Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Kn thuyết trình

.DOCX
2
639
59

Mô tả:

Xin chào cô và các bạn. Đến với buổi thuyết trình ngày hôm nay mình xin trích dẫn một câu trong những dòng tâm sự 1 học sinh lớp 5 “chồng phải mất 2 ngày để làm quen vợ, mất nửa ngày để có được tình cảm của vợ. Và nửa ngày còn lại chúng mình công khai yêu nhau.Tổng cộng là 3 ngày thì chúng mình đến với nhau.” . Vấn nạn YÊU SỚM ở các em đang là đề tài rất hot trong thời gian gần đây. Hôm nay mình và các bạn có 6 phút để bàn về vấn đề này.Có 4 phần I. II. III. IV. Thực trạng Nguyên nhân va hậu quả Giải pháp Kết luận Đi vào phần I I. Thực trạng - Độ bạo dạn thể hiện tình cảm của các em ngay trong môi trường học đường. - Diễn ra một số cảnh ôm hôn, đụng chạm thân thể trong trường học và nơi công cộng. - Xuất hiện không ít clip học sinh tình tứ trong lớp học. - Đăng những cảm xúc, hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội. II. Nguyên nhân và hậu quả: 1. Nguyên nhân: - Do gia đình không quan tâm chăm sóc. - Ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài(facebook,zalo,…) - Do chưa có những nhận thức thực sự đầy đủ, chín chắn về tình yêu - Chưa được trang bị những kỹ năng sống cơ bản. 2. Hậu quả: - Ảnh hưởng tới học tập - Hậu quả khi "nếm trái cấm" - Bế tắc khi bị tung ảnh nóng. III. Giải pháp: -Gia đình chính là môi trường xã hội đầu tiên của con người. + Bố mẹ là người ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển nhân cách của con cái. + Bố mẹ nên trang bị về giáo dục giới tính, theo đặc điểm lứa tuổi và từng giới. + Các thành viên trong gia đình luôn chan hoà, cởi mở và chia sẻ lẫn nhau. -Chọn lựa đối tượng, cân nhắc kĩ càng. -Lấy tình yêu làm động lực hoàn thiện bản thân. -Tình yêu phù hợp với lứa tuổi, đạo đức, khuôn phép xã hội. - Cần có sự kết hợp từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. IV. Kết luận: Tình yêu tuổi học trò là những “rung động đầu đời” nên thường không đủ chín chắn để duy trì lâu dài. Chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ vì vậy dẫn đến những hậu qủa khó lường. Cha mẹ phải nắm vững các đặc điểm sinh lý giới tính và tâm lý giới tính của trẻ ở những độ tuổi khác nhau; hiểu rõ nguyên tắc và phương pháp giáo dục khi trẻ gái bước vào thời kỳ dậy thì.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan