Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Kỹ năng giao tiếp Một số quy tắc chào hỏi thông dụng...

Tài liệu Một số quy tắc chào hỏi thông dụng

.DOCX
1
550
51

Mô tả:

Bạn có để ý điều này: Mỗi đứa trẻ được dạy cách chào và tạm biệt mỗi khi gặp ai đó dù nó chưa biết nói và có lẽ đứa trẻ đó cũng chưa hiểu điều đó ngay. Nhưng khi làm nhiều, điều đó sẽ hình thành phản xạ cho việc giao tiếp và giáo dục sau này. Khi đi học, các thầy cô vẫn thường dạy bạn: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Những điều đầu tiên bạn được học ở trường cũng không phải kiến thức mà là cách các bạn chào hỏi và tôn trọng người khác. Dù ở thời đại nào, quốc gia nào, chào hỏi cũng là điều đầu tiên mở đầu cho một cuộc trò chuyện, gặp mặt, một mối quan hệ... Hôm nay, bạn hay cũng cùng tìm hiểu một vài quy tắc về chào hỏi và một số cách chào hỏi thông qua bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp theo chủ đề hàng ngày (P3) nhé!
Một số quy tắc chào hỏi thông dụng! Bạn có để ý điều này: Mỗi đứa trẻ được dạy cách chào và tạm biệt mỗi khi gặp ai đó dù nó chưa biết nói và có lẽ đứa trẻ đó cũng chưa hiểu điều đó ngay. Nhưng khi làm nhiều, điều đó sẽ hình thành phản xạ cho việc giao tiếp và giáo dục sau này. Khi đi học, các thầy cô vẫn thường dạy bạn: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Những điều đầu tiên bạn được học ở trường cũng không phải kiến thức mà là cách các bạn chào hỏi và tôn trọng người khác. Dù ở thời đại nào, quốc gia nào, chào hỏi cũng là điều đầu tiên mở đầu cho một cuộc trò chuyện, gặp mặt, một mối quan hệ... Hôm nay, bạn hay cũng cùng tìm hiểu một vài quy tắc về chào hỏi và một số cách chào hỏi thông qua bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp theo chủ đề hàng ngày (P3) nhé! Quy tắc chào hỏi thông dụng! Chào hỏi là việc thường xuyên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Dù bạn gặp mặt trực tiếp hay nói chuyện qua các phương tiện hỗ trợ: điện thoại, màn hình... bạn cũng cần thể hiện sự chào hỏi. Đây là một số quy tắc chào hỏi mà bạn cần nhớ: - Thứ tự chào hỏi: Trong cuộc gặp mặt, bạn cần chào hỏi người có cấp bậc cao hơn và người nhiều tuổi hơn trước khi chào người còn lại. Điều này thể hiện sự tôn trọng trong vai vế, cấp bậc. - Tư thế: Người chào thường đứng với tư thế đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng người đối diện. Bạn hãy giữ lưng thẳng và gật đầu chào. Mắt nhìn thẳng thể hiện sự tôn trọng hướng đến người cần chào. - Mắt thân thiện, tốt nhất nên thể hiện ý cười để bày tỏ thiện chí. Đây chính là một trong những điều tạo thiện cảm cho cuộc nói chuyện. - Miệng cần luôn mỉm cười khi chào hỏi để thể hiện sự thân thiện, tránh sự cau có, không vui. Bạn cũng sẽ thoải mái hơn khi cười đấy - Trong trường hợp người được chào đang bận nói chuyện với người khác, bạn chủ cần cười hoặc gật đầu thể hiện bạn đã nhận biết họ là được. Chào hỏi không có nhiều quy tắc và trong các tài liệu học tiếng anh theo chủ đề, phần này cũng được đề cập đến để bạn lưu ý sử dụng. Tuy nhiên, mỗi nước lại có cách chào hỏi riêng mà bạn cần tìm hiểu trước nếu thực hiện giao tiếp với người nước ngoài. Hãy xem thêm học tiếng anh xuất nhập khẩu để có thêm hiểu biết nhé!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan