Hai thiết bị an toàn quan trọng của xe hơi
Túi khí bên và hệ thống cân bằng điện tử là hai thiết bị được đánh
giá là rất quan trọng trong việc bảo vệ hành khách. Tuy vậy,
không chỉ xe sản xuất ở Việt Nam, ngay cả với những nhãn hiệu
hạng sang trên thế giới, không phải xe nào cũng có đủ các trang bị
này.
Khi đi mua xe, khách hàng phải
cân nhắc rất nhiều thứ, từ giá
thành, nhãn hiệu, kiểu dáng, màu
sắc, động cơ, các tiện nghi nội
thất như điều hòa, chống nắng...
hay thậm chí cả việc hành khách
ngồi ghế sau có duỗi được chân
thoải mái hay không. Theo các
chuyên gia, hai trang bị thuộc
S350 cũng như các xe sedan Mercedes
khác đều trang bị ESP. Ảnh: Anh Tuấn loại "phải có" trong danh mục
các thứ cần quan tâm đối với
một người chuẩn bị mua xe là túi khí bên (side airbag) và hệ thống
ổn định điện tử ESC (electronic stability control), có tác dụng
giúp lái xe lấy lại hướng điều khiển của một chiếc xe chạy chệch
hướng bằng cách tự động phanh xe. Nhiều nghiên cứu cho thấy
hai trang bị nêu trên có tác dụng nhất trong hàng loạt các công
nghệ mới về an toàn trên cả xe con (passenger car) và xe tải
(truck).
Túi khí bên và ESC là trang bị tiêu chuẩn (standard) trên đa số các
xe cao cấp nhưng lại chỉ là lựa chọn (option) tại nhiều mẫu xe.
Tùy thuộc vào từng kiểu xe, từng hãng mà chi phí lắp thêm có thể
từ vài trăm đến vài nghìn USD. Theo các nghiên cứu, hai thiết bị
trên có thể cứu sống hàng nghìn mạng người nếu được ứng dụng
rộng rãi hơn, chẳng hạn, ESC giúp giảm 35% nguy cơ tử vong
trong tai nạn xe hơi. "Tôi nghĩ chúng nên được coi là trang bị tiêu
chuẩn chứ không phải là lựa chọn thêm cho khách hàng", R.David
Pitttle, Phó chủ tịch Hiệp hội người tiêu dùng Mỹ, nói khi trả lời
phỏng vấn tờ New York Times.
Priya Prasad, chuyên gia hàng đầu
*Tầm quan trọng của đai an
về lĩnh vực an toàn của tập đoàn
toàn
Ford Motor, cho biết sẽ chỉ mua
xe có đủ các trang bị an toàn trên,
*Chức năng bảo vệ của túi khí
chẳng hạn như chiếc SUV
Mercury Mountainer mà ông mới tặng cô con gái 23 tuổi. Prasad,
phát biểu trên báo New York Times, nêu lên vài nghiên cứu gần
đây làm minh chứng: "Tính hiệu quả của chúng rất cao, gần tương
đương với đai an toàn".
Tại Việt Nam, phần lớn các xe chỉ có hai túi khí dành, một cho
người lái và một cho người ngồi ghế trước. BMW serie 3 có sử
dụng 4 túi khí; BMW serie 5, Ford Mondeo 2.5 cùng tất cả các
mẫu sedan của Mercedes có trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí (hai phía
trước, hai ở hai bên và hai phía trên đầu hàng ghế trước).
Túi khí bên bắt đầu xuất hiện trên xe hơi
từ đầu những năm 1990. Thoạt đầu, nó
có nhiệm vụ bảo vệ phần thân người
trong các va chạm từ bên cạnh xe và
hiện có thêm cả túi khí bảo vệ đầu, được
gắn ở phía trên trần (curtain airbag). Hầu
hết xe của Chrysler, thuộc sở hữu tập
đoàn DaimlerChrysler, đều có gắn túi
khí bảo vệ đầu.
Việt Nam hiện có hai nhà máy, đặt trụ sở
tại khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng,
cùng thuộc tập đoàn Toyota toàn cầu, là
Toyoda Gosei sản xuất túi khí thường và
Toyotabo chuyên về túi khí bảo vệ đầu.
Nhưng bản thân Tổng giám đốc Toyota
Việt Nam, ông Makato Sasagawa, trong
một cuộc họp báo gần đây, thừa nhận
sản phẩm của hai nhà máy trên hoàn
toàn hướng tới mục tiêu xuất khẩu do
chưa tìm được đối tác tiêu thụ trong
nước vào thời điểm này.
Chiếc SUV ở trên chở một
chiếc tủ lạnh nặng khoảng
170 kg, gần như bị lật khi rẽ
vì không có ESC. Chiếc xe
bên dưới, có ESC, tỏ ra rất an
toàn ở cùng một góc rẽ.
Xứng đáng với danh tiếng của một nhãn
hiệu xe hạng sang đứng đầu thế giới, xe
của Mercedes-Benz không chỉ có 6 túi
khí mà còn được trang bị tiêu chuẩn hệ
thống cân bằng ESC. Các mẫu sedan của
hãng sản xuất tại Việt Nam đều có công nghệ này (được gọi hơi
khác là ESP - Electronic Stability Program). Nếu như túi khí hay
đai an toàn được coi là các biện pháp an toàn thụ động nhờ tác
dụng làm giảm mức thiệt hại khi sự cố xảy ra, ESC có mục đích
ngăn chặn tai nạn. Hệ thống này bao gồm một máy tính thu thập
thông tin từ các cảm biến kiểm tra hoạt động của vô-lăng, áp lực
phanh, tốc độ quay của bánh xe và hướng chuyển động.
So sánh hướng xe chạy với hướng lái thực tế của người lái, nếu
xác định thấy lái xe đã bị không còn khả năng kiểm soát, máy tính
tự động thực hiện động tác phanh với mức độ khác nhau ở mỗi
bánh để lấy lại sự cân bằng. ESC được xem là đặc biệt hữu dụng
trên xe thể thao đa dụng SUV (sport utility vehicle) vì chúng
thường dễ bị lật hơn các loại xe dưới 5 chỗ một khi mất kiểm soát.
Thống kê cho thấy tai nạn kiểu này gây ra 10.000 cái chết mỗi
năm. Đó là lý do vì sao tuần trước, General Motors tuyên bố sẽ
lắp ESC cho 1,8 triệu xe SUV đời 2005, trong đó có Chevrolet
Tahoe, Suburban, Avalanche và Trailblazer; GMC Envoy;
Hummer H3, Saab 9-7X; và Buick Rainier. Cùng lúc, Ford, nhà
sản xuất xe ôtô lớn thứ nhì nước Mỹ, cũng khẳng định năm tới,
khoảng 500.000 xe đa dụng của hãng, gồm có Ford Explorer,
Mercury Mountaineer, Lincoln Aviator, Lincoln Navigator và
Volvo XC90, sẽ có trang bị hệ thống cân bằng ESC, vốn từ trước
chỉ có trên xe sedan hạng sang hay xe thể thao.
- Xem thêm -