng cao chất lượng chữa trị cho các đối tượng mại dâm tại các trung tâm giáo dục lao động xã hội.Có sự kết hợp chặt chẽ với các tổ chức lực lượng xã hội, với quần chúng nhân dân. Chưa có một nước nào không có sự phối hợp với quần chúng nhân dân một mình tự giải quyết nạn xã hội, đó là điều không tưởng. Quần chúng chính là nguồn thông tin giải quyết vấn nạn này. Sự hoạt động của hội Liên hiệp phụ nữ là một nơi cho chị em phụ nữ đến sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm làm ăn giúp nhau đi lên.. Giáo dục và dạy nghề: + Dạy nghề: Thành lập các trung tâm giáo dục - dạy nghề để giúp các đối tượng này làm lại cuộc đời, tái hoà nhập cộng đồng. Nghề may, dệt, giầy dộp… nghề thủ công đan lỏt…, phối với điều kiện từng địa phương. + Giáo dục: Qua tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức như báo, đài, tivi, internet.... PHẦN KẾT LUẬN Nhân viên công tác xã hội cần tìm hiểu nguyên nhân đưa đẩy họ vào con đường ấy và giúp họ tái hoà nhập cộng đồng. Xã hội càng phát triển tệ nạn mai dâm cũng len lỏi và phát triển theo rồi trở thành tệ nạn xã hội. Mại dâm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.Với cái nhìn của một nhân viên công tác xã hội tương lai, chúng tôi làm bài tiểu luận này để thấy rõ hơn thực trạng gái mại dâm tràn lan trong xã hội như thế nào? Phương pháp tác nghiệp của nhân viên công tác xã hội ra sao để giúp gái mại dâm hoà nhập cộng đồng.Trong nền kinh tế thị trường này càng cần hơn những cái siết tay giúp nhau trong hoạn nạn, những cái nhìn ấm áp động viên nhau lúc khó khăn khi đó hạnh phúc sẽ luôn tồn tại. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MẠI DÂM. Hình 1: Mại dâm ở những quàn Karaoke Hình 3:Sv nữ mại dâm bị CA điều tra Hình 2: mại dâm tự do Hình 4: Nam mại dâm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình An sinh xã hội. 2. Giáo trình phương pháp điều tra xã hội học. 3. Mạng Internet – http://dantri.com.vn/, http://www.congan.com.vn/ ..... 4. Từ điển Tiếng Việt – Wikipedia. 5. Các vấn đề xã hội và an sinh xã hội của Nguyễn Thị Oanh, nhà xuất bản giáo dục, năm 1997. 6. Sách Giã từ mại dâm và ma túy của nhà xuất bản Lao Động. 7. Một số bài báo viết về vấn đề mại dâm: ( báo phụ nữ, báo công an, báo lao động......) 8. http://infonet.vn/pct-da-nang-phan-kich-du-luan-ve-mai-dam-post117902.info 9 .http://www.toaan.gov.vn/images/tandtc_new/images/banner4ct.jpg 10 . http://www.toaan.gov.vn/images/tandtc_new/images/banner4ct.jpg 11.http://news.zing.vn/Duong-day-chan-dai-ban-dam-toan-la-sinh-vienpost488478.html 12. vi.wikipedia.org/wiki/Mại_dâm
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan