1
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
Thứ hai ngày 10 tháng 09 năm 2012
NGHE HÁT: BÀI
Đi học về
TUẦN 1/Tiết: 01
Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về
niềm vui khi em đi học về
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến cha mẹ và những người thân trong gia đình
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Quê hương tươi đẹp đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
BÀI Đi học về
Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long
- Cả lớp cùng nghe bài hát Đi học về (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
Đi học về là đi học về
x
x
x
x
Em vào nhà em chào cha mẹ.....
x
x
x
x ....
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
Đi học về là đi học về
x x xx x x x
Em vào nhà em chào cha mẹ.....
x x x x
x
x x....
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Đi học về (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này)
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
2
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
3. Hoạt động ứng dụng:
-Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Đi học về
- Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Đi học về
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
3
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
Thứ hai ngày 17 tháng 09 năm 2012
ÔN TẬP BÀI HÁT Đi học về
TUẦN 2/Tiết: 02
Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về
niềm vui khi em đi học về
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến cha mẹ và những người thân trong gia đình
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số động tác phụ họa cho bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Mời bạn vui múa ca đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
ÔN TẬP BÀI HÁT
Đi học về
Nhạc và lời: Hoàng Lân – Hoàng Long
- Cả lớp cùng nghe bài hát Đi học về (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Ôn trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
Đi học về là đi học về
x x xx x x x
Em vào nhà em chào cha mẹ.....
x x x x
x
x x....
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Đi học về (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
-Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Đi học về
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
4
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
- Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Đi học về
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
5
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
Thứ hai ngày 24 tháng 09 năm 2012
NGHE HÁT: BÀI
Múa vui
TUẦN 3/Tiết: 03
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về
tình đoàn kết vui chơi cùng bạn bè
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: - Tình đoàn kết thương yêu bạn bè
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Tìm bạn thân đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
BÀI Múa vui
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
- Cả lớp cùng nghe bài hát Múa vui (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Nhộn nhịp, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, yêu mến...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
Cùng nhau múa xung quanh vòng
x
x
x
x
Cùng nhau múa cùng vui.....
x
x
x ....
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca
Cùng nhau múa xung quanh vòng
x
x
x
x
x
x
Cùng nhau múa cùng vui.....
x
x
x
x x ....
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Múa vui (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
6
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
(Giai điệu nhộn nhịp, rộn ràng, lời ca tình cảm, yêu mến em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Múa vui
- Thực hiện cùng với bạn bè theo nội dung bài hát Múa vui
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
TUẦN 4/Tiết: 04
7
Thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2012
ÔN TẬP BÀI HÁT: Múa vui
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:- Nghe, cảm nhận được bài hát, biết được nội dung bài hát nói về
tình đoàn kết vui chơi cùng anh em, bạn bè
2. Kĩ năng: - Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: - Tình đoàn kết thương yêu anh em, bạn bè
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số động tác phụ họa cho bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Tìm bạn thân đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
ÔN TẬP BÀI HÁT: Múa vui
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
- Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Múa vui (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Ôn trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Nhộn nhịp, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, yêu mến...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
Cùng nhau múa xung quanh vòng
x
x
x
x
Cùng nhau múa cùng vui.....
x
x
x ....
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc (biểu diễn trước lớp)
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Múa vui (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu nhộn nhịp, rộn ràng, lời ca tình cảm, yêu mến em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
8
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Múa vui
- Thực hiện cùng với bạn bè theo nội dung bài hát Múa vui
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
9
LỚP 2
Thứ hai ngày 08 tháng 10 năm 2012
NGHE HÁT: BÀI Trường em xinh làng em đẹp
TUẦN 5/Tiết: 05
Nhạc và lời: Phan trần Bảng
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát ca
ngợi cảnh đẹp của quê hương và mái trường
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: - Yêu mến quê hương, và mái trường của em
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Quê hương tươi đẹp đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
BÀI Trường em xinh làng em đẹp
Nhạc và lời: Phan trần Bảng
- Cả lớp cùng nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui tươi, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu Vui tươi, rộn ràng, lời ca tình cảm, tha thiết em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Trường em xinh làng em
đẹp
- Luôn yêu mến quê hương và mái trường của em
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
10
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
11
LỚP 2
Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012
ÔN TẬP BÀI HÁT Trường em xinh làng em đẹp
TUẦN 6/Tiết: 06
Nhạc và lời: Phan trần Bảng
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát ca
ngợi cảnh đẹp của quê hương và mái trường
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: - Yêu mến quê hương, và mái trường của em
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số động tác phụ họa cho bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Quê hương tươi đẹp đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ ôn trong tiết học hôm nay
ÔN TẬP BÀI HÁT Trường em xinh làng em đẹp
Nhạc và lời: Phan trần Bảng
- Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Ôn trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui tươi, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Trường em xinh làng em đẹp (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu Vui tươi, rộn ràng, lời ca tình cảm, tha thiết em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Trường em xinh làng em
đẹp
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
12
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
- Luôn yêu mến quê hương và mái trường của em
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
13
LỚP 2
Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2012
TUẦN 7/Tiết: 07 NGHE HÁT: BÀI Biết ơn thầy cô giáo
Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về
công ơn của thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em nên người.
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: -Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Lý cây xanh đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
BÀI Biết ơn thầy cô giáo
Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải
- Cả lớp cùng nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui nhộn, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
Ai nâng cánh ước mơ cho em
x
x
x
x
Là thầy cô không quản ngày đêm.....
x
x
x
x ....
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca
Ai nâng cánh ước mơ cho em
x x
x
x x x x
Là thầy cô không quản ngày đêm.....
x x x
x
x
x
x ....
c) Hoạt động cả lớp:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
14
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
-Nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu vui nhộn rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo
- Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Biết ơn thầy cô giáo
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
TUẦN 8/Tiết: 08
15
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012
ÔN TẬP BÀI HÁT: Biết ơn thầy cô giáo
Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về
công ơn của thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em nên người.
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: -Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số động tác phụ họa cho bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Lý cây xanh đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ ôn trong tiết học hôm nay
ÔN TẬP BÀI HÁT: Biết ơn thầy cô giáo
Nhạc và lời: Hà Giang – Ngọc Hải
- Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Ôn trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui nhộn, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu lời ca
Ai nâng cánh ước mơ cho em
x x
x
x x x x
Là thầy cô không quản ngày đêm.....
x x x
x
x
x
x ....
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc (Biểu diễn truốc lớp)
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
16
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu vui nhộn rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo
- Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Biết ơn thầy cô giáo
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
TUẦN 9/Tiết: 09
17
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT Múa vui
Và Biết ơn thầy cô giáo
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược 2 bài hát, biết được nội dung của 2 bài
(Xem tiết trước)
2. Kĩ năng: -Biết tnghe và cảm nhận 2 bài hát
3. Thái độ: -Tình cảm yêu thương anh em, bạn bè
-Luôn kính trọng và biết ơn thầy cô giáo
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số động tác phụ họa theo bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
+ Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Tìm bạn thân đã học ở lớp 1
- Làm quen với 2 bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT Múa vui
Và Biết ơn thầy cô giáo
* Ôn tập bài hát Múa vui
+ Hoạt động cả lớp:
- Cả lớp cùng nghe bài hát Múa vui
+ Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Nhộn nhịp, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, yêu mến...)
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu nhộn nhịp, rộn ràng, lời ca tình cảm, yêu mến em rất thích bài hát này)
* Ôn tập bài hát Biết ơn thầy cô giáo
- Cả lớp cùng ôn nghe bài hát Biết ơn thầy cô giáo
+ Hoạt động cùng giáo viên:
- Ôn trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui nhộn, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu vui nhộn rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này)
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
18
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
2. Hoạt động thực hành:
+ Hoạt động cả lớp:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách 2 bài hát
- Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc 2 bài hát
+ Hoạt động theo nhóm:
- Đại diện nhóm nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc (Chọn 1 trong 2 bài hát)
+ Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp kết hợp vận động theo nhạc (Chọn 1 trong 2 bài hát)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe 2 bài hát
- Bản thân cố gắng thực hiện theo nội dung 2 bài hát
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
LỚP 2
TUẦN 10/Tiết: 10
19
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
NGHE HÁT: BÀI
Cháu yêu bà
Nhạc và lời: Xuân Giao
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói
lên tình cảm của cháu đối với bà. (Cháu rất yêu thương bà và vâng lời bà)
2. Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát
3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến ông bà,cha mẹ
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: - Máy nghe và băng đĩa nhạc
- Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát.
2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 2
-Bộ gõ
III.Tiến trình dạy - học:
1.Hoạt động cơ bản
a) Hoạt động cả lớp:
- Cùng nhau hát bài Tùm bạn thân đã học ở lớp 1
- Làm quen với bài hát
+ GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay
BÀI Cháu yêu bà
Nhạc và lời: Xuân Giao
- Cả lớp cùng nghe bài hát Cháu yêu bà (Lần 1)
b) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng...)
+ Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết...)
2. Hoạt động thực hành:
a) Hoạt động theo nhóm:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
Bà ơi bà – Cháu yêu bà lắm
x
x
x
x
Tóc bà trắng màu trắng như mây....
x
x
x
x ....
b) Hoạt động cá nhân:
- Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
Bà ơi bà – Cháu yêu bà lắm
x x xx
x x x
Tóc bà trắng màu trắng như mây....
x x xx
x
x x ....
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
20
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG
c) Hoạt động cả lớp:
-Nghe bài hát Cháu yêu bà (Lần 2)
d) Hoạt động cùng giáo viên:
- Trả lời câu hỏi:
+ Em có cảm nhận gì về bài hát?
(Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này)
3. Hoạt động ứng dụng:
- Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Cháu yêu bà
- Em hãy thể hiện tình cảm của mình như nội dung bài hát Cháu yêu bà
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 VNEN
GV: Trần Phi Tùng
- Xem thêm -