Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong môn thể dục thôn...

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong môn thể dục thông qua trò chơi gv. trần hoàng diệu

.PDF
15
52
78

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN THỂ DỤC THÔNG QUA TRÒ CHƠI GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN HOÀNG DIỆU TỔ CHUYÊN MÔN: KỸ THUẬT NĂM HỌC 2014 - 2015 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu A/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất, rèn luyện nhân cách và trang bị những kĩ năng cần thiết cho mổi cá nhân trong cuộc sống. Do đó nhiều nhà sư phạm rất quan tâm đến giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ và xếp giáo dục thể chất là một bộ phận hữu cơ trong hệ thống giáo dục và đào tạo ở nhà trường phổ thông. Giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông còn là một mặt của giáo dục toàn diện, trang bị cho học sinh những kiến thức về thể dục thể thao, phát triển toàn diện các tố chất thể lực, giúp các em có thể học tốt các môn học khác - Thực hiện chủ đề năm học 2014-2015 “Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, dạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lí tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”. thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm phát triển năng khiếu, tư duy và phẩm chất học sinh - Qua quá trình giảng dạy trực tiếp trên lớp tôi có nảy sinh ra sáng kiến “MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN THỂ DỤC THÔNG QUA TRÒ CHƠI”. 1.Lí luận: - ”Học đi đôi với hành”đó là nguyên lí đúng đắn trong mục tiêu đào tạo con người mới, phải có đầy đủ năng lực, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức lớn cũng như lời dạy của Bác. - Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước và có tập thể dục thường xuyên thì khí huyết lưu thông,tinh thần đầy đủ,cơ bắp nở nang rắn rỏi,sức khỏe được bồi bổ.Có tập thể dục mới thấy minh mẫn yêu đời, yêu cuộc sống, hoạt bát nhanh nhẹn. Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước vì ”Mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khỏe, tập thể dục là để phát triển nòi giống”. - Nhiệm vụ đào tạo những con người mới là niềm vinh quang của mỗi giáo viên. Nhưng đào tạo thế nào để tạo ra những nhân tài có đầy đủ về thể chất và trí tuệ cho đất nước đó là những trăn trở của những người giáo viên thể chất, trăn trở tìm tòi mọi cách để đạt được mục đích cao. Như lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác ”Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe”. “Vậy nên tập luyện thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông tinh thần đầy đủ vậy là có sức khỏe. Tôi mong đồng bào ta ai cũng tập thể dục tự tôi ngày nào cũng tập.” Trích lời kêu gọi của Bác 27/03/1946 Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu - Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu giáo dục thể chất trong nhà trường nhằm góp phần thực hiện mục tieeucuar sự nghiệp Giáo Dục và Đào Tạo “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bòi dưỡng nhân tài” giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người phát triển toàn diện, có sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng có dũng khí kiên cường để kế túc sự nghiệp cách mạng của đảng một cách đắc lực và sống một cuộc sống vui tươi lành mạnh. Có nghĩa là dạy thể dục để giúp cho con người khỏe về thể chất lẫn tinh thần, coa khã năng lao động trí óc, lao động chân tay, sán tạo trong sản xuất, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, muốn đạt được mục đích giáo dục thể chất thì cần làm cho môn thể dục trở thành môn yêu thích của học sinh. 2.Thực tiễn: - Là giáo viên thể dục, tôi luôn mong muốn cho học sinh được thoải mái trong giờ học của mình. Các em được luyện tập với tinh thần sảng khoái và hưng phấn thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Và điều mà ai cũng hiểu là ở tuổi này các em rất thích được vui chơi, thích tìm tòi, trải nghiêm và thể hiện. Vậy làm thế nào để các em vừa được chơi, vừa được học, vừa có được những trải nghiệm, vừa có điều kiện thể hiện bản thân? Tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho các em qua giờ dạy của mình? Hãy cho các em được vui chơi, được tìm tòi, được trải nghiệm và thể hiện mà vẫn đảm bảo được mục đích yêu cầu của giờ dạy. - Qua kinh nghiệm giảng dạy và kết quả đạt được của học sinh,tôi mạnh dạn nêu ra nhữnh kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện trong giảng dạy môn thể dục qua đề tài “Vận dụng dạy học tích hợp trong môn thể dục thông qua trò chơi” để các đồng nghiệp cùng tham khảo. B/ NỘI DUNG THỰC HIỆN: I/ Thuận lợi: - Được sự quan tâm của BGH nhà trường cũng như trang thiết bị dụng cụ tập luyện tương đối đầy đủ. - Nội dung sách có hệ thống, hình mẫu kĩ thuật đầy đủ. - Chuẩn kiến thức kĩ năng do bộ giáo dục ban hình kịp thời và phù hợp hơn với chương trình và tình hình thực tế. - Đa số học sinh chăm chỉ tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - Bản thân giáo viên luôn tìm tòi học hỏi và trao dồi chuyên môn. - Được ban giám hiệu tạo điều kiện giúp đỡ để thực hiện thành công khâu chuẩn bị ban đầu. II/ Khó khăn: - Một số em còn chưa quan tâm đến việc tập luyện thể dục thể thao vì nhiều lí do. Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu - Nhiều phụ huynh chạy theo thành tích ép con phải học thêm nhiều môn nên học sinh không có thời gian tập luyện. - Thể lực các em trong lớp đôi khi có sự chênh lệch quá lớn, nhiều em béo phì trong khi nhiều bạn lại suy dinh dưỡng. III/Phương pháp thực hiện: 1.Nghiên cứu chương trình: -Trong các buổi học không phải buổi nào học sinh cũng thực hiện tốt bài học theo đúng với yêu cầu mà giáo viên đưa ra cũng như không phải lúc nào tinh thần các em cũng hưng phấn. - Phương pháp trò chơi trong giáo dục thể chất là rất quan trọng để kích thích tạo sự hứng thú cho các em. Nếu tổ chức được những trò chơi hay, hấp dẫn đươc các em thì sẽ thành công. Tuy nhiên nếu biết cách phối hợp và chịu khó hơn nữa thì qua trò chơi chúng ta còn giáo dục được các em cả về “đức” “trí” “thể” “mỹ”. 2 Tìm hiểu đối tượng: - Từ đầu năm,khi nhận lớp giáo viên bộ môn kết hợp với gíáo viên chủ nhiệm điều tra đối tượng học sinh qua đó đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở các em đi học đều đặn đúng giờ quy định tạo điều kiện cho giáo viên bộ môn tách từng trường hợp học sinh để không làm gián đoạn tiết dạy của giáo viên. 3.Vạch kế hoạch chỉ tiêu cho môn học: - Dựa vào chỉ tiêu của trường mà kế hoạch môn thể dục như sau: +Điểm trên trung bình đạt trên 80%. +Không có học sinh yếu kém. 4.Biện pháp cụ thể cho tiết dạy: - Vì trong môn thể dục đối với học sinh lớp 8 thường lồng ghép nhiều nội dung trong một tiết dạy nên đối với giáo viên cần: + Giáo viên cần nghiên cứu bài học ít nhất là một tuần để đủ thời gian chuẩn bị và cách bố trí tiết học sau cho phù hợp, đồng thời yêu cầu học sinh chuẩn bị dụng cụ, trang bị giầy đầy đủ, giáo viên luôn chú trọng nhắc nhở học sinh từ tiết học trước. + Giáo viên chuẩn bị trước những đồ dùng cho trò chơi, giáo cụ trực quan sinh động, màu sắc tươi sáng. + Trong mổi nội dung lồng ghép trong trò chơi giáo viên cần nghiên cứu kĩ, đảm bảo không sai kiến thức và quan điểm giáo dục, quan trọng nhất là phải nêu được ý nghĩa trò chơi trong nội dung lồng ghép. + Giáo viên phải làm mẫu động tác cho học sinh quan sát nhiều lần . + Giáo viên cần theo dõi kĩ từng cá nhân học sinh để kịp thời điều chỉnh cho đúng kĩ thuật tránh tình trạng các em không tập mà đứng chơi hoặc chọc ghẹo bạn bè. Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu + Để tránh tình trạng nói trên giáo viên cần cho từng hàng, từng nhóm học sinh thực hiện. Nhưng cũng có thể thay đổi cách tập luyện trên bằng cách cho học sinh chơi trò chơi như: Bật xa tiếp sức hay lò cò tiếp sức... để tránh sự nhàm chán trong tiết dạy cũng như giúp học sinh có tinh thần đoàn kết, tích cực hăng say trong tập luyện. + Những học sinh chăm chỉ tập luyện, thực hiện đúng sẽ được biểu dương trước lớp, những học sinh lười biếng sẽ bị phê bình nhắc nhở và sẽ bị phạt nếu đùa nghịch, chọc ghẹo các bạn trong giờ học. + Trong khi áp dụng phương pháp tập luyện này cần phải kết hợp giữa 2 nội dung cho phù hợp với lượng vận động của học sinh. 5.Vận dụng phương pháp trò chơi lồng ghép nội dung tích hợp trong các tiết dạy. Mỗi tiết học trong môn thể dục nói chung và nội dung trò chơi nói riêng tôi đều vận dụng phương pháp cho phù hợp với từng tiết dạy. Tuỳ theo từng buổi tập giáo viên có thể đưa ra từng trò chơi sao cho phù hợp với nhận thức và lượng vận động vừa với các em. Dưới đây là một số trò chơi tôi áp dụng trong giờ dạy cảu mình. a. Một số phân môn có thể lồng ghép tích hợp trong trò chơi. STT Môn Nội dung tích hợp Trò chơi Đếm nhịp tim, tính độ Ai nhanh biến thiên nhịp tim, tính nhất, ai bật một số chỉ số cơ bản như xa hơn, 1 Toán BMI, tính thành tích bật phóng cao, bật xa, chạy 60m… bước… 2 Sinh Học 3 Lịch Sử 4 Âm Nhạc Em đi trồng rừng, chạy dzích dzắc tiếp sức… Tải đạn ra trận, hành quân mùa xuân, vươn khơi bảo vệ chủ quyền … Nhịp phách trong bài hát, Bài thể dục cách đếm nhịp để tập các liên hoàn động tác thể dục, một số theo nhạc, bài hát thanh thiếu nhi có nhạc, hát đối đáp Ghi chú Đo đếm nhịp tim, chỉ số BMI dùng để theo dỏi sự phát triển thể lực học sinh Đếm nhịp thở, trồng cây xanh, hiện tượng đau sốc, chuột rút… và cách khắc phục. Truyền thống đấu tranh của dân tộc, công tác tải đạn, cứu thương trong chiến tranh, chủ quyền tổ quốc. Hát đối đáp theo chủ đề thường dùng trong lúc trời mưa ko tập Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu 5 6 7 8 9 10 11 Giáo Dục Công Dân Tinh thần đoàn kết, lòng trung thực, ý chí phấn đấu, lòng yêu nước … theo chủ đề. Kéo co, kéo pháo lên đồi, chạy tiếp sức chuyển vật… được ngoài sân Ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, dư lượng thuốc trừ sâu. Em đi trồng rừng, chim Hóa Học sẽ tìm sâu, mèo duổi chuột… Ô nhiễm môi trường, Em đi trồng chặt phá rừng, trồng rừng rừng, vươn Địa Lí và bảo vệ môi trường, khơi bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền chủ quyền. biển đảo… Tác động của lực, quán Dập bóng tính, đàn hồi, ma sát, tiếp sức, Vật Lí tổng hợp lực… thảy vòng cổ chai, kéo co… Hoàn cảnh ra đời một số Thuyền em Ngữ Văn tác phẩm văn học ra khơi, bắt cá trong ao. Một số danh họa nổi Em là họa Có thể hực tiếng của Việt Nam. sĩ nhí. hiện trong lớp khi trời mưa, Mỹ Thuật không tập ngoài sân được. Từ vựng tiếng anh Từ điển Có thể hực sống. hiện trong lớp Tiếng Anh khi trời mưa, không tập ngoài sân được Qua chương trình học thể dục lớp 7 đa số các em đã nắm được cách thực hiện và chơi được một số trò chơi, lên lớp 8 các em được hệ thống lại và bổ sung thêm một số trò chơi mới. Quan trọng hơn hết là khi chơi phải cho học sinh hiểu được ý nghĩa của trò chơi. Đối với học sinh trung học cơ sở, việc tổ chức Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu cho các em chơi làm các em hứng thú hơn, khi các em đã hứng thú cộng với việc giới thiệu và giải thích trò chơi cụ thể, đồ dùng trong trò chơi sinh động bắt mắt, kết hợp với sựu động viên của giáo viên thì chắc chắn các em sẽ nhiệt tình hăng hái tham gia và tiết dạy sẽ thành công. b. Nội dung và cách thực hiện một số trò chơi. + Trò chơi “Em là họa sĩ nhí”. Mục đích trò chơi: giới thiệu một số danh họa Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân…, tạo sự hưng phấn cho học sinh, giúp học sinh có tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm. Chuẩn bị: hai bảng phụ nếu được hoặc bảng lớp chia ra làm hai phần, phấn màu. Cách chơi: lớp chia làm hai đội mổi đội là một dãy bàn, khi có lệnh bắt đầu, người đầu tiên chạy lên bảng vẽ một hoặc nhiều nét, trong vòng 10 giây sau đó người thứ hai lên vẽ những nét tiếp theo, sau thời gian qui định đội nào hoàn thành bức tranh đẹp hơn là đội chiến thắng. + Trò chơi “Thuyền em ra khơi”. Mục đích trò chơi: phát triển thể lực, tạo sự đoàn kết, ý chí phấn đấu, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong học sinh, giáo dục lòng yêu nước và hiểu biết vê chủ quyền biển đảo, vai trò của ngư dân trong việc bám biển vươn khơi và bảo vệ vùng biển quốc gia, tinh thần lao động xã hôi chủ nghĩa như trong bài thơ “Đoàn Thuyền Đánh Cá” Chuẩn bị: hai võ xe taxi cũ có gắn dây kéo( loại thường dùng trong lập thể lực môn kéo co). Cách chơi: lớp chia làm hai đội tương đối đều nhau về giới tính và thể lực, khi có lệnh bắt đầu, người đầu tiên “kéo thuyền” ra bến xong chạy về giao cho người thứ hai, người thứ hai tiếp tục làm như người thứ nhất, đội nào xong trước là chiến thắng + Trò chơi “Dập bóng tiếp sức”. Mục đích trò chơi: phát triển sự khéo léo, hiểu được ứng dụng lực đàn hồi, tạo không khí vui tươi, tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu. Chuẩn bị: hai quả bóng chuyền bơm hơi cứng, Cách chơi: lớp chia làm hai đội tương đối đều nhau về giới tính và thể lực, mổi đội chia làm hai nhóm đứng đối diện nhau cách nhau 4m. Khi có lệnh bắt đầu, người đầu tiên cầm bóng dập mạnh xuống đất sao cho bóng rơi xuống vừa tầm người đối diện bắt được bóng rồi quay về cuối hàng mình đứng, người bắt được bóng cũng làm giống như người trước rồi quay về cuối hàng mình đứng, đội nào làm xong trước và ít rơi bóng hơn là chiến thắng. + Trò chơi “Chim sẽ tìm sâu”. Mục đích trò chơi: tạo không khí vui tươi, tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, long trung thực, giáo dục về tác hại của việc sử dụng hóa chất trừ sâu, ô nhiểm môi trường, hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại thân thiện môi trường. Chuẩn bị: nhiều chai sữa nhỏ đã uống hết có sơn lại màu cho đẹp, đặt theo thành hàng như hàng cây, trên mổi cây đề có gắn dây thun nhỏ. Cách chơi: lớp chia làm hai đội tương đối đều nhau về giới tính và thể lực, khi có lệnh bắt đầu, người đầu tiên của mổi đội chạy lên chọn một cây( Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu chai nhựa) và bắt sâu( dây thun) ra mang về ô của đội mình, sau khi kết thúc, đội nào bắt được nhiều sâu hơn là chiến thắng + Trò chơi “Kéo pháo lên đồi”. Mục đích trò chơi: phát triển thể lực, tạo không khí vui tươi trong giờ học, phát triển thể lực cho học sinh, ý chí phấn đấu, tinh thần đoàn kết, lòng trung thực, giáo dục lòng yêu nước, hiểu được sự khó khăn gian khổ của bộ đội ta trong chiến tranh. Chuẩn bị: hai võ xe taxi cũ có gắn dây kéo( loại thường dùng trong lập thể lực môn kéo co). Cách chơi: lớp chia là hai đội tương đối đề nhau về giới tính và thể lực, khi có lệnh bắt đầu, hai người cùng đội sẽ kéo một người ngồi trên võ xe từ ô thứ 1 lên ô thứ 2, sau đó đổi người ngồi rồi kéo lên ô thứ 3, sau đó đổi người ngồi rồi kéo đến ô thứ 4. Xong cả 3 người chạy về chạm tay cho nhóm 3 người tiếp theo kéo từ ô 4 về ô 3 về ô 2 về ô 1. trò chơi liên tục đến hết. Đội nào hoàn thành trước mà ít bị ngã hơn là chiến thắng. + Trò chơi “Hát đối đáp theo chủ đề”. Mục đích: tạo sự vui tươi trong lúc trời mưa không tập ngoài sân được. Chuẩn bị: bảng lớp học chia làm hai phần, thư kí hoặc giáo viên ghi bảng. Cách chơi: lớp chia hai đội là hai dãy bàn trong lớp, mở đầu trò chơi giáo viên đưa ra môt chủ đề hoặc yêu cầu cho những bài hát ( ví dụ bài hát phải có chữ “học” hay chữ “thầy”…). Hai đội bốc thăm thứ tự hát, thư kí ghi lên bảng những bài đã được hát, sau 30 giây mà đội kia không tìm được bài hát đối lại là bị thua. + Trò chơi “ tải đạn ra trận” Mục đích: phát triển sự khéo léo cho học sinh, tạo không khí vui tươi, giáo dục lòng yêu nước, tính đoàn kết, ý chí phấn đấu, hiểu được sự khó khăn gian khổ của quân và dân ta trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Chuẩn bị : nhiều thanh gỗ nhỏ có hình dáng và sơn màu khác nhau. Cách chơi: lớp chia làm hai đội tương đối đều nhau về giới tính và thể lực. Khi có lệnh bắt đầu, người đầu tiên của mổi đội lấy một hộp đạn( thanh gỗ) từ bải tập kết vũ khí mang đến trạm 1 rồi về chạm tay người tiếp theo, người thư hai màng đạn từ trạm 1 lên trạm 2 rồi về chạm tay người tiếp theo, sau khi hộp đạn đầu tiên được mang ra trận an toàn thì tới hộp đạn tiếp theo. Hết trò chơi, đội nào tải được nhiều đạn hơn là chiến thắng. + Trò chơi “từ điển sống”. Mục đích: tạo không khí vui tươi trong lớp học, giúp học sinh thuộc nhiều từ vựng tiếng anh, giáo dục tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu. Chuẩn bị: bảng lớp học chia làm hai phần hoặc bảng phụ, phấn viết bảng. Cách chơi: lớp chai là hai đội là hai dãy bàn trong lớp, giáo viên đưa ra một chữ cái và yêu cầu học sinh viết những từ tựng bắt đầu bằng chứ cái đó. Khi có lệnh bắt đàu, người đầu tiên của dãy chạy lên bảng ghi ra một từ rồi chạy về đưa cho người thứ 2, đội nào ghi được nhiều từ vựng chính xác là chiến thắng. Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu Giáo án minh họa CHẠY CỰ LI NGẮN (Tích hợp môn sinh học, vật lí, lịch sử) Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Học: xuất phát thấp có bàn đạp. I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Môn thể dục: Học sinh nắm được khái niệm chạy ngắn, các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn, biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp, lợi ích các động tác bỗ trợ. - Môn vật lí: Học sinh hiểu được cách khắc phục lực ma sát, lực cản không khí, trong chạy ngắn. - Môn sinh học: hiểu được phản xạ trong xuất phát chạy là phản xạ có điều kiện. - Môn lịch sử: Học sinh hiểu được sự khó khăn vất vã của quân đội ta trong thời kì chiến tranh. 2. Kĩ năng: - Môn thể dục: Thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp, cách đóng bàn đạp, thực hiện được kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Môn sinh học: phân biệt được phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. - Môn vật lí: Học sinh biết thực hiện kĩ thuật động tác theo hướng khắc phục được lực cản không khí, lực ,ma sát trong chạy ngắn. - Môn lịch sử: Học sinh chơi nghiêm túc tích cực như hòa mình vào trò chơi mang tính lịch sử này. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện, trung thực trong trò chơi. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - Còi, giáo án, bàn đạp, võ lon nước ngọt sơn màu đỏ xanh vàng. III/ Tiến trình lên lớp: I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung Xoay các khớp: - Cổ tay + Cổ chân 7 phút Đội hình nhận lớp.( •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 1) - Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số. Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu - Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. - Ép ngang - dọc * Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ tại chổ, chạy nâng cao đùi tại chổ , chạy gót chạm mông tại chổ. c, Nhắc lại bài cũ: Em hãy cho biết những cự ly của chạy ngắn. mục đích của việc học môn chạy ngắn, tác dụng của chạy ngắn. Tích hợp phần phản xạ trong xuất phát chạy là phản xạ có điều kiện, phân biệt cho học sinh biết phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. 32 phút II. Phần cơ bản. 8 phút 1. Ôn kỹ thuật bỗ trợ: + Chạy bước nhỏ: yêu cầu thực hiện được động tác miết mũi chân. + Chạy nâng cao đùi: không ngã người khi chạy, cố gằng nâng cao đùi ngang thắt lưng. + Chạy đạp sau: chú ý đạp sau tích cực, phối hợp đánh tay nhịp nhàng. Tích hợp môn vật lí: Giáo viên nhắc học sinh phải chạy bằng nữa trước bàn chân để giảm ma sát với mặt đất, khi chạy hơi đổ người về trước để 15 phút giảm lực cản không khí và tạo lực cân bằng giúp cơ thể thăng bằng tốt hơn. Hai tay đánh để giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt hơn. Cũng cố: kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nang cao đùi, chạy đạp sau. - GV nói ngắn gọn về nội dung, yêu cầu bài học. Đội hình khởi động. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát nhắc nhở các em hởi động kĩ. - GV lấy tinh thần xung phong của lớp. GV gọi 1-2 em lên trả lời và nhận xét. Đội hình nước chảy, bốn hàng dọc mổi làn 4 em thực hiện động tác, giáo viên nhắc nhở sửa sai cho các em. * * * * * * * * * -> * -> * -> * -> GV Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động tác sau đó cũng cố khắc sâu cho các em. Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu 2. Học kĩ thuật xuất phát thấp có bàn đạp. Giáo viên thị phạm phân tích sau đó cho học sinh tập, giáo viên quan sát sửa sai. Đội hình nước chảy mổi lần 4 em thực hiện. * * * * Góc độ bàn đạp trước: 45-50 độ. Góc độ bàn đạp sau: 75-80 độ. Bàn đạp trước cách vạch xuất phát 1,5 bàn chân. Bàn đạp sau cách vạch xuất phát 3 bàn chân. “vào chổ”: đi từ vị trí chuẩn bị vào đừng trước vạch xuất phát, chống hai tay lên đường chạy, đặt chân không thuận vào bàn đạp sau, chân thuận vào bàn đạp trước quì gối thu hài tay về sau vạch xuất phát. “sẳn sàng” : từ từ nâng mông lên cao bằng hoặc hơn vai hơi đẫy trọng tâm về trước dồn lên hai tay hai chân áp vào bàn đạp. “chạy” chân sau đạp lên bàn đạp rồi bước về trước, tiếp theo chân trước bước lên theo, phối hợp đánh tay giữ thăng bằng. Cũng cố: kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp. 3. Trò chơi tải đạn ra trận( tích hợp môn lịch sử) Giáo viên dẫn dắt, giới thiệu về trò chơi, nêu ý nghĩa tác dụng trò chơi sau đó hướng dẫn và chia đội cho các em chơi. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu * * * * * -> * -> * -> * -> GV Giáo viên nhắc nhở học sinh đóng bàn đạp, chú ý an toàn cho các em. Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động tác sau đó cũng cố khắc sâu cho các em. Giáo viên chia lớp làm hai đội tương đối đều nhau về giới tính và thể lực, phổ biến trò chơi và cho học sinh chơi Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu nước quân ta không có nhiền vũ khí như địch, phải nhờ viện trợ, vũ khí chuyển từ bắc vào nam bằng đường biền tới ĐẦU CẦU TIẾP NHẬN VŨ KHÍ BẮC NAM ở xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, sau đó lực lượng THANH NIÊN XUNG PHONG sẽ đi tải đạn ra chiến trường để quân ta đánh giặc. III. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng: hít thở sâu thả lỏng tay chân, các khớp. 6 phút Đội hình thả lỏng • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Nhận xét: đánh giá buổi tập, nêu ưu khuyết điểm. - Nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập thêm. - Xuống lớp: giáo viên hô “giải tán” học sinh hô “khỏe” • • • • Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp giáo viên nhận xét, nhắc nhở học sinh, xuống lớp Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu C .KẾT QUẢ: Qua việc thực hiện các phương pháp nêu trên tôi đã đạt được kết quả như sau: 1.Đối với giáo viên: Trong năm học tôi đã dạy 2 tiết cho thanh tra trường dự kết quả 2 tiết giỏi và tôi có tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường và đạt loại giỏi cấp trường. 2.Đối với học sinh: Học sinh rất thích thú trong giờ thể dục, các em tập luyện tích cực hơn chăm chỉ hơn. Nhiều em thể lực không tốt, béo phì thừa cân… cũng rất thích vận động, tham gia trò chơi một cách nhiệt tình. Đến giờ thể dục các em xuống sân tập hợp nghiêm túc, mang giầy đầy đủ, không nghịch phá để được chơi trò chơi. Trước đây đầu giờ thể dục các em thường hay hỏi” thầy ơi hôm nay có chơi trò chơi không?” nhưng nay các em không con vậy nữa vì các em hiểu được bản thân mình quyết định chuyện đó, việc đó do các em tập luyện thế nào chăm chỉ ngoan tích cực… Bản thân tôi cũng cảm thấy vui và hài lòng vì sự tiến bộ và chăm ngoan của các em. D/BÀI HỌC KINH NGHIỆM: *Qua nghiên cứu giảng dạy tôi rút ra kinh nghiệm: - Điều đầu tiên hết sức quan trọng là trước khi lên lớp giáo viên phải nghiên cứu bài thật kĩ, đừng quên những chi tiết dù nhỏ nhưng quan trọng. -Giáo viên phải có kế hoạch rõ ràng cụ thể, chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ trước khi lên lớp. -Giáo viên nắm rõ được đối tượng học sinh, quan sát kỹ khi các nhóm tập luyện, bao quát nhóm và lớp học. Khen thưởng kịp thời đối với nhóm, cá nhân thực hiện tốt và động viên nhắc nhở kịp thời đối với các em còn yếu. – Giáo viên cần giao bài tập cho các em tự tập ở nhà, tạo điều kiện cho học sinh chuẩn bị trước ở nhà vì thời gian trên lớp còn hạn chế, các em cần thực hiện ở nhà khi rảnh rỗi. E/ KẾT LUẬN: - Việc vận dụng dạy học tích hợp trong môn thể dục thông qua trò chơi đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong giờ dạy của tôi. Học sinh đã có thái độ rất tốt với môn thể dục với giờ thể dục, mong muốn được thể hiện được tham gia được học hỏi nhiều thứ trong giờ thể dục. Để thực hiện việc ứng dụng trên không khó đối với nhiều trường nhiều khối lớp khác nhau. -Trên đây là một số kinh nghiệm về phương pháp vận dụng dạy học tích hợp trong môn thể dục thông qua trò chơi. Chắc chắn trong sáng kiến này vẫn còn những khiếm khuyết, mong các bạn đồng nghiệp bổ sung thêm cho phương pháp ngày một hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn trong giảng dạy cũng như trong học tập của các em. Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu LQĐ, ngày 20 tháng 1 năm 2015 Người viết Trần Hoàng Diệu Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Hoàng Diệu ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT SKKN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Trang 14
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan