Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Lớp 7 Ngân hàng câu hỏi lịch sử 7...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi lịch sử 7

.DOC
1
2254
57

Mô tả:

Ngân hàng câu hỏi lịch sử 7
NGÂN HÀNG CÂU HỎI SỬ 7 NĂM HỌC 2015-2016 I. Trắc nghiệm: 1. Triều đại nào được xem là thịnh vượng nhất của chế độ phong kiến Việt Nam? 2. Vì sao giáo dục thời Lê sơ phát triển mạnh? 3. Vì sao ở thế kỉ XVI-XVII, nước ta xảy ra liên tiếp hai cuộc chiến tranh phong kiến? 4. Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ năm nào? Kéo dài bao lâu? 5. Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các tập đoàn phong kiến nào? 6. Chiến tranh Trịnh-Nguyễn bùng nổ trong khoảng thời gian nào? 7. Chữ Quốc ngữ ra đời vào thời gian nào? 8. Người có công lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ là ai? 9. Chữ Quốc ngữ ra đời và hoàn thiện như ngày nay là công lao của ai? 10. Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (Bác Hồ), chữ hoặc cụm chữ nào được viết không theo quy tắc tiếng Việt hiện nay? 11. Vì sao chữ Quốc ngữ được truyền bá rộng rãi? 12. Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta từ thời gian nào? 13. Vì sao các giáo sĩ phương Tây lại truyền bá đạo Thiên Chúa vào nước ta? B. Tự luận: 1. Trình bày diễn biến trận Chi Lăng-Xương Giang 2. Vì sao khởi nghĩa Lam Sơn giành được thắng lợi? 3. Qua các sự kiện lịch sử đã học, em có nhận định gì về công lao của Lê Lợi, Nguyễn Trãi đối với dân tộc? 4. Trình bày diễn biến trận Ngọc Hồi – Đống Đa 5. Vì sao khởi nghĩa Tây Sơn giành được thắng lợi? 6. Qua các sự kiện lịch sử đã học, em có nhận định gì về công lao của Quang Trung đối với dân tộc? 7. Sau khi thống nhất đất nước, Quang Trung đã làm gì? Những việc làm này có ý nghĩa gì? 8. Về mặt quân đội, vì sao Quang Trung chủ trương xây dựng quân đội mạnh?
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan