Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là ceo không...

Tài liệu Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là ceo không

.DOC
23
258
116

Mô tả:

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bậc, là một trong những nước có nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tương đối cao và ổn định, quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống người dân ngày một nâng cao. Cùng với đó, hệ thống doanh nghiệp ở Việt Nam đã hình thành và phát triển rộng khắp trên cả nước ở tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng về số lượng, sự lớn mạnh về quy mô, thì vấn đề quản trị doanh nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà xây dựng pháp luật về doanh nghiệp. Cùng với quá trình hoàn thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, khung quản trị về công ty cũng đã từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn thiện. Tuy nhiên, hoạt động quản trị công ty ở Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế và yếu kém, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Cạnh tranh trong ngành giữa các doanh nghiệp trong nước, giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài đã và đang diễn ra gay gắt và khốc liệt. Quản trị công ty tốt sẽ thúc đẩy hoạt động và tăng cường khả năng tiếp cận của doanh nghiệp với các nguồn vốn bên ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Ngược lại quản trị yếu kém sẽ dẫn đến hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ thậm chí dẫn đến phá sản. Thực tế hiện nay các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phân vân không biết nên chọn mô hình quản trị nào cho doanh nghiệp của mình. Có nên tách biệt hay thống nhất hai vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và CEO – Tổng giám đốc? Từ thực tiễn này, tôi đã chọn đề tài: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?” làm bài nghiên cứu chuyên đề của mình. Do hiểu biết còn hạn chế nên bài chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của Thầy để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ CEO I. Khái niệm về quản trị công ty Không có định nghĩa duy nhất về quản trị công ty có thể áp dụng cho mọi trường hợp và cho mọi thể chế. Những định nghĩa khác nhau về quản trị công ty phần nhiều phụ thuộc vào tác giả, thể chế cũng như quốc gia hay truyền thống pháp lý. Một số định nghĩa tiêu biểu về quản trị công ty như sau: - Theo Công ty tài chính quốc tế của Ngân hàng thế giới (IFC): Quản trị công ty là những cơ chế và những quá trình để định hướng và kiểm soát công ty. - Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Quản trị công ty là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiếm soát công ty, liên quan tới các mối quan hệ giữa ban giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cổ đông của một công ty với các bên có quyền lợi liên quan. Quản trị công ty cũng tạo ra một cơ cẩu đế đề ra các mục tiêu của công ty, và xác định các phương tiện để đạt được những mục tiêu đó, cũng như đế giám sát kết quả hoạt động của công ty. Quản trị công ty chỉ được cho là có hiệu quả khi khích lệ được ban giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn. - Theo Bob Monks và Nel Minow (2001): quản trị công ty là mối quan hệ giữa rất nhiều bên tham gia vào quá trình xác định định hướng và hoạt động của công ty. Những người tham gia trước hết là các cổ đông, ban điều hành và HĐQT. - Theo Hilmer (1993): Vai trò chủ yếu của HĐQT là đảm bảo rằng việc điều hành công ty phải liên tục và hiệu quả, phấn đấu đạt được kết quả hoạt động trên mức trung bình, có tính đến yếu tố rủi ro, và không phủ nhận vai trò khác của HĐQT trong việc bảo vệ lợi ích cổ đông. - Ở Việt Nam, theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Như vậy, quản trị công ty là một hệ thống các mối quan hệ, được xác định bởi các cơ cấu và quy trình. Ví dụ, một hệ thống quy định các mối quan hệ giữa các cổ đông và ban giám đốc bao gồm việc các cổ đông cung cấp vốn cho ban giám đốc để thu được lợi suất mong muốn từ khoản đầu tư (cổ phần) của mình. Các cổ đông cũng bầu ra một thể chế giám sát, thường được gọi là Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát (BKS) để đại diện cho quyền lợi của mình. Trách nhiệm chính của thể chế này là đưa ra định hướng chiến lược cho ban giám đốc và giám sát họ. Ban giám đốc lại có trách nhiệm cung cấp cho các cổ đông các báo cáo tài chính và các báo cáo hoạt động thường kỳ một cách minh bạch. Có thể nói, ban giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị này, và thể chế này lại chịu trách nhiệm trước các cổ đông thông qua đại hội đồng cổ đông. Tất cả các bên đểu liên quan tới việc định hướng và kiểm soát công ty: Đại hội đồng cổ đông, đại diện cho các cổ đông, đưa ra các quyết định quan trọng, ví dụ về việc phân chia lãi lỗ. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát chung, đề ra chiến lược và giám sát ban giám đốc. Cuối cùng, ban giám đốc điều hành những hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như thực hiện chiến lược đã đề ra, lên các kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân sự, xây dựng chiến lược marketing, bán hàng và quản lý tài sản. Tất cả những điều này đều nhằm phân chia quyền lợi và trách nhiệm một cách phù hợp - và qua đó làm gia tăng giá trị lâu dài của các cổ đông. Quản trị công ty tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lành mạnh, tạo nên sự hài hòa của một loạt các mối quan hệ giữa ban giám đốc công ty, hội đồng quản trị, các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, từ đó tạo nên định hướng và sự kiểm soát công ty. II. Chủ tịch HĐQT 1. Cấu trúc HĐQT và thành viên HĐQT Kiến trúc quản trị công ty liên quan đến việc thiết kế và phong cách quản trị công ty, cùng với cách thức các cấu trúc này phù hợp với chức năng của HĐQT. Về chức danh pháp lý, luật công ty của hầu hết các nước không phân biệt giữa các loại thành viên HĐQT khác nhau. Theo các bộ luật này, tất cả các thành viên HĐQT đều có vai trò và trách nhiệm tương tự nhau. Hơn nữa, bất kỳ ai nắm giữ vị trí thành viên HĐQT đều có thể được đối xử như một thành viên HĐQT theo pháp luật, cho dù họ có chức danh khác. Một vấn đề được viết rộng rãi trên sách báo về quản trị công ty chính là cấu trúc chính thức của HĐQT. Có bốn cấu trúc có thể áp dụng là: HĐQT chỉ có thành viên tham gia điều hành, HĐQT với phần lớn là thành viên tham gia điều hành, HĐQT với hầu hết là thành viên không tham gia điều hành, và HĐQT chỉ toàn thành viên không tham gia điều hành. Trong HĐQT mà tất cả đều là thành viên tham gia điều hành, các giám đốc điều hành cấp cao cũng đều là thành viên HĐQT. Ngày nay, cấu trúc này thường áp dụng trong các công ty gia đình nhỏ hay các công ty mới bắt đầu thành lập. Đặc trưng của các doanh nghiệp này là họ chưa đến giai đoạn cần phải có thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Các thành viên trong HĐQT này ít khi đưa ra sự phân biệt giữa vai trò điều hành và trách nhiệm quản trị công ty của mình. Trong tư duy của các thành viên này, công ty chỉ là một cách để tạo sự thuận lợi về mặt pháp lý, có lẽ là để hưởng lợi thế về thuế và để chịu trách nhiệm hữu hạn thôi, chứ không phải là một thực thể pháp lý đặc biệt nào cả. Trong HĐQT có phần lớn thành viên tham gia điều hành, một số thành viên không tham gia điều hành sẽ được mời tham gia HĐQT, cho dù họ chỉ là thiểu số. Việc bổ sung thêm thành viên không tham gia điều hành vào HĐQT có thể vì một số lý do khác nhau. Các thành viên HĐQT tham gia điều hành của một công ty đang phát triển và thành công có thể cảm thấy cần có thêm các chuyên gia để hồ trợ cho kinh nghiệm của họ, có thể là khi họ tham gia vào các thị trường mới, áp dụng các công nghệ mới, hoặc gặp phải các vấn đề tài chính hay quản trị phức tạp hơn. Cái giá của việc tiếp nhận nguồn vốn tăng thêm rất lớn từ bên ngoài cũng có thể khiến công ty phải cho phép bổ sung các thành viên HĐQT không tham gia điều hành để đại điện cho quyền lợi của bên cho vay. Một công ty gia đình chuyển sang thể hệ thứ hai có thể sẽ nhận thấy rằng trong khi một số thành viên gia đình vẫn tiếp tục tham gia quản trị công ty, những người khác đã ra khỏi công ty và chỉ làm cổ đông mà thôi. Nhu cầu phải có các thành viên HĐQT độc lập để đại diện cho các thành viên gia đình không tham gia điều hành bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, trong HĐQT với phần lớn thành viên tham gia điều hành, khi các thành viên không tham gia điều hành đã được bổ sung vào HĐQT, các giám đốc điều hành vẫn chiếm đa số và vẫn tiếp tục thể hiện một quyền lực đáng kể đối với công ty. Mô hình này thể hiện cấu trúc điển hình của các công ty niêm yết đại chúng ở Anh cho đến thập niên 1970. Rõ ràng, ở các công ty mà thành viên HĐQT không tham gia điều hành chiếm đa số, văn hóa, các mối quan hệ bên trong và thực ra là cả hoạt động của HĐQT sẽ khác với công ty có HĐQT với thành viên tham gia điều hành chiếm đa số. Cuối cùng, còn lại một loại hình cấu trúc HĐQT thứ tư: HĐQT có thành viên hoàn toàn là những người không tham gia điều hành. Cấu trúc HĐQT kiểu này ít khi xuất hiện ở các công ty niêm yết, nhưng lại thường tồn tại ở các tổ chức phi lợi nhuận, chăng hạn như tổ chức từ thiện, tổ chức nghệ thuật - y tế - thể thao, các tổ chức phi chính phủ bán độc lập. HĐQT của các công ty con thuộc các tập đoàn kinh doanh lớn cũng có thể có cấu trúc này, vì HĐQT của các công ty này có thể có sự tham gia của những giám đốc điều hành cấp cao ở các công ty khác thuộc tập đoàn. Với cấu trúc HĐQT này, CEO (và có lẽ cả các thành viên khác trong Ban điều hành) có thể tham gia các cuộc họp HĐQT, nhưng chỉ để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của các thành viên HĐQT, chứ không chính thức tham gia vào quá trình ra Quyết định. Thực ra, trong hầu hết các trường hợp, điều lệ công ty sẽ cho phép HĐQT yêu cầu các giám đốc này ra khỏi cuộc họp để HĐQT ra các quyết định bí mật. 2. Khái niệm về chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Là người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng theo Luật doanh nghiệp năm 2005 hay Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì Chủ tịch hội đồng quản trị không chỉ được Hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong số các thành viên hội đồng quản trị đại diện cho quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị mà Chủ tịch Hội đồng quản trị còn được cả Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp để đại diện cho quyền lợi của đa số các cổ đông. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ của mình còn nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị mà được Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp thì Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong suốt nhiệm kỳ của mình. Với quy định tuy mang tính linh hoạt về việc bầu ra người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng lại dẫn đến tình trạng xung đột về mặt lợi ích cũng như việc Chủ tịch Hôi đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện đúng theo các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật Doanh nghiệp quy định là rất khó. Chính vì vậy, điều lệ công ty nên quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị để tránh xung đột lợi ích cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luât. 3. Các chức năng của chủ tịch HĐQT Vai trò của Chủ tịch trong việc đảm bảo quản trị công ty tốt là hết sức quan trọng. Chủ tịch là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với công việc của HĐQT, với sự cân bằng của thành viên dưới sự phê duyệt của HĐQT và cổ đông, đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đều được đưa vào chương trình nghị sự, rằng tất cả các thành viên HĐQT, dù tham gia điều hành hay không, cũng đều được tạo điều kiện và khích lệ thực hiện trọn vẹn vai trò của mình trong các hoạt động của HĐQT. Chủ tịch hội đồng quản trị có các chức năng chính sau: - Quản lý HĐQT; lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. - Quản lý các cuộc họp Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị. - Lãnh đạo chiến lược; Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; Giám sát quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. - Gắn kết HĐQT với Ban điều hành. - Phân xử giữa các thành viên và những người khác. - Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông và là bộ mặt đối ngoại của công ty. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước và Điều lệ công ty. Nếu trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì phải làm ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Nếu trong trường hợp không có ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm được việc thì các thành viên còn lại có thể tiến hành bầu một người khác trong số các thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữa chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quán bán. Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị. III. CEO 1. Khái niệm CEO CEO là chữ viết tắt của Chief Exccutive Officer. Nói một cách dễ hiểu thì CEO là người quản lý, lãnh đạo và điều hành cao nhất của một công ty và là đại diện cho pháp luật của công ty hoặc tập đoàn kinh doanh. Theo Viện Kế toán - Quản trị Doanh nghiệp, CEO phải có kiến thức đa lĩnh vực. Ngoài kỹ năng kinh doanh, CEO còn am hiểu các vấn đề liên quan đế Luật, Nhân sự, Thuế, Hành vi tổ chức, Phong cách, Tài chính, Kế toán,... Viện này đưa ra những môn học được đánh giá "sát sườn" (theo kết luận của Viện Kế toán - Quản trị Doanh nghiệp) gồm: Chiến lược kinh doanh, Hành vi Tổ chức, Phong cách lãnh đạo, Luật Kinh tế và định chế quốc tế, Tài chính dành cho CEO, Kế toán dành cho CEO, Quản trị Marketing và Xây dựng thương hiệu, Thuế dành cho CEO, Kinh doanh trong môi trường quốc tế, Hệ thống quản lý ISO, Kinh tế học dành cho CEO. Còn theo trường đào tạo những người dẫn đầu B.S.L, CEO phải có thêm kiến thức và kỹ năng về thị trường, về khách hàng, biết cách đánh giá và nhạy cảm về mức độ cạnh tranh để xác định đúng đắn tư tưởng và nội dung cho chiến lược. Triển khai các tư tưởng nội dung chiến lược thành các chương trình hành động và chính sách cho tổ chức. Bên cạnh đó các kiến thức về quản trị sự thay đổi và đổi mới là không thể thiếu trong giai đoạn hậu WTO của thị trường Việt Nam. 2. Các chức năng của CEO Là người định hướng chiến lược và chỉ đạo triển khai thực hiện các chiến lược của công ty trung hạn và dài hạn. Là người chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị của công ty và chịu trách nhiệm với pháp luật, nhân viên, khách hàng và xã hội. Là người thiết lập hệ thống quản lý, điều hành cho toàn bộ hoạt động của công ty. Là người đứng đầu xây dựng văn hóa của công ty. Là người quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự của công ty. Là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự sống còn của công ty thông qua quản lý tài chính (tiền bao gồm quỹ tiền mặt, thu, chi, lợi nhuận, đầu tư và thuế nhà nước). Là người nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty. Và nhiều công việc khác... 3. Vai trò của CEO CEO có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp. Với các tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, khi quyết định đầu tư vào đâu thì họ phải xét tới năng lực ban lãnh đạo ở đó, trước hết là năng lực của các CEO. Trên sàn giao dịch chứng khoán, thì CEO cũng có ảnh hưởng nhất định tới cổ phiếu. CEO có thể ảnh hưởng tới mọi hoạt động kinh doanh, quản lý và các mối quan hệ của doanh nghiệp. Vì vậy, với các CEO có năng lực thì cơ hội thăng tiến rất lớn và được đánh giá rất cao. Giữa các doanh nghiệp luôn tồn tại một cuộc chiến “giành giật” những CEO tài năng có khả năng lãnh đạo công ty. Và đây chính là một trong những cơ hội để các CEO thử sức và thể hiện khả năng của mình. Xét ở tầm quốc gia, thực tiễn phát triền ở khắp các nước đã cho thấy nỗ lực của cộng đồng các nhà quản lý ở tất cả các cấp là nhân tố quyết định sự bền vững, sức mạnh cạnh tranh, sự phát triển và niềm kiêu hãnh của mỗi quốc gia. Với vai trò quan trọng đó, nên các nhà quản lý có nhiều cơ hội phát triển cá nhân và cơ hội đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia nói chung. CHƯƠNG II: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NÊN ĐỒNG THỜI LÀ CEO KHÔNG ? I. Cơ sở lý luận Mối quan hệ giữa Chủ tịch HĐQT và CEO là một vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả của HĐQT và công ty. Các nghiên cứu cho thấy, nếu kỹ năng và kinh nghiệp của Chủ tịch HĐQT và CEO nếu bổ sung và tương hỗ cho nhau thì sẽ tạo nên hiệu quả hoạt động cao nhất, ngược lại nếu xảy ra sự cạnh tranh về kiến thức và ảnh hưởng quyền lực giữa Chủ tịch HĐQT và CEO, hậu quả sẽ khó lường. Chính những điều này đã làm nảy sinh quan điểm trong quản trị công ty thì Chủ tịch HĐQT và CEO có nên đồng thời là một hay cần tách biệt. Theo phương diện pháp lý, Luật Doanh nghiệp 2005 không quy định phải tách bạch vị trí chủ tịch HĐQT và vị trị CEO. Tuy nhiên, các văn bản có liên quan về các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán có xu hướng khuyến khích việc tách bạch hai nhiệm vụ này. Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (“Quyết định 15”) quy định rằng vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành nên tách biệt. Quy định này dựa trên hai lập luận cơ bản: thứ nhất, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và CEO là khác nhau và cần được quy định khác nhau; thứ hai, nếu kết hợp vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO có thể sẽ gây sự tập trung quyền lực ngoài ý muốn. Điều 10 Quyết định 12 /2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định rằng việc kiêm nhiệm chức vụ CEO của Chủ tịch HĐQT phải được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Như vậy, pháp luật doanh nghiệp của Việt Nam không cấm việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ CEO, tuy rằng một số văn bản dưới Luật có xu hướng không ủng hộ việc kiêm nhiệm trên. Về kinh nghiệm thực tế, trên thế giới không có sự thống nhất về mô hình quản trị công ty. Quan điểm tách biệt vai trò CEO và Chủ tịch HĐQT nhìn chung được rất nhiều các nước Châu Âu ủng hộ (100% các công ty ở Đức & Hà Lan áp dụng mô hình này), có thể gọi đây là trường phái Châu Âu. Tuy nhiên các doanh nghiệp Mỹ có quan điểm khá khác biệt. II. Phân tích quan điểm 1. Chủ tịch HĐQT và CEO là một Một số quy tắc quản trị cho thấy trong một số tình huống, một người lãnh đạo duy nhất là hợp lý a) Thuận lợi khi Chủ tịch HĐQT và CEO là một - Hiểu được văn hóa, bản chất, hoài bão của doanh nghiệp tường tận “đến tận gốc rễ”, do đó, sẽ thuận lợi hơn trong công việc điều hành; nhờ thế, doanh nghiệp được vận hành tốt và phát triển nhanh. - Hỗ trợ cho việc ra quyết định, đặc biệt là trong hoàn cảnh cấp bách, và giúp ban quản trị nắm tốt hơn về thông tin của công ty. Trong trường hợp này việc tách biệt hai vai trò sẽ kém hiệu quả trong việc kết nối chiến lược công ty và quá trình thực hiện. HĐQT khi lập chiến lược thường không lường hết được các yếu tố của thực tế vận hành. Khi CEO lãnh đạo bộ máy điều hành thực hiện các chiến lược đã được HĐQT thông qua, một khi cần thay đổi để phù hợp với những biến động và thay đổi của thực tế thị trường thường phải mất nhiều thời gian để trình bày và phê duyệt, đánh mất nhiều cơ hội. Ở góc độ dung hòa các mong đợi giữa nhóm cổ đông và các bên hữu quan khác, CEO nếu kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT sẽ nhanh chóng hơn trong việc thống nhất các mong đợi khác nhau vì CEO hiểu rõ tất cả các nhóm. b) Cản trở và khó khăn khi Chủ tịch HĐQT và CEO là một - Việc kiêm nhiệm đôi khi sẽ thường dẫn đến việc lẫn lộn, không rõ ràng giữa hai vai trò. Ở vai trò người đứng đầu HĐQT, phải có nhiệm vụ tạo ra môi trường tốt cho ban giám đốc thực thi công việc điều hành của mình, và quan trọng nhất là phải có tầm nhìn cao và rộng để đề ra đường hướng đi cho doanh nghiệp. Còn CEO là người dẫn cả đoàn tàu đi sao cho đúng hướng với những hoạch định, chiến lược đã được HĐQT thông qua. Thêm nữa, sự nhập nhằng về vai trò có thể xuất hiện trong quá trình đánh giá, thẩm định công việc. c) Dưới góc độ kiểm soát, nếu CEO kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT, ban điều hành công ty sẽ dễ bị lôi kéo và dễ có khả năng che giấu thông tin (mà thường là thông tin không tốt) khỏi HĐQT, do đó làm giảm khả năng kiểm soát các hoạt động của công ty. Với cơ cấu quản trị công ty như vậy, dường như không ai có thể kiểm soát Chủ tịch HĐQT kiêm CEO, ngoại trừ chính ông ta. 2. Tách biệt Chủ tịch HĐQT và CEO Hầu hết các quy tắc về các thông lệ quản trị công ty đề xuất rằng tách biệt vai trò của Chủ tịch HĐQT và CEO nhằm tạo ra cơ sở kiểm soát và cân bằng, chống lại sự thống trị trong việc ra quyết định và việc chấp nhận rủi ro quá mạo hiểm của một người nắm giữ tất cả các quyền lực. Ở Anh, người ta rất kính trọng những người từ vai trò CEO vươn lên làm Chủ tịch HĐQT. Vị trí của Chủ tịch HĐQT là hết sức quan trọng và vẻ vang, đem đến những lợi ích lớn, ngay cả khi tiền lương của Chủ tịch HĐQT chỉ bằng 1020% tiền lương của CEO. Sự thiệt thòi về tiền lương của Chủ tịch HĐQT so với CEO được bù lại nhờ các cơ hội mà các Chủ tịch HĐQT của Anh có thể nắm bắt ví dụ như khả năng được bổ nhiệm vào làm việc ở các hội đồng, cơ quan của Chính phủ, cơ hội theo đuổi các vụ đầu tư mạo hiểm hoặc những sở thích cá nhân bởi vì các Chủ tịch HĐQT thường chỉ phải làm việc 2 đến 3 ngày một tuần. Thêm vào đó, các Chủ tịch HĐQT thường có nhiệm kỳ tới hơn 10 năm vì vậy có một vị trí bảo đảm hơn là các CEO luôn có thể bị thay thế. Rất nhiều CEO ở Anh nhìn nhận việc được bầu làm Chủ tịch HĐQT của công ty là đỉnh cao của một sự nghiệp thành công. - Thuận lợi khi tách bạch Chủ tịch HĐQT và CEO CEO điều hành doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm điều hành HĐQT - mà một trong những nhiệm vụ của HĐQT là giám sát CEO. Nếu Chủ tịch HĐQT và CEO là một người, các thành viên HĐQT sẽ khó có thể phê bình CEO hoặc là phát biểu ý kiến độc lập. Một Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ CEO sẽ tích cực khuyến khích tranh luận ở các cuộc họp của HĐQT. Điều cần chú ý là Chủ tịch HĐQT và CEO có thế có quan điểm khác nhau. Chủ tịch HĐQT luôn nhìn mọi vấn đề qua lăng kính “mong đợi của cổ đông” vì là người đại diện cho cổ đông trong khi CEO thường tiếp cận vần đề qua thực tế của “bộ máy điều hành và mong đợi của các bên hữu quan: nhân viên, đối tác, cộng đồng”. Vì vậy sự phản biện, dung hòa và thống nhất những mong đợi có thể khác nhau giữa CEO và chủ tịch HĐQT là hết sức cần thiết - Khó khăn khi tách bạch Chủ tịch HĐQT và CEO Tách biệt hai chức danh này sẽ dẫn tới việc điều hành DN kém hiệu quả trong việc kết nối chiến lược Cty và quá trình thực hiện nhất là khi cần thay đổi để phù hợp với những biến động của thực tế thị trường lại phải mất nhiều thời gian để trình bày và phê duyệt… Do vậy, sẽ đánh mất nhiều cơ hội kinh doanh của DN trên thương trường… CHƯƠNG III THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ I. Góc độ pháp lý mối quan hệ giữa Chủ tịch HĐQT và CEO Chủ tịch HĐQT và CEO là những người lãnh đạo trong doanh nghiệp. Theo cơ cấu quản trị công ty, HĐQT thực hiện việc quản trị, đặc biệt tập trung vào hoạch định chiến lược còn CEO thực hiện việc điều hành, thực hiện chiến lược. Theo phương diện pháp lý, Luật Doanh nghiệp 2005 (luật cũ) hoặc Luật doanh nghiệp 2014 (luật mới) không quy định phải tách bạch vị trí chủ tịch HĐQT và vị trị CEO. Tuy nhiên, các văn bản có liên quan về các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán có xu hướng khuyến khích việc tách bạch hai nhiệm vụ này. Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (“Quyết định 15”) quy định rằng vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành nên tách biệt. Quy định này dựa trên hai lập luận cơ bản: thứ nhất, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và CEO là khác nhau và cần được quy định khác nhau; thứ hai, nếu kết hợp vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO có thể sẽ gây sự tập trung quyền lực ngoài ý muốn. Điều 10 Quyết định 12 /2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định rằng việc kiêm nhiệm chức vụ CEO của Chủ tịch HĐQT phải được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Như vậy, pháp luật doanh nghiệp của Việt Nam không cấm việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ CEO, Ngay Luật DN sửa đổi mới đây cũng chỉ rõ Chủ tịch HĐQT hay Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, điều lệ Công ty có quy định khác. Tuy nhiên một số văn bản dưới Luật có xu hướng không ủng hộ việc kiêm nhiệm trên. II. Thực tế mô hình quản trị công ty tại Việt Nam 1. Thực tế mô hình quản trị công ty tại Việt Nam Quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp Việt Nam tuy chỉ ở giai đoạn khởi điểm, tuy nhiên đã không ít sự kiện gây sôn sao dư luận về quản trị công ty và xuất hiện khá dày đặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Công ty cổ phần hữu nghị; Đường La Ngà; Bông Bạch Tuyết; Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã làm dấy lên mối quan ngại về sự nhất quán trong quản lý công ty hay tính minh bạch, công khai và hiệu quả của các công ty đặc biệt là các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Vậy mô hình quản trị công ty tại Việt Nam đang áp dụng là kiêm nhiệm hay không kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và CEO ? Theo các cuộc khảo sát, điều tra thống kê cho thấy: - Khoảng 20% doanh nghiệp VNR500 tách biệt vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và CEO, trong khi tại đa số doanh nghiệp còn lại, người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất của công ty thường kiêm luôn hai nhiệm vụ. Một số doanh nghiệp lớn của VN hiện nay như Cơ Điện lạnh (REE), Vàng bạc đá quí Phú Nhuận(PNJ) có Chủ tịch HĐQT đều kiêm CEO - Tỷ lệ 66% trong 100 công ty có tỷ lệ vốn hóa chiếm 80% thị trường trên HNX và HOSE có chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành và 34% có chủ tịch kiêm thành viên điều hành, chủ yếu là tổng giám đốc (Theo IFC, 2012) -Qua khảo sát, các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về cơ bản vẫn là Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp gia đình hoặc do nhiều cá nhân là bạn bè cùng hùn vốn với nhau nên thương có Chủ tịch HĐQT và CEO là một, tiêu biểu như nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn có Chủ tịch HĐQT kiêm CEO là Kinh Đô, Masan, Thủy sản Hùng Vương… - Đối với lĩnh vực Ngân Hàng, 100% các Ngân hàng đều tách biệt vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và CEO tiêu biểu như Ngân Hàng ACB, Techcombank, Maritime Bank,... 2. Một số Bài học kinh nghiệm về áp dụng Chủ tịch HĐQT và CEO nên hai hay một Một số phát biểu về quan điểm Chủ tịch HĐQT và CEO nên hai hay một: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Công ty Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cao cấp ở PNJ, Alpha Books, Công ty Văn hóa Phương Nam… từng “đóng hai vai” vừa là thành viên Hội đồng Quản trị, vừa là CEO hiểu hơn ai hết nỗi khổ của một CEO, cho biết: “Một CEO phải làm việc khá nhiều, là công ty niêm yết, nên nỗi khổ nhất của tôi là phải họp nhiều nhất, làm mới lại bộ luật công ty, từ quản trị tài chính, bán hàng, tiền lương, khen thưởng… Tôi cũng từng bị rất nhiều áp lực khi chị Cao Ngọc Dung yêu cầu phải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành, trong khi quy chế quy định rất rõ quyền CEO và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, mình phải “ép” quyền của Tổng giám đốc xuống”. “Từng tham gia Hội đồng Quản trị nhiều công ty, khi bước chân vào làm CEO, tôi mới hiểu mình đã không làm hết trách nhiệm của mình. Có nhiều thứ mà Hội đồng Quản trị không biết được tường tận. Văn hóa doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào người dẫn đầu. Kinh nghiệm làm việc trong các công ty niêm yết là, nếu CE0 có niềm tin của Hội đồng Quản trị thì công ty mới phát triển, niềm tin ở đây không phải để làm sai, mà để làm tốt. Một CEO luôn phải đối diện với ba câu hỏi lớn: quyền lợi cổ đông, quyền lợi nhân viêc, quyền lợi khách hàng”. Anh Lâm Minh Chánh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Lâm Khôi, người có thâm niên làm quản lý cao cấp cho các tập đoàn Kodad, Prudential, Chứng khoán DVSC…, tỏ ra thấm thía: “Rõ ràng ranh giới giữa CEO và Chủ tịch Hội đồng Quản trị chưa được xác định rõ. Theo dõi phiên tòa xử bầu Kiên, tôi thấy Hội đồng Quản trị bị bầu Kiên chi phối hết, nhiều quyết định mà CEO là anh Hải không hề hay biết”. Chị Tiêu Yến Trinh, Tổng giám đốc Công ty TalentNet: “Làm CEO cho nước ngoài dễ hơn so với trong nước rất nhiều. Họ phân vai rất rõ giữa CEO và Hội đồng Quản trị, giống như giữa đạo diễn và nhà sản xuất phim vậy. CEO nước ngoài có sẵn văn hóa, tầm nhìn, công cụ, hệ thống quản trị. Tôi cũng thán phục nhiều doanh nghiệp Việt Nam và châu Á, vì phải tự xây dựng mọi thứ khi có mô hình kinh doanh mới”. Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO công ty cổ phần Rạng Đông: Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thường xuất hiện ở các công ty khi mà người đứng đầu chính là người thành lập doanh nghiệp hoặc có quá nhiều kinh nghiệm. Điều đó khiến họ hiểu được văn hóa, bản chất, hoài bão của doanh nghiệp tường tận “đến tận gốc rễ”, do đó, sẽ thuận lợi hơn trong công việc điều hành; nhờ thế, doanh nghiệp được vận hành tốt và phát triển nhanh. Ngoài ra, đa số doanh nghiệp Việt Nam có mô hình hoạt động vừa & nhỏ nên công việc của Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc đôi khi không mấy khác biệt nhau. Một lý do nữa lý giải cho thực tế này là Việt Nam chưa có các CEO chuyên nghiệp và bản thân doanh nghiệp cũng chưa thật sự thích ứng với việc thuê CEO chuyên nghiệp. Bài học kinh nghiệm đối với Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) Theo TS Đinh Tuấn Minh – Nhóm tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô, Ủy ban kinh tế Quốc hội: Vấn đề của DNNN không phải ở việc tách bạch hay kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT và CEO mà là Cần tách bạch vai trò chủ sở hữu và vai trò quản lý Hiện cả nước có gần 1.000 DN thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó có 8 tập đoàn, còn lại là các TCty. Đến năm 2015, khu vực Nhà nước vẫn hiện diện hầu hết trong các ngành kinh tế và thống lĩnh nhiều phân khúc thị trường quan trọng như viễn thông, bảo hiểm, cung cấp nước, điện, khí đốt, khai thác dầu, xi măng… Sự việc Vinashin, Bông Bạch Tuyết rồi mới đây là Vinamilk… một lần nữa lại làm bộc lộ những vấn đề thuộc về chức năng, quyền hạn của HĐQT và Ban giám đốc trong các DN. Đối với DNNN, theo quy định, HĐQT là người đại diện cho Nhà nước quản lý nguồn vốn trong DN. HĐQT có chức năng vừa quản lý nguồn vốn, vừa chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư để làm cho đồng vốn sinh sôi. Còn ban giám đốc có chức năng điều hành DN trên cơ sở những gì HĐQT đã đề ra. Nếu xét về địa vị pháp lý, chức chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế nhà nước hiện nay đều do Thủ tướng bổ nhiệm. Đã thế, Tổng giám đốc cũng là thành viên HĐQT, nên về mặt “quyền lực” giữa hai vị trí này là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Vì vậy nên mới có chuyện ở DN nào nếu bộ máy điều hành đứng đầu là tổng giám đốc mạnh, thì vai trò của chủ tịch HĐQT trở nên rất mờ nhạt. Thực tế ở các tập đoàn, TCty nhà nước hiện nay, hai vị trí này về vai trò, chức năng cũng chẳng có gì khác nhau. Họ đều là những người quản lý, sử dụng đồng vốn nhà nước. Việc thành lập HĐQT ở các DNNN là nhằm quy trách nhiệm về một mối. Song, do cơ chế bất cập dẫn đến sự nhập nhằng về quyền hạn của HĐQT và ban giám đốc trong Cty nên tính hiệu quả của HĐQT chưa cao. Vì vậy, cần nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tách bạch rõ ràng giữa chức năng, nhiệm vụ của HĐQT với ban giám đốc để nâng cao trách nhiệm sử dụng đồng vốn trong các DNNN sao cho hiệu quả Với quan điểm của tôi cần tách bạch vai trò chủ sở hữu và vai trò quản lý trong khu vực này, trong đó người đại diện vốn chủ sở hữu là quản giám của Nhà nước, còn người điều hành sẽ được hưởng lợi ích theo cơ chế thị trường. Trách nhiệm của người quản giám là phải thu vén bảo tồn vốn, định hướng phát triển DN Nhà nước theo tiêu chí mà Cty quản lý vốn đề ra. Và để đảm bảo thành viên HĐQT DNNN làm việc vì lợi ích quốc gia thì các chi phí, bao gồm lương và thưởng phải được công khai minh bạch… III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Theo tôi những lập luận bảo vệ việc tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO của mô hình Châu Âu trong cơ cấu quản trị công ty là thuyết phục hơn. Giảm bớt quyền lực của CEO có thể không phải là một việc xấu, so với thông lệ chung ở các nước phương Tây khác, việc tập trung quyền lực vào một người như ở Mỹ được đánh giá là không bình thường. Hơn nữa, tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO làm cho nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp của HĐQT trở nên rõ ràng - nghĩa là, HĐQT kiểm soát việc điều hành doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong khi nhiệm vụ của CEO là điều hành công ty cho tốt. Tách rời hai vai trò, dĩ nhiên, sẽ không phải là liều thuốc để làm cho các ban hoạt động hiệu quả. Một ban quản trị công ty độc lập không có nghĩa là sẽ hoạt động độc lập: một vài công ty với hai vị trí được tách biệt đã thất bại thê thảm trong các hoạt động giám sát. Thêm nữa, một Chủ tịch không tận tâm với công việc sẽ không thể sử dụng sự độc lập một cách tốt nhất. Việc tách rời hai vai trò, phải được hỗ trợ bởi, ví dụ một văn hoá quản trị năng động (cho phép Chủ tịch và các thành viên khác trong ban quản trị thử thách Tổng giám đốc mà không ngại gây ra hiềm khích) và một quá trình chọn lọc Chủ tịch tốt. Ứng cử viên lý tưởng phải có đủ thời gian để cống hiến cho công việc, một hiểu biết tốt về lĩnh vực kinh doanh, và luôn sẵn sàng đóng vai trò sau cánh gà. Ứng cử viên tốt nhất thường là một giám đốc độc lập, người đã tham gia ban quản trị được nhiều năm. Đó không thể là Tổng giám đốc hoặc một người cầm quyền khác, bởi người đó có thể không sẵn sàng ngồi lại phía sau và, theo lẽ tự nhiên, sẽ không dễ dàng tiến hành một quá trình đánh giá khách quan các chính sách và chiến lược đang được thực hiện. Những người lãnh đạo giỏi có thể vừa là người quản trị giỏi, vừa là người điều hành giỏi và do đó có thể đảm nhiệm tốt cả vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO. Tuy nhiên có nhiều người quản trị giỏi lại không thể trở thành người điều hành giỏi và có nhiều người điều hành giỏi lại không thể trở thành người quản trị giỏi. Phẩm chất cần có của một người quản trị giỏi và một người điều hành giỏi có thể khác nhau. Nhìn chung, người quản trị giỏi cần có tầm nhìn, có khả năng thúc đẩy, có khả năng truyền cảm hứng cho bộ máy điều hành. Người điều hành giỏi cần có khả năng tổ chức, có tính kiên định, có tính năng động và tập trung vào hiệu quả công việc. Người quản trị phải chỉ ra hướng đi cho những người dưới quyền, còn người điều hành phải có khả năng hướng bộ máy của mình vào việc thực hiện những mục tiêu đã định trước. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT - những nhà quản trị thường phải là những người có tầm nhìn xa, những người có khả năng dự báo trước những xu thế lớn. Họ là những nhà chiến lược trong khi CEO - người điều hành là nhà chiến thuật. Những nhà quản trị phải xác định được tương lai, nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp, còn người điều hành phải biết kết hợp các chi tiết để thực hiện những kế hoạch đã được xác định. Trên cơ sở các phân tích trên và bối cảnh non trẻ của các doanh nghiệp Việt Nam, ngoài các yếu tố pháp lý đã qui định khá rõ như nêu trong phần một, dưới góc độ thực tế, tôi cho rằng việc chọn lựa mô hình kiêm nhiệm hay tách biệt giữa CEO và Chủ tịch HĐQT tùy thuộc vào một số yếu tố sau: - Độ trưởng thành của HĐQT doanh nghiệp: các doanh nhiệp khi mới chuyển đổi sang cổ phần hóa (đặc biệt là các công ty gia đình/tư nhân), công tác vận hành HĐQT nhìn chung còn khá mới mẻ, do đó việc tách biệt CEO và Chủ tịch HĐQT là không phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi của tố chức.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan