Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Lớp 9 Kịch bản tổ chức đón danh hiệu trường chuẩn quốc gia...

Tài liệu Kịch bản tổ chức đón danh hiệu trường chuẩn quốc gia

.DOC
7
250
98

Mô tả:

Hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng và tôn vinh những công lao đóng góp của các nhà giáo. Hôm nay, trường THCS Trần Công Ái long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-10, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và đón nhận bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, cờ thi đua của UBND Tỉnh Quảng Trị.
Văn nghệ chào mừng Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo, quý bậc phu hunh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý! Thay mặt BTC, xin cảm ơn quý thầy cô và các em hs trong đội văn nghệ đã mang đến cho buổi lễ chương trình văn nghệ ấn tượng và đặc sắc. Phần tiếp theo: Giới thiệu các tổ chức lên tặng hoa Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo, quý bậc phu hunh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý! Thầy trò trường THCS Trần Công Ái rất vui mừng, phấn khởi được đón nhận sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các nhà máy, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, quý bậc phụ huynh học sinh, quý vị đại biểu đã dành cho quý thầy giáo cô giáo trong nhà trường những tình cảm thật tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu lên chúc mừng và tặng hoa cho nhà trường nhân buổi lễ trọng đại này. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Thành Trung – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng- CHủ tịch công đoàn, phó Hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm đầy ý nghĩa từ quý vị đại biểu đã dành cho nhà trường. Thay mặt BTC, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ. 1. Chào cờ 2. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. 3. Báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia và diễn văn kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam. 4. Công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận trường THCS Trần Công Ái đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020. 5. Trao bằng công nhận. 6. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 7. Công tác thi đua, khen thưởng. 8. Đại diện Công đoàn phát động thi đua. 9. Bế mạc. 10. Đại biểu tham quan nhà trường. 11.Mời cơm thân mật. Nghi lễ chào cờ: Tiếp theo chương trình xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đứng lên, chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ. Xin mời Đội nghi thức vào vị trí, Nghiêm! Chào cờ, chào! Quốc ca! 1 Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh ngồi xuống. Xin mời Đội nghi thức về vị trí Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Kính thưa quý vị đại biểu khách quý! Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh thân mến! 58 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đầy trách nhiệm của lãnh đạo các cấp; sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh và nhân dân xã nhà, thầy và trò trường THCS Trần Công Ái đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường bứt phá, vươn lên mạnh mẽ và khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trong phong trào giáo dục chung của huyện Vĩnh Linh. Hình ảnh của trường cấp một hai Vĩnh Tú hôm qua và của trường THCS Trần Công Ái hôm nay là một minh chứng đậm nét nhất cho quá trình phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi trên hành trình trưởng thành và phát triển của nhà trường. Để ghi nhận kết quả và sự cố gắng nỗ lực đó, ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc công nhận Trường THCS Trần Công Ái, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn quốc gia . Đây là niềm vui lớn, niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh của trường và của cán bộ, nhân dân xã nhà Vĩnh Tú. Hôm nay, ngày 18/11/2017, hòa chung trong không khí của cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, được sự nhất trí của lãnh đạo các cấp, trường THCS Trần Công Ái long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia và kỉ niệm 35 năm ngày NGVN (20/11/1982-20/11/2017). Đó chính là lí do của buổi họp mặt đầy ý nghĩa này. (Vỗ tay+ Trống chào mừng) Về dự với buổi lễ long trọng này, thay mặt BTC, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu sự diện diện của quý vị đại biểu khách quý: - Về phía Sở GD&ĐT, xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng: Ông/ bà ………………………………….. – ……………………………. – …………………………………… cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của sở. (Vỗ tay) - Về phía lãnh đạo huyện, xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng: + Ông : Trần Hữu Hùng- Phó Bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch hội đồng giáo dục Huyện cùng các đồng chí trong thường vụ Huyện ủy, Thường Trực ủy ban nhân dân Huyện, Thường trực hội đồng nhân dân Huyện, Thường trực Ủy ban mặt trận Huyện cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp Huyện. ( Vỗ tay) 2 + Các đ/c cán bộ lão thành huyện - Xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đ/c lãnh đạo và chuyên viên các ban, ngành, phòng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện, đại diện lãnh đạo và phóng viên đài truyền thanh huyện cũng đến dự và đưa tin. (Vỗ tay) - Về phía ngành GD&ĐT huyện: Xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng: + Ông Lê Thanh Hải – Huyện Uỷ viên – Trưởng phòng GD- ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT. (Vỗ tay) + Các đ/c nguyên là cán bộ phòng GD&ĐT qua các thời kỳ. + Các thầy cô là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện. (Vỗ tay) - Về phía địa phương: xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng: + Đ/c Trần Hữu Hùng – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã. (Vỗ tay) + Các đ/c nguyên là lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Vĩnh Tú qua các thời kỳ. (Vỗ tay) - Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đầy đủ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, các Đ/c nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và chuyển công tác; ban đại diện cha mẹ học sinh và các thế hệ học sinh của trường, đại biểu đại diện các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện; các anh chị là dâu rể và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên , học sinh của trường đã có mặt đông đủ trong buổi lễ này.(Vỗ tay) - Một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị! (Vỗ tay+Trống chào mừng) Báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia Kính thưa các quý vị đại biểu! Nhằm ôn lại những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia thời gian qua, sau đây, thay mặt BTC, xin trân trọng kính mời đ/c Nguyễn Thành Trung – Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia của trường THCS Trần Công Ái lên trình bày báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia và diễn văn kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đ/c! Đọc quyết định - trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và thi đua khen thưởng 3 Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các thế hệ học sinh thân mến! Tiếp theo chươn trình, BTC xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Long Tuấn – chuyên viên PGD& ĐT huyện Vĩnh Linh lên công bố Quyết định công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia và các quyết định khen thưởng. Xin trân trọng kính mời ông! Tiếp theo chươn trình, BTC xin trân trọng kính giới thiệu ông ( Định) ……………………………………….lên đọc quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc………………. Xin trân trọng kính mời ông Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo huyện Kính thưa quý vị đại biểu! Bên cạnh sự nổ lực cố gắng của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, sự đồng thuận nhát trí cao của quý bậc phụ huynh, có được thành tích như ngày hôm nay còn nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMT huyện. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Khởi – UV ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch HĐGD huyện Vĩnh Linh thay mặt lãnh đạo huyện lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà! Xin được trân trọng cám ơn lời phát biểu, lời động viên, chia sẻ chân tình của bà Nguyễn Thị Khởi. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các thế hệ học sinh thân mến! Công đoàn nhà trường luôn là chỗ dựa vững chắc, là tổ ấm để mỗi công đoàn viên có thêm sức mạnh, nghị lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Để giúp nhà trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, xin mời đ/c Nguyễn Quốc Hùng - chủ tịch công đoàn phát động thi đua. Xin trân trọng kính mời đ/c. BẾ MẠC Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các thế hệ học sinh thân mến! 58 năm, một chặng đường hơn nửa thế kỷ đã đi qua, thời gian đủ để các thế hệ thầy trò trường THCS Trần Công Ái thể hiện sức bật, sức vươn lên mạnh mẽ của mình bằng một kỳ tích: Đạt trường chuẩn quốc gia. Buổi lễ hôm nay là dịp để tôn vinh, ghi nhận các thành tựu của nhà trường, công lao của các thế hệ nhà giáo trong quá khứ và hiện tại để và rồi chuyển tải tới thế hệ tương lai một thông điệp: Hãy trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của một mái trường! 4 Chúng ta hãy tin tưởng rằng: Mùa xuân sẽ mãi mãi trường tồn trên mái trường vốn có bề dày truyền thống này. Bởi lẽ “Người ta là hoa của đất”. Mầm xanh mọc trên đất lửa sẽ cứng cáp, dẻo dai, vững chãi để vươn ra biển lớn! xứng đáng với truyền thống anh hùng của mảnh đất Vĩnh Linh luỹ thép, anh hùng! Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các thế hệ học sinh thân mến! Để buổi lễ hôm nay được thành công, thay mặt ban tổ chức, một lần nữa tôi xin trân trọng cám ơn sự đóng góp, quan tâm của lãnh đạo cấp trên, của quý thầy cô giáo qua các thời kì,của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, của cán bộ, nhân dân xã nhà Vĩnh Tú. Xin cảm ơn tới các bậc phụ huynh, các cựu học sinh đã hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục HS. Buổi lễ lễ công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia và kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam đến đây là kết thúc. Thay mặt BTC, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc các em học sinh học tốt, rèn luyện tốt mai sau là chủ nhân tương lai của tổ quốc. Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ. (Chào cờ, chào!) Xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu tham quan cơ sở vật chất nhà trường. Xin chân thành cảm ơn! Danh Hiệu Thi Đua Cá Nhân 5 6 7
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan