Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Lập kế hoạch marketing cho công ty dịch vụ quà tặng 2b...

Tài liệu Lập kế hoạch marketing cho công ty dịch vụ quà tặng 2b

.PDF
21
65884
141

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch Marketing cho công ty dịch vụ quà tặng 2B GV hướng dẫn: GV Trần Thị Ngọc Quỳnh Nhóm SVTH : Dương Thị Cẩm Giang, Đỗ Trần Phương Anh, Đỗ Thị Kim Dung, Trần Thế Thiện, Lê Thùy Trâm Lớp : MK001_1_111_T01 TP HCM, ngày 2 tháng 11 năm 2011 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 3 NỘI DUNG .................................................................................................... 5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ QUÀ TẶNG 2B: ...... 5 1. Giới thiệu chung ................................................................................... 5 1.1. Quá trình hình thành ...................................................................... 5 1.2. Nguồn nhân lực .............................................................................. 5 1.3. Sơ đồ tổ chức công ty ..................................................................... 6 2. Tầm nhìn và sứ mạng ........................................................................... 6 3. Gía trị cốt lõi ........................................................................................ 7 4. Phân tích thị trường ............................................................................. 7 5. Đối thủ cạnh tranh ............................................................................... 7 6. Phân tích SWOT ................................................................................... 7 CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC MARKETING ............................................... 9 1. Bảng khảo sát – phân tích, nhận định: ................................................. 9 2. Chiến lược sản phẩm: ........................................................................ 14 3. Chiến lược giá: .................................................................................. 16 4. Chiến lược phân phối: ........................................................................ 18 5. Chiến lược xúc tiến: ........................................................................... 18 5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của chiến lược xúc tiến.............................. 18 5.2. Các chiến lược xúc tiến ................................................................ 18 6. Chữ P thứ 5 ngoài chiến lược 4P – PR:.............................................. 20 CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG MARKETING .. 21 BẢNG NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG MARKETING ............................ 21 2 LỜI MỞ ĐẦU Từ ngày xưa con người chúng ta luôn có những cách để thể hiện tình cảm của mình với một ai đó. Trên tinh thần nhằm hỗ trợ, giúp đỡ quá trình kết nối yêu thương được diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu loại hình Love Service. Love Service là loại hình kinh doanh các mặt hàng quà tặng với nhiều hình thức phong phú, sự hỗ trợ giữa các hình thức mới và lạ. ..Tất cả nhằm mục tiêu mang lại niềm vui cho mọi người. Công ty 2B chúng tôi được thành lập với 5 thành viên, tất cả đều khởi đầu từ những sinh viên trẻ, năng động và chịu khó, suy nghĩ sáng tạo. Nhận thấy được rằng, ngày nay con người càng có xu hướng bày tỏ nhiều hơn tình cmar của mình đến một ai đó bằng những cách đặc biệt, quà tặng trở thành một điều gì đó không thể tách rời với con người, dặc biệt là trong điều kiện nhu cầu về tinh thần và vật chất được nâng cao. Có thể nói công ty chúng tôi được bắt đầu là một “giftshop”, tương lai sẽ mở ra nhiều chi nhánh với quy mô lớn, cách thức tiến hành kinh doanh cũng khá giống những của hàng quà tặng khác. Nhưng nổi bật hơn, mới lạ và độc đáo hơn khi công ty chúng tôi còn cung cấp thêm các dịch vụ tặng quà, quan tâm đến ý nghĩa tinh thần song song với vật chất thông qua những hoạt động Marketing hấp dẫn, sự phối hợp ăn ý, hiệu quả của các thành viên trong quá trình phục vụ cho khách hàng. Tất cả đều nhằm hướng tới mục tiêu làm hài lòng khách hàng, mang lại uy tín và lợi nhuận cho công ty với câu Slogan:”Tô thêm màu hồng cho cuộc sống – Mang đến những món quà vật chất cùng ý nghĩa tinh thần cho khách hàng” hay đơn giản là thể hiện tình cảm yêu thương đều là những câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta. Tính khả thi của mô hình kinh doanh tương đối cao, tính chất công việc đòi hỏi sự hoạt động của con người và sự hỗ trợ của công nghệ. Những món quà tặng đẹp, độc dáo, những bài hát, lời nói mang đến yêu thương, cách bày tỏ tình cảm độc 3 đáo…chính là những sản phẩm mà công ty chúng tôi mong muốn mang lại cho tất cả khách hàng. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cũng như tiến tới kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Bài tiểu luận này là dự án phương hướng chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Tuy còn nhiều sai sót nhưng đây là thành quả lao động trong một thời gian của chúng tôi. hy vọng mọi người cùng nhau đọc và đóng góp ý kiến. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi qua địa chỉ [email protected] Đã có những khó khăn nhất định khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu một lĩnh vực được coi là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. …. cách thức tiến hành kinh doanh cũng giống như một cửa hàng. Nhưng phát triển hơn nữa là sự làm việc có hệ thống, những hình thức dịch vụ Marketing mới lạ và độc đáo, sự linh động phối hợp trong quá trình buôn bán…Tất cả đều nhằm mục đích hướng tới mục tiêu chung khi tiến hành kinh doanh. Trong bài tiểu luận này nhóm chúng tôi sẽ trình bày những phương pháp chiến lược Marketing để tiến hành kinh doanh và phát triển loại hình này. Ai ai trong chúng ta cũng đều có những nhu cầu trao tặng yêu thương. Có thể nói đây không hẳn là một loại hình lạ để phát triển một cách có hệ thống, đầy đủ và linh động đòi hỏi phải có một kế hoạch. Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu nhu cầu thị trường đề ra nhữn ý tưởng kinh doanh dựa trên nhữn cơ sở phương pháp luận đã được học. Khai thác một lĩnh vực có thể nói là một trong những nhu cầu cơ bản làm cho đời sống con người thêm đẹp, đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Làm thế nào để món quà của bạn trở nên ý nghia? Cách nào để làm cho “người ấy” vui. 4 NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ QUÀ TẶNG 2B: 1. Giới thiệu chung Tên công ty: Công ty dịch vụ quà tặng 2B Ngày thành lập: ngày 1 tháng 9 năm 2011 Trụ sở chính: Số 48/13 đường số 5, khu phố 2, phường Linh Trung, Q. Thủ Đức Loại hình công ty: Công ty TNHH một thành viên Tel: 01216701218 Website: www.loveservice.2b.com.vn Ngành nghề kinh doanh: cung cấp các dich vụ về quà tặng Lo go: 1.1. Quá trình hình thành Công ty được thành lập dựa trên nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, qua nghiên cứu của công ty Dịch Vụ Quà Tặng cho thấy tỷ lệ nữ giới muốn được tặng quà lên đến 95%. Trong đó giới trẻ chiếm đến 80%. Do đó khi khảo sát thị trường đối với phái mạnh, 85/100 người muốn được tặng quà cho mẹ, vợ hay những người họ yêu quý trong những dịp lễ, kỷ niệm. Ngược lại, nam giới muốn được tặng quà chiếm 81%. Nhưng hiện nay, các quà tặng, dịch vụ chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, công ty thấy được thực trạng cầu lớn hơn cung và đưa ra quyết định thành lập công ty cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho thị trường quà tặng hiện nay. Đồng thời, hầu hết phụ nữ yêu thích hiện đại mong muốn người chồng, người cha, người mình yêu quý không chỉ là tặng quà, mà còn là dành thời gian của mình cho họ. Việc tập trung chuyên sâu về dịch vụ tặng quà cả về vật chất lẫn tinh thần là “cơ hội lớn” trong thị trường hiện nay. 1.2. Nguồn nhân lực Hiện nay, công ty dịch vụ quà tặng một thành viên gồm có 5 thành viên. Trong đó công ty sẽ tiếp tục tuyển thêm những nhân viên (mà đặc biệt là các bạn trẻ 5 sinh viên) làm việc bán thời gian theo thời vụ theo nhu cầu thiết yếu của khách hàng trong từng loại hình dịch vụ. Đội ngũ quản lý của công ty hầu hết là những người trẻ, được đào tạo bài bản, cùng với các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm lâu năm. 1.3. Sơ đồ tổ chức công ty GIÁM ĐỐC Dương Thị Cẩm Giang NHÂN VIÊN 1 Trần Thế Thiện NHÂN VIÊN 2 Đỗ Trần Phương Anh NHÂN VIÊN 3 Đỗ Thị Kim Dung NHÂN VIÊN 4 Lê Thùy Trâm 2. Tầm nhìn và sứ mạng Tầm nhìn: Là công ty mới thành lập, chuyên biệt về lĩnh vực dịch vụ quà tặng trong số rất nhiều công ty hiện có trên thị trường. Quy mô, lĩnh vực còn rất nhỏ so với công ty khác. Sứ mạng: tạo dựng thương hiệu riêng cho công ty với những loại hình dịch vụ cực kì mới, lạ và quan trọng là mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Trong đó, trách nhiệm và uy tín là tôn chỉ hàng đầu của công ty khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 6 3. Gía trị cốt lõi Dịch vụ chuyên biệt. Đặt nhu cầu, thỏa mãn của khách hàng lên hàng đầu. Xây dựng, khẳng định thương hiệu. Gắn bó lâu dài với khách hàng. 4. Phân tích thị trường Ngày nay, các công ty, doanh nghiệp cung cấp quà tặng xuất hiện ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Do đó một số cá nhân, doanh nghiệp chạy theo phong trào cũng sản xuất, cung cấp quà tặng hàng loạt. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại hưởng ứng hoạt động đó một cách nhiệt tình. Họ chỉ biết mua quà, tặng quà là xong. Hơn hết, món quà rất có ý nghĩa đối với người nhận. Vì thế, công ty nhận định được thị trường và xu thế trong tương lai, đã đưa ra loại hình dịch vụ quà tặng. Không chỉ là quà tặng, mà còn là dịch vụ quà tặng, mang đến cho người tặng quà và người được tặng quà thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đóng góp phần nào đó xây dựng xã hội tươi đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. 5. Đối thủ cạnh tranh Tính cho đến thời điểm hiện nay trên thị trường quà tặng Việt Nam đã có nhiều công ty lớn tham gia vào thị trường này là: công ty quà tặng Pha Lê Việt, công ty quà tặng Trí Việt, công ty TM và DV quà tặng Minh Phúc, công ty quà tặng Thi Gia và các công ty nhỏ khác… Tất cả các công ty này đều cạnh tranh với công ty dịch vụ quà tặng và có tuổi đời từ 5 đến 15 năm, trong khi đó công ty một thành viên mới thành lập và chưa khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, công ty một thành viên chủ trương đánh mạnh vào giới trẻ, chuyên sâu vào dịch vụ quà tặng. Lĩnh vực mà các công ty trước đó chưa chuyên sâu. 6. Phân tích SWOT * Điểm mạnh: 1. Ban quản lý trẻ và năng động thường đưa ra các chương trình marketing linh hoạt. 2. Nhân viên trẻ và có trình độ 3. Cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau. 4. Dịch vụ khách hàng có chất lượng và thân thiện * Điểm yếu 1. Chưa có khách hàng trung thành vì bán các sản phẩm mới 2. Nguồn tài chính hạn hẹp 3. Công ty mới chưa có danh tiếng, thương hiệu trên thị trường 4. Thiếu nhân viên có kinh nghiệm * Cơ hội: 1. Sự phát triển của công nghệ thông tin giúp giảm chi phí quảng bá hình ảnh nhưng vẫn có thể tiếp cận được khách hàng. 7 2. Thị trường lớn và nhiều tiềm năng trong cả hiện tại lẫn tương lai 3. Có thể lựa chọn nhiều nhà cung ứng khác nhau, linh hoạt trong việc chọn nhà cung ứng chất lượng, giá cả vừa phải * Thách thức: 1. Sức ép từ đối thủ cạnh tranh với trình độ chuyên môn hoá cao. 2. Tương lai có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm năng 3. Khách hàng chưa biết đến sản phẩm, dịch vụ mới của công ty nên chưa tin tưởng. Đối với khách hàng đã sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ tương tự thì e ngại chuyển qua sử dụng sản phẩm dịch vụ mới này. Strength Weakness S1: Ban quản lý, nhân viên W1: Chưa có khách hàng trẻ trung thành S2: Sản phẩm đa dạng W2: Thiếu nguồn tài S3: Dịch vụ dành cho khách chính hàng tốt W3: Là công ty mới. chưa có kinh nghiệm Opport O1: Công nghệ Sử dụng những điểm mạnh Dựa vào những cơ hội để unities thông tin S1, S2, S3 để hoạch định những điểm yếu trở nên O2: Thị trường chiến lược cho công ty, nắm đơn giản hơn, dễ dàng xử tiềm năng bắt cơ hội thâm nhập vào thị lý hơn. O3: Lựa chọn nhà trường, ít tốn kém. cung ứng linh hoạt Threats T1: Đối thủ cạnh Phát huy những điểm mạnh Những điểm yếu sẽ chỉ tranh mạnh hiện tại để nổi bật hơn đối thủ, quảng rõ những đe doạ mà công và tương lai bá sản phẩm, khiến cho ty phải đối mặt, từ đó T2: Sản phẩm dịch khách hàng biết đến và quan đưa ra những chiến lược vụ chưa được biết tâm đến sản phẩm của mình hợp lý. đến hay tin tưởng nhiều hơn 8 CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC MARKETING 1. Bảng khảo sát – phân tích, nhận định: Sau đây là bảng câu hỏi chúng tôi đã sử dụng để tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng tiềm năng trong thị trường về sản phẩm của chúng tôi. PHIẾU KHẢO SÁT VỀ DỊCH VỤ QUÀ TẶNG HIỆN NAY Xin chào các bạn. Chúng tôi đang có kế hoạch đưa ra thị trường một dịch vụ mới dành cho những cặp đôi đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và những tình cảm của bạn đối với gia đình, người thân bạn bè. Rất mong các bạn giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để có thể cung cấp cho các bạn những dịch vụ tốt nhất cho nhu cầu thể hiện tình cảm của các bạn bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây. Những thông tin các bạn cung cấp cho chúng tôi bảo đảm sẽ được giữ kín và sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều cho dịch vụ của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn. Phần 1: BẢNG CÂU HỎI VỀ DỊCH VỤ Đánh dấu X vào ô vuông ứng với sự lựa chọn của bạn, bạn có thể lựa chọn nhiều phương án, trừ những câu ghi chú lựa chọn 1 phương án. 1. Khi muốn thể hiện tình cảm hay chúc mừng một ai đó, bạn thường làm gì ?  Nhắn tin qua điện thoại, qua Internet Gọi điện thoại trực tiếp cho người đó Gửi thiệp điện tử Tặng quà Ý kiến khác:…………………………………………………………………… 2. Khi tặng quà cho một người điều khiến bạn phải suy nghĩ nhiều nhất là gì?  Món quà  Hình thức tặng quà  Cảm nhận của người tặng  Ý kiến khác…………………………………………………………………. 3. Bạn thường tặng hoặc được nhận quà vào những dịp nào?  Các ngày lễ  Sinh nhật  Dịp đi chơi  Hầu hết các tháng trong năm  Ý kiến khác………………………………………………………………… 9 4. Bạn muốn món quà mà mình nhận được sẽ như thế nào?  Độc đáo , lạ  Dễ thương, xinh xắn, đẹp  Hữu ích trong đời sống hằng ngày ( có tính thiết thực )  Chỉ để giải trí hoặc đơn giản chỉ là quà lưu niệm  Món quà tinh thần như 1 bài hát, 1 dịch vụ nào đó  Nhãn hiệu nổi tiếng 5. Hiện nay công ty chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ bạn để bạn tự tay làm những món quà handmade đơn giản mà độc đáo, bạn cảm thấy thế nào? (chỉ chọn 1 phương án)  Rất Thích  Thích  Bình thuờng  Không thích  Rất không thích 6. Với ngành nghề hay công việc hiện tại của bạn, bạn sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền để mua 1 món quà ( hoặc có cả dịch vụ) để tặng gia đình, bạn bè, người thân, “người ấy”, v.v… : (chỉ chọn 1 phương án)  Dưới 50.000 VND  Từ 50.0000 VND – 200.000 VND  Từ 200.000 VND – 500.000 VND  Từ 500.000 VND – 1.000.000 VND  Trên 1.000.000VND 7. Bạn hay thường xuyên mua quà ở đâu?  Tại quầy bán đồ lưu niệm  Tại shop bán hang cao cấp  Đặt qua mạng  Đặt qua mạng với dịch vụ giao hàng tận nơi  Khác:…………………………………………………………………………. 8. Theo bạn hình thức tặng quà có ý nghĩa: (chỉ chọn 1 phương án) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất không quan trọng Bình thường 9. Món quà tình yêu của bạn sẽ được nhận ở đâu? .  Một bãi biển với hoàng hôn chiều tà  Công viên đông người qua lại  Một căn phòng chỉ dành riêng cho hai người 10  Món quà bất ngờ ngay trước cổng  Bí mật trong bàn học trên lớp  Ý kiến khác: …………………………………………………… 10. Bạn có thích tạo một sự bí ẩn trong việc cho biết danh tính của người tặng đối với người nhận? (chỉ chọn 1 phương án)  Có  Không 11. Hiện chúng tôi có các hình thức dịch vụ hỗ trợ cho việc tặng quà của các bạn, bạn sẽ thích sử dụng hình thức nào trong các hình thức sau:  Tạo 1 không gian cho việc tặng quà theo yêu cầu  Giao quà tận nơi  Gói quà  Thêm nhiều người hỗ trợ ( như hoạt động nhảy Flash Mod )  Giao quà kèm theo bất ngờ  Tư vấn tặng quà  Chụp hình lưu niệm  Không cần dịch vụ này 12. Bạn sẽ cảm giác như thế nào khi được tặng quà thông qua dịch vụ? (chỉ chọn 1 phương án)  Thất vọng  Hơi thất vọng  Bình thường  Hơi vui  Vui 13. Bạn nghĩ sao khi: Công ty chúng tôi sẽ tổ chức những không gian bất ngờ thú vị để 2 bạn ôn lại kỷ niệm xưa và hâm nóng tình cảm của 2 bạn? (chỉ chọn 1 phương án)  Rất Thích Thích  Bình thường  Không thích  Rất không thích 14. Nếu trong giai đoạn chưa tìm được 1 nửa của mình, bạn cần chúng tôi giúp bạn điều gì? Tư vấn,tổ chức những buổi party dành cho hội bạn “độc thân vui tính” của bạn  Tư vấn, cho những lời khuyên trên hành trình chinh phục trái tim « ai kia »  Cung cấp những sản phẩm, quà tặng dành riêng cho single.  Tạo những thú vị bất ngờ vào những dịp đặc biệt cho bạn ( khi ko có ai kia ở bên…) Ý kiến khác :…………………………………………………………………. 11 15. Còn nếu đang trong giai đoạn « vừa mới độc thân » thì sao nhỉ ?  Tư vấn, tổ chức những buổi party cho bạn và những người bạn thân thiết của mình để quên hết những ngày tháng buồn bã…  Tư vấn cách chữa lành trái tim bị tổn thương  Tạo cho bạn những điều bất ngờ thú vị mà không cần « ai kia » mới làm được  Cung cấp cho bạn những sản phẩm, quà tặng để bạn tự động viên chính mình Ý kiến khác : ………..………………………………………………………… 16. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ tặng quà nào đó, bạn cảm thấy thế nào ? Hài lòng  Không hài lòng  Chưa sử dụng dịch vụ nào 17. Lý do bạn muốn tặng quà thông qua dịch vụ của chúng tôi …………………………………………………………………………………..……. Phần 2 : THÔNG TIN BỔ SUNG : 18. Vui lòng cho biết giới tính của bạn:  Nam  Nữ 19. Vui lòng cho biết nghề nghiệp của bạn:  Sinh viên  Khác……………... 20. Vui lòng cho biết tình trạng quan hệ của bạn:  Độc thân vui tính  “Vừa mới độc thân”  Đang yêu.  Đã kết hôn  Khác: ……………………………………… CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BẠN 12 Với bảng khảo sát này, công ty chúng tôi đã khảo sát với 100 khách hàng, kết quả khảo sát đã cho thấy rõ những điều chúng tôi cần làm để phát triển công ty. Dựa vào kết quả, chúng tôi đã xác định được thị trường của mình, và đề ra được các chiến lược Marketing quảng bá thương hiệu. Các đối tượng có hứng thú với bài khảo sát chủ yếu là sinh viên, những dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng thiên về tính chất sinh viên: độc đáo, đẹp, chất lượng và phù hợp túi tiền, được đa số các bạn sinh viên hưởng ứng. Vì thế, thị trường mục tiêu của chúng tôi sẽ là thế hệ sinh viên. Bên cạnh đó vẫn có thể phát triển các mặt hàng và dịch vụ cao cấp dành cho những khách hàng có điều kiện, có nhu cầu. Kế hoạch ngắn hạn: Vì chỉ mới thâm nhập vào thị trường nên công ty chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào đối tượng là những bạn học sinh – sinh viên, những khách hàng trẻ tuổi là chủ yếu, với những sản phẩm là quà tặng và dịch vụ kèm theo. Kế hoạch dài hạn: Khi đã thâm nhập được thị trường và tạo niềm tin cho một nhóm khách hàng nhất định, có được những khách hàng trung thành, công ty sẽ mở rộng hoạt động, thêm nhiều chi nhánh, mở rộng thêm các loại sản phẩm, không đơn thuần chỉ là quà tặng mà còn có thể là những sản phẩm dành cho những dịp lễ hội, đi chơi, v.v… 13 2. Chiến lược sản phẩm: Trên cương vị là một công ty nhỏ vừa xâm nhập vào thị trường vốn đã phát triển từ trước, hiện tại theo nghiên cứu, khảo sát, trên thị trường hiện đã có những sản phẩm quà tặng độc đáo dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu. Bên cạnh phát triển, bổ sung những sản phẩm hiện có của các đối thủ, doanh nghiệp chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng- đặc biệt là các bạn sinh viên những sản phẩm quà tặng mới lạ như: hoa đất sét, những vật liệu hand-made kèm với những lời tư vấn và hướng dẫn khách hàng tự tay tạo ra món quà ý nghĩa cho người yêu thương… để tạo sự khác biệt của công ty với những công ty hiện có trên thị trường, theo khảo sát 100 đối tượng khách hàng, nhận thấy rằng hầu hết khách hàng (đại đa số là nữ) thích những hình thức dịch vụ đặc trưng của công ty chẳng hạn như: tạo không gian cho việc tặng quà theo yêu cầu, giao quà kèm theo bất ngờ, tư vấn tặng quà, gói quà… bên cạnh đó chúng tôi cũng đưa ra những hình thức hấp dẫn khác như: thêm nhiều người hỗ trợ (như hoạt động nhảy Flash mod), chụp hình lưu niệm, giao quà tận nơi theo yêu cầu…Ngoài ra, công ty sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu chính đáng của khách hàng với khả năng hiện có của mình. Trong chiến lược marketing của chúng tôi, công ty phân khúc thành nhiều nhóm đối tượng khách hàng nhỏ chẳng hạn như: khách hàng đang trong giai đoạn chưa tìm được một nửa (hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu), khách hàng trong giai đoạn đang yêu, và đang trong giai đoạn “vừa mới độc thân”. Sau thời gian khảo sát những nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng mà công ty chú trọng hướng tới, nhận thấy rằng nều đang trong giai đoạn “độc thân vui tính” có đến 80% khách hàng muốn tìm đến chúng tôi để tư vấn, tổ chức những buổi party dành cho hội bạn “độc thân vui tính” của họ, cung cấp những sản phẩm, quà tặng dành riêng cho single, tạo những thú vị bất ngờ vào những dịp đặc biệt cho họ khi chưa có “ai kia” ở bên. Ngoài ra, theo tìm hiểu tâm lý khách hàng, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng những lời khuyên trên hành trình chinh phục và tìm kiếm một nửa còn lại của mình… 71% bộ phận khách hàng “vừa mới độc thân” được khảo sát cần đến công ty chúng tôi để tư vấn, tổ chức những buổi party cho chính họ và những người bạn thân thiết của họ để xoa dịu đi nỗi buồn, họ cũng cần đến chúng tôi để tạo những bất ngờ thú vị mà không cần “ai kia” mới có thể làm được. Ngoài ra, để dịch vụ thêm phong phú, công ty còn có những lời khuyên, tư vấn góp phần chữa lành trái tim bị tổn thương, cung cấp những sản phẩm, quà tặng để khách hàng đang trong giai đoạn này tự động viên chính mình…Vì hoạt động chủ yếu là chú trọng đến cung cấp những dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của khách hàng nên việc tìm kiếm, sáng tạo ra những không gian là vô cùng quan trọng nên công ty chủ yếu hướng trọng tâm vào những không gian lãng mạn và bất ngờ như: một bãi biển với hoàng hôn chiều tà, một căn phòng chỉ dành riêng cho 2 người, món quà bất ngờ ngay trước cổng hay 1 món quà xinh xắn dễ thương bất ngờ trong bàn học trên lớp mỗi sáng đến trường… Để có thể cạnh tranh với những đối thủ hiện có trên thị trường, bên lĩnh vực quà tặng, sau khi khảo sát tâm lý khách hàng, công ty chú trọng vào những món quà 14 độc đáo, lạ, sau đó là dễ thương, xinh xắn và những món quà hữu ích trong đời sống hằng ngày, món quà tinh thần (có thể là bài hát bất ngờ được chuyển đến hay dịch vụ nào đó theo yêu cầu của người tặng)… Nếu khách hàng cần những không gian để phục vụ cho việc tặng quà, công ty chúng tôi có thể đáp ứng 24/24 với những khoảng thời gian mà khách hàng hài lòng nhất như: món quà bất ngờ ngay khi đi làm về hay vừa mới bước chân đến công ty, cổng trường, vừa mới thức giấc hay lúc hoàng hôn chiều tà…. Với chủ trương áp dụng nguyên tắc cơ bản của Marketing là phải làm sao cho người mua hài lòng. Có thể họ hài lòng khi được cung ứng hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt, giá cả phải chăng, và họ cũng có thể hài lòng do được phục vụ tốt trong quá trình bán hàng.trong một số trường hợp dịch vụ khách hàng đã trở thành một trong những yếu tố quyết định đến việc mua hàng của khách hàng nên công ty không chỉ chú trọng đến việc chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng mà quan trọng hết là chú trọng vào cách làm cho khách hàng hài lòng nhất khi tiếp cận với những sản phẩm, dịch vụ của công ty. Ở giai đoạn đầu, khi mới xâm nhập vào thị trường quà tặng và dịch vụ mà đặc biệt là đặt trọng tâm vào giới trẻ, công ty chú trọng vào những loại sản phẩm đặc trưng và đang có độ nóng nhất định trên thị trường, giới thiệu những dịch vụ hấp dẫn tới khách hàng. Sau thời gian hoạt động, có những lượng khách hàng cụ thể công ty dễ dàng nắm bắt tâm lý khách hàng hơn, từ đó sẵn sàng cung ứng những sản phẩm, những dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của nhiều loại khách hàng. Theo khảo sát, nhận định thị trường hiện tại, các đối thủ của công ty hiện có trên thị trường có những sản phẩm quà tặng đẹp, hấp dẫn nhưng chưa cung cấp, đáp ứng cho khách hàng những dịch vụ thỏa mãn những tâm lý cho từng đối tượng khách hàng. Chính vì thế, việc công ty tung ra những hình thức dịch vụ mới sẽ làm cho trào lưu chạy theo, “bắt chước” của các đối thủ về những hình thức dịch vụ của công ty tăng vọt, từ đó dẫn đến vấn đề cạnh tranh của công ty với các đối thủ tiềm năng là rất cao. Chính vì vậy, công ty luôn trong tư thế sẵn sàng đổi mới, luôn có những sáng kiến, ý tưởng, luôn quan sát thị trường để ngày càng cải tiến các sản phẩm quà tặng và đặc biệt là các hình thức dịch vụ cho việc tặng quà và đáp ứng nhu cầu tình cảm của khách hàng. Việc tìm ra các sản phẩm mới là việc có vai trò quan trọng đối với công ty, với sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ sản xuất, ước muốn của người tiêu dùng ngày càng cao cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ, theo xu thế chung thì một doanh nghiệp không chỉ dựa vào những sản phẩm hiện có của mình mà luôn phải có những sản phẩm mới hoàn thiện hơn. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp nói chung và công ty chúng tôi nói riêng phải có những một chương trình triển khai sản phẩm mới bằng cách thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển. Công ty luôn trong tư thế chủ động tìm ra những ý tưởng mới, những ý tưởng đó có thể xuất phát từ khách hàng, từ những chuyến tham quan đây đó, từ quan sát cạnh tranh hay từ việc xem những trưng bày…tiếp sau đó công ty sẽ tiến hành chọn lọc và đánh giá những ý tưởng mới, nếu phù hợp với xu thế hiện có của thị trường và phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp thì sẽ có những bước đi cụ thể 15 để áp dụng những ý tưởng đổi mới đó vào bảng kế hoạch và đưa vào hoạt động, sau đó sẽ chọn thời điểm thích hợp, khu vực thích hợp để tung ra thị trường và tiếp tục những chính sách giới thiệu sản phẩm đối với khách hàng. 3. Chiến lược giá: Giá sản phẩm luôn là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào khi bước vào kinh doanh cũng phải để tâm.Trước hết, giá cả liên quan trực tiếp đến doanh thu, đến lợi nhuận của công ty. Kế đến, giá sản phẩm quyết định mạnh mẽ vào quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố từ nguyên vật liệu, công nghệ sản xuất, lao động đến quan hệ cung cầu, xu hướng tiêu dùng, chính sách kinh tế… Việc quản trị chiến lược giá hợp lí đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ. Giá mà công ty chúng tôi đề ra sẽ nằm ở khoảng nào đó giữa một bên là giá quá thấp không có một mức lời nào và một bên là giá quá cao để không thể có một mức cầu nào. Phí tổn của sản phẩm sẽ tạo thành cái nền cho giá cả. Những cảm nhận của khách hàng về giá trị sản phẩm lập thành độ cao. Chúng tôi phải xem xét giá của đối thủ cạnh tranh, những yếu tố bên trong và bên ngoài khác để tìm ra mức giá tối ưu của hai cực ấy. Càng ngày càng có nhiều công ty định giá dựa trên giá trị được cảm nhận của sản phẩm. Sự cảm nhận của người mua được xem là chìa khóa để định giá. Giá được đề ra là để đạt được cái giá trị cảm nhận ấy. Ở đây tâm lí người sử dụng thiên về tặng quà, những món quà vừa độc đáo, lạ vừa dễ thương, xinh xắn. Như vậy công ty chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc phát triển những ý tưởng mới để tạo nên những món quà đáp ứng nhu cầu của khách hàng. *Chiến lược giá mà chúng tôi đưa ra đó là: - Chúng tôi sẽ đưa ra mức giá cao trên thị trường đối với những sản phẩm mang tính riêng biệt, độc đáo, có thị phần cao. Mức giá sẽ dao động trong khoảng từ 50.000đ đến 200.000đ dành cho những sản phẩm quà tặng quen thuộc với khách hàng. Chúng tôi chọn mức giá này là bởi nó giúp chúng tôi định vị sản phẩm với thương hiệu có chất lượng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác, hơn nữa nó sẽ chứng minh cho khách hàng thấy được các dịch vụ đi kèm xứng đáng với mức giá mà họ đã chi và mục tiêu cuối cùng đó là đảm bảo cho công ty một mức doanh lợi hợp lí hiện tại cũng như trong tương lai. 16 - Khi khách hàng mua sản phẩm có kèm theo dịch vụ, chúng tôi sẽ định giá thấp hơn so với những khách hàng không sử dụng dịch vụ, nhưng mức giá sẽ tùy theo từng dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. +Ví dụ đối với những dịch vụ: tư vấn tặng quà, gói quà, hay chụp hình lưu niệm, đây là những dịch vụ mang tính chất tinh thần đối với người tặng quà và người nhận quà , nên việc định giá sẽ ở mức thấp,có thể miễn phí. Cụ thể: khi khách hàng mua một sản phẩm với giá 200.000đ có kèm theo một trong những dịch vụ trên Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng, đa số thị phần đều thích sử dụng dịch vụ chủ yếu là giao quà kèm theo bất ngờ nên chúng tôi sẽ tăng giá ở dịch vụ này nhằm nhắm đến đối tượng khách hàng có sở thích đối với dịch vụ này, đa phần là sinh viên- khách hàng mục tiêu của chúng tôi. Khi khách hàng yêu cầu chúng tôi giảm giá sản phẩm vì mức gía cao, chúng tôi sẽ có những hình thức khuyến mãi vào những dịp thích hợp,chẳng hạn như sale off, tặng kèm một sản phẩm khác, v.v… để có thể duy trì mức doanh thu ổn định, đồng thời không làm cho giá trị của món hàng bị sụt giảm! Với những mức giá khả quan và phù hợp so với thực tế như vậy, số vốn ban đầu chúng tôi bỏ ra cũng tương đương: Vốn ban đầu do các thành viên cùng đóng góp, sau đó lợi nhuận sẽ hưởng theo %. Vốn bỏ ra được ước tính chi cho những yếu tố sau để thành lập nên công ty: + Tiền thuê mặt bằng để trưng bày sản phẩm và làm văn phòng tư vấn: 12 triệu đồng / tháng + Tiền nguyên vật liệu ( dùng cho những món quà tự làm, sáng tạo của nhân viên, văn phòng phẩm, bao bì…) : 8 triệu đồng / tháng + Tiền nhập các sản phẩm về shop để kinh doanh: 50 triệu, dự tính sẽ bán hết trong vòng 3 tháng. + Tiền công cụ, dụng cụ cố định ( máy vi tính để bàn, máy tính tiền, tủ, bàn, ghế, trang trí shop… ) : 30 triệu đồng ( mua 1 lần sử dụng lâu dài ) + Tiền điện, nước, internet: cao nhất là 2 triệu đồng / tháng + Tiền lương nhân viên: lương nhân viên hưởng theo lợi nhuận và công việc. (dự kiến tối đa là 8 triệu/tháng) + Tiền vận chuyển, đi lại: 5 triệu đồng/ tháng Xem xét tình hình trong 3 năm hoạt động, lợi nhuận bằng 20% giá bán, và số lượng sản phẩm quà tặng và dịch vụ dự kiến trong thời gian 3 năm tới được cho trong bảng sau: Năm Số lượng 1 3500 2 4000 3 5500 Tổng 13000 17 Với tình hình dự kiến trong 3 năm của công ty với số liệu đã cho như trên thì giá bán trung bình tính chung cho sản phẩm quà tặng và dịch vụ của công ty là P=182000 đồng Tiếp theo đó, sản lượng và thời gian hòa vốn có được: Sản lượng hòa vốn BEP=6417 Thời gian hòa vốn t= 1 năm 9 tháng. Như vậy, trong vòng chưa đầy 2 năm hoạt động, theo dự kiến thì công ty sẽ hòa vốn ban đầu bỏ ra, và sẽ lấy được lợi nhuận trong thời gian hoạt động tiếp theo. 4. Chiến lược phân phối: Công ty vừa mới bước vào ngành nên sẽ kinh doanh từ 1 chi nhánh nhỏ trước, và chi nhánh sẽ được đặt ở phần giao giữa trung tâm thành phố và ven thành phố, nơi thuận tiện cho việc kinh doanh và chi phí thuê văn phòng không quá tốn kém. Công ty sẽ phân phối trực tiếp sản phẩm từ cửa hàng đến tận tạy khách hàng. Thông qua đó, công ty có thể dễ dàng nhận được phản hồi từ khách hàng, và cũng có thể đảm bảo được chất lượng của sản phẩm được đưa đến với khách hàng, tạo niềm tin và giữ vững uy tín cho công ty. Trong tương lai, khi công ty phát triển mạnh, sẽ phân phối thêm nhiều chi nhánh đặt ở những nơi ngay trung tâm thành phố để quảng bá thương hiệu, hay những nơi ngoại thành mà lượng cầu về loại sản phẩm này cao để đưa sản phẩm tiếp cận rộng rãi với mọi khách hàng, tăng doanh thu cho công ty, mở rộng thị trường và củng cố vị thế của công ty. 5. Chiến lược xúc tiến: 5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của chiến lược xúc tiến Vai trò của hoạt động xúc tiến: Sau một thời gian kinh doanh công ty của chúng tôi cũng chuyển sang dần chiến lược xúc tiến nhằm mục đích để lại ấn tượng cho khách hàng thông qua các hình thức khuyến mãi, gây hiệu ứng âm thanh hay đơn giản chỉ là phong cách phục vụ, các hoạt động…….. 5.2. Các chiến lược xúc tiến Chiến lược xúc tiến của công ty chúng tôi được tiến hành theo từng giai đoạn và là những sự phối hợp giữa các hình thức với nhau 18 STT HOẠT ĐỘNG 1 CÁCH TIẾN HÀNH Giới thiệu về -Trang trí bảng hiệu đẹp mắt,nổi bật,ưa nhìn. công ty -Phát tờ rơi tại các trường đại học,những nơi giải trí… -Mỗi nhân viên sẽ là kênh truyền thông giới thiệu,quảng cáo cho người thân về công ty 2 Tạo mối quan -Đội ngũ nhân viên bán hàng với phong cách nhiệt tình,thân hệ với khách thiện,khéo tay,có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng hàng. -Cung cách phục vụ gần gũi,ân cần -Tìm hiểu suy nghĩ,nguyện vọng và cảm nhận của khách hàng khi đã sử dụng sản phẩm của công ty 3 Maketing trực -Đưa các hình ảnh về sản phẩm,hoạt động tư vấn…lên trang tiếp web của công ty. -Gửi tin nhắn trên mạng thông qua các mạng xã hội đến cộng đồng mạng. -Trang web của công ty có nhiều chức năng đa dạng,các tính năng hỗ trợ như nghe nhạc,làm quen và viết blog… 4 Các chương -Tiến hành các hình thức ưu đãi khách hàng như gói quà đẹp trình khuyến miễn phí,tặng thiệp đính kèm, tư vấn khi mua quà mãi 5 Các dịch vụ - Quan tâm đến thái độ của khách hàng sau khi sử dụng sản hậu mãi phẩm và dịch vụ của công ty, từ đó rút kinh nghiệm và có những chiến lược thiết thực và hiệu quả hơn. - Tặng phiếu giảm giá mua hàng cho những lần mua sau khi đã mua hàng với số lượng lớn 19 6. Chữ P thứ 5 ngoài chiến lược 4P – PR: Hiện nay, chiến lược PR ở các công ty chưa được chú trọng. Nhưng thực chất, đây lại là một chiến lược rất hiệu quả trong việc quảng bá sản phẩm của công ty. Công ty chúng tôi tuy chỉ mới là một công ty nhỏ khi bước vào nghề, nhưng cũng chủ trương thực hiện chiến lược “Chữ P thứ 5 – PR” này, nhằm chủ động trong việc tiếp cận khách hàng, tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, tác động trực tiếp đến khách hàng về những sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi nhằm làm cho khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ này hơn, ấn tượng sâu đậm hơn và mỗi khi cần đến, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Trong tương lai, công ty sẽ phát triển hơn nữa, chiến lược PR sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa, để cung cấp thông tin cho khách hàng về chất lượng sản phẩm với những nét mới, những tiến bộ mới, những chi nhánh mới của công ty thuận tiện cho việc mua sắm của khách hàng, kết nối khách hàng và công ty, tạo dựng mối quan hệ mật thiết tốt đẹp, hình thành nên một số lượng lớn khách hàng trung thành và khách hàng tiềm năng của công ty. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan