Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Lớp 5 KỊCH BẢN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TRẺ EM VỚI ASEAN 2017...

Tài liệu KỊCH BẢN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TRẺ EM VỚI ASEAN 2017

.DOCX
10
744
124

Mô tả:

1. Văn nghệ chào mừng. 2. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. 3. Khai mạc sân chơi. 4. Tổ chức phần thi “Ai nhanh hơn”, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, xung quanh các kiến thức về Asean, phát thưởng cho các câu trả lời đúng. 5. Tổ chức các trò chơi: - Ghép lá cờ với tên quốc gia Asean. (Khối 4) - Tìm thủ đô tương ứng với quốc gia.(Khối 3) - Trò chơi: Đúng – Sai. (Khối 2) 6. Trình diễn thời trang Asean. (Khối 5) 7. Tổng kết – Bế mạc.
KỊCH BẢN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA “TRẺ EM VỚI ASEAN” 1. Văn nghệ chào mừng. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thưởng thức tiết mục hát múa: Việt Nam – một sáng tác của nhạc sĩ – ca sĩ Mai Khôi do các bạn học sinh trong Câu lạc bộ Họa Mi biểu diễn. 2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến! Thực hiện nhiệm vụ năm học, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018. Nhằm cung cấp cho các bạn học sinh một số kiến thức cơ bản về Asean; đồng thời, rèn luyện các kỹ năng sống trong học tập và vui chơi, thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em. Đặc biệt, đây là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) và 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2017). Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường, Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức ngoại khóa “Trẻ em với Asean”. Đó là lý do của buổi ngoại khóa hôm nay. (Vỗ tay) NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH Về dự với buổi ngoại khóa của chúng ta, tôi xin trân trọng kính giới thiệu: Về phía ........................................................................................................................ ....................................................................................................................................... . Đề nghị các bạn nhiệt liệt chào đón. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH Về phía Hội đồng Đội thành phố Đông Hà có ….:...................................................... ....................................................................................................................................... . Đề nghị các bạn nhiệt liệt chào đón. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH - Về phía nhà trường, có: Thầy giáo Trương Hữu Minh – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang – Phó hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH - Và đặc biệt là sự có mặt của đông đủ các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm và toàn thể các bạn học sinh trong nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH 3. Phát biểu khai mạc: Thay mặt Ban tổ chức, em xin trân trọng kính giới thiệu thầy giáo Trương Hữu Minh – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời thầy. Khai mạc xong - NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH 4. Tổ chức hoạt động: Cuộc thi “Nhanh tay nhận quà”. - Mở đầu buổi ngoại khóa hôm nay, tôi xin mời các bạn đến với cuộc thi “Nhanh tay nhận quà”. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH - Thể lệ cuộc thi như sau: Phần thi này có 15 câu hỏi trắc nghiệm, xoay quanh các kiến thức về Asean. Sau khi nghe xong câu hỏi, các bạn sẽ có 5 giây suy nghĩ, bạn nào xung phong nhanh nhất thì sẽ được quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được một món quà, đó là 1 quả cầu. Nếu trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho bạn khác. Các bạn đã hiểu rõ thể lệ cuộc thi chưa ạ? - Cuộc thi xin phép được bắt đầu. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH – HS NHÌN MÀN HÌNH. - Vậy là phần thi “Nhanh tay nhận quà” đã kết thúc. Xin chúc mừng các bạn đã trả lời đúng và nhận được quà của chương trình. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH 5. Tổ chức các trò chơi: Tiếp theo chương trình là các trò chơi dành cho các khối lớp. 5.1. Trò chơi đầu tiên có tên là: Ghép lá cờ với tên quốc gia Asean Trò chơi này dành cho các bạn Khối 3. Thể lệ: Các bạn khối 3 ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Mỗi lớp 3 cử 5 bạn và mời các đội chơi từ khối 3 bước lên sân khấu. Ban tổ chức xin thông qua thể lệ trò chơi như sau: Trước mắt các bạn là Bảng tên các quốc gia ASEAN. Bây giờ, mỗi đội chơi sẽ có một khoảng thời gian để ghép các lá cờ tương ứng với tên các quốc gia ở trên bảng. Đội nào có kết quả đúng trong thời gian sớm nhất thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và một thành phần không thể thiếu, đó là Ban Giám khảo cho các cuộc thi hôm nay: Xin giới thiệu với các bạn: + Cô giáo Trần Thị Thanh Phương – Giám khảo 1. + Cô giáo Đỗ Thị Hương – Giám khảo 2. - Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mời các đội vào vị trí của mình để cuộc thi được bắt đầu. Ban Giám khảo sẽ bấm giờ sau khi có hiệu lệnh. Thời gian thi bắt đầu. BGK BẤM GIỜ - NHẠC TRÒ CHƠI Xin mời BGK công bố kết quả. (Đợi BGK công bố kết quả) - Xin chúc mừng Đội chơi đến từ lớp 3….. Chúng ta hãy tặng cho đội .....một tràng pháo tay thật lớn nào. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH Hẹn gặp lại các bạn ở phần trao giải cuối chương trình nhé. 5.2. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với trò chơi “Tìm thủ đô cho quốc gia” dành cho các bạn học sinh đến từ Khối 4. Và đây là các đội chơi đến từ khối 4 (Mỗi lớp 5 bạn) NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH Thể lệ: Trò chơi này có thể lệ như sau: Trước mắt các bạn là bảng tên các thủ đô của các nước ASEAN. Sau khi nghe hiệu lệnh còi, mỗi đội chơi sẽ có một khoảng thời gian để ghép tên các quốc gia tương ứng với các thủ đô đó. Đội nào có kết quả đúng trong thời gian sớm nhất thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian thi sẽ được tính khi có hiệu lệnh còi cho phép bắt đầu. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Mời đội thi của lớp 4A vào vị trí. (lần lượt với các lớp) Thời gian bắt đầu: (Bấm giờ). NHẠC TRÒ CHƠI Xin mời BGK công bố kết quả. (Đợi BGK công bố kết quả) - Xin chúc mừng Đội chơi đến từ lớp 4…..Hẹn gặp lại các bạn ở phần trao giải cuối chương trình nhé. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH 5.3. Các bạn khối 2 đang ngồi ở đâu nhỉ? Xin mời các bạn đến với Trò chơi: Đúng – Sai nhé. Thể lệ như sau: Bây giờ tôi sẽ có một gói câu hỏi dành cho các bạn. Bạn nào trả lời đúng thì được nhận quà của Đội nhé. Nếu sai thì phải nhường quyền trả lời cho bạn khác. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi dành cho các bạn như sau: (Dùng bộ câu hỏi) - Bạn hãy tự giới thiệu về mình và trả lời câu hỏi. (1) Xin chúc mừng bạn. Đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và đây là một phần quà dành cho bạn. (2) Câu trả lời của bạn chưa được chính xác rồi. Xin mời một bạn khác. Trò chơi Đúng – Sai đến đây là hết rồi. Chúc mừng các bạn đã nhận được quà của Đội nhé. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH 6. Trình diễn thời trang Asean. (Khối 5) Và sau đây là phần hấp dẫn nhất của buổi ngoại khóa của chúng ta. Bây giờ, xin mời tất cả các bạn hướng lên sân khấu để đón xem bộ sưu tập “Sắc màu Asean” của các anh chị khối 5 thiết kế nhé. Chúng ta hãy cho các anh chị ấy một tràng pháo tay thật lớn nào. Xin mời. NHẠC TRÌNH DIỄN THỜI TRANG Phần cuối cùng là phần tổng kết và trao giải cho các đội thi trong ngày hôm nay. - Xin mời các đội thi bước lên phía trước để nhận giải. Và sau đây, xin kính mời: Thầy giáo Trương Hữu Minh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang – Phó hiệu trưởng nhà trường lên trao quà cho các em. Xin kính mời: NHẠC TRAO GIẢI - Xin trân trọng cảm ơn. NHẠC NỀN CHƯƠNG TRÌNH 7. Tổng kết – Bế mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến! Màn trình diễn thời trang với các bộ trang phục sắc màu đẹp đẽ của các nước Asean đã khép lại hoạt động ngoại khóa “Trẻ em với Asean” ngày hôm nay. Chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, cơ quan đài báo đã đến tham dự và đưa tin buổi ngoại khóa. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào và có nhiều hạnh phúc. Chúc các bạn chăm ngoan, học tốt. Xin cảm ơn. NHẠC BÀI HÁT TRƯỜNG KHAI MẠC Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến! Chúng ta phải khẳng định rằng, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, bổ trợ kiến thức, rèn các kỹ năng tự chủ, năng động, sáng tạo cho học sinh, góp phần củng cố, mở rộng những kiến thức mà các em đã được học, từ đó xây dựng niềm tin, phát triển tình cảm, hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Đặc biệt, đây là năm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) và 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2017). Với những ý nghĩa đó, chương trình ngoại khóa “Trẻ em với Asean” được tổ chức nhằm cung cấp cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh một số kiến thức cơ bản về Asean; đồng thời, rèn luyện cho các em một số kỹ năng mềm trong ứng xử, giao tiếp, kỹ năng diễn xuất, kỹ năng quan sát, hợp tác, hoạt động nhóm trong học sinh; Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục ngoại khóa còn giúp khơi dậy niềm hứng thú cho học sinh khi đến trường, biết quan tâm, khám phá các nền văn hóa khác nhau trong khu vực và thúc đẩy việc thực hiện các quyền trẻ em trong trường học. Các em ơi! Chúng ta đã sẵn sàng chưa? (Hs trả lời) Với tất cả ý nghĩa và niềm vui hào hứng đó, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình ngoại khóa “Trẻ em với Asean” năm học 2017-2018. Xin chúc cho buổi ngoại khóa của chúng ta thật vui vẻ và bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn. I. Cuộc thi “Ai nhanh hơn”: 1. Màu xanh da trời trong lá cờ của ASEAN thể hiện: A. Hòa bình và ổn định B. Hòa bình và thịnh vượng C. Ổn định và thịnh vượng D. Thịnh vượng và năng động 2. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì? A. Association of Southeast Asian Nations B. Association of South and East Asian Nations C. Assembly of Southeast Asian Nations D. Alliance of Southeast Asian Nations 3. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho: A. 10 quốc gia thành viên ASEAN B. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp C. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo D. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN 4. Khẩu hiệu của ASEAN là gì? A. Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng B. Một Tầm nhìn, một Cộng đồng, một Khu vực C. Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai D. Một Cộng đồng, một Bản sắc, một Tương lai 5. Tổ chức ASEAN hiện nay có bao nhiêu thành viên? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 6. Năm 1967, 5 quốc gia nào đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á? A. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan B. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan C. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar D. Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines 7. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người quốc gia nào? A. Việt Nam B. Indonesia C. Thái Lan D. Myanmar 8. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. 8/8/1967 B. 8/8/1968 C. 9/8/1967 D. 8/9/1967 9. Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển? A. Myanmar B. Lào C. Campuchia D. Malaysia 10. Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì? A. ASEAN Dream B. ASEAN Song C. ASEAN Way D. Song of ASEAN 11. Ngày ASEAN là ngày nào? A. 8/8 B. 15/12 C. 20/11 D. 1/8 12. Khu vực ASEAN có khoảng bao nhiêu triệu người? A. 300 B. 400 C. 500 D. 600 13. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu? A. Kuala Lumpur, Malaysia B. Bali, Indonesia (Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất tổ chức tại Bali, Indonesia trong hai ngày 23 và 24/2/1976. Hội nghị thông qua Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và Tuyên bố Bali I) C. Singapore D. Bangkok, Thái Lan 14. Các màu chính hiển thị trong biểu tượng của ASEAN: A. Xanh da trời, vàng, trắng, đen B. Xanh da trời, đỏ, đen, trắng C. Đỏ, đen, vàng, trắng D. Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng 15. Quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á là: A. Indonesia 1.904.569km2 B. Thái Lan C. Malaysia D. Philippines II. Trò chơi Đúng – Sai: Cách chơi: MC nêu câu hỏi và HS trả lời. Mỗi câu trả lời đúng, HS được nhận một phần quà của Ban tổ chức. Bạn nào có câu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. Bộ câu hỏi: 1. Màu xanh da trời trong lá cờ của ASEAN thể hiện sự Hòa bình và thịnh vượng Đúng hay sai? Đúng 2. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là Association of Southeast Asian Nations Đúng hay sai? Đúng 3. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN. Đúng hay sai? Sai (10 quốc gia thành viên ASEAN) 4. Khẩu hiệu của ASEAN là “Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai”. Đúng hay sai? Sai “Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng”. 5. Khu vực ASEAN có khoảng 600 triệu người. Đúng hay sai? Đúng. 6. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người Thái Lan Đúng hay sai? Sai “Việt Nam”. 7. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 8/8/1967. Đúng hay sai? Đúng. 8. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại Thái Lan. Đúng hay sai? Sai. “Bali, Indonesia” (Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất tổ chức tại Bali, Indonesia trong hai ngày 23 và 24/2/1976. Hội nghị thông qua Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và Tuyên bố Bali I) 9. Tổ chức ASEAN hiện nay có 10 thành viên. Đúng hay sai? Đúng 10. Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là “ASEAN Song”. Đúng hay sai? Sai “ASEAN Way”
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan