Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Biểu mẫu - Văn bản Biểu mẫu Mẫu thể lệ bầu cử đại hội công đoàn công ty ok...

Tài liệu Mẫu thể lệ bầu cử đại hội công đoàn công ty ok

.DOC
2
224
60

Mô tả:

Mẫu thể lệ bầu cử đại hội công đoàn công ty
THỂ LỆ BẦU CỬ. Kính thưa đoàn chủ tịch Thưa Đại hội Để bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc và phiếu bầu hợp lệ, thay mặt Ban bầu cử, tôi xin hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ bầu cử như sau: - Đại hội thống nhất biểu quyết số lượng Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là đồng chí. - Đối với phần bầu BCH, Đại hội đã thống nhất lựa chọn, giới thiệu đồng chí trong dach sách ứng cử, đề cử để chọn bầu đồng chí tham gia Ban chấp hành. - Đối với phần bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội công đoàn các KKT, Đại hội đã thống nhất lựa chọn, giới thiệu đồng chí trong dach sách ứng cử, đề cử để chọn bầu 28 đồng chí tham gia đoàn đại biểu. 1. Về nguyên tắc bầu cử: - Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành công đoàn theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. - Khi bầu cử không bầu ai thì gạch tên người đó. - Phải tự mình gạch và bỏ phiếu, không được nhờ gạch và bỏ phiếu hộ. - Khi gạch phiếu, chú ý gạch đúng và rõ ràng, gạch đậm nét cả họ và tên. - Bầu xong, bỏ phiếu vào hòm phiếu đúng quy định. 2. Quy định phiếu bầu: * Phiếu hợp lệ: - Là phiếu bầu do ban bầu cử phát ra có đủ số lượng ủy viên Ban chấp hành mà Đại hội đã biểu quyết và có đóng dấu của BCH công đoàn cơ sở FHS; * Phiếu không hợp lệ gồm những trường hợp sau: - Phiếu bầu không do ban bầu cử phát ra, và không có dấu của BCH Công đoàn cơ sở. - Phiếu gạch hết tên trong danh sách bầu cử. - Phiếu bầu thừa số lượng đã được đại hội biểu quyết. - Phiếu để trắng, (Tức là không gạch ai). - Phiếu xóa toàn bộ tên trong dach sách bầu cử. - Phiếu gạch giữa dòng, (Tức là không rõ bầu ai, gạch ai). - Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua; - Phiếu có đánh dấu riêng. - Phiếu bầu bị rách rời, nhàu nát. 3. Về cách thức và thứ tự bỏ phiếu: - Để đảm bảo trật tự kho bỏ phiếu, Ban bầu cử đề nghị, đoàn chủ tịch và thư ký đại hội tiến hành bỏ phiếu trước, sau đó thứ tự đến lượt các đại biểu đại hội bỏ phiếu. - Đại biểu khi bỏ phiếu phải đảm bảo trật tự, bỏ phiếu xong trở về đúng vị trí chổ ngồi. Trên đây là hướng dẫn công tác bầu cử, xin hỏi có đại biểu nào chưa rõ nữa không ạ? Kính thưa Đại hội. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao, chúng tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần cao nhất của mình, thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử mà Ban bầu cử đã hướng dẫn. Xin mời các đồng chí trong ban bầu cử tiến hành phát phiếu, và đề nghị đại biểu đại hội chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Những điểm lưu ý trong khi điều hành bầu cử: - Khi phát phiếu xong hỏi lại xem, “có đại biểu nào chưa có phiếu”. - Khi đại biểu bỏ phiểu xong hỏi lại, “có đại biểu nào chưa bỏ phiếu”. Nếu không có ý kiến gì lúc đó mới mang hòm phiếu đi kiểm phiếu. Sau đó mời đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan