Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kinh tế - Quản lý Quản lý dự án Mot_so_luu_y_khi_thuc_hien_chuyen_de...

Tài liệu Mot_so_luu_y_khi_thuc_hien_chuyen_de

.DOC
1
248
109

Mô tả:

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHUYÊN ĐỀ NGÀNH Giáo viên hướng dẫn: TRẦN BÁ TRÍ 1. THÔNG TIN SINH VIÊN: Ghi lại số điện thoại và các thông tin cá nhân lên Danh sách hướng dẫn để trên bàn của Giáo viên hướng dẫn hoặc gửi bằng email (đối với sinh viên ở tỉnh). 2. LỊCH HƯỚNG DẪN: chiều thứ Năm và thứ Sáu (từ 14:30 – 15:30) hàng tuần (trừ khi GV đi công tác đột xuất). Khi muốn gặp phải hẹn giờ cụ thể trước. 3. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: gặp trực tiếp tại Bộ môn Tài chính – Ngân hàng hoặc qua email: [email protected]. Chỉ điện thoại khi có việc thật cần thiết. Không đến nhà riêng. 4. TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ: cấu trúc, định dạng… phải trình bày đúng theo quy định của khoa (có thể xem quy định ở trang web của Khoa, phần Chuyên đề kinh tế). Các bản đề cương và bản nháp không cần in bìa cứng. Bản nháp phải đầy đủ các thành phần của một chuyên đề hoàn chỉnh 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO: phải được trình bày theo định dạng như sau: STT. Tên tác giả (năm). Tên tác phẩm (in nghiêng), Nhà xuất bản.  Đối với tài liệu trên internet trình bày theo trình tự: STT. Tên tác giả (năm upload/viết). Tên bài, đường link. Không ghi: www.vcb.com.vn, hoặc tương tự như thế.  Sắp xếp theo Tên của tác giả (tác giả VN) hoặc theo Họ của tác giả (tác giả nước ngoài). Đối với những tài liệu mà tác giả là một tổ chức, hoặc trên trang mạng không xác định được tác giả cụ thể thì sắp xếp riêng một phần, khi đó tên tác giả là tên của tổ chức. Thứ tự sắp xếp là tên của tổ chức hoặc trang mạng chứa tài liệu đó. Không ghi học hàm, học vị của tác giả 6. NGUỒN TÀI LIỆU: Đối với các khái niệm, lý luận thì có thể sử dụng cách trích dẫn (nguyên văn hoặc trích ý). Các số liệu, thông tin, kết luận đặc biệt, quan trọng thì phải dẫn nguồn. Nguồn phải ghi sau phần thông tin cần ghi. Cách thức ghi nguồn:  nếu ghi cạnh dữ kiện: [Tên tác giả (năm), tr.37]; hoặc [4, tr.37]. cách ghi thứ hai thể hiện tài liệu số 4 trong Tài liệu tham khảo, trang 37.  nếu ghi nguồn ở footnote thì đặt số thứ tự kế bên dữ kiện: “(1)” và ở footnote cũng ghi tác giả (năm), tr.37] hoặc (1) [4, tr.37]..  Lưu ý, tài liệu này bắt buộc phải có ở phần Tài liệu tham khảo (1) [Tên 7. VĂN PHONG PHÂN TÍCH: Khi sử dụng các tài liệu trên mạng, không được ghi lại nguyên văn (trừ khi trích dẫn ngắn). Phải tổng hợp lại và viết theo văn phong của mình. 8. NỘP BÀI: Khi nộp bản đề cương hoặc bản nháp: không cần gặp trực tiếp GVHD, chỉ cần để lên bàn làm việc. Có thể nộp bất cứ ngày làm việc nào trong tuần. Sau khi nộp ít nhất 1 tuần, SV có thể đến nhận lại bài đã gửi. Khi vào nhận, phải thông báo với những Giáo viên đang có mặt trong Bộ môn. Đối với Bản chính chuyên đề, SV nộp trực tiếp cho GVHD vào ngày GVHD tiếp sinh viên hoặc nộp trên bàn GVHD vào những ngày khác. 9. TRANG BÌA: phải ghi cụ thể đó là Bản gì (ngoại trừ Bản chính). Phải nộp tất cả các bản trước đây đã được GV hướng dẫn kèm theo bản muốn nộp. 10. KHÁC: các thông tin khác, sinh viên có thể tham khảo ở Mục: Hướng dẫn LUẬN VĂN-CHUYÊN ĐỀ trên Elearning; hoặc trên website của Khoa KT – QTKD, ĐHCT. Mong các anh/chị thực hiện tốt theo những lưu ý trên. Chúc các anh/chị thực hiện tốt chuyên đề của mình.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan