Kinh nghiệm du lịch Hạ Long
Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo bởi Hạ Long chứa đựng những dấu tích quan trọng
trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ,
đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên với sự hiện diện của hàng
nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng, với nhiều hang động kỳ thú quần tụ thành một thế giới
vừa sinh động vừa huyền bí. Bên cạnh đó, vịnh Hạ Long còn là nơi tập trung đa dạng sinh
học cao với những hệ sinh thái điển hình cùng với hàng nghìn loài động thực vật vô cùng
phong phú, đa dạng. Hạ Long còn gắn liền với những giá trị văn hóa – lịch sử hào hùng
của dân tộc.
1. Thời điểm đi du lịch Hạ Long:
Vịnh Hạ Long là một phần của Vịnh Bắc Bộ – nơi thời tiết có 4 mùa rõ rệt trong đó đáng
lưu ý nhất là: Mùa đông (Từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau) thời tiết rất lạnh và
mùa hè (Từ tháng 4 – 10) thời tiết rất nóng.
Nhờ vào sự phân chia rõ rệt về thời tiết như vậy mà vào bất cứ thời gian nào Hạ Long
cũng là điểm du lịch hấp dẫn du khách thập phương. Nếu khách Việt Nam thì đi du lịch
Hạ Long lý tưởng nhất vào mùa hè (từ tháng 4 – tháng 10) hàng năm. Còn vào mùa đông
lại là mùa hấp dẫn những du khách ngoại quốc.
Trong mùa hè là mùa du lịch chính của Hạ Long thì có lẽ bạn nên tập trung đi vào các
giai đoạn sau: Từ tháng 3 – 5 và từ tháng 8 – 10 và không nên đi vào tầm tháng 6 – 7
hàng năm vì những lý do sau:
Các ngày cuối tuần của hai tháng 6 – 7 là là những ngày cao điểm, lượng du khách
đến Hạ Long rất đông nên một số du khách sẽ cảm thấy sự khó chịu và giá cả dịch vụ
thường cao hơn.
Đồng thời về thời tiết thì theo quy luật của tự nhiên thì tháng 6 – 7 là tháng mà có rất
nhiều cơn bão đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ và Hạ Long, vì vậy hãy cẩn thận khi đi Du
lịch Hạ Long vào tháng 6 – 7. Tốt nhất là nên đi Hạ Long sớm (từ tháng 3 – 5) hoặc
đi muộn hơn 1 chút (từ tháng 8 – 10).
Nếu do một số nguyên nhân như nghỉ phép mà bạn bắt buộc phải đi du lịch Hạ Long
vào tháng 6 – 7 thì bạn nên thuê các công ty du lịch để tổ chức và họ sẽ giúp bạn hạn
chế thấp nhất về hai yếu điểm trên.
2.
Chuẩn bị hành lý:
Vào mùa hè thì Hạ Long cũng giống những bãi biển nổi tiếng khác là có nắng và
nóng, điều này sẽ khiến cho làn da của chị em bị tổn thương vì vậy để không bị cháy
nắng thì vật dụng không thể thiếu đó là kem chống nắng (thường là những loại kem
có chỉ số SPF từ 30 trở lên).
Bạn cũng nên mang sữa tắm, dầu gội đầu, bàn chải và kem đánh răng…. Tuy ở khách
sạn đều có trang bị những vật dụng đó nhưng chất lượng không thể tốt bằng những
vật dụng chúng ta chuẩn bị và mang đi từ nhà được.
Nếu bạn là người thích thiên nhiên và ngắm cảnh mà phải chịu cái nắng chói của Hạ
Long thì một chiếc kính dâm và chiếc mũ rộng vành sẽ giúp bạn hạn chế những điểm
bất tiện này.
Do đi tắm biển đồng thời kết hợp thăm quan một số hang động nổi tiếng nên việc
chuẩn bị cho mình một đôi tông mềm, dễ đi sẽ tạo cảm giác thoả mái khi đi bộ thăm
quan.
Đi tắm biển thì đồ bơi là vật dụng được coi là thiết yếu nhất, nó quyết định khá nhiều
đến sự tự tin của bạn trước đám đông. Vì vậy hãy chuẩn bị từ nhà cho chủ động hoặc
gấp quá mà không chuẩn bị được thì có thể đến bãi biển thuê với giá cả cũng khá
phải chăng từ: 25.000 – 50.000 VNĐ tuỳ loại. Nếu bạn cho trẻ đi cùng thì phao bơi là
rất quan trọng.
Nếu bạn là người có đam mê về nhiếp ảnh thì máy ảnh là vật dụng không thể
thiếu,bạn đừng để mình phải hối hận vì đã không mang chiếc máy ảnh đi vì nơi đây
có khung cảnh tuyệt đẹp.
3.
Phương tiện đi lại và thăm quan:
Đi lại thành phố, bạn có thể sử dụng xe taxi của các hãng: Taxi 886 – Móng Cái (033.
886 886); Hạ Long (033. 62 62 62); Hòn Gai (033. 84 84 84); Mai Linh (033. 628
628)… Tham quan vịnh, bạn có thể liên hệ thuê tàu tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy
(033. 846 592); bến tàu du lịch Hạ Long (033. 847 481); Công ty Dương Hải (033.
845 042); Trung tâm dịch vụ vịnh Hạ Long (033. 844 631); Công ty Hải Âu (033.
824 779).
Tàu thăm quan vịnh Hạ Long: Giá thuê tàu phụ thuộc vào thời gian và loại tàu. Nếu
đi theo nhóm từ 10 – 15 người, nên thuê riêng một chiếc tàu gỗ nhỏ cho thoải mái.
Còn nếu đi lẻ, nên nhờ nhân viên khách sạn đặt tàu giúp. Giá vé tham quan là 40.000
đồng mỗi người. Nếu bạn đi 6 tiếng trên vịnh, giá trả cho thuyền sẽ là 100.000 đồng
mỗi người. Để đỡ tốn chi phí, bạn nên lựa chọn chuyến tham quan 3 – 4 tiếng. Có thể
lựa các chuyến sáng sớm hoặc buổi trưa để thoải mái hơn trong việc đi lại và nghỉ
ngơi.
4.
Khách sạn có giá tốt ở Hạ Long:
Có rất nhiều khách sạn Hạ Long 3 và 4 sao nằm trong khu du lịch Bãi Cháy để bạn lựa
chọn. Giá phòng 1 khách sạn 3 sao từ 474.000 đồng/ngày. Để dễ dàng thuê phòng với giá
không quá đắt, bạn nên đi vào đầu tuần hoặc giữa tuần. Hàng tuần, từ thứ Sáu đến Chủ
nhật, Hạ Long thường rất đông du khách nên giá phòng thường bị nâng lên khá cao và hết
chỗ. Ngoài ra, bạn có thể nhà trọ với giá trung bình từ 150.000 đồng/ngày.
Xin giới thiệu vài địa chỉ khách sạn: Hạ Long Plaza (08 đường Hạ Long); Hạ Long
Dream (10 đường Hạ Long); Mithrin (đường Hùng Thắng); Hạ Long Pearl (bãi Cháy);
Hạ Long Bay (đường Hạ Long); Bạch Đằng (02 Hạ Long); Công Đoàn Bãi Cháy (đường
Hạ Long); Moon Light (đường Hùng Thắng)…
5. Vui chơi – Giải trí:
Bắt tàu du lịch ra thăm vịnh. Tàu chạy theo giờ, chuyến dài thì thăm được nhiều nơi,
dừng tại nhiều hang động. Chuyến ngắn thì chỉ đi qua những điểm nổi bật nhất thôi. Đi
thăm vịnh nên đi buổi sáng cho đỡ nắng, buổi chiều thì khá là nắng, nóng. Các bạn nên kế
hoạch đi du lịch Hạ Long chuyến ngắn ngày bởi đi chuyến dài thì hơi mệt, nhất là nhà có
cụ già, con nít. Hãy làm một chuyến du lịch Hạ Long Quảng Ninh 2 ngày để cảm nhận
thiên nhiên và con người Hạ Long Quảng Ninh.
Bắt xe ôm (nếu đi 1 mình), bắt taxi (nếu đi cả nhà) ra đảo Tuần Châu, ngoài này có bãi
tắm tương đối sạch, nếu thích tắm biển thì có thể chạy ra đây. Buổi tối và sáng thì cũng có
nhiều chương trình biểu diễn: cá voi, nhạc nước…giá vé 80.000 VNĐ.
Buổi tối, làm một cuốc xích lô (nếu đi 1-2 người) hoặc một chuyến xe ngựa (nếu đi đông)
dạo quanh khu bãi cháy, tận hưởng không khí biển và cảm giác thong dong của xích lô/xe
ngựa. Giá tầm: 100.000 VNĐ nếu là xích lô, nếu là xe ngựa thì giá tầm: 200.000 VNĐ
cho một cuốc chừng 1 tiếng.
Một điểm nữa nên đến xem đó là Cầu Bãi Cháy, nên ra đây vào buổi tối, đi thang máy lên
trên cầu, trời tối đứng trên này nhìn xuống rất đẹp. Giá vé thang máy khoảng 4000VNĐ.
Bạn có thể giải trí tại một số quan Bar trên đường Bãi Cháy.
Mua sắm ở Chợ đêm: chợ đêm ở đây có những mặt hàng mỹ nghệ có độ tinh xảo cao…
Các bạn có thể mua những đồ lưu niệm này về làm quà cho người thân và bạn bè ( Lưu ý:
Hàng ở đây giá rất cao vì hầu hết khách hàng là khách du lịch Hạ Long nên giá cao hơn
bình thường). Bạn có thể mặc cả theo cảm nhận của mình.
6.
Ăn Uống
Về ẩm thực, có khá nhiều nhà hàng từ cao cấp đến bình dân để bạn lựa chọn khi đến Hạ
Long. Tiêu biểu như: nhà hàng Mithrin (Hùng Thắng, Bãi Cháy); nhà hàng Panorama
(168 Hạ Long, Bãi Cháy); nhà hàng Sơn Ca (98 Bến Tàu); nhà hàng Biển Xanh (08 Lê
Thánh Tông); nhà hàng Hải Ninh (khu 3, Vườn Đào); nhà hàng Thiên Lý (Lý Thường
Kiệt, Cửa Ông)… Nếu muốn thưởng thức các đặc sản biển Hạ Long, bạn có thể đến Sea
Food Restaurant (đường Hạ Long); nhà hàng Thu Hường (đường Hạ Long); nhà hàng
Nỗi Nhớ (đường Trần Hưng Đạo)…
7.
Những lưu ý mua hàng tại Hạ Long:
Khi mua hàng các bạn nhớ kiểm tra cân (cách tốt nhất là mang 1 chai nước suối 550ml đi
cùng và trước khi cân hàng và sau khi cân xong quý khách đặt thử chai nước lên nếu
đúng trọng lượng là: 550g thì là cân đúng.
Khi ngủ đêm trên du thuyền, các bạn không nên mang đồ uống hay đồ ăn lên du thuyền vì
sẽ bị tính phí dịch vụ khá đắt.
Thông tin giá vé thăm quan Hạ Long năm 2014
Từ năm 2014 giá vé thăm quan du lich Hạ Long đã tăng, cụ thể mức phí thăm quan chung
trên Vịnh Hạ Long vào ban ngày từ 6h30 đến 18h30 là 120.000 đồng/lượt khách (vé vào
Vịnh, chưa bao gồm các vé thăm quan lên đảo, hang động v.v.v)
Phí tham quan một trong những điểm du lịch đã được nhà nước đầu tư: đảo Soi Sim, đảo
Ti-tốp, Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn… dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/lượt
khách.
Giá vé lưu trú một đêm và thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 320.000 đồng. Lưu trú
2 đêm và tham quan chung trên Vịnh Hạ Long là 470.000 đồng và giá vé lưu trú 3 đêm và
thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 520.000 đồng. Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi; người già
từ 70 tuổi trở lên, người nghèo, người khuyết tật sẽ được miễn giảm 50% phí tham quan.
Đối với người có công với cách mạng, trẻ em dưới 7 tuổi sẽ được miễn phí vé tham quan.
- Xem thêm -