Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luật ông a, quốc tịch mahata, được bổ nhiệm làm đại sứ của mahata tại sanciro. nhân d...

Tài liệu ông a, quốc tịch mahata, được bổ nhiệm làm đại sứ của mahata tại sanciro. nhân dịp nghỉ lễ giáng sinh, ông a cùng gia đình và các thành viên trong đại

.DOC
4
89
82

Mô tả:

BÀI TẬP CÁ NHÂN 2- MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ Câu hỏi TH9: Ông A, quốc tịch Mahata, được bổ nhiệm làm đại sứ của mahata tại Sanciro. Nhân dịp nghỉ lễ giáng sinh, ông A cùng gia đình và các thành viên trong đại sứ quán đi nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng nằm tại tỉnh Banta của Sanciro. Tại đây, ông A cùng toàn bộ các thành viên đi cùng bị một nhóm phiến quân bắt tại Banta bắt giữ làm con tin nhằm tạo sức ép với chình phủ Sanrico, buộc chính phủ nước này phải trả tự do cho một số thành phần trong nhóm phiến quân đã bị chính phủ bắt giữ. Trước yêu cầu này, chính phủ sanrico không có bất kì hành động hay tuyên bố chính thức nào. Để gia tăng sức ép, nhóm bắt cóc đã giết 2 nhân viên đại sứ quán và khẳng định, nếu chính phủ sanrico không đáp ứng yêu cầu của nhóm này đưa ra thì ông A cùng toàn bộ các thành viên đi cùng sẽ bị giết. Mahata đã liên tục yêu cầu sanrico phải tiến hành thương lượng với nhóm phiên quân để giải quyết vấn đề con tin nhưng sanrico không có bất kì hành động nào ngược lại tỏ thái độ bât hợp tác với Mahata. Trước tình hình đó, Mahata đã cử lực lượng quân đội nước mình đến khu nghỉ dưỡng, tiêu diệt toàn bộ nhóm phiến quân, giải cứu các nhân viên trong Đại sứ quán của mình. Dựa trên các quy định của luật quốc tế, hãy bình luận về các hành vi của Sanrico và Mahata? Bài làm: 1, Bình luận hành vi của Sanrico: - Phân tích hành vi của Sanrico trong tình huống: + Chính phủ sanrico không có bất kì hành động hay tuyên bố chính thức nào khi nhóm phiến quân tại Banta bắt giữ ông A cùng gia đình và các thành viên trong đại sứ quán làm con tin nhằm tạo sức ép với chình phủ Sanrico, buộc chính phủ nước này phải trả tự do cho một số thành phần trong nhóm phiến quân đã bị chính phủ bắt giữ. + Sanrico không có bất kì hành động nào ngược lại tỏ thái độ bất hợp tác với Mahata khi Mahata đã liên tục yêu cầu Sanrico phải tiến hành thương lượng với nhóm phiên quân để giải quyết vấn đề con tin . - Căn cứ pháp lí: + Điều 29 Công ước viên 1961 quy định: “ Thân thể viên chức ngoại giao là bất khả xâm phạm. Họ không thể bị bắt hoặc bị giam giữ dưới bất kì hình thức nào. Nước tiếp nhận cần có đối xử trọng thị xứng đáng với họ và áp dụng mọi biện pháp thích đáng để ngăn chặn mọi hành vi xúc phạm đến thân thể, tự do hay phẩm cách của họ ” + Điều 37 Công ước viên 1961 Quy định “ Các thành viên của viên chức ngoại giao cùng sống chung với người đó, nếu không phải công dân nước tiếp nhận, được hưởng những quyền ưu đãi và miễn trừ nêu trong các điều từ 29 đến 36.” Khoản 2 quy định “ Các nhân viên hành chính kĩ thuật của cơ quan đại diên cũng như các nước thành viên của gia đình cùng chung sống với họ, nếu không phải công dân nước tiếp nhận hoặc không phải là công dân nước tiếp nhận hoặc không có nơi cư trú thường xuyên ở nước này được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ nêu trong các điều từ 29 đến 35…” - Bình luận : Xét hành vi của Sanrico trong tình huống ta thấy Sanrico đã không áp dụng bất kì biện pháp gì đối với việc ông A cùng các nhân viên trong đại sứ quán của Mahata khi bị nhóm phiến quân bắt giữ, và khi Mahata yêu cầu về vấn đề giải quyết con tin thì Sanrico lại tỏ thái độ bất hợp tác. Do vậy theo quy định của công ước Viên 1961 thì Sanrico đã vi phạm về nghĩa vụ bảo vệ viên chức ngoại giao vì đã không tiến hành các hành vi bảo vệ cần thiết khi ông Mahata cùng gia đình và các thành viên trong đại sứ quán bị nhóm phiến quân bắt cóc. Với hành vi này của Sanrico, Mahata có thể áp dụng các biện pháp khởi kiện hành vi này của Sanrico ra Tòa án công lý quốc tế hoặc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Sanrico. 2,Bình luận hành vi của Mahata: - Phân tích hành vi của Mahata trong tình huống: +Mahata đã liên tục yêu cầu Sanrico phải tiến hành thương lượng với nhóm phiên quân, Sanrico không có bất kì hành động nào ngược lại tỏ thái độ bât hợp tác với Mahata. +Mahata đã cử lực lượng quân đội nước mình đến khu nghỉ dưỡng, tiêu diệt toàn bộ nhóm phiến quân, giải cứu các nhân viên trong Đại sứ quán của mình. - Căn cứ pháp lí: + Theo quy định chung của pháp luật quốc tê Bảo hộ công dân là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bào vệ quyền và lợi ích của công dân nước mình ở nước ngoài khi các quyền và lợi ích này bị xâm hại ở nước ngoài … + Theo khoản 4 điều 2 hiến chương liên hợp quốc quy định: “Tất cả các nước thành viêc liên hợp quốc trong quan hệ quốc tế không được đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kì quốc gia nào, hoặc nhằm những mục đích khác không phù hợp với mục đích của liên hợp quốc”. + Theo hiến chương liên hợp quốc từ điều 42 đến 47 và điều 51 quy định về những trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang hợp pháp, và điều 41, Điều 50 quy định về những trường hợp sử dụng hợp pháp sức mạnh phi vũ trang. - Bình luận: Ta thấy hành vi của Mahata khi đưa quân đội sang giải cứu các nhân viên của Đại sứ quán là hoạt động bảo hộ công dân của nước mình tại nước ngoài, tuy nhiên hành vi này lại vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế đó là “ Nguyên tắc cấm đe dọa dùng vũ lực hay dung vũ lực” .Và hành vi dùng vũ lực của Mahata cũng không thuộc các trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang hợp pháp. Do vậy hành vi đưa quân đội sang giải cứu các nhân viên trong đại sứ quán là không phù hợp và trái nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Tuy nhiên nếu ta xét ở góc độ thực tế thì rất khó có thể xác định được hành vi của Mahata là đúng hay sai bởi lẽ trước thái độ bất hợp tác của Sanrico nếu Mahata không tiến hành các biện pháp giải cứu con tin thì ông A cùng toàn bộ gia đình và các thành viên trong đại sứ quán sẽ bị nhóm phiến quân giết chết, do đó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về con người và ảnh ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị của Mahata. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao 2, Hiến chương liên hợp quốc 3, Giáo trình luật quốc tế, Đại học Luật HN- 2004, nxb CAND
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan