Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luật Làm thế nào để phòng chống ma tuý có hiệu quả...

Tài liệu Làm thế nào để phòng chống ma tuý có hiệu quả

.DOC
2
530
89

Mô tả:

Ngược dòng suy nghĩ PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Lâu nay, mỗi khi nói về tình hình an ninh trật tự ở các khu dân cư, lẽ thường điều đầu tiên người ta nghĩ đến, đó là vấn nạn ma túy. Liên tục hằng ngày trên các thông tin đại chúng ta vẫn thường nghe về nạn buôn bán và sử dụng ma tuý và cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tội phạm buôn bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy; tăng chỉ tiêu cai nghiện tập trung và có biện pháp cai nghiện hiệu quả hơn... Thế nhưng, nhìn lại trong công tác phòng chống ma tuý trong thời gian qua trên điạ bàn tỉnh ta kết quả đạt được như thế nào? Nguyên nhân tại sao như vậy? Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân nên công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý đã đạt được những kết quả quan trọng. Các lực lượng chức năng đã triệt phá được nhiều tụ điểm phức tạp, phá nhiều vụ án ma tuý lớn góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Các cuộc vận động toàn dân tham gia “Xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... liệu có nên xem “là giải pháp chủ yếu, quyết định kết quả công tác phòng, chống ma túy” được chăng? Với đặc điểm địa lý là tỉnh có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, có đường biên giới quốc gia dài, buôn bán ma túy có lợi nhuận lớn; do vậy tình hình tội phạm về ma tuý vẫn diễn biến phức tạp, tính chất phạm tội ngày một nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên, ma túy vẫn “ sống vui, sống khỏe “ Đi cùng với tội phạm ma túy hiển nhiên là HIV, là trộm cướp, là đói nghèo, là thất học, là nước mắt và nhà tù... và rồi đa số những gia đình có con em bị nghiện ai cũng bảo con em mình nghiện ma túy là do giao du với bạn xấu hoặc bị người khác dụ dỗ! Vậy thì, trong nhân gian hỏi lấy một người: Ai đủ dũng cảm tự nhận con em mình là “bạn xấu hoặc là người chuyên đi dụ dỗ người khác” đây? Từ những sự việc nêu trên, Bản thân tôi thiết nghĩ trong công tác phòng, chống ma tuý đạt được kết quả cao là trách nhiệm không của một ai. Trước hết phải là trách nhiệm của những người có trách nhiệm trong gia đình cần phải gương mẫu, phải lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn, thường xuyên quan tâm đến con cái và luôn chú ý đến những khi có dấu hiệu bất thường. Nếu dĩ lỡ trong gia đình có thành viên không may xa ngã vào con đường nghiện ngập thì đừng nên cho lỗi đó là: “ do giao du với bạn xấu hoặc bị người khác dụ dỗ!” Mà hãy can đảm nhận trách nhiệm phần lớn thuộc về mình là do thiếu sự quan tâm. Để làm có hiệu quả trong đại cuộc nầy, trước hết cần tuyên truyền sâu rộng trong tất cả cộng đồng về tác hại và nguy cơ của ma tuý nhằm để cho mọi người am hiểu. Đồng thời phải có sự đồng tình tham gia của tất cả cộng đồng chứ không riêng chỉ là lực lượng chúc năng./. Người viết Trần Thành Được
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan