Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5...

Tài liệu SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5

.DOC
45
124
97

Mô tả:

SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5SKKN Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5
Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Phần mở đầu. 1. Lí do chọn đề tài. Từ xưa cha ông ta đã có câu “ Nét chữ - Nết người”. Trong xã hội hiện nay, tuy có nhiều phương tiện đánh chữ, in ấn hiện đại, nhưng câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi viết chữ cẩn thận, viết đúng, viết đẹp không chỉ thể hiện được đức tính cẩn thận, óc thẩm mĩ của người viết mà còn thể hiện thái độ yêu quý tiếng Việt, chữ viết của tiếng Việt, tôn trọng bản thân và tôn trọng người đọc. Chính vì vậy, trong chương trình Tiểu học, phân môn Chính tả (thuộc môn Tiếng Việt) có vị trí rất quan trọng. Bởi vì, giai đoạn Tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kỹ năng viết chính tả và góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh. Tuy nhiên, trong một đất nước thống nhất, cùng chung một ngôn ngữ thì bao giờ cũng có nhiều phương ngôn khác nhau với những cách phát âm khác nhau dựa trên một cơ sở chính tả chung. Điều này dẫn đến những lỗi chính tả đặc trưng cho từng khu vực. Trong những năm vừa qua chất lượng dạy học phân môn chính tả ở trường Tiểu học Y Ngông đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Phong trào viết chữ đẹp được đa số học sinh tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, đối tượng học sinh là chủ yếu con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy việc nắm bắt luật viết chính tả còn những hạn chế nhất định dẫn đến các em thường viết sai chính tả. Phân môn chính tả giúp cho các em có được những kỹ năng viết đúng, viết đẹp góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả nói riêng và môn tiếng Việt nói chung. Vậy làm thế nào tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn chính tả trong nhà trường đó là lý do tôi chọn đề tài. “ Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5.” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a. Mục tiêu. Nghiên cứu, lựa chọn một số biện pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phân môn chính tả lớp 5. Thông qua khảo sát chất lượng thực trạng đầu năm học của học sinh khối lớp 5 tại đơn vị để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp giúp học sinh nắm vững kỹ năng viết đúng chính tả; và hạn chế tối đa lỗi chính tả mà các em thường mắc phải. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học của của nhà trường. 3. Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu thực trạng việc dạy và học chính tả ở trường Tiểu học Y Ngông qua các năm; và đề xuất “ Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5” 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. Học sinh lớp 5 trường Tiểu học Y Ngông năm học 2014- 2015. Nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng môn tiếng Việt lớp 5. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Điều tra, khảo sát đối tượng học sinh. - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu - Kiểm tra đánh giá, tổng kết kinh nghiệm. II. Phần nội dung. 1. Cơ sở lí luận. Phân môn chính tả đóng một vai trò rất quan trọng trong việc học tiếng Việt nói chung và các môn học khác nói riêng. Giúp học sinh hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả, nói và viết đúng tiếng Việt. Ngoài ra, còn rèn cho học sinh một số phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mỹ, bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu quý tiếng Việt và chữ viết của tiếng Việt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Được sự quan tâm của ban lãnh đạo Phòng giáo dục cũng như lãnh đạo nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số. Đội ngũ giáo viên nhận thức được tầm quan trọng dạy tiếng Việt cho học sinh. Vì vậy chất lượng dạy học môn tiếng Việt nói chung và phân môn chính tả nói riêng được nâng dần lên trong nhà trường. Tuy nhiên, học sinh vẫn còn chưa có ý thức trong việc học tập của mình ; thường hay nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cha mẹ các em chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Môn tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai cho nên khi viết chính tả vẫn còn hạn chế dẫn đến các em thường chán nản không thích viết bài hoặc viết không kịp bài. Đó chính là nguyên nhân các em viết chưa tốt trong phân môn chính tả. Để giúp các em khắc phục những lỗi chính tả đó đòi hỏi giáo viên cần phải tìm tòi để đưa ra những giải pháp, biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh ; giúp cho các em khắc phục được những lỗi chính tả thường gặp 2. Thực trạng. 2.1. Thuận lợi, khó khăn. * Thuận lợi. Được sự quan tâm của Phòng giáo dục cũng như lãnh đạo nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số đã tổ chức các cuộc thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp tạo điều kiện cho các em có cơ hội tham gia cuộc thi. Đa số giáo viên nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác dạy học. Luôn có ý phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Học sinh có nhiều tiến bộ trong việc rèn chữ viết cũng như ý thức học tập ngày càng cao. Các em đã thấy được vai trò trách nhiệm về học tập cũng như các phong trò thi đua học tập tốt. * Khó khăn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giáo viên trong khối không biết tiếng dân tộc thiểu số vì vậy rất khó khăn trong việc phối hợp với gia đình để hỗ trợ học sinh trong dạy học Đa số các em thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số bố mẹ ít quan tâm đến việc học hành của con cái, về mùa nương rẫy các em thường hay nghỉ học theo bố mẹ đi làm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em. Một số em chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học tập, ý thức học tập chưa cao, dẫn đến khi nghe viết chính tả là rất khó khăn. 2.2. Thành công, hạn chế. * Thành công. Chất lượng trong những năm gần đây ở nhà trường đã từng bước được nâng lên cao không những chỉ phân môn chính tả nói riêng và môn tiếng Việt nói chung. Một số giáo viên đã áp dụng đưa ra được một số giải pháp, biện pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác dạy học. Ý thức vươn lên trong học tập ngày càng cao bởi các em yêu thích môn học và tự rèn luyện chữ viết cho bản thân. Đa số các em có tiến bộ rõ rệt; tỉ lệ lớp đạt vở sạch chữ đẹp các cấp được tăng lên qua từng năm. * Hạn chế. Đối tượng học sinh không đồng đều ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy học cũng như đưa ra các biện pháp rèn chữ viết cho các em. Môi trường giao tiếp của các em chủ yếu là tiếng mẹ đẻ vì vậy kĩ năng nói và viết tiếng Việt còn hạn chế. Một số giáo viên chưa tìm được những biện pháp, giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh. 2.3. Mặt mạnh, mặt yếu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Mặt mạnh. Giáo viên đã biết khắc phục những khó khăn trong công tác dạy học; biết tìm tòi, vận dụng các giải pháp, biện pháp phù hợp với từng đối đối tượng học sinh. Học sinh yêu thích môn học, cần cù chịu khó, ham học hỏi và có tinh thần tự vươn lên trong học tập. * Mặt yếu. Cha mẹ các em có trình độ văn hóa thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc hỗ trợ giúp đỡ các em việc học ở nhà. Giáo viên còn phát âm theo tiếng địa phương , kĩ năng vận dụng thay đổi hình thức tổ chức dạy học còn chưa linh hoạt. Học sinh của khối, lớp đều là người dân tộc thiểu số vì thế kĩ năng nói và viết tiếng Việt chưa cao thường hay bị mắc lỗi chính tả nhiều ảnh hưởng đến phong trào học tập trong nhà trường. 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Việc nâng cao chất lượng dạy học được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của của lãnh đạo nhà trường cũng như sự phối hợp với các thành viên trong tổ, đã đưa ra những biện pháp giải pháp tối ưu nhất. Giáo viên luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn chia sẻ góp ý những kinh nghiệm trong quá trình dạy học. Đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn khả năng tiếp thu bài còn chưa cao ; cha mẹ các em chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, môi trường giao tiếp tiếng Việt của các em còn nhiều hạn chế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy học. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. Trường Tiểu học Y Ngông đóng trên địa bàn thuộc một vùng đặc biệt khó khăn, trình độ văn hóa của người dân ở đây còn thấp. Tuy nhiên chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến đáng kể nhất là việc giúp cho các em một số kĩ năng viết tốt chính tả ở khối lớp 5 ngày càng đạt hiệu quả cao. Đa số giáo viên chưa hiểu biết tiếng dân tộc thiểu số nên việc phối hợp với cha mẹ các em trong công tác dạy học chưa cao. Một số giáo viên còn chưa linh hoạt tìm ra những giải pháp, biện pháp tối ưu nhất trong dạy học phân môn chính tả.Vậy phải dạy học như thế nào để nâng cao chất lượng dạy học cần đòi hỏi mỗi người giáo viên cần phải tìm tòi cho mình một biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày khi các em đến lớp bởi vì thế việc nói và viết tiếng Việt có vai trò rất quan trọng không những chỉ riêng môn chính tả mà còn cho tất cả các môn học khác. Việc nói và viết tiếng Việt của các em còn hạn chế; vì vậy cần phải có sự nổ lực cố gắng vươn lên trong học tập hàng ngày của các em Trong những năm học được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Như việc nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số đã tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn, các phong trào trang trí lớp học thân thiện, hoạt động ngoài giờ lên lớp... tạo cơ hội cho mọi giáo viên học hỏi lẫn nhau. Đa số giáo viên trong khối có ý thức đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong dạy học để cùng nhau đưa ra những biện pháp tối ưu nhất phù hợp với mọi đối tượng học sinh. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chú trọng tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số bằng nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt tập thể ...Duy trì tốt các phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp luôn được phát động và tổ chức thu hút được nhiều học sinh tham gia; giúp cho các em có ý thức học hỏi trong việc rèn chữ viết và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ thực trạng trên để tiếp tục phát huy ưu điểm và giúp học sinh khắc phục hạn chế khi viết chính tả. Đòi hỏi người giáo viên cần phải tìm được những giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp để khắc phục những loại lỗi chính tả nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả lớp 5 trong nhà trường. 3. Giải pháp, biện pháp. 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp. Đưa ra các giải pháp, biện pháp phù hợp với đối tượng học sinh nhằm giúp học sinh viết đúng chính tả trong chương trình và phù hợp với thực tế học sinh trong nhà trường. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn chính tả cũng như các môn học trong chương trình; đồng thời giáo viên nắm được một số kinh nghiệm rèn viết đúng cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường. Bổ sung thêm kĩ năng viết tiếng Việt chính xác theo ngôn ngữ phổ thông trong nhà trường và hỗ trợ cho các em trong việc học các môn học khác. Tạo được môi trường giáo dục không khí vui tươi, khích lệ học sinh tích cực, chủ động trong học tập. 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp. 3.2.1. Khảo sát phân loại đối tượng học sinh Ngay từ những tuần đầu tiên của năm học giáo viên chủ nhiện trao đổi với giáo viên chủ nhiệm năm học trước; và tìm hiểu những thông tin cơ bản về từng em mà giáo viên trước phản hồi để làm căn cứ cho năm học tiếp theo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Từ thực tế trên giáo viên đã tiến hành khảo sát phân loại các lỗi sai mà học sinh thường mắc phải. Để xây dựng kế hoạch dạy học sao cho phù hợp với từng loại lỗi các em thường mắc phải và đưa ra biện pháp giảng dạy tốt nhất. Thống kê cụ thể một số lỗi cơ bản mà học sinh thường mắc của lớp 5C trường Tiểu học Y Ngông năm học 2014- 2015. TT TSHS Các loại lỗi Số lượng 1 18 Sót dấu, sai dấu thanh 15 2 18 Sai phụ âm đầu, âm cuối. 16 3 18 Không viết hoa đầu câu, viết Tỉ lệ (%) 6 33,3 % hoa tùy tiện 4 18 Không viết hoa danh từ riêng, 12 66,7 % danh từ chung Thông qua khảo sát giáo viên lựa chọn những phương pháp phù hợp nhất để giúp học sinh khắc phục những lỗi viết hàng ngày của các em. 3.2.2. Xây dựng kế hoạch giúp học sinh rèn viết đúng chính tả. Từ kết quả khảo sát và phân loại đối tượng học sinh vào từng nhóm của những loại lỗi để xây dựng một kế hoạch dạy học cho từng tiết học phù hợp với khả năng tiếp thu của các em. Giáo viên cần tiến hành xây dựng kế hoạch giúp học sinh rèn viết chính tả qua những tiết học chính khóa, tiết luyện tiếng Việt và những buổi phụ đạo học sinh yếu. Nhằm tìm ra biện pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh đạt hiệu quả cao. Trong khi khi xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp với nội dung chương trình, thì việc đầu tiên cần khắc phục những loại lỗi mà các em thường mắc lỗi nhiều nhất để giúp các em có kĩ năng viết chính xác tốt hơn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngoài những buổi học chính khóa, những tiết luyện tiếng Việt. Giáo viên còn hướng dẫn học sinh rèn viết ở nhà, tiết sinh hoạt tập thể, hoặc những tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Trong dạy học giáo viên cần linh hoạt lựa chọn các phương pháp, hình thức dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cần phải xác định được mục tiêu cần đạt theo Chuẩn kiến thức kĩ năng của bài dạy trong môn chính tả. Từ đó xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể cho từng bài, từng nội dung. 3.2.3. Lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học. Nội dung các bài tập chính tả âm vần trong phân môn chính tả lớp 5 có hai loại bài tập chủ yếu : bài tập lựa chọn cho từng vùng phương ngữ và bài tập bắt buộc. Vì vậy đối với loại bài tập lựa chọn cho từng vùng phương ngữ, tôi chú trọng chọn nội dung bài tập phù hợp với đặc điểm phát âm và thực tế viết chính tả của học sinh trong lớp. Ngoài những bài tập chính tả âm, vần mà sách giáo khoa cung cấp, tôi còn xây dựng một số bài tập để học sinh luyện tập thêm trong các tiết luyện tiếng Việt; như lựa chọn các đoạn văn, đoạn thơ có nhiều hiện tượng chính tả dễ lẩn cần phân biệt. Để các em luyện viết đưa ra các đoạn văn, đoạn thơ, trong đó có nhiều từ viết sai lỗi chính tả (các em thường viết sai); và học sinh tự phát hiện lỗi, tìm nguyên nhân sai và viết lại cho đúng (loại bỏ lỗi chính tả trong các bài viết cho sẵn). Bổ sung thêm những bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm, vần dễ phát âm sai dẫn đến viết sai, phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp, nhằm cũng cố khắc sâu hiện tượng chính tả đang học. Ví dụ : Điền tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu thành ngữ dưới đây: Đông như ………… Gan như cóc……….. Ngọt như ……….lùi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Để có một giờ dạy tốt cần rất nhiều yếu tố phương pháp và hình thức dạy học là một trong những yếu tố quan trong quyết định sự thành công của giờ học. Vì vậy, trước khi lên lớp, tôi luôn nghiên cứu kỹ bài để lập kế hoạch dạy học. Tùy vào từng bài, từng nội dung cụ thể, tôi luôn chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp. 3.2.4. Rèn viết dấu thanh. Rèn viết đúng dấu thanh cho học sinh dân tộc thiểu số không những chỉ để hiểu rõ từ ngữ tiếng Việt mà còn giúp cho các em có kỹ năng đọc viết tiếng Việt tốt hơn. Khi học sinh đã biết tự sửa những lỗi sai mà mình thường mắc phải thì sẽ giúp cho các em không những học tốt môn chính tả nói chung và các môn học khác nói riêng. Đối với môn chính tả thường thì các em phát âm như thế nào thì viết như vậy mà hầu hết các em bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của cách phát âm tiếng địa phương, tiếng dân tộc thiểu số dẫn đến khi viết còn mắc lỗi chính tả nhiều. Việc đọc và viết tiếng Việt là rất khó khăn đối với các em cho nên các em thường đọc và phát âm sai dấu thanh là chủ yếu. Đa số các em khi viết bài không viết dấu thanh vào những tiếng có dấu thanh và ngược lại những tiếng có dấu thanh thì các em lại viết dấu thanh vào vì thế dẫn đến việc hiểu nghĩa của từ là chưa chính xác. Ví dụ : Khi dạy bài chính tả nghe viết“ Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ” ( Sách tiếng việt lớp 5 tập 1 trang 38). Có những em thường viết lẫn lộn dấu thanh sau đây: + hang ngủ ( hàng ngũ ) + Phan Lắng ( Phan Lăng ) + khuât phục ( khuất phục ) + Chình nghĩa ( chính nghĩa ) Để việc dạy và học khắc phục những lỗi dấu thanh đạt hiệu quả cao nhất, yêu cầu quan trọng đặt ra là việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác phát âm rõ tiếng, đúng chuẩn tốc độ đọc phải phù hợp với tốc độ viết của học sinh. Đồng thời chú ý ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- luyện sửa phát âm đúng chuẩn, nhiều lần cho các em qua các môn học như luyện tiết luyện tiếng Việt, tiết tập đọc….bằng nhiều hình thức khác nhau. Ghi nhớ mối liên hệ giữa âm thanh ngôn ngữ và ký hiệu chữ viết cho học sinh để phân biệt các dấu thanh. Trong trường hợp học sinh viết sai dấu thanh hỏi và thanh ngã đối với học sinh là rất phức tạp. Do đó giáo viên phải kiên trì từng bước cung cấp cho học sinh ghi nhớ một số tiếng từ có dấu thanh thường đi kèm với nhau như: Tiếng có dấu hỏi đi với tiếng có dấu hỏi: đủng đỉnh, bủn rủn, lẩn thẩn, lỏng lẻo… Tiếng có dấu sắc đi với tiếng có dấu hỏi : sáng sủa, rẻ rúng, hối hả… Tiếng có dấu huyền đi với tiếng có dấu ngã : mỡ màng, não nùng, dễ ràng… Tiếng có dấu ngã đi với tiếng có dấu ngã : lõm bõm, lõa xõa, lẵng nhẵng… Tiếng có dấu nặng đi với tiếng có dấu ngã: nũng nịu, thõng thẹo, rộng rãi.. Tuy nhiên biện pháp này cần phải được rèn luyện thường xuyên để giúp cho các em ghi nhớ cách viết chính tả đối với những tiếng có dấu thanh này. Ngoài ra cần hướng dẫn học sinh cách luyện viết tiếng từ và cách so sánh giữa tiếng viết đúng dấu thanh, và tiếng viết thiếu dấu thanh để giúp cho các em hiểu nghĩa của chúng. Ngoài việc học sinh viết những bài chính tả trong sách giáo khoa và làm các bài tập phân biệt dấu thanh có thể giáo viên cho học sinh viết thêm một số bài sưu tầm vào phiếu học tập để các em tự điền dấu Ví dụ : em hãy điền dấu thanh gì vào những chữ in nghiêng dưới đây ? “ Thấy cha ngày cang đau nặng, con trai cụ khẩn khoan xin đưa cụ đi bệnh viện. Anh noi mãi, nể lời, cụ mơi chịu đi.” ( Trích SGK lớp 5 tập 1) 3.2.5. Rèn viết phụ âm đầu, âm cuối. Trong tiếng Việt việc rèn viết đúng phụ âm đầu cần phải xuyên suốt trong quá trình học tập của các em. Không chỉ trong thời gian ngắn học sinh có thể viết chính ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xác các phụ âm đầu mà phải trải qua một thời gian rất dài từ khối lớp thấp đến khối lớp cao. Việc ghi nhớ viết đúng phụ âm đầu cần được rèn luyện thường xuyên không những chỉ một phân môn chính tả mà tất cả các môn học khác. Qua việc phát hiện lỗi viết sai của các em thể hiện trên bài viết là chủ yếu. Ví dụ : Khi dạy bài chính tả nghe viết “ Dòng kinh quê hương” ( sách tiếng việt 1 trang 65). Học sinh viết lẫn lộn một số chữ cái ghi các âm đầu sau đây: + c/q: cuê hương ( quê hương ) + ng/ngh: nghân lên ( ngân lên ) + gi/ r : rọng hò ( giọng hò ) + ch/tr: chong không gian ( trong không gian) + s/x: màu sanh ( màu xanh) Có những em khi viết chưa phân biệt được khi nào thì viết âm c và khi nào thì viết âm k sự nhầm lẫn ở đây là do các em chưa nắm vững quy tắc viết chính tả của hai âm này. Vì thế mà dẫn đến viết sai trong trường hợp này giáo viên cần đưa ra những tiếng có phụ âm c luôn đi với âm nào hoặc những tiếng có phụ âm q thường đi kèm với âm nào để học sinh dễ dàng nhận biết quy tắc và cách viết của hai con chữ này. o, ô, ơ Âm c a , ă, â Âm q u u.ư Từ sơ đồ trên các em sẽ nhận biết được rõ hơn về âm q chỉ đi kèm với âm đệm là âm u; còn âm c có thể đi kèm với các con chữ o,ô,ơ, a ,ă, â, u ,ư. Để phân biệt âm đầu tr/ch: Giáo viên giúp các em ghi nhớ đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà và tên con vật đều bắt đầu bằng ch: chăn, chiếu, chảo, chổi, chai, chày, chén, chum, chạn, chõ, chĩnh, chuông, chiêng, choé,… chồn, chí, chuột, chó, chuồn chuồn, châu chấu, chào mào, chiền chiện, chẫu chàng, chèo bẻo, chìa vôi… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoặc để phân biệt âm đầu s/x: Đa số các từ chỉ tên cây và tên con vật đều bắt đầu bằng s: sả, si, sồi, sứ, sung, sắn, sim, sao, su su, sa nhân, sơn trà, sậy, sấu, sến, sầu riêng, so đũa… sam, sán, sáo, sâu, sên, sếu, sò, sóc, sói, sứa, sáo sậu, săn sắt, sư tử, sơn dương, san hô… Trong tiếng việt vốn từ ngữ rất đa dạng và phong phú bởi vậy nếu chỉ cần viết sai phụ âm đầu thì nghĩa của từ đó làm cho người đọc cũng rất khó hiểu, vì thế việc rèn viết đúng là một việc làm của người giáo viên ai cũng mong đợi điều đó. Tuy nhiên trong thực tế đối với việc rèn viết đúng chính tả cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số mỗi giáo viên cần phải lựa chọn những biện pháp tối ưu nhất có thể giúp học sinh khắc phục những lỗi mà các em thường mắc phải như viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối trong các vần sau đây: + at/ac- ăt/ăc - ât/âc: mác mẻ, lường gạc, gặc lúa, nổi bậc, lấc phấc… + an/ang- ân/âng: cây bàn, bàng bạc, khoai lan, hụt hẫn... + âu/ôi : ông lội (nội), cái gấu (gối)... + ên/ênh: bấp bên, nhẹ tên, ghập ghền, khấp khển… + ư/ươi: con ngừ , hai mươi.... Nguyên nhân là do cách phát âm tiếng việt chưa chính xác, khả năng nghe viết chưa tập trung chú ý khi nghe thầy cô đọc để viết chưa nắm được tiếng ghi âm cuối là âm gì. Ý thức tập trung học tập chưa cao, chưa hiểu hết nghĩa của từ, chỉ viết cho xong bài là được vì thế dẫn đến các em thường mắc một số lỗi không đáng có. Người giáo viên cần giúp cho các em hiểu một số từ ngữ và giải thích rõ cho các em thấy được việc viết đúng chính tả sẽ làm cho văn bản viết có giá trị còn nếu viết sai chính tả thì văn bản viết sẽ hiểu theo một cách khác và không còn giá trị. Ví dụ : “ Cây bàn ở sân trường luôn tươi tốt quan năm” . khi đọc câu văn thì ta cảm thấy câu văn rất lủng củng không hiểu vấn đề gì. Bởi thế việc viết đúng âm cuối sẽ làm cho người đọc sẽ hiểu được câu văn trọn ý như “ Cây bàng ở sân trường em luôn tươi tốt quanh năm” hay vần at các em thường viết thành vần ac… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Giúp học sinh nắm vững quy tắc viết chính tả. Chưa nắm vững quy tắc chính tả cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến viết sai chính tả. Với loại lỗi này, trong khối lớp 5 các em mắc lỗi chủ yếu là do chưa nắm vững quy tắc viết các con chữ thường gặp. Quy tắc viết âm ngh ghép với âm ng đơn thường đi với các con chữ nào. Đứng trước nguyên âm i,e, ê, iê được ghi bằng ngh ; đứng trước các nguyên âm o, ô, ơ, a, u, ư được ghi bằng ng. Ví dụ : nghỉ – nghe - nghệ - nghiêng... ; ngô, ngỡ, nga, ngủ... Quy tắc viết d, gi phụ âm (dờ ) có thể được viết bằng d, gi. Viết bằng hình thức nào là căn cứ vào nghĩa của chúng chứ không có căn cứ ngữ âm học. Muốn viết đúng chính tả trường hợp này học sinh cần nhớ và cách viết tương ứng. Ví dụ: da dẻ - gia giẻ ; gia đình – da đình... .hoặc âm d với âm gi như da dẻ - gia giẻ; gia đình – da đình ... Vì vậy, trong các tiết chính tả, tôi thường giành thời gian giúp các em củng cố lại những quy tắc chính tả nói chung và chú trọng các quy tắc chính tả dễ nhớ nhất để giúp các em nắm vững quy tắc một cách dễ dàng. Trong những từ hai tiếng láy, nếu tiếng đầu có âm đầu là L thì tiếng thứ hai phải dựa vào nghĩa của từ. Ví dụ: Lò dò, lai dai.... Việc củng cố các quy tắc chính tả được tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau ( kiểm tra bài cũ, qua các bài tập âm vần trong sách giáo khoa; trong các tiết ôn luyện chính tả...) và phải được củng cố thường xuyên. Bên cạnh đó, đối với những học sinh có khả năng ghi nhớ thấp, tôi khuyến khích các em ghi vào sổ tay các quy tắc chính tả, lỗi chính tả các em thường mắc phải và cách sửa lỗi. * Tăng cường phân biệt chính tả bằng phân tích, so sánh các âm tiết ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Song song với việc phát âm, giáo viên có thể áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh với những tiếng dễ lẫn lộn, phát hiện những điểm khác nhau để học sinh lưu ý và ghi nhớ. Ví dụ: Khi viết tiếng “làng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “làn”, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này: làng = l + ang + thanh huyền làn = l + an + thanh huyền. So sánh để thấy sự khác nhau: Tiếng “làng” có âm cuối là “ng”, tiếng “làn” có âm cuối là “n”. Học sinh ghi nhớ điều này, khi viết, các em sẽ không viết sai. * Phân biệt bằng nghĩa từ: Một số biện pháp để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh là giúp học sinh hiểu nghĩa chính xác của từ. Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong tiết Tập đọc, Luyện từ và câu…nhưng trong tiết Chính tả cũng là một biện pháp tích cực, khi học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hoặc phân tích cấu tạo tiếng. Ví dụ: Phân biệt bàn và bàng (trong từ đơn): Bàn (cái bàn ); bàng (cây bàng hoặc phân biệt Bác và bát : bác (anh của ba, Bác Hồ) bát (đồ dùng ăn cơm, bát đũa). Với những từ nhiều tiếng, từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ đó trong văn cảnh cụ thể để gợi lại nghĩa từ hoặc giúp học sinh giải nghĩa từ (có thể cho học sinh quan sát bằng vật thật ). 3.2.6. Rèn viết hoa đầu câu, danh từ riêng, danh từ chung. Việc học sinh bị mắc lỗi khi viết hoa đầu câu do các em chưa nắm vững cấu tạo câu văn và cách nhận biết danh từ riêng, danh từ chung. Hoặc chỉ viết theo quán tính không nghe kĩ thầy cô đọc rõ rồi mới viết mà chỉ viết cho xong bài viết ; dẫn đến các em thường mắc những lỗi này. Để khắc phục hạn chế những lỗi trên giáo viên có thể giúp học sinh bằng cách sữa sai trực tiếp vào vở hoặc bằng trao đổi trực tiếp cụ thể nhắc nhở từng em. Cần chú ý viết hoa sau khi nghe kết thúc mỗi câu văn do giáo viên đọc; hay khi nào viết ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- danh từ riêng hoặc danh từ chung cần phải viết hoa không nên viết hoa tùy tiện. Trường hợp một số em viết chưa chính xác danh từ riêng, danh từ chung bởi lý do các em chưa nắm vững được từ nào thuộc danh từ riêng; hoặc từ nào là danh từ chung. Vì thế khi hướng dẫn viết bài cần củng cố nhắc lại một số danh từ riêng thường gặp hoặc có trong bài viết các em cần phải lưu ý. Cho học sinh tìm ra trong bài viết danh từ riêng, danh từ chung nếu có. Ví dụ : Nghe viết bài : Người mẹ của 51 đứa con. Em hãy tìm danh từ riêng và danh từ chung trong đoạn viết :“ Ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi có một phụ nữ không sinh con nhưng lại được 51 người gọi bằng mẹ. Suốt 35 năm qua, bà thức khuya dậy sớm, bươn chải, quên cả hạnh phúc riêng để cưu mang, nuôi dưỡng 51 đứa trẻ mồ côi. Đến nay, 48 người con đã trưởng thành nhờ tình yêu thương của mẹ. Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái đó là mẹ Nguyễn Thị Phú ở đội 10, thôn Đông, xã Lý Hải. Nay đã ở tuổi 62, mẹ vẫn bận rộn với 3 đứa trẻ chưa tròn 1 tuổi .’’ Khi các em đã tìm ra được danh từ riêng đó là ( Lý Sơn, Quãng Ngãi, Nguyễn Thị Phú...). Thì các em sẽ nắm được cần phải viết hoa những tiếng từ đó và đồng thời hạn chế những lỗi sai của các em. * Tăng cường yêu cầu học sinh tự chữa lỗi chính tả. Sau mỗi bài viết các em tự chữa lấy bài chính tả của mình là chính. Học sinh dùng bút chì gạch chân dưới những chữ viết sai và viết lại cho đúng ra lề cùng dòng hoặc học sinh có thể đổi vở, tự soát lỗi cho nhau; cùng tìm ra những lỗi của bạn viết sai. Khi chấm bài chính tả giáo viên cần chỉ ra cho học sinh thấy loại lỗi mà học sinh thường mắc phải. Có thể yêu cầu những em thường mắc lỗi chính tả trả lời một số câu hỏi. -Trong bài chính tả vừa qua em đã mắc những lỗi nào ? - Những lỗi đó thường viết sai ở bộ phận nào của tiếng ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi các em nhận ra được những lỗi mình thường viết sai thường mắc phải thì các em mới tự tìm ra những kĩ năng viết chính xác hơn. * Vận dụng củng cố bằng các bài tập chính tả. Giáo viên nên cho học sinh thực hiện các dạng bài tập chính tả khác nhau để giúp học sinh tập vận dụng các kiến thức đã học, làm quen với việc sử dụng từ trong văn cảnh cụ thể. Sau mỗi bài tập, giáo viên giúp học sinh rút ra các quy tắc chính tả để các em ghi nhớ. Có thể củng cố các dạng bài tập chính tả bằng hình thức tổ chức trò chơi. Ví dụ: Hãy diền tiếng có chưa uô hoặc ua thích hợp vào chỗ trống trong các thành ngữ sau đây: ……….người như một. Ngang như cua……………… Chậm như …………… Cày sâu ……..bẫm. Ngoài ra, việc kiểm tra “viết đúng chính tả” của giáo viên đối với học sinh không chỉ ở môn Chính tả mà cũng cần lưu ý nhắc nhở học sinh trong tất cả các môn học khác trong chương trình, đặc biệt là môn Tập làm văn. Việc này phải được tiến hành kiên trì và liên tục để giúp học sinh dần có ý thức rèn kỹ năng “viết đúng” trong mọi tình huống. * Tăng cường tiếng việt cho học sinh. Việc tăng cường tiếng Việt cho các em không chỉ ở mỗi một môn chính tả mà còn phải tăng cường ở tất cả các môn học khác. Tùy vào mọi lúc, mọi nơi mà người giáo viên có thể kết hợp tăng cường cho các em bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc tăng cường tiếng việt trong buổi học chính khóa ở tất cả các môn học ; các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tạo điều kiện cho các em đọc sách báo nhiều, tăng cường cho các em quan sát tranh ảnh minh họa để hiểu thêm nghĩa của từ ngữ ; tham gia giao lưu học sinh dân tộc thiểu số, sinh hoạt tập thể…. Thông qua việc tăng cường tiếng Việt sẽ giúp cho các em hiểu biết về ngôn ngữ tiếng Việt và cách giao tiếp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tiếng việt thành thạo hơn. Khi các em có kỹ năng sử dụng tốt tiếng Việt sẽ tạo cho các em cơ hội học tập tốt ở phân môn chính tả và tất cả các môn học khác nói chung. 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp. Các giải pháp biện pháp này trước đây tất cả mọi người giáo viên đều áp dụng rất nhiều nhưng để đem lại hiệu quả cao thì đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải xây dựng cho mình một kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp. Tuy nhiên cách đánh giá học sinh phải bám sát vào chuẩn kiến thức kĩ năng và cách hướng dẫn đánh giá theo vùng miền. Những biện pháp đưa ra rất phổ biến và có thể áp dụng được nhiều đơn vị mang lại hiệu quả cao. 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp. Đối với đề tài đã đặt ra các giải pháp, biện pháp đã phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp, của trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn dân tộc thiểu số. Vì đa số các em học sinh ở trường Tiểu học Y Ngông là dân tộc thiểu số việc viết đúng chính tả còn hạn chế và những lỗi chính tả của các em còn nhiều. Chính vì thế những biện pháp đưa ra theo một trình tự nhất định những lỗi phổ biến nhiều nhất mà các em thường mắc phải cần được khắc phục trước; và những lỗi các em bị mắc ít hơn thì khắc phục sau. Nhưng không phải lúc nào cũng theo một trình tự nhất định đã đưa ra trong đề tài mà còn phải phụ thuộc vào từng đối tượng học sinh có thể khắc phục lỗi đó cần thiết mà giáo viên cần làm. Mỗi giải pháp, biện pháp có mối quan hệ lẫn nhau và luôn luôn được đưa vào áp dụng cho từng bài, môn học phù hợp. 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. Đề tài thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng học tập phân môn chính tả nói riêng và chất lượng giáo dục học sinh trong nhà trường nói chung. Tỉ lệ học sinh có khả năng viết tốt được tăng lên so với đầu năm, tỉ lệ học sinh viết chưa tốt được giảm dần. Đa số các em đã tích cực, tự giác chủ động hơn trong học tập; biết tìm ra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- được những kĩ năng viết tốt nhất trong quá trình học các môn học . Kết quả cuối năm đạt được như sau: * Kết quả khảo sát đầu năm học. TT TSHS Các loại lỗi Số lượng 1 18 Sót dấu, sai dấu thanh 15 2 18 Sai phụ âm đầu, âm cuối. 17 3 18 Không viết hoa đầu câu, viết 6 Tỉ lệ (%) 33,3 % hoa tùy tiện 4 18 Không viết hoa danh từ riêng, 12 66,7 % danh từ chung * Kết quả khảo sát cuối năm học. TT TSHS Các loại lỗi Số lượng Tỉ lệ (%) 1 18 Sót dấu, sai dấu thanh 7 2 18 Sai phụ âm đầu, âm cuối. 10 3 18 Không viết hoa đầu câu, viết 2 11,1 % 7 38,9 % hoa tùy tiện 4 18 Không viết hoa danh từ riêng, danh từ chung 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. Phát hiện lỗi chính tả, đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời là rất cần thiết, không thể thiếu trong quá trình dạy học. Nhưng không phải chỉ đưa ra các biện pháp khắc phục là có thể thực hiện một cách có hiệu quả. Sửa chữa, khắc phục lỗi chính tả ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, bền bỉ. Giáo viên nên hướng dẫn các em thật tỉ mỉ về các quy tắc chính tả, quy tắc kết hợp từ, quy tắc ghi âm chữ quốc ngữ…Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn quan sát, kiểm tra, … từ đó phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc, hoặc những lỗi mà học sinh hay mắc phải để kịp thời sửa chữa, uốn nắn. Giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Có nắm chắc kiến thức, giáo viên mới có thể giúp học sinh học tập một cách có hiệu quả. Trong quá trình giảng dạy với những cố gắng của bản thân trong năm học 2014 – 2015 việc áp dụng các biện pháp trên tôi nhận thấy học sinh đã có tiến bộ khá rõ rệt. Tuy rằng đây mới chỉ là kết quả hết sức khiêm tốn và việc “ Giúp học sinh học rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5.” là một quá trình lâu dài song với những kết quả bước đầu như trên, nếu tiếp tục rèn luyện sang lớp trên các em sẽ có kỹ năng viết đúng đạt yêu cầu. III. Kết luận, kiến nghị. 1. Kết luận. Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã nghiên cứu và vận dụng trong quá trình giảng dạy thực tế của lớp mình. Tuy kết quả bước đầu chưa cao lắm, nhưng với nhiệt tình và nổ lực theo khả năng, tôi cũng đã tích lũy được một số bài học thực tiễn. Rất mong được nhận ý kiến đóng góp của Lãnh đạo trường cùng các bạn đồng nghiệp, để việc giảng dạy bộ môn Chính tả trong nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng, giúp học sinh học tốt hơn. 2. Kiến nghị. a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạọ. - Duy trì phong trào giữ vở sạch, rèn chữ đẹp của học sinh. - Thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề về công tác dạy học. b. Đối với nhà trường. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan