Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi sớm thích nghi với trường lớp mầm non...

Tài liệu Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi sớm thích nghi với trường lớp mầm non

.DOC
24
166
93

Mô tả:

MỤC LỤC NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu. 3. Đối tượng nghiên cứu. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5. Phương pháp nghiên cứu. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận của vấn đề 2. Thực trạng của vấn đề 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Biện pháp 1: Lớp học là khu vui chơi Biện pháp 2: Cô là người quen thuộc Biện pháp 3: Tạo cho trẻ môi trường thoải mái Biện pháp 4: Thông qua học sinh cũ để làm quen học sinh mới Biện pháp 5: Cô giáo là người ân cần và thân thiện Biện pháp 6: Cô thường trao đổi và phối hợp với phụ huynh 4. Kết quả đạt được III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 1. Kết luận. 2. Kiến nghị. TRANG 02 02 03 03 03 03 04 05 05 05 05 06 08 11 13 15 17 19 21 21 21 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP TRẺ 3 - 4 TUỔI SỚM THÍCH NGHI VỚI TRƯỜNG LỚP MẦM NON I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 “Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ Bởi yêu nghề nên quý lớp măng non” Công việc của chúng tôi là thế, sớm hôm bên đàn em nhỏ, yêu thương chăm sóc cho các cháu từng bữa ăn giấc ngủ, tưởng chừng rằng đôi khi muốn bỏ cuộc bởi công việc quá vất vả, nhưng vì tình yêu nghề, yêu những ánh mắt còn quá ngây thơ của trẻ mà tôi đã cố gắng theo đuổi công việc làm cô giáo mầm non làm được những việc mà nhiều người khác không thể làm . Chính vì tầm quan trọng của bậc học mầm non mà hiện nay , bậc học mầm non luôn được quan tâm hàng đầu Việc giáo dục trẻ từ lúc trẻ mới bước vào trường lớp mầm non là một việc làm quan trọng, tuy nhiên sự không đồng đều về mọi mặt, về khả năng nhận thức của trẻ, về khả năng thích nghi, về học sinh cũ và học sinh mới, điều đó gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giúp trẻ phát triển toàn diện được Lớp mầm non lớp học đầu tiên của các bé , đa số các bé đều đi học lần đầu tiên. Tôi vẫn không thể quên được ngày đầu tiên tôi được ban giám hiệu phân công đứng lớp mầm. Đa số các bé còn rất nhỏ,chính vì vậy việc giúp cháu sớm thích nghi với trường lớp với các cô là một vấn đề vô cùng quan trọng Bản thân đã được bồi dưỡng lý thuyết về các biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với trường mầm non nhưng đây vẫn là điều trăn trở của tôi khi nhận lớp Đa số các bé mới lần đầu nhập học do đó trẻ chưa tách rời bố mẹ và gia đình… nên khi đi học bé thường có thái độ sợ hãi mọi thứ điều lạ lẫm, tránh né bạn, không chấp nhận sự giúp đỡ của cô, thậm chí có cháu còn khóc rất to và chạy ra khỏi lớp, không ăn ngủ và ngoài ra trẻ chưa quen nề nếp trong mọi hoạt động, tính rụt rè nhút nhát, cá tính … còn nhiều ở trẻ. Xuất phát từ tấm lòng yêu nghề mến trẻ, tôi luôn yêu thương chăm sóc trẻ, xem trẻ như những đứa con thân yêu của mình. Chính vì vậy việc giúp trẻ thích nghi với trường mầm non là rất cần thiết và cần thực hiện ngay từ ban đầu. Do đó tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi sớm thích nghi với trường lớp mầm non” làm đề tài nghiên cứu cho mình 2. Mục đích nghiên cứu 2 - Tìm hiểu những phương pháp thực tế và gần gủi nhất nhằm giúp cho trẻ 34 tuổi trường mầm non Sao Mai - Tìm tòi những biện pháp dựa trên các cơ sở lý luận nhằm liên quan đến việc giúp trẻ thích nghi với lớp mầm non. - Tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập gần gủi để giúp trẻ có hứng thú khi trên lớp. - Đề xuất một số biện pháp với phụ huynh và nhà trường nhằm giúp trẻ sớm thích ghi với lớp mầm non. 3. Đối tượng nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu nắm bắt tâm lí trẻ 3 - 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non Sao Mai 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ chính của đề tài này là tìm ra một số biện pháp giúp trẻ cho trẻ 3 – 4 tuổi sớm thích nghi với lớp mầm non 5. Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp nghiên cứu cơ sở lí luận - Thu thập thông tin về trẻ có liên quan đến vấn đề nhằm xây dựng định hướng cho đề tài. 2 .Phương pháp nghiên cứu thực tiễn * Phương pháp quan sát - Quan sát những cử chỉ của trẻ lúc đến trường và hành động của trẻ trong một này ở lớp mầm non. - Ngoài ra còn chú ý đến sở thích, và những đòi hỏi của trẻ đối với mọi người xung quanh. * Phương pháp điều tra - Điều tra tâm lí của trẻ bằng cách: Đưa những phiếu sơ yếu lý lịch với đầy đủ các thông tin liên quan đến trẻ như: Tình trạng sức khỏe, năng khiếu của trẻ… của trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm trường mầm non Sao Mai * Phương pháp đàm thoại, trò chuyện 3 - Trực tiếp trò chuyện, giao lưu với trẻ mọi lúc mọi nơi nhằm nắm bắt tâm lí của trẻ để dễ dàng trong quá trình nghiên cứu. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu nắm bắt tâm lí giúp trẻ thích nghi với lớp mầm non của trẻ 3- 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non Sao Mai II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận của vấn đề - Vì sao phải nắm bắt tâm lí nhằm thích nghi với lớp mầm non? - Mọi người vẫn biết rằng mầm non là tiền đề để hình thành nên một nhân cách con người, và chính vì vậy đối với trẻ lứa tuổi mầm non trẻ cần được tiếp xúc với môi trường học tập và môi trường vui chơi phù hợp hợp với trẻ 4 - Tôi thật sự thấy việc làm như thế nào để khiến cho những đứa trẻ trở nên vui tươi, hồn nhiên của tuổi thơ một cách trọn vẹn là việc quan trọng hàng đầu. - Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân là tại sao trẻ lại có thái độ rất tiêu cực khi đến lớp, và qua sự quan sát thì tôi mới nhận ra nhiều lý do chủ quan cũng như lý do khách quan nhằm tác động trực tiếp đến tâm lí của trẻ. - Một số gia đình chưa quan tâm đến trẻ, từ nhỏ cháu không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, thậm chí cháu không được giao tiếp với người khác. - Bên cạnh đó có một số gia đình có điều kiện về kinh tế thì cháu lại được ông bà, bố mẹ nuôn chiều và đùm bọc, nên khi bước ra một môi trường mới cháu gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. - Vì hầu hết phụ huynh là nông dân nên đôi lúc họ rất bận rộn và tỏ thái độ không hợp tác với cô giáo trong việc chăm sóc cho trẻ, nhiều lúc phụ huynh cho cháu đi từ cổng vào một mình nên việc trao đổi với phụ huynh còn nhiều hạn chế. 2. Thực trạng của vấn đề a. Thuận lợi : - Được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học rộng rãi, thoáng mát, an toàn cho trẻ - Môi trường trong lớp và ngoài lớp rộng rãi, sạch sẽ, đồ dùng đồ chơi đẹp - Phụ huynh nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ cô giáo trong quá trình học tập của trẻ - Giáo viên được đào tạo chuẩn, có lòng yêu nghề mến trẻ - Trẻ trong lớp đều khỏe mạnh, phát triển cân đối, không có trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc sức khỏe yếu b. Khó khăn : - Hiện tại tôi đang dạy lớp mầm 3 - 4 tuổi với tống số là 26 cháu, tổng số nữ là 14 cháu, nam là 12 cháu, dân tộc là 3 cháu. - Một số phụ huynh là người dân tộc thiểu số nên việc trao đổi với giáo viên còn gặp nhiều khó khăn - Do điều kiện kinh tế còn khó khăn vì vậy mà phụ huynh chưa thật sự đầu tư và quan tâm đến con em của mình 5 - Là một giáo viên trẻ chưa tiếp xúc với thực tế nhiều nên kinh nghiệm cho trẻ thích nghi với trường mầm non còn hạn chế. - Một cháu gia đình ở trong rẫy, điều kiện đi lại khó khăn, những ngày trời mưa thường cho cháu nghĩ học, * Khảo sát thực tế - Khi chưa thực hiện đề tài : Qua điều tra tôi thấy Nội dung Phần trăm Tỉ lệ trẻ đến lớp 89,0% Tỉ lệ trẻ khóc nhè 55,0% Tỉ lệ trẻ nhút nhát trong giao tiếp 75,0% Tỉ lệ trẻ tham gia vào hoạt động học 70% Tỉ lệ trẻ thực hiện nề nếp của lớp 87,5% 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Ghi chú Thật sự ngay từ lúc đầu năm học, tôi đã cảm thấy rất lo lắng, trẻ còn khóc nhiều, có trẻ còn chạy theo bố mẹ, có trẻ thì còn đánh cả cô giáo, trong lúc đó tôi không biết phải làm cách nào để có thế giúp trẻ sớm thích nghi với trường lớp , để bố mẹ có thể yên tâm đi làm, còn tôi yên tâm để thực hiện công việc của mình, từ những khó khăn trên bản thân tôi đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp để khắc phục những khó khăn đó Trên đây là một số biện pháp tôi đã áp dụng đối với lớp mình trong thời gian vừa qua Biện pháp 1: Lớp học là khu vui chơi - Đối với trẻ thì lớp học chính là ngôi nhà thứ hai của mình,vì vậy trong ngôi nhà đó phải sự tươi mới, hấp dẫn, thú vị thì trẻ mới chú ý đến - Đối với trẻ thơ những hình ảnh sinh động và nhiều màu sắc là điều đầu tiên giúp trẻ cảm thấy thích thú, Việc tạo được môi trường lớp học làm sao để thích là điều khiến tôi phải suy nghĩ - Bởi vì vậy khi được phân công nhận lớp mầm 1 thì tôi đã tranh thủ thời gian rãnh của mình để ra dọn vệ sinh và trang trí lớp thật sinh động. Hầu như các cháu nhỏ điều thích những màu sắc tươi vui chính vì vậy tôi trang trí các góc chơi bằng những giấy màu có màu sắc tươi sáng với những hình dạng ngộ nghĩnh và đồ chơi 6 cho trẻ phải thật phong phú, tôi sắp xếp đồ chơi ngay ngắn và đủ tầm với của trẻ. Q2Để khi trẻ bước vào lớp sẽ thấy một lớp học thật sinh động - Tôi tận dụng những nguyên vật liệu mở để làm đồ dùng trang trí lớp, tạo môi trường gần gũi cho trẻ * Ví dụ : Trong lớp tôi trang trí góc phân vai Góc phân vai là góc trẻ rất thích tham gia, vì nó tái hiện lại hình ảnh trong gia đình trẻ, vì vậy tôi trang trí góc với những hình ảnh về gia đình, một số đồ dùng, đồ chơi trong gia đình, khi trẻ tham gia chơi trẻ sẽ được giống như đang ở nhà mình, hầu hết những cháu mới đi học tôi thấy các cháu thích chơi ở góc này, vì có đồ dùng phong phú, đẹp mắt mà còn được sống trong hình ảnh của gia đình Hình ảnh bé chơi ở góc phân vai - Tôi thường xuyên thay đổi những hình ảnh bên trong lớp để tạo cho trẻ luôn có cảm giác mới lạ, không nhàm chán - Tôi thường dành những buổi chiều để cùng trẻ làm một số đồ chơi, đồ chơi đơn giản, để trang trí thêm cho lớp học, khi được thấy những sản phẩm của mình được treo lên thì trẻ sẽ cảm thấy rất thích - Ngoài ra còn cùng trẻ dọn dẹp lớp cũng như sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp 7 - Ở phía trước lớp học, nơi mà hằng ngày tôi vẫn đón trẻ vào lớp tôi trang trí bằng những hình ảnh tuyên truyền, hình thức đẹp mắt sáng tạo,nội dung rất gần gũi đối với trẻ ,đối với phụ huynh , như những hình ảnh về ngày sinh nhật của bé trong tháng … - Để kết hợp với phụ huynh trong việc trang trí lớp đầu năm học, tôi đã vận động các bậc phụ huynh hỗ trợ thêm đồ dùng đồ chơi ở nhà mà trẻ vẫn hay chơi, khi được nhìn thấy những đồ chơi của mình thì trẻ sẽ cảm thấy mọi thứ gần gũi với mình hơn - Bên cạnh đó việc trang trí lớp làm sao để cho trẻ cảm nhận được chính ngôi nhà mình ở trên lớp học thì sẽ giúp trẻ sớm thích nghi hơn Biện pháp 2 : Cô là người quen thuộc - Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt trẻ là hình ảnh vô cùng quan trọng, ngay từ lúc mới bắt đầu đến lớp thì cô giáo phải giống như một người quen thuộc với trẻ, chính vì vậy ngay lúc đó tôi đã đón trẻ và thể hiện những cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm, để trẻ đỡ sợ hãi khi lần đầu tiên gặp một người lạ như cô giáo - Hàng ngày gặp trẻ việc tôi làm trước tiên là phải nở một nụ cười thật tươi, tôi thường nói những câu nói trêu đùa trẻ như hôm nay sao con có bộ quần áo đẹp vậy, hoặc là hôm nay sao con ngoan thế nhỉ, đi học còn không khóc nhè nữa... - Từ đó tôi ôm cháu vào lòng và cho cháu tham gia một số hoạt động trong lớp cùng cô như sắp xếp đồ chơi hoặc chuẩn bị đồ dùng dạy học cùng cô, tôi thường giao tiếp với trẻ và phân công công việc cho trẻ như vậy tôi thấy trẻ nhanh chóng quên đi bố mẹ và tham gia các hoạt động vui vẻ. Bản thân tôi cũng vui hơn vì trẻ đã gần gũi và cởi mở với tôi . 8 Hình ảnh cô đón bé vào lớp - Để trẻ có thể dễ dàng làm quen với tôi, tôi đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó tôi cũng đã hóa thân làm những người bạn thân thiết của các bé, thường xuyên nói chuyện và chơi cùng trẻ, quan tâm chia sẻ với bé, giúp đỡ bé những khi bé cần - Lớp mầm tôi đang dạy thì có một số cháu đã được đến trường rồi nên những cháu đó tôi làm quen rất nhanh. Khi cháu đã đi học thì chúng cũng dễ thích nghi hơn các bạn khác, các bạn cũ còn giúp tôi trong công tác đón trẻ , giúp cô mang cặp hoặc quần áo cho bạn mới vì lúc đó bạn mới hay khóc. - Còn lại những cháu lần đầu tiên đến trường thì khi thấy tôi ra đón thì cháu khóc và không chịu buôn bố mẹ ra, và ngay lúc đó tôi nghĩ rằng mình phải để lại trong trẻ một hình ảnh quen thuộc, vì thời gian của trẻ chủ yếu là ở trường nên tôi đã tạo cho trẻ một hình ảnh quen thuộc khi mỗi sáng đến lớp tôi đều đón trẻ vào lớp, Tôi nói chuyện gần gũi với trẻ mọi lúc mọi nơi, tôi thường ôm trẻ vào lòng và kể cho trẻ nghe những câu chuyện tôi tự nghĩ ra giống như tình huống của trẻ, để trẻ hiểu và sẽ sớm thích đi học và làm quen với bạn hơn 9 Hình ảnh cô trò chuyện vỗ về bé khi bé khóc - Vào những ngày đầu đến lớp tôi sẽ trò chuyện cùng trẻ về những người gần gũi trong gia đình trẻ như sáng nay ai đưa các con đi học? Muốn bố mẹ yên tâm đi làm thì các con phải làm gì? Tôi thường xuyên đặt câu hỏi và trò chuyện với trẻ để trẻ gần gũi với tôi và sẽ quên đi cảm giác xa lạ khi đến lớp - Để trẻ quen với cô và các bạn trong lớp tôi thường xuyên tổ chức những trò chơi cần đến sự hợp tác của các bạn trong lớp với nhau hoặc là sự hợp tác của cô giáo với các bạn để thu hút trẻ, giúp trẻ không có cảm giác sợ hãi - Vì hằng ngày thời gian ở trên lớp nhiều hơn thời gian trẻ ở nhà, chính vì vậy cô giáo là người quan trọng đối với trẻ, cô phải là người mẹ hiền của trẻ mọi lúc, giúp trẻ quên đi cảm giác nhớ nhà - Bởi vậy mà mỗi buổi trưa vào giờ đi ngủ, bản thân tôi cảm thấy rất lo lắng, trước đây khi chưa đi học vào giờ ngủ trẻ đều được mẹ ru ngủ, Vì thế mà vào giờ đi ngủ tôi thường ôm và hát cho trẻ nghe những bài hát ru, ru hết cháu này đến cháu khác - Từ lúc đó chính bản thân tôi cũng cảm nhận được rằng, dù bất cứ nơi đâu, ở hoàn cảnh nào, ở môi trường nào , nếu chúng ta dành tình yêu thương cho những 10 đứa trẻ thì chúng cũng sẽ dành tình yêu thương cho chúng ta, qua đó công việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn , nhờ sự giúp đỡ của trẻ - Nếu trẻ không gần gũi ,không yêu thương cô giáo thì công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi trẻ có cảm giác xa cách và không muốn gặp cô giáo - Để trẻ thấy được cô là người quen thuộc như thế nào, bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức , nhẹ nhàng với trẻ trong mọi tình huống, thường xuyên quan tâm và trao đổi với phụ huynh về những điều trẻ thích, cũng như không thích, để trên lớp tôi có thể vận dụng những điều đó tạo cho trẻ cảm giác thoải mái hơn Biện pháp 3 : Tạo cho trẻ môi trường thoải mái - Tuy những ngày đầu tiên đi học trẻ khóc rất nhiều, thay vì cho trẻ ngồi trong lớp và đóng cửa lại thì tôi lại cho trẻ ra ngoài sân hoạt động. Tuy những cháu khóc thì vẫn không muốn hoạt động vui nhảy nhưng những cháu đã đi học rồi thì rất hứng thú tham gia các trò chơi do cô tổ chức, và chơi những đồ chơi ngoài trời…. Hình ảnh bé chơi trò chơi ở ngoài trời - Khi vào tiết học tôi vẫn không gò bó trẻ mà để trẻ thực hiện những thói quen hàng ngày dù đó là thói quen xấu như: mang kẹo khi đến lớp hoặc không cho cô cất dép, cất cặp … tôi sẽ quan sát trẻ để khi trẻ quen dần với lớp thì tôi sẽ cho cháu vào nề nếp của lớp 11 - Nếu như tôi cứ cố để đưa cháu vào nề nếp quá sớm thì cháu sẽ sợ hãi và không muốn đi học hơn, Vì vậy tôi cần thời gian để tập cho trẻ làm quen với nề nếp mới và môi trường mới - Tạo môi trường vui chơi thoải mái là việc làm rất cần thiết trong việc giúp trẻ làm quen với môi trường học tập mới Hình ảnh bé tham gia dạo chơi ngoài trời - Ngoài việc tổ chức một số trò chơi mang tính tập thê, để các trẻ cùng kết hợp với nhau , thì tôi thường tổ chức một số trò chơi nhóm hoặc cá nhân, để tạo cho trẻ cảm giác gần gũi giữa các bạn với nhau - Tôi thường xuyên gần gũi và trò chuyện cùng trẻ, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái - Bản thân tôi luôn giao tiếp cởi mở,thân thiện với trẻ, mặt khác việc giao tiếp hòa nhã , vui vẻ giữ trẻ với trẻ và trẻ đối với môi trường xung quanh sẽ giúp trẻ nói lên được suy nghĩ cũng như nguyện vọng, tâm tư của mình 12 - Chính vì vậy mà tôi có thể hiểu trẻ hơn, phối hợp các công việc, các hoạt động nhịp nhàng nên đạt hiệu quả cao trong công việc, trẻ yêu thường, yêu lớp, yêu bạn bè và cô giáo của mình hơn - Để trẻ cảm thấy thoải mái nhất tôi thường xuyên lồng ghép những chuyên đề vào hoạt động như lồng ghép âm nhạc, thiết lập được bầu không khí thoải mái trong các hoạt động , có sự tác động âm nhạc sẽ làm cho trẻ vui vẻ và minh mẫn - Môi trường hoạt động của trẻ phải gần gũi và thu hút trẻ, bên cạnh đó môi trường hoạt động của trẻ phải an toàn, đảm bảo tính thẫm mỹ và khoa học, khi trẻ tiếp xúc với môi trường thoải mái thì trẻ cũng sẽ hứng thú , tham gia tích cực các hoạt động, từ đó trẻ sẽ nhanh chóng thích nghi vơi trường lớp mà mình đang học Hình ảnh lồng ghép âm nhạc và hoạt động Biện pháp 4 : Thông qua học sinh củ để làm quen học sinh mới - Tuy là mới vào đầu năm học, nhưng thật may mắn vì tôi cũng đã có thời gian đủ dài để có thể làm quen cũng như nắm bắt sơ lượt về tâm lí cũng như đặc điểm phát triển của một số cháu học sinh cũ. - Những bạn cũ là những nười bạn thân thiết nhất của trẻ , đối với những trẻ đã được đi học trước thì trẻ thường mạnh dạn hơn, cũng như các thói quen nề nếp trẻ đều nắm được 13 - Nắm được đặc điểm tâm lý đó tôi bắt tay ngay vào việc sẽ cho các cháu cũ ngồi gần những cháu mới, thật may mắn là các cháu lớp tôi rất ngoan, khi cô bảo đứng dậy chào cô mà bạn mới không đứng là các cháu cũ nhắc ngay. Cũng như trong các hoạt động hằng ngày , tôi thấy các cháu cũ cũng thường xuyên giúp đỡ các cháu mới như cất cặp, cất dép, lấy sữa… Hình ảnh học sinh cũ giúp bạn mới cất dép - Chính vì vậy mà ở lớp tôi có rất nhiều các cháu chơi thân với nhau và thường xuyên ngồi gần nhau cũng như tham gia chung các hoạt động, chỉ trong mấy ngày tôi đã nghe phụ huynh kể về việc các cháu về nhà kể về các bạn trên lớp, cảm giác lúc đó thật là vui , ít ra trẻ mới đến lớp đã chú tâm và quan tâm rất nhiều thứ ở trên lớp, trẻ kể lại có nghĩa là trẻ đã ghi nhớ, quan sát được mọi hoạt động trên lớp … - Khi đến lớp tôi trao đổi cũng như thực hiện trò chơi cùng các cháu cũ, vì tôi đã được làm quen với những cháu đó rồi nên những hiệu lệnh cũng như những câu hỏi của tôi các cháu điều thực hiện rất tốt. - Vì hầu hết ở lứa tuổi này là các cháu hay làm theo nhau nên tôi hỏi lại cách chào hỏi cô và bố mẹ khi đến lớp, cách đi vệ sinh, cách tự cất đồ cá nhân…. Để 14 các cháu củ nhắc lại và liên tục ngày nào cũng vậy thì dần dần các cháu mới đi học sẽ phần nào tiếp nhận được. - Mặt khác khi tổ chức các hoạt động vui chơi, hay học tập tôi cũng hướng cho những trẻ cũ kết hợp với những bạn mới để cho các cháu dễ làm quen và sẽ quên đi cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ của mình, từ đó sẽ giúp cháu Thích nghi sớm hơn Hình ảnh học sinh mới và học sinh cũ chơi nhóm cùng nhau Biện pháp 5 : Cô giáo là người ân cần và thân thiện - Các cháu có thích nghi được với môi trường sớm hay muộn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: gia đình, trường lớp, bạn bè, cô giáo,… nhưng yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là thái độ và cách cư xử của cô giáo. - Khi cháu được bố mẹ đưa đến lớp thì tôi ra đón cháu với nụ cười thật tươi, trước tiên tôi chào phụ huynh một cách thân mật để trẻ biết rằng cô giáo cũng là người quen của gia đình mình, tiếp đó tôi ân cần dạy bé cách chào ông bà bố mẹ khi đi học và tôi nhẹ nhàng phụ cháu cởi áo khoác hoặc cất đồ cá nhân vào cặp và cho cháu tạm biệt ông bà cha mẹ rồi vào lớp. Có nhiều cháu đã quen dần với trường lớp thì cháu vui vẻ vào lớp cùng cô, nhưng có 2-3 cháu còn thường xuyên khóc nhè khi đế lớp thì tôi vẫn vui vẻ cười tươi ra đón cháu và trao đổi với phụ 15 huynh, có những cháu khóc rất nhiều, thậm chí còn cắn vào tay và cào mặt cô nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi vẫn tươi cười chào phụ huynh và mang đồ dùng cá nhân của cháu vào lớp. Hình ảnh cô giúp cháu cởi áo khoác và cất đồ dùng - Dường như tôi luôn nở nụ cười trên môi khi tiếp xúc cũng như trò chuyện cùng các cháu, tôi thường trao đổi hỏi thăm gia đình cũng như công việc của bố mẹ của các cháu, và những câu hỏi đó được các cháu cũ trả lời rất vui vẻ và hào hứng. Hình ảnh cô tổ chức các trò chơi cho trẻ 16 - Vào giờ chơi tôi cùng chơi trò chơi cùng các cháu như trò chơi con bọ dừa, con thỏ, vắt nước cam… những trò chơi có sự vui tươi. Vào giờ hoạt động góc tôi cùng làm cô bán hàng để dẫn dắt trẻ vào trò chơi, tôi làm chú công nhân để phụ bé xây trường mầm non… và khi chơi xong tôi cùng bé cất đồ chơi. - Giờ ăn trưa tôi thường xúc cơm cho các cháu còn nhút nhát…. Biện pháp 6 : Cô thường trao đổi và phối hợp với phụ huynh - Để cho các cháu được phát triển một cách tốt nhất thì không thể thiếu sự hợp tác giữa cô giáo với phụ huynh giữa nhà trường với gia đình. Chính vì vậy việc trao đổi với phụ huynh là việc cần làm hằng ngày của các cô. - Đối với trẻ ngay từ lúc trẻ còn nhỏ thì được sự quan tâm chăm sóc của gia đình, vì vậy gia đình rất quan trọng đối trẻ, việc giáo dục trẻ đối với các bậc phụ huynh là việc làm quan trọng. trẻ sẽ phát triển tốt nếu như được sống trong môi trường gia đình vui vẻ và hòa thuận - Một số trẻ thường rất ương bướng bởi vì hằng ngày trẻ không được sự quan tâm của bố mẹ ,hoặc là bố mẹ thường xuyên đánh nhau, nên ảnh hưởng rất nhiều tâm lý của trẻ, đa số những cháu đó thì việc trẻ thích nghi với môi trường lớp học mầm non là điều rất khó khăn, bởi lẽ trẻ không có cảm giác an toàn và trẻ có tính sợ hãi, nhút nhát - Đối với những trường hợp mà phụ huynh quan tâm thì việc trao đổi cũng như kết hợp giữa phụ huynh và cô giáo rất dẽ dàng, tôi có thể nắm được đặc điểm tâm lý của trẻ thông qua bố mẹ trẻ, từ đó tôi lựa chọn các các phương pháp để giúp trẻ làm quen tốt hơn và sớm hơn,đối với những phụ huynh mà họ chưa dành nhiều thời gian quan tâm đến con em mình vì điều kiện kinh tế khó khăn hoặc vì hoàn cảnh gia đình thì chính bản thân tôi cũng gặp khó khăn trong việc trao đổi. Trẻ vừa khó thích nghi mà tôi lại khó có cách để dễ tiếp cận và nắm bắt dược tâm lý của trẻ, tuy vậy nhưng tôi không hề bỏ cuộc, đối với những trường hợp này ngoài việc ở trên lớp tôi thường xuyên trò chuyện cùng trẻ, hỏi trẻ về cuộc sống và những việc xảy ra ở nhà, thông qua đó tôi nắm được nhược điểm tâm tư nguyện vọng của trẻ, từ đó động viên trẻ để trẻ sớm quên đi những chuyện không vui trong gia đình, còn về phụ huynh , để hiểu được hoàn cảnh của họ tôi đã dành thời gian vào buổi 17 chiều sau khi tan giờ làm để cùng trò chuyện trao đổi với họ, thật sự có nhiều gia đình trẻ còn quá nghèo vì vậy mà khi nói chuyện trao đổi với tôi, nhiều bà mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của họ giúp tôi hiểu một phần nào khó khăn họ đã và đang trải qua, không phải họ không quan tâm đến con, nhưng vì thời gian họ lo cho việc kiếm tiền đôi khi đã làm họ quên mất việc phải quan tâm đến những đứa con của họ, khi phụ huynh nói chuyện với tôi, tôi nhìn vào những đứa trẻ mà thấy thương quá, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, đối với tôi bây giờ, chỉ có tình yêu thương trẻ là điều tôi có thể làm được, để bố mẹ trẻ yên tâm đi làm, lo cho kinh tế gia đình, suy nghĩ đó càng thôi thúc tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc và tôi tin chắc rằng trong một thời gian ngắn thôi, trẻ lớp tôi sẽ thích đi học và thích nghi với trường lớp - Giờ đón trẻ và trả trẻ tôi thường trao đổi khá nhiều với phụ huynh về quá trình hoạt động của trẻ trong một ngày hoặc một tuần qua. Cũng như tìm hiểu về sở thích, đặc điểm cá nhân của từn trẻ .Tôi cũng nhờ phụ huynh cùng hợp tác với cô giáo trong việc dạy trẻ cách chào hỏi khi đến lớp, cho cháu đi vệ sinh đúng nơi quy định hoặc cho cháu tự động xúc cơm ăn… Hình ảnh trao đổi với phụ huynh 18 - Có một số phụ huynh rất vui vẻ và tích cực khi cô giáo trao đổi và thực hiện rất tốt, nhưng còn một số phụ huynh tỏ vẽ không thích hoặc không có thời gian để thực hiện, còn một số khác thì tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Ngày nào tôi cũng tươi cười đón và trả trẻ và tôi cũng không quên trao đổi về cách sinh hoạt của các cháu khi ở nhà và đến trường. - Chính bản thân tôi cũng suy nghĩ rằng, nếu tôi cố gắng, vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này, kết hợp với sự cố gắng của trẻ và sự nỗ lực của phụ huynh, bản thân tôi, trẻ và cả phụ huynh sẽ đạt được những kết quả như mong đợi 4. Kết quả đạt được - Vào những ngày đầu năm học và thấy các cháu khóc quá nhiều tôi thật sự sợ hãi và lo lắng vì không biết phải làm như thế nào để cải thiện được tình hình của lớp. Nhưng được sự hỗ trợ từ phía nhà trường và sự giúp đỡ nhiệt tình của các phụ huynh mà sau 3 tháng thực hiện các biện pháp trên mà lớp tôi đã đạt được thành quả rất vui mừng. - Tôi đã cải thiện được thống kê mà tôi đã điều tra đầu năm Nội dung Phần trăm Tỉ lệ trẻ đến lớp 95,5% Tỉ lệ trẻ khóc nhè 10,0% Tỉ lệ trẻ nhút nhát trong giao tiếp 8,9% Tỉ lệ trẻ tham gia vào hoạt động học 95,0% Tỉ lệ trẻ thực hiện nề nếp của lớp 99,9% Ghi chú + Trong khi chơi các cháu rất hứng thú tham gia chơi cùng các bạn, biết lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng chỗ. + Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy định và biết xin cô khi đi vệ sinh + Các cháu cũng đã đọc được 1 số bài thơ ngắn. Hát theo cô, hoặc vỗ tay khi nghe cô hát và về nhà cháu hát cho bố mẹ nghe. + Cháu đã biết tự xúc cơm ăn và không còn rơi vãi. 19 + Các bậc phụ huynh có suy nghĩ và biết được tầm quan trọng của việc cho con đến trường lớp, từ đó họ dành nhiều thời gian cho con em của mình hơn + Trẻ đến lớp mạnh dạn và tự tin hơn + Một số trẻ cá biệt đã thích nghi được với môi trường học tập mới tốt hơn + Cháu mạnh dạn trong giao tiếp với cô giáo với bạn bè và người lớn, biết lễ phép với mọi người + Một số phụ huynh tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động tại trường mầm non cùng với con em mình 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng