Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Khoa học xã hội Lịch sử Đình An Dương Đoài, Hải Phòng...

Tài liệu Đình An Dương Đoài, Hải Phòng

.DOC
2
294
138

Mô tả:

Đình An Dương Đoài thờ Thành Hoàng làng thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
ĐÌNH AN DƯƠNG ĐOÀI Địa chỉ: Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Thành hoàng làng: Nam Hải; Cống Đầm; Ông Vang; Hồ Lang; Bến Cả; Chàng Ếch; Công chúa và Tứ Dương Hầu Thành Quốc Công Phạm Tử nghi. Niên đại đình: Xây dựng vào đầu thế kỷ XX. H1- Đình An Dương Đoài, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Đình làng thờ thành hoàng là 7 vị học trò (6 nam, 1 nữ) linh thiêng ban phúc cho dân làng, nên được làng thờ làm thành hoàng, ngày kỵ là 17 tháng 8. Theo thần phả của làng: các vị này hiển linh báo mộng cho Thượng Quận đi đánh Nguyễn Hữu Cầu (Quận He) khi Thượng Quận đóng quân ở làng (theo 1 số thần phả làng quanh vùng- Thượng Quận chính là Phạm Đình Trọng). Tên 7 vị là: Ông Vang, Bến Cả, Chàng Ếch, Công Đàm, Hồ Lang, Công Chúa Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi, người làng Vĩnh Niệm có công đắp đường Thiên Lôi ngăn nước mặn bảo vệ mùa màng và luyện tập võ nghệ; ông có hiếu với mẹ, có ý thức phản kháng âm mưu bành trướng của bọn phong kiến Đại Minh đối với nước ta….(*) Thường năm, dân làng An Dương Đoài xã An Đồng tổ chức lễ hội vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch và ngày 13 đến 15 tháng 8 âm lịch. Xem thêm ở phần đình Niệm Nghĩa. (*) Lễ vật tế thành hoàng dịp lễ hội gồm có: Lợn ông Bồ, hồng cốm, gà, xôi, cơm mới, hoa quả, trầu, rượu… Ngày lễ hội dân làng tổ chức nhiều trò chơi như: Chọi gà, đu quay, cờ tướng, hát chèo dân ca... Hiện vật giá trị tại đình gồm có: Sắc phong, kiệu, thần tượng, chấp kích, câu đối ... H2- Một số di vật cổ long ngai, tượng... đình An Dương Đoài. 2
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan