Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Y tế - Sức khỏe Y học Những vật nhỏ gây nguy hiểm cho bé...

Tài liệu Những vật nhỏ gây nguy hiểm cho bé

.PDF
4
133
102

Mô tả:

Những vật dụng nhỏ gây nguy hiểm cho bé Trong cuộc sống, có rất nhiều vật dụng tưởng chừng như vô hại, nhưng chúng lại tiềm ẩm nhiều nguy cơ đối với bé yêu của bạn. Đặc biệt là đối với những bé dưới 3 tuổi. Những vật dụng trên rất gần gũi và cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. 1. Chun buộc tóc Loại chun như thế này có ở khắp mọi nơi, chúng rất tiện dụng và thích hợp với hầu hết các bé gái, nhưng chúng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm mũi, thủng tai, tắc ruột cho bé. 2. Tăm bông Nhiều cha mẹ ngạc nhiên vì tăm bông lọt vào danh sách nguy hiểm đối với đôi tai của bé. Trong thực tế, đầu tăm bông có thể chui vào lỗ tai của bé và ở yên trong đó cho đến khi được bác sĩ gắp ra. Không những thế, khi lơ là chúng có thể trở thành món ăn bất đắc dĩ của bé yêu vì ở tuổi này, bé rất hay cho mọi thứ vào gặm nhấm (đối với bé từ 8-18 tháng tuổi). Lời khuyên: Chỉ dùng tăm bông để vệ sinh những nếp gấp bên ngoài tai của bé, không bao giờ được nhét tăm bông vào trong ống tai của con. Ngoài ra, không nên cho bé chơi hoặc chạy nhảy khi cầm tăm bông. 3. Cúc áo Cúc áo là mối nguy thực sự với những bé biết nhón vật nhỏ bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ. Những chiếc cúc áo nhỏ xíu, xinh xắn có thể trở thành sát thủ đối với bé khi chúng ta lơ là bởi chúng sẽ vô tình trở thành dị vật đường thở, khi bé vô tình cho lên miệng. 4. Hạt Hạt đỗ nhỏ hay thậm chí là hạt to hơn như hạt bí, cũng được không ít bé cố nhét vào tai như một trò chơi. Một số bé còn tin rằng, nhét hạt giống vào tai sẽ khiến hạt giống nảy mầm và cho ra hoa quả mới. 5. Hạt lạc Ngoài hạt đỗ, hạt bí, có bé còn nhét hạt lạc vào lỗ tai mình. Trường hợp không thể gắp hạt lạc ra khỏi tai cho con, bạn cần đưa bé đến bác sĩ. Ngoài việc nguy hại cho tai, lạc cũng là một trong những nguyên nhân gây tắc thở ở trẻ nhỏ. 6. Pin Pin có trong các đồ điện tử, đồ chơi và chúng sẽ trở nên nguy hiểm nếu bé yêu của bạn tình cờ trông thấy chúng. Pin cúc nhỏ bé sẽ gây hại nếu bé nuốt phải, còn pin cục sẽ gây ngộ độc cho bé bởi các chất axit có trong pin tiết ra nếu bé ngậm chúng. 7. Bút và bút chì Nếu bé có chị, hay anh đang ở độ tuổi đi học thì bút và bút chì là những vật nguy hại đối với bé. Việc bé vô tình nhặt được và chơi bút sẽ rất nguy hiểm bởi chúng có thể chọc vào họng, tai, mũi nếu bé cầm chúng và vô tình bị ngã. Theo Sức khỏe đời sống
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng