BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---------------------------------------
NGUYỄN ĐÌNH THƯỞNG - C00216
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TRẺ
TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHÂU
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.01.01.02
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI DUY PHÚ
Hà Nội – Năm 2016
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, hầu hết các công ty luôn xem nhân lực là một tài sản
quý báu, là một khoản đầu tư của công ty. Kết quả của việc phát triển
nguồn nhân lực là nhân tố quyết định cho sự thành công của tổ chức,
đồng thời tạo ra văn hóa của tổ chức, tạo ra môi trường làm việc, tạo
ra động lực làm việc cho nhân viên. Tuy nhiên, hiện nay, tại các khu
vực công nhiệp phát triển, tình trạng nhân viên di chuyển công việc
tại các doanh nghiệp là khá phổ biến. Trong khi các đơn vị luôn phàn
nàn về việc di chuyển này làm cho đơn vị tốn công sức, tiền bạc cho
việc đào tạo nhân viên, thì các nhân viên lại cho rằng doanh nghiệp
của mình chưa đảm bảo các điều kiện để mình gắn bó lâu dài.
Với công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ
Hồng Châu nguồn lao động luôn là vấn đề mà công ty quan tâm.
Thực tế trong những năm gần đây, công tác quản lý lao động trong
công ty vẫn còn nhiều bất cập so với sự thay đổi nhanh chóng của
môi trường.
Với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại
trường Đại học Thăng Long và với mong muốn thu hút và phát
triển nguồn lao động trẻ quý giá cho doanh nghiệp của mình ngày
càng phát triển, tôi chọn đề tài “Giải phát nâng cao hiệu quả thu
hút và phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Công ty cổ phần đầu tư
xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Châu” để làm luận văn
tốt nghiệp cho mình.
1
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Khái quát hoá cơ sở lý luận về hoạt động thu hút và phát triển
lao động trong doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng hoạt động thu hút và phát triển lao động
trẻ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng
Châu, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong công tác thu hút
và phát triển lao động trẻ tại Công ty.
- Đưa ra một số giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn trong
việc thu hút và phát triển lao động trẻ đảm bảo cả về số lượng lẫn
chất lượng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch
vụ Hồng Châu, giúp cho công ty phát triển ổn định và bền vững.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề về thu hút và phát triển lao
động trẻ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ
Hồng Châu.
- Phạm vi nghiên cứu:
+/ Không gian: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và
dịch vụ Hồng Châu.
+/ Thời gian: Số liệu sử dụng trong bài là số liệu về hoạt động
thu hút và phát triển lao động trẻ của Công ty trong khoảng thời gian
từ 2013 – 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu
•
Nguồn số liệu
Các số liệu sử dụng trong luận văn là những số liệu của các báo
cáo và đề tài nghiên cứu đã được công bố chính thức. Ngoài ra còn
2
có số liệu sơ cấp được thu thập từ công ty hoạt động trong lĩnh vực
xây dựng dân dụng của thành phố Hải Dương.
• Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp điều tra xã hội học.
- Phương pháp chuyên gia
- Phương pháp nghiên cứu là phương pháp tổng hợp và phân
tích.
5. Đóng góp của luận văn
- Luận văn đi sâu phân tích và làm rõ thực trạng thu hút và phát
triển nguồn nhân lực trẻ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương
mại và dịch vụ Hồng Châu, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên
nhân.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút và phát triển nguồn
nhân lực trẻ cho Công ty trong thời gian tới.
6. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn có kết
cấu 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về thu hút và phát triển nguồn nhân lực
trẻ trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng thu hút và phát triển nguồn nhân lực
trẻ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ
Hồng Châu.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thu hút và phát triển
nguồn nhân lựctrong công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại
và dịch vụ Hồng Châu trong thời gian tới.
3
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC TRẺ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ TRONG DOANH
NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động đã có
và sẽ có mà đó là cả một tổng hợp đa phức gồm nhiều yếu tố như trí
tuệ, sức lực, kỹ năng làm việc… gắn với sự tác động của môi trường
đối với lực lượng lao động đó.
1.1.2. Khái niệm về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Nguồn nhân lực của doanh nghiệp là tất cả mọi cá nhân tham gia
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nó bao gồm
các cá nhân có vai trò khác nhau, trình độ chuyên môn khác nhau và
được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định trong mục tiêu
chung của doanh nghiệp.
1.1.3. Khái niệm về nguồn nhân lực trẻ
- Nguồn nhân lực trẻ: Là một bộ phận của nguồn nhân lực
quốc gia có độ tuổi từ 0 – 30, là toàn bộ thể lực, trí lực, nhân cách,
đạo đức, lí tưởng mà bản thân họ và xã hội có thể huy động vào cuộc
sống lao động, sáng tạo một cách trực tiếp hoặc lâu dài vì sự phát
triển và tiến bộ chung của xã hội.
1.1.4. Đặc điểm của nguồn nhân lực trẻ
Một số đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực trẻ:
4
+/ Chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm nhân lực xã hội.
+/ Có cơ cấu tuổi, thành phần, đối tượng phức tạp nhất.
+/ Có sức khoẻ, trí tuệ, nhiều ước mơ hoài bão.
+/ Sẵn sàng xung kích, xung phong vào những nơi khó nhăn,
gian khổ, những lĩnh vực khoa học mới nhất.
+/ Làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội nhất ở mọi thời đại
+/ Nhân cách đang hoàn thiện, thiếu kinh nghiệm cần phải được
đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.
1.1.5. Vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong doanh nghiệp
- Thứ nhất, con người với tư cách là người tiêu dùng sản phẩm,
dịch vụ. Sự tiêu dùng của con người, sự đáp ứng ngày càng tốt hơn
những nhu cầu của con người là động lực phát triển.
- Thứ hai, với tư cách là người lao động tạo ra tất cả các sản
phẩm đó với sức lực và óc sáng tạo vô tận.
- Thứ ba, nguồn nhân lực trẻ – trung tâm của sự phát triển.
1.2. THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH
NGHIỆP
1.2.1. Khái niệm thu hút nguồn nhân lực
Thu hút nguồn nhân lực là các biện pháp, cách thức cần thiết
của nhà quản lý nhằm lôi cuốn, giữ chân nguồn nhân lực nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Chính sách thu hút nhân lực trong doanh nghiệp là một là hệ
thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các công cụ, biện pháp
thích hợp mà doanh nghiệp sử dụng để điều chỉnh các thu hút nguồn
nhân lực bảo đảm phù hợp với định chiến lược phát triển.
5
Mục tiêu của thu hút nguồn nhân lực
1.2.2.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh
của doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân sự của doanh nghiệp
so với các đối thủ cạnh tranh.
1.2.3. Nội dung của thu hút nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Chính sách tuyển dụng
1.2.3.2. Chính sách tiền lương
1.2.3.3. Chính sách thưởng
1.2.3.4. Chính sách phúc lợi
1.2.3.5. Chính sách xây dựng văn hóa doanh nghiệp
1.3.
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTRONG DOANH
NGHIỆP
1.3.1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Phát triển nguồn nhân lực bao gồm tất cả các hoạt động liên
quan đến việc tạo dựng, duy trì ổn định và phát triển nguồn nhân lực
của doanh nghiệp, để đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu
chiến lược đề ra của doanh nghiệp.
1.3.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
- Giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân lực
hiện có.
- Giúp doanh nghiệp có thể chủ động đáp ứng nhu cầu nhân lực
cho chiến lược phát triển dài hạn trên cơ sở yêu cầu của doanh
nghiệp.
- Nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho
người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn vè nghề
6
nghiệp của mình.
- Nâng cao khả năng thích ứng của nhân viên với các công việc
trong tương lai.
- Nâng cao khả năng thích ứng của tổ chứcvới sự thay đổi của
môi trường.
- Chuẩn bị đội ngũ các bộ quản lý, chuyên môn kế cận. Phát
triển giúp cho nhân viên có được những kỹ năng cần thiết cho các cơ
hội thăng tiến và thay thế cho các cán bộ quản lý, chuyên môn khi
cần thiết.
- Thoả mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.
1.3.3. Nội dung của phát triển nguồn nhân lựctrong doanh
nghiệp
1.3.3.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
1.3.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực
1.3.3.3. Hoạt động bố trí nguồn nhân lực
1.4. CÁC TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHÍNH SÁCH THU HÚT
VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP
1.4.1. Nhân tố chủ quan
- Môi trường văn hóa của một doanh nghiệp.
- Chế độ lương, thưởng.
- Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến
chính sách thu hút và phát triển nhân lực.
1.4.2. Nhân tố khách quan
- Thể chế luật pháp có sự bình ổn cao, không có các yếu tố
7
xung đột về chính trị, ngoại giao.
- Các yếu tố kinh tế
- Các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ
Cuối cùng, Triển vọng kinh tế trong tương lai sẽ có tác động
định hướng cho những chính sách đào tạo và phát triển nguồn
nhân lựccủa doanh nghiệp trong tương lai.
- Các yếu tố văn hóa - xã hội
- Yếu tố công nghệ
- Yếu tố hội nhập
8
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC TRẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHÂU
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHÂU
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương
mại và dịch vụ Hồng Châu
2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 – 2015
Doanh thu của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại dịch vụ Hồng Châu giai đoạn 2013 – 2015
Đơn vị: triệu đồng
Năm
Lợi nhuận trước thuế
Doanh thu
Chỉ
tiêu
Giá
trị
Lượng
thay
đổi
tuyệt
đối
Lượng
thay
đổi
tương
đối(%)
Giá
trị
Lợi nhuận sau thuế
Lượng
thay
đổi
tuyệt
đối
Lượng
thay
đổi
tương
đối(%)
Giá
trị
Lượng
thay
đổi
tuyệt
đối
Lượng
thay đổi
tương
đối(%)
Năm
2013
63723
_
_
237,13
_
_
203,93
_
_
Năm
2014
64396
673
1,056
151,42
-85,71
36,145
109,02
-94,91
-46,54
Năm
2015
63709
-687
-1,078
214,12
62,7
41.408
181,6
72,58
66,58
9
2.2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
Tính đến cuối năm 2015, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng
thương mại và dịch vụ Hồng Châu có tổng số lao động là 150
người. Trong đó lao động trực tiếp là 123 người, chiếm 82% tổng
số cán bộ công nhân viên; lao động nam là 70 người, chiếm 70%.
Cơ cấu lao động của Công ty phản ánh đúng tính chất của Công
ty, là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đa phần số lượng
công nhân viên của công ty là nam, số lượng người lao động là nữ
chiếm tỷ lệ nhỏ.
Độ tuổi trung bình của người lao động là 29 tuổi, đây là độ
tuổi vẫn đang ở mức sung sức. Số người trong độ tuổi < 30 tuổi và
từ 31 – 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao.
Tất cả người lao động của Công ty đều đã qua đào tạo, số
lượng lao động có trình độ cử nhân, thạc sĩ chiến tỷ trọng cao,
ngày càng tăng trong 3 năm qua.
Cơ cấu lao động trẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây
dựngthương mại và dịch vụ Hồng Châu
Nguồn lao động trẻ của Công ty là số lượng lao động có độ
tuổi từ 23 – 30 tuổi, số lượng nguồn lao động trẻ tăng qua các
năm, năm 2014 tăng thêm 14 lao động trẻ so với năm 2013; năm
2015 tăng thêm 24 lao động so với năm 2014.
Trình độ chuyên môn của lao động trẻ của Công ty: Có thể
thấy rằng, tất cả các lao động trẻ ở công ty đều được qua đào tạo,
chất lượng đào tạo lao động trẻ ngày càng được nâng cao, số
lượng lao động trẻ có trình độ trung cấp giảm mạnh về số lượng,
lao động trẻ có trình độ cao đẳng, đại học tăng nhanh qua 3 năm.
10
Về cơ cấu theo giới, đúng với bản chất của Công ty – công ty
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vì thế số lao động trẻ là nam
luôn chiếm ưu thế.
2.3. THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT LAO
ĐỘNG TRẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHÂU
2.3.1. Chính sách tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần
Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Châu
Nội dung của chính sách tuyển dụng bao gồm:
- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng lao động hàng năm, nhu cầu
sử dụng lao động đột xuất ngoài kế hoạch, các đơn vị tiến hành đề
nghị bổ sung lao động. Bộ phận nhân sự sẽ căn cứ Phiếu đề nghị
bổ sung lao động của các đơn vị để xem xét. Nếu cần thuyên
chuyển trong nội bộ đối với vị trí cần bổ sung thì sẽ tuân theo
trình tự của Quy trình Thuyên chuyển nội bộ.
- Lập kế hoạch tuyển dụng
- Xét duyệt kế hoạch tuyển dụng
- Thông báo tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng có thể được
thực hiện qua các phương tiện: Nội bộ, mạng Internet; phương
tiện truyền thông,…
2.3.2. Quy trình tuyển dụng
- Tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ
- Phỏng vấn
2.3.3. Đào tạo sau tuyển dụng
Sau khi Giám đốc sẽ ký duyệt Danh sách đề xuất tiếp nhận
thử việc và Giấy gọi thử việc, Công ty tiến hành đề xuất kế hoạch
11
đào tạo sau tuyển dụng.
Có thể nhận thấy chính sách tuyển dụng của Công ty khá hợp
lý. Hiện nay, Công ty đang áp dụng chính sách tuyển dụng khá cởi
mở đối với các sinh viên mới tốt nghiệp. Đối với lao động phổ
thông, công ty thường xuyên tuyển dụng những công nhân lành
nghề trên địa bàn, những nhân viên đã có từ 2 năm kinh nghiệm
trở lên ở mọi cấp bậc đều sẽ được ứng tuyển vào các vị trí quản lý
để hưởng những chế độ đãi phúc lợi cao hơn.
2.3.4. Chính sách tiền lương và tiền thưởng của Công ty Cổ
phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Châu
2.3.4.1. Chính sách tiền lương
Đánh giá mức độ hài lòng của Công nhân đối với mức
lương hiện tại của Công ty
Có thể thấy rằng, nhìn chung cách tính lương của Công ty đã
tương đối chính xác, nhận được sự đồng thuận của hầu hết người
lao động. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục
trong thời gian tới.
• Còn 1 bộ phận không nhỏ người lao động không đồng ý với
mức lương hiện tại của Công ty, chỉ có 26 người đồng ý, 24 người
lao động còn không hài lòng với mức lương hiện tại, người lao
động trong công ty yêu cầu 1 mức lương cao hơn, ngày càng tăng
trong tương lai.
• Chỉ có 12/50 người lao động cho rằng mức lương hiện tại
không đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của họ, chiếm 24%, có 14% số
người lao động cho rằng ở mức lương đó họ có tích lũy.
• Còn quá nửa số lao động cho rằng lương của công ty chưa
12
xứng đáng với công sức họ bỏ ra.
• Đa số công nhân của công ty cho rằng cách lương của họ có
sự công bằng so với các bộ phận khác của công ty.
• Hầu như số lao động của công ty đều biết rõ cách tính lương
của Công ty.
2.3.4.2. Chính sách tiền thưởng đối với người lao động
Ở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ
Hồng Châu chế độ tiền thưởng được quy định rất đầy đủ và rõ
ràng.
Thứ nhất, là đối với các dịp lễ và tết, Công ty đều có chế độ
thưởng tiền hoặc hiện vật cho người lao động trong Công ty.
Thứ hai, thưởng Tết âm lịch
Thứ ba, thưởng thành tích
Thứ tư, Công ty còn có chính sách gắn bó nhân viên làm việc
lâu năm tại Công ty bằng các hình thức thưởng thâm niên.
Thứ năm, ngoài các hình thức khen thưởng trên, Công ty còn
có hình thức khen thưởng đặc biệt cho các nhân viên suất xắc, đó
là những nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc và ý thức rèn
luyện tốt.
2.3.5. Chính sách phúc lợi của công ty
Ngoài việc đảm bảo các chế độ phúc lợi theo quy định của
pháp luật, Công ty còn tăng phúc lợi đối với nhân viên bằng việc
áp dụng vượt tiêu chuẩn đối với một số điều quy định trong Bộ
Luật lao động.
13
2.3.6. Xây dựng văn hóa công ty
Ở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ
Hồng Châu, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã có ý thức trong việc
hình thành văn hoá công ty.
2.4.Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Công ty Cổ
phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Châu
2.4.1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực
Hiện nay, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển
nguồn nhân lực của công ty chưa được quan tâm đúng mực, mới
hoạch định được nguồn nhân lực theo sự phát triển của công ty
trong ngắn hạn mà chưa dự báo được nguồn nhân lực trong dài
hạn. Tuy nhiên việc tập trung phát triển nhân lực là lao động trực
tiếp, hạn chế phát triển lao động gián tiếp là hướng đi đúng đắn
nhằm giảm tối đa chi phí, tăng năng lực sản xuất kinh doanh của
công ty.
Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực chưa được thực hiện bài bản, chi tiết do chưa có bộ phận
chuyên về quản lý nguồn nhân lực.
2.4.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực
Hiện nay, đội ngũ lao động của Công ty đang ngày càng
trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng được nhu cầu đặt ra của sản
xuất kinh doanh cả về số và chất lượng.
14
Số lượng lao động được đào tạo của Công ty giai đoạn 2013 – 2015
Đơn vị: người
Hình thức
2013
2014
2015
Tổng
Đại học
2
2
3
7
Cao đẳng
1
1
2
1
1
Đào tạo
Trung cấp
Kèm cặp
Bồi
dưỡng
ngắn
13
15
13
41
10
32
46
88
26
51
62
139
ngày
Tổng:
Kinh phí đào tạo giai đoạn 2013 – 2015
Đơn vị: triệu đồng
Hình thức
Đào tạo
Đại học
2013
2014
Tổng
2015
17,3
23,4
23
63,7
2,1
4,6
4,6
11,3
1,5
1,5
3,0
18,7
21,3
19,7
59,7
Bồi dưỡng ngắn
ngày
6,7
19,2
27,8
53,7
Tổng:
44,8
70
76,4
191,2
Cao đẳng
Trung cấp
Kèm cặp
15
Đánh giá nội dung chương trình đào tạo của Công ty
Mức độ lựa chọn
1. Rất nhiều
Số người lựa
chọn (người)
Tỷ lệ (%)
Tỷ lệ (%)
trong tổng
trong tổng
số trả lời
số trả lời
11
22
35.5
2. Chút ít
4
8
12.9
3. Nhiều
16
32
51.6
Tổng số người trả lời
31
62
100.0
19
38
50
100.0
Tổng số người
không trả lời
Tổng số
Bảng 2.9: Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo của
Công ty
Mức độ lựa chọn
Số người lựa chọn
(người)
Tỷ lệ (%) trong
tổng số trả lời
1. Rất hiệu quả
16
51.6
2. Bình thường
14
45.2
1
3.2
Tổng số người trả lời
31
100.0
Tổng số người không
trả lời
19
3. Chưa hiệu quả
Tổng số
50
16
2.4.3. Bố trí nguồn nhân lực
Biểu đồ cơ cấu bố trí và sử dụng lao động tại Công ty
2.5.
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ CỦA CÔNG TY
2.5.1. Những kết quả đạt được
Thứ nhất, nhìn chung Công ty đã xây dựng được chiến lược
thu hút, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng đó là
căn cứ để Công ty có được định hướng cho các chính sách thu hút
và phát triển nguồn nhân lực một cách phù hợp.
Thứ hai, Công ty đã luôn đặc biệt quan tâm đến công tác
tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao và quá trình thực
hiện rất bài bản.
Thứ ba, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng là
nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của
Công ty.
Thứ tư, Việc bố trí phân công nguồn nhân lực của Công ty cổ
phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Châu luôn phù
hợp, tổ chức lao động một cách khoa học, tạo điều kiện cho người
lao động phát huy khả năng, năng lực của mình vào công việc
17
chuyên môn.
Thứ năm, Công ty luôn quan tâm đến việc xây dựng và đổi
mới quy chế phân phối thu nhập, quy chế thi đua khen thưởng,
quy chế hỗ trợ tài năng trẻ…, công khai, phổ biến quy chế tính
lương của công ty tới toàn bộ người lao động.
2.5.2. Một số hạn chế
Thứ nhất, chính sách tuyển dụng của Công ty khá cởi mở đối
với các sinh viên mới tốt nghiệp nên số lượng nhân viên có tuổi
đời còn trẻ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động của Công ty.
Vì vậy nguồn nhân lực của Công ty còn bị hạn chế về kinh
nghiệm.
Thứ hai, Công ty chưa thực hiện nhiều biện pháp quảng bá
thương hiệu của Công ty.
Thứ ba, chính sách tiền lương, các chế độ đãi ngộ được áp
dụng chung cho toàn thể nhân viên, không phân biệt cấp bậc, vị trí
công tác nên mất đi tính cạnh tranh trong việc thu hút bộ phận
nhân lực chất lượng cao
Thứ tư, mặc dù Công ty rất chú trọng đầu tư công tác bồi
dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ nhân lực tuy nhiên,
chi phí phục vụ hoạt động đào tạo lao động vẫn còn hạn hẹp, chi
phí hỗ trợ người lao động đi học còn ít,…
Thứ năm, công tác bố trí nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế.
Một bộ phận không nhỏ người lao động còn làm việc ở lĩnh vực
không đúng ngành nghề đào tạo và lĩnh vực có liên quan.
18
2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan
- Do tình hình phát triển kinh tế trong nước và thế giới trong
những năm qua.
- Do chất lượng nguồn cung nhân lực của Việt Nam chưa thực
sự tốt.
- Do cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp hoạt
động trong cùng ngành về thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn
2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Do trình độ quản trị doanh nghiệp cũng như trình độ quản trị
nguồn nhân lực của các Công ty còn những hạn chế nhất định.
- Do nguồn tài chính để đầu tư cơ sở vật chất phúc lợi của
Công ty và thu hút nguồn nhân lực có hạn.
19
- Xem thêm -