Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Lớp 9 Diễn văn kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam 20.11 và tóm tắt quán trình xây dựng trư...

Tài liệu Diễn văn kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam 20.11 và tóm tắt quán trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

.DOC
10
331
100

Mô tả:

Hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng và tôn vinh những công lao đóng góp của các nhà giáo. Hôm nay, trường THCS Trần Công Ái long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-10, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và đón nhận bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, cờ thi đua của UBND Tỉnh Quảng Trị.
DIỄN VĂN KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các anh, chị dâu rể cùng các em học sinh yêu quý! Hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng và tôn vinh những công lao đóng góp của các nhà giáo. Hôm nay, trường THCS Trần Công Ái long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-10, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và đón nhận bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, cờ thi đua của UBND Tỉnh Quảng Trị. Trong niềm hân hoan, phấn khởi của buổi lễ này, thầy và trò trường THCS Trần Công Ái vinh dự được chào đón quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các đ/c lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT, Công đoàn sở GD Quảng Trị. Các đ/c đại diện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố. Các đ/c lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ VN huyện; các đ/c lãnh đạo, chuyên viên, đại diện các phòng ban cấp Huyện; các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng GD&ĐT Vĩnh Linh. Các đ/c nguyên là lãnh đạo, chuyên viên ngành GDĐT.Các đ/c lãnh đạo Đảng, HĐND-UBND, UBMTTQVN các đ/c nguyên là bí thư, chủ tịch xã. Các Tổ chức đoàn thể, đại diện các chi bộ, hợp tác xã, đại diện cho ban điều hành các thôn xã Vĩnh Tú, đại diện các doanh nghiệp, các đ/c CBQL đại diện các trường THCS trong toàn huyện; các đ/c đại diện BCH công đoàn trong cụm; các đ/c đại diện CBQL, BCH công đoàn trường TH, Mầm non trong xã và Đại diện tạm y tế. Các thế hệ CBQL, giáo viên, nhân viên đã từng công tác giảng dạy tại trường các anh chị dâu, rể của nhà trường, các đồng chí đã từng là ban chấp hành hội phụ huynh, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. Các đồng chí trong Hội đồng sư phạm, các em học sinh toàn trường đã về dự trong buổi lễ đón nhận trường đạt chuẩn QG. Thay mặt tập thể CB- GVNV cùng 139 em học sinh trong toàn trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Kính chúc quí vị sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí! Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Xã hội luôn dành cho người thầy, dành cho nghề giáo dục sự tôn kính, quý trọng. Nghề dạy học thường được nhắc đến là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Từ năm 1957, ngày 20-11 hàng năm được lấy là ngày hiến chương các nhà giáo. Đến ngày 28-9-1982, chính phủ quyết định lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam- ngày cả xã hội biểu dương những công lao to lớn và nhớ ơn những người thầy, ngày toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ngày toàn xã hội hướng tới vị trí lớn lao, thiêng liêng của những người làm nghề dạy học. Nói tới vị trí xã hội của người làm thầy, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “ Không có người thầy giáo thì không có giáo dục”. Người thầy giáo luôn luôn giữ vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con người, cũng là những nhân tố căn bản trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Các nhà giáo chúng ta tự hào về nghề dạy học, tự nguyện nhận trọng trách bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho ngày sau bằng tất cả trái tim và nghị lực của mình. Người thầy là người tạo dựng nền móng cho sự thành công cho các thế hệ học trò. Với truyền thống tôn sư trọng đạo, ngày 20-11 trở thành ngày hội của toàn dân, ngày cả xã hội thể hiện sự biết ơn đối với người dạy học và cũng là ngày củng cố lòng yêu nghề của các thầy giáo. Trong những năm qua, các thế hệ nhà giáo của trường THCS Trần Công Ái đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tận tụy tâm huyết với nghề dạy học, yêu thương dạy bảo học trò, phát huy tốt truyền thống của nhà trường, truyền thống giáo dục Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý! Trường THCS Trần Công Ái được tọa lạc trên mãnh đất của thôn Thủy Tú II, xã Vĩnh Tú,huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Chúng ta có thể tự hào với mảnh đất và con người giàu truyền thống cách mạng, nặng nghĩa trọng tình và đầy truyền thống hiếu học ở nơi đây. Sau hiệp định Giơ ne-ver, đất nước tạm thời bị chia cắt, Vĩnh Linh trở thành tiền đồn miền Bắc XHCN. Tháng 7 năm 1955 địa giới hành chính xã Vĩnh Hoàng được tách thành 4 xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái. Tháng 9 năm 1959 công cuộc xây dựng CNXH ở đặc khu Vĩnh Linh được đấy mạnh trên mọi lĩnh vực trong đó có sự nghiệp giáo dục. Sự phát triển các cấp học đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có trường học phổ thông cấp II. Ty giáo dục Vĩnh Linh tham mưu với ủy ban hành chính đặc khu Vĩnh Linh thành lập trường cấp II Vĩnh Hoàng, trường cụm của 3 xã Trung – Tú – Thái được xây dựng trên đất Vĩnh Tú. Những ngày đầu mới thành lập trường vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhân dân 3 xã Vĩnh Tú, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái và một thôn của Vĩnh Nam phải đóng góp từng cây tre, tấm tranh đề làm trường, bàn ghế tạm bợ. Nhưng với mục tiêu của nhà trường là: Sự nghiệp giáo dục phải đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong tương lai, là những người làm chủ đất nước, có giáp ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa, có kỹ luật, có sức khỏe, phát triển toàn diện để xây dựng quê hương, đào tạo cán bộ kinh tế, văn hóa và góp phần nâng cao trình độ văn hóa cho quê hương Vĩnh Hoàng. Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS Trần Công Ái đã nhiều lần tách trường, nhập trường, đã nhiều lần có tên gọi khác nhau, nhưng CBGVNV vẫn luôn phát huy sức mạnh của bề dày truyền thống vốn có của mình. Đã có bao thế hệ thầy giáo, cô giáo, những “ kỹ sư tâm hồn’’ với lòng say mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cao, bằng tâm huyết của mình đã tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng nhà trường, thành đơn vị có nhiều thành tích và truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp trồng người. Cứ như thế, trải qua biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm của lịch sử, Vĩnh Tú hôm nay đã thực sự hồi sinh, đổi thịt thay da lớn lên từng ngày. Về thăm lại mái trường xưa nay đã mang tên THCS Trần Công Ái, đội ngũ giáo viên có thể người còn, người mất, nhưng tất cả đều thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Trường lớp khang trang, phương tiện kĩ thuật phục vụ dạy học tân tiến và hiện đại. Học sinh ngoan, có ý thức tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên kế tục truyền thống ông cha đi trước, luôn yêu nghề và tận tụy với học sinh. Nhìn lại một chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển, chúng ta không khỏi xúc động để rồi tự hứa, và tin rằng trường THCS Trần Công Ái sẽ mãi mãi là niềm tự hào của nền giáo dục xã nhà nói riêng và của cả Huyện Vĩnh Linh nói chung. Kính thưa toàn thể các quý vị! Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, Phòng giáo dục, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao và đầu tư kinh phí của lãnh đạo địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, sự hỗ trợ của của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; sự ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh, thân nhân CBGVNV, cùng với sự cố gắng, tận tụy hết mình của đội ngũ CBGVNV nhà trường đã thực hiện thành công đề án xây dựng trường THCS Trần Công Ái đạt chuẩn Quốc gia. Sau đây là những kết quả đạt được: 1. Về tổ chức nhà trường: Trường có 4 lớp với 134 em học sinh. Có 2 tổ chuyên môn với 12 CBGV và 1 tổ văn phòng có Hiệu trưởng và 3 nhân viên. Hàng năm các tổ chuyên môn triển khai nhiều chuyên đề, tập trung giải quyết về việc đổi mới PPDH, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, đạt được các tiêu chí đề ra. Chi bộ nhà trường đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo, là nhân tố quyết định chất lượng mọi hoạt động của nhà trường. Chi bộ hàng năm được đánh giá chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh”. Đảng viên của Chi bộ hàng năm được xếp loại Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn thực sự có vai trò nồng cốt, tích cực trong việc hưởng ứng, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập hợp được lực lượng đoàn viên công đoàn, khơi dậy được tiềm năng và thế mạnh của từng cá nhân, đóng góp xây dựng các phong trào thi đua của nhà trường. Hoạt động công đoàn đã khẳng định vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn và phong trào quần chúng. Công đoàn trường nhiều năm liên tục đạt: Công đoàn vững mạnh cấp huyện; nhiều năm liên tục được Công đoàn GD tỉnh tặng bằng khen. Về hoạt động của Chi đoàn: chi đoàn thực sự xứng đáng là lực lượng tiên phong, là cánh tay đắc lực của Đảng cộng sản. Nhiều năm liền giữ vững danh hiệu chi đoàn vững mạnh cấp xã. Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh đã chủ động sáng tạo trong việc thực hiện các chủ đề của năm học, tổ chức được nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn lôi cuốn học sinh như: Rung chuông vàng, em yêu biển đảo Việt Nam, lịch sử Việt Nam; nét bút tri ân, thi kể chuyện Bác Hồ, múa dân vũ, ngày hội đọc sách, tổ chức các trò chơi, chương trình văn nghệ, tổ chức cho học sinh đi chăm sóc, dâng hương nghĩa trang; tham gia giúp đỡ các cụ già neo đơn ở trong thôn, xã. Liên đội nhiều năm liền đạt LĐ mạnh cấp Huyện. 2. Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ban giám hiệu nhà trường gồm 2 đồng chí, có trình độ đào tạo đại học sư phạm và hai đồng chí đã được đào tạo lớp quản lí giáo dục. Đồng chí Hiệu trưởng đã qua đào tạo quản lí Nhà nước, trung cấp lí luận chính trị, Thạc sĩ QLGD. Đội ngũ cán bộ quản lí trẻ trung, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc. Luôn đổi mới công tác quản lý, trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khoa học và sát với thực tiễn; tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của ngành. Không ngừng xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đã tạo dựng được một tập thể sư phạm đoàn kết, cùng nhau chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. * GV, NV: đủ số về lượng, dạy các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT, có đủ giáo viên dạy các môn chuyên biệt như: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Anh văn. - Có 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó đạt trên chuẩn đạt trên 90% - Có 100% GV hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 35% GV hoàn thành xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. 3. Về Chất lượng giáo dục Chất lượng theo chuẩn kiến thức kĩ năng, luôn được giữ vững và có nhiều tiến bộ qua từng năm học. Nhà trường đã tổ chức dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức kỹ năng. GV đã lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của từng học sinh. Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo cho học sinh yếu và có kế hoạch giáo dục. - Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá hàng năm đạt từ 95-98%. Xếp loại học lực đạt từ 14- 25% loại giỏi và 35- 47% loại khá. - Học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh, Quốc gia. Năm học năm học 2014-2015 đạt 39 giải cấp Huyện và 7 giải cấp Tỉnh; năm học 20152016 đạt 20 giải cấp Huyện và 4 giải cấp tỉnh. Năm học 2016-2017 đạt 33 giải có 3 giải cấp tỉnh. 4. Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Diện tích, khuôn viên: 1860m 2 trung bình 138,8m2/HS. Sân thể dục, bóng chuyền rộng rãi, phù hợp. Cơ cấu các khối phòng được bố trí hợp lý, sạch sẽ, thoáng mát, 04/04 phòng học đạt tiêu chuẩn. Có các phòng chức năng, thực hành phục vụ nhu cầu học tập, hoạt động của học sinh và giáo viên. Có phòng máy vi tính với 16 máy nối mạng internet, có các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính lắp ở các phòng chức năng, thực hành. Thư viện đạt chuẩn. Phòng truyền thống của nhà trường là nơi kết nối trí tuệ và tình cảm sâu sắc của các thầy cô giáo và các em học sinh với các thế hệ đi trước.. 5. Về Công tác XHHGD Trong nhiều năm qua, công tác XHHGD được nhà trường đặc biệt quan tâm, lãnh đạo trường đã tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đã tạo hành lang pháp lý để nhà trường thực hiện tốt công tác XHHGD. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh toàn trường, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học. Tổng kinh phí xây dựng CSVC từ nguồn ngân sách và XHH, từ năm 201014 đến 2017: gần 7 tỉ đồng . Ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ và đạt hiệu quả cao của nhà trường, ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 2826/QĐ-UBND công nhận trường THCS Trần Công Ái đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vinh dự tự hào, sự động viên khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Kính thưa toàn thể quý vị! Những thành tích trên là kết quả trí tuệ của tập thể, là sự nổ lực của mỗi CBGV-NV và học sinh của nhà trường. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, thầy trò trường THCS Trần Công Ái vững bước vào năm học mới. Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 của BCH TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học này, trường THCS Trần Công Ái vui mừng đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và đón nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các đồng chí! Thành tích đạt được của trường THCS Trần Công Ái là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên- nhân viên và học sinh trong nhà trường. Là trí tuệ tập thể, là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, của Phòng GD & ĐT, của Đảng ủy, UBND, các đoàn thể địa phương và của Ban giám hiệu nhà trường. Kết quả đạt được đó còn nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trong nhà trường và cha mẹ học sinh toàn trường. Đó là thành quả, là sức mạnh về công tác quản lí , là bề dày về chuyên môn của đội ngủ giáo viên- nhân viê và là kết quả của các hoạt động giáo duch trong nhà trường, là sự thành công của công tác xã hội hóa giáo dục mà nhà truường đã đạt được trong những năm qua. Có được thành quả như ngày hôm nay, thầy trò trường THCS Trần Công Ái xin được tri ân các nhà giáo lão thành. Các thầy các cô luôn tâm huyết trăn trở ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, say mê với bài giảng. Các thầy các cô đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học quý báu về đạo làm người và đạo làm thầy. Các thầy các cô đã viết nên những trang sử vàng trong truyền thống giáo dục của trường THCS Trần Công Ái. Trân trọng và biết ơn công lao của các thầy cô. Thầy trò chúng tôi, những thế hệ nối tiếp, xin được tri ân và nguyện nỗ lực phấn đấu làm việc hết mình để giữ vững và phát huy những thành quả mà các thế hệ thầy cô đã để lại cho thầy trò chúng ta hôm nay. Và mỗi thầy cô giáo hôm nay đang đứng trên bục giảng hãy luôn nổ lực, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn phát huy phẩm chất nhà giáo và luôn là các nhà giáo mẫu mực, là nhà giáo của nhân dân. Các em học sinh yêu quý! Các em chính là những hạt thóc vàng được ươm mầm trong mái trường đạt chuẩn quốc gia. Các em cần phải biết, để có được mái trường và môi trường học tập tốt như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Là của Đảng Bộ chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng toàn thể nhân dân xã Vĩnh Tú, sự chăm sóc và dạy bảo của các thầy cô giáo và gia đình. Vậy các em phải có tinh thần trách nhiệm với chính mình là chăm ngoan, siêng năng học tập xứng đáng là những học sinh chăm ngoan học tốt. Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh! Ai cũng muốn con mình trở thành con ngoan trò tốt. Xin hãy giúp con mình yêu thích học tập và thương yêu, quan tâm các con nhiều hơn nữa, đồng thời động viên khích lệ các con, giúp các con chuyên tâm học tập và hình thành các kĩ năng sống; Biết ứng xử đúng mực với ông bà, cha mẹ,với thầy cô, người lớn tuổi và với bạn bè. Xin được cảm ơn sự quan tâm, thông cảm của cha mẹ học sinh trong những năm qua và nhất là trong những năm nhà trường đang xây dựng trường chuẩn quốc gia. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các đồng chí! Có được thành quả trong dấu mốc gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, dấu mốc của một mái trường đạt chuẩn quốc gia, cũng là năm kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cảm ơn sự chia sẻ của các bậc cha mẹ học sinh và đặc biệt xin được biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các em học sinh. Trong không khí trang trọng của buổi lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đón nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh. Thay mặt chi ủy, BGH nhà trường tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên- nhân viên và các em học sinh luôn mạnh khỏe, luôn đoàn kết một lòng ra sức cố gắng phấn đấu trong công tác, trong học tập. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. Chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành huyện, của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã Vĩnh Tú , các ban ngành đoàn thể huyện Vĩnh Linh, phòng GD- ĐT huyện Vĩnh Linh, nhất là sự chia sẽ và hợp tác của các bậc cha mẹ học sinh, các nhà giáo lão thành và mỗi CB, GV- NV, các em học sinh nhất định nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2017-2018. Và không ngừng phát huy cao hơn nữa các tiêu chí về trường học đạt chuẩn quốc gia. Xin kính chúc các Đ/c lãnh đạo, các quý vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ- viên chức nhà trường mạnh khỏe hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc các em học sinh luôn ngập tràn niềm vui, chăm ngoan học tốt. Xứng đáng là học sinh của trường THCS Trần Công Ái - ngôi trường thứ 2 trong xã đạt chuẩn quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí và các em trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn! Vĩnh Tú, ngày .... tháng .... năm 2017
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan