Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Cơ cấu đào và xới hành tím...

Tài liệu Cơ cấu đào và xới hành tím

.PDF
6
247
63

Mô tả:

Cơ cấu đào và xới hành tím Cơ cấu thứ hai có thiết kế bổ sung thêm bánh chèo giúp kết hợp với thu hoạch và lọc đất đá từ các luống hành khi thu hoạch. Cơ cấu này hoạch động gần như tương tự với cơ cấu đầu tiên, chỉ bổ sung thêm bánh chèo và băng tải lọc được thiết kế dài ra để quá trình lọc được hiệu quả.
BÁO CÁO CƠ CẤU ĐÀO, XỚI HÀNH TÍM Thành viên nhóm: Bùi Công Lý 1619018 Nguyễn Văn Hưng 16190010 _____________________________________________________________________________________ Theo tham khảo từ các patent và từ Youtube thì nhóm đã tổng kết lại các máy nói chung đều hoạt động dựa trên hai cơ cấu đào và xới hành, cơ cấu thứ nhất là xới đất không có bánh chèo. Cơ cấu này hiện tại theo nhóm tìm thông tin thì đây là cơ cấu đơn giãn, dể chế tạo, có thể kết hợp với các cơ cấu khác. Nhưng phần lớn sử dụng trong các vụ thu hoạch có quy mô nhỏ, để kết hợp chạy với các máy kéo công nông. Cơ cấu thứ hai có thiết kế bổ sung thêm bánh chèo giúp kết hợp với thu hoạch và lọc đất đá từ các luống hành khi thu hoạch. Cơ cấu này hoạch động gần như tương tự với cơ cấu đầu tiên, chỉ bổ sung thêm bánh chèo và băng tải lọc được thiết kế dài ra để quá trình lọc được hiệu quả. Cơ cấu đào không có bánh chèo: (Hình được trích từ patent 2) Cơ cấu gồm lưởi xúc, khi lực đẩy tới của máy làm xúc cả hành và đât lên, phía sau là cơ băng tải, băng tải được thiết kế có các thanh đặt song song với nhau khe hở giữa các khe này vừa đủ để hành không bị rơi xuống, khe hở kết hợp với độ rung khi băng tải quay sẽ lọc những thứ đất đá xuống phía dưới và tải hành lên phía trên Cơ cấu có hệ thống nâng đở để có thể điều chỉnh độ cao thấp phù hợp với điều kiện trồng trọt Link: https://www.youtube.com/watch?v=hO0lKhXYU0I Link: https://www.youtube.com/watch?v=FJDp3C3Kp3w Hệ thống có thiết kế đơn giản Phù hợp các hệ thống đơn lẽ, thu hoạch số lượng nhỏ, dể lắp đặt và nhỏ ngọn. Cơ cấu có bánh bánh chèo giúp đưa hành lên 1. Sử dụng băng tải dài để lọc (Hình được lấy từ patent 14) Gồm bánh chèo đặt ở trên lưỡi xúc để giúp đẩy hành lên cho băng truyền, lưỡi xúc, băng tải lọc đất đá và hệ thống nâng. Hệ thống nâng bằng thủy lực giúp điều chỉnh độ cao cho quá trình thu hoạch và di chuyển dể dàng. Link: https://www.youtube.com/watch?v=cT59H-byMoQ Ưu điểm: Cơ cấu gồm hệ thống bánh chèo giúp quá trình thu hoạch không bị sót do hành rơi ra ngoài Có thể kết hợp vừa xới đất đào hành vừa thu hoạch hành và tách đất đá. 2. Sử dụng bánh tải tròn để lọc Link: https://www.youtube.com/watch?v=s_SCamyrqRs Link: https://www.youtube.com/watch?v=QP5thQ5ESvQ Hình lấy từ cơ cấu cắt rễ hành (Hình ảnh được trích từ patent 16) Hoạt động của máy tương tự với hoạt động như miêu tả ở hình trên. Chỉ khác là các Drum được đặt kế nhau không có các bánh cắt rễ hành, cơ cấu được phát thảo lại như sau: Các bánh drum được đặt liên tiếp nhau và được thiết kế có các khe song tương tự băng tải để lọc đất, đá chiều quay của các drum này cũng cùng chiều nhau làm cho hành tiến về phía của chiều quay và dẫn ra băng tải Ý kiến của nhóm: Ba cơ cấu đều có ưu nhược điểm chung và mỗi cơ cấu cũng phù hợp với từng điều kiện phát triển và thu hoạch hành tím ở mỗi nơi. Nếu thu hoạch với số lượng lơn thì phương pháp thứ 2 phù hợp cho việc thiết kế dây truyền thu hoạch lớn và kết hợp giữa xới hành và thu hoạch hành cùng lúc. Trong điều kiện thu hoạch nhỏ lẽ thì phương pháp 1 là phù hợp vì thiết kế đơn giản, dể chế tạo.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145