SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI
“NGÔN NGỮ FACEBOOK TRONG
TRƯỜNG THPT – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP”
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI
NGƯỜI THỰC HIỆN: 1. Trần Thị Thanh Viết
2. Lê Thị Hiền
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Ths. Bùi Thị Thanh
Hà Tĩnh, 12/2016
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 01
2. Lịch sử nghiên cứu ..................................................................................... 02
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................... 03
4. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................. 03
5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 03
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận ................................................................. 03
5.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò ý kiến....................................... 04
5.3. Phương pháp phỏng vấn....................................................................................... 04
5.4. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................................. 04
6. Điểm mới của đề tài ........................................................................................................ 04
7. Cấu trúc đề tài .................................................................................................................... 04
Chương 1. GIỚI THUYẾT CHUNG ................................................................... 05
1.1. Vài nét về lịch sử tiếng Việt ...................................................................................... 05
1.1.1. Khái niệm tiếng Việt............................................................................................ 05
1.1.2. Sự hình thành và phát triển của tiếng Việt .............................................. 05
1.1.3. Những biểu hiện về sự trong sáng của tiếng Việt .................................. 05
1.1.4. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ................................ 05
1.2. Khái quát về mạng xã hội Facebook ................................................................. 06
1.2.1. Mạng xã hội .................................................................................................... 06
1.2.2. Mạng xã hội Facebook.................................................................................. 06
1.3. Ngôn ngữ Facebook ..................................................................................................... 07
1.3.1. Khái niệm ........................................................................................................ 07
1.3.2. Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ Facebook .............................................. 08
1.4. Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT ................................................................ 08
1.5. Tiểu kết .................................................................................................................... 09
Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ FACEBOOK
CỦA HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPT HIỆN NAY ...... 09
2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu ............................................................................. 09
2.2. Qui trình và phương pháp nghiên cứu .................................................................. 09
2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi........................................................ 09
2. 2.2. Phương pháp phỏng vấn ............................................................................. 10
2. 2.3. Phương pháp thống kê bằng toán học .................................................... 10
2.3. Kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng ngôn ngữ Facebook của học
sinh trong trường THPT hiện nay..................................................................................... 10
2.3.1. Mức độ và phạm vi sử dụng.............................................................................. 10
2.3.2. Lí do sử dụng ......................................................................................................... 12
2.3.3. Những tác động .................................................................................................... 13
2.4. Tiểu kết ............................................................................................................................. 14
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC SỬ DỤNG
NGÔN NGỮ FACEBOOK CỦA HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPT
HIỆN NAY......................................................... 14
3.1. Một số giải pháp cụ thể......................................................................................... 14
3.1.1. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về ngôn ngữ Facebook”........................... 14
3.1.2. Tổ chức diễn đàn “Ngôn ngữ Facebook với học đường” ................... 15
3.1.3. Lập trang Facebook “Tôi yêu tiếng nước tôi”........................................ 15
3.2. Kết quả đạt được sau khi thực hiện các giải pháp ......................................... 15
3.3. Tiểu kết ..................................................................................................................... 17
KẾT LUẬN..................................................................................................................... 18
KIẾN NGHỊ.................................................................................................................... 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................ 20
MỞ ĐẦU
1.
Lí do chọn đề tài
1.1.
Ngôn ngữ (tiếng nói) của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc là một thứ tài
sản vô cùng quý giá. Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện quan trọng trong các
hoạt động giao tiếp của con người và xã hội mà còn là bản sắc văn hóa của mỗi
quốc gia. Chính vì lẽ đó mà giữ gìn, bảo vệ ngôn ngữ dân tộc là một việc làm
cần thiết và thường trực của mỗi con người, mỗi quốc gia. Đối với đất nước ta,
tiếng Việt là tiếng nói chính thống của dân tộc Việt. Trải qua hàng nghìn năm
dựng nước và giữ nước dù đã có biết bao những biến cố, thăng trầm của lịch sử
nhưng Tiếng Việt vẫn tồn tại và luôn được mỗi con người đất Việt gìn giữ và
phát triển.
1.2.
Sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet mang lại
những thay đổi lớn cho cuộc sống của con người. Nó là một nguồn dự trữ thông
tin vô cùng lớn với khả năng liên lạc một cách nhanh chóng và chính xác đã trở
thành một nhân tố quan trọng trong sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi quốc gia.
Trong hàng loạt tính năng và tiện ích của Internet thì mạng xã hội mà cụ thể là
Facebook đã trở thành một ứng dụng có sức lan tỏa chóng mặt trong thời gian
gần đây. Sau một thời gian ra đời, người tham gia vào trang mạng xã hội
Facebook đã tạo ra một hệ thống ngôn ngữ mới – ngôn ngữ Facebook. Đây là
loại ngôn ngữ hình thành và phát triển theo trào lưu, đang ngày càng lan rộng và
ảnh hưởng to lớn vào trong cả đời sống xã hội.
1.3.
Người sử dụng mạng xã hội Facebook không phân biệt lứa tuổi,
nhưng nhiều nhất, thường xuyên nhất và bị ảnh hưởng sâu sắc nhất vẫn là giới
trẻ, trong đó chủ yếu là lứa tuổi học sinh THPT. Khi tham gia trang mạng này,
học sinh thường xuyên sử dụng hệ thống ngôn ngữ mới để trò chuyện, tâm sự,
chia sẻ với nhau. Điều đáng quan tâm ở đây là giới trẻ không dừng lại ở việc sử
dụng ngôn ngữ mới này trên trang mạng ảo mà còn sử dụng nó một cách rộng rãi
trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là đưa nó vào trong cả trường học. Hiện nay,
1
ngôn ngữ Facebook được sử dụng tràn lan trong học đường, từ việc học sinh nói
chuyện với bạn bè, thầy cô cho đến việc ghi vở, trả lời câu hỏi hay làm bài kiểm
tra. Sử dụng phổ biến nhưng đa phần học sinh lại chưa nhận thức được ngôn ngữ
Facebook có tác động hai mặt đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt –
một việc làm mang tính cấp thiết trong thời điểm hiện tại.
Từ những lí do trên, chúng tôi chọn “Ngôn ngữ Facebook trong trường
THPT – thực trạng và những giải pháp” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Ngôn ngữ Facebook là đề tài nóng hổi không chỉ ở Việt Nam mà cả trên
toàn thế giới. Nói về ngôn ngữ Facebook, dường như các quốc gia ở phương Tây
như: Mĩ, Anh hay Nga có cái nhìn khoan dung hơn so với các nước phương
Đông như Việt Nam và Trung Quốc.
Trái lại với các nước phương Tây, các nước phương Đông như Việt Nam và
Trung Quốc lại tỏ ra thận trọng hơn khi đối mặt với ngôn ngữ Facebook. Tại
Trung Quốc có rất nhiều quan điểm trái chiều về ngôn ngữ Facebook, có ý kiến
bác bỏ và những ý kiến bảo vệ ngôn ngữ này.
Riêng ở Việt Nam, vấn đề ngôn ngữ Facebook được bàn luâ n sôi nổi trên
â
các trang báo hay các diễn đàn. Những cuô âc bàn luâ n đó thường xoay quanh các
â
vấn đề: ngôn ngữ Facebook thực sự là mô ât vấn đề đáng lo hay là sự đóng góp
tích cực cho tiếng Viê ât. Và hướng đi của các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ
Facebook lại chia làm ba quan điểm chính: một là “phản đối”, hai là “chấp nhận,
bàng quan” và ba là “chấp nhận, định hướng”.
Các ý kiến mă âc dù trái chiều nhau nhưng tất cả đều cho thấy ngôn ngữ
Facebook đã có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống xã hô âi và đă âc biê ât là trong
môi trường giáo dục. Những ý kiến mới chỉ dừng lại ở viê âc nêu ra những tác
đô ng của ngôn ngữ Facebook với giao tiếp và tiếng Viê ât mà chưa đưa ra được
â
những giải pháp cụ thể dẫn dắt ngôn ngữ Facebook phát triển có lợi cho giao tiếp
và tiếng Viê ât. Vì vâ ây, đề tài của chúng tôi đi sâu vào đề xuất các giải pháp nhằm
2
nâng cao ý thức sử dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong trường THPT
hiê ân nay góp phần bảo vê â và phát triển ngôn ngữ của dân tô âc.
3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu thực trạng sử dụng ngôn ngữ Facebook của giới trẻ nói chung và
của học sinh trong trường THPT nói riêng.
- Tiến hành phân tích một số nguyên nhân dẫn đến việc học sinh sử dụng
ngôn ngữ facebook tràn lan trong học đường.
- Tìm ra giải pháp giúp học sinh nhận thức được cần phải sử dụng ngôn ngữ
facebook phù hợp với hoàn cảnh để tạo cho lời nói của mình có văn hóa và góp
phần phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Sau khi xây dựng thành công các giải pháp có thể nhân rộng đưa vào áp
dụng cho các trường THPT có học sinh sử dụng ngôn ngữ Facebook trong nhà
trường.
4. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhận thức về vấn đề sử dụng ngôn ngữ
Facebook của học sinh trong trường THPT hiện nay.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Để có được kết quả khách quan, trung thực về thực trạng và nhận thức sử
dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong trường trung học phổ thông, nhóm
nghiên cứu đã tiến hành sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
5.1.
Phương pháp nghiên cứu lí luận
Phương pháp nghiên cứu lý luận bao gồm các phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề
tài nghiên cứu như: sách, báo, các tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa
học. Đọc, phân tích, tổng hợp những tài liệu có liên quan đến đề tài.
- Một số phương pháp khác: Phương pháp logic lịch sử, phương pháp phân
tích, tổng hợp,…
5.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò ý kiến
3
Sử dụng phiếu thăm dò ý kiến đối với học sinh, giáo viên trực tiếp giảng
dạy, phụ huynh học sinh tại các trường trung học phổ thông thuộc huyện Can
Lộc - tỉnh Hà Tĩnh, để thấy được thực trạng và nhận thức về việc sử dụng ngôn
ngữ Facebook của học sinh trong nhà trường.
5.3. Phương pháp phỏng vấn
Tiến hành gặp gỡ chuyện trò và trao đổi với Ban giám hiệu, giáo viên
đang trực tiếp giảng dạy ở các trường THPT tại huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh,
một số phụ huynh học sinh về các vấn đề có liên quan và các bạn học sinh THPT
trong địa bàn huyện.
5.4. Phương pháp xử lý số liệu
Thông qua các kết quả điều tra để phân tích, tổng hợp, so sánh, từ đó rút ra
những kết luận liên quan đến việc nghiên cứu đề tài.
6. Điểm mới của đề tài
Về mă ât lí luâ n, đề tài đưa ra được những giải pháp cụ thể, thiết thực để tác
â
động vào nhận thức của một bộ phận học sinh chưa có được những hành vi đúng
đắn về vấn đề sử dụng ngôn ngữ facebook trong học đường.
Về mă ât thực tiễn, đề tài giúp các bạn học sinh có được những nhận thức sâu
sắc về việc sử dụng ngôn ngữ facebook có văn hóa để góp phần giữ gìn và phát
triển ngôn ngữ dân tộc. Hơn nữa, đề tài khi được áp dụng vào thực tiễn sẽ tạo ra
được một môi trường giao tiếp trong sáng, lành mạnh trong trường học.
7. Cấu trúc đề tài
Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, đề tài gồm những nội
dung chính sau:
Chương 1. Giới thuyết chung.
Chương 2. Thực trạng sử dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong
trường THPT hiê ân nay.
Chương 3. Một số giải pháp nâng cao ý thức sử dụng ngôn ngữ Facebook
của học sinh trong trường THPT hiê ân nay.
4
Chương 1.
GIỚI THUYẾT CHUNG
1.1. Vài nét khái quát về tiếng Viê êt
1.1.1. Khái niêm tiếng Việt
ê
Tiếng Việt (còn gọi là tiếng Việt Nam) là ngôn ngữ của dân tô âc Việt (dân
tô âc Kinh) – dân tô âc chiếm đa số trong đại gia đình 54 dân tô âc anh em trên đất
nước Việt Nam đồng thời là ngôn ngữ được dùng chính thức trong các lĩnh vực
hành chính, ngoại giao, giáo dục,...
1.1.2. Sự hình thành và quá trình phát triển của tiếng Viêtê
1.1.2.1. Tiếng Viêtê trong thời kì dựng nước
1.1.2.2. Tiếng Viêtê trong thời kì Bắc thuô êc và chống Bắc thuô êc
1.1.2.3. Tiếng Viêtê dưới thời kì đô êc lâ êp tự chu
1.1.2.4. Tiếng Viêtê trong thời Pháp thuô êc
1.1.2.5. Tiếng Viêtê từ sau cách mạng tháng Tám đến nay
Như vâ ây, để có được sự trong sáng, giàu đẹp, tinh tế, uyển chuyển như
ngày hôm nay, tiếng Viê ât đã phải trải qua hàng ngàn năm phát triển, thể hiê ân sự
dày công của cha ông ta trong viê âc bảo vê â, xây dựng và phát triển ngôn ngữ dân
tô âc.
1.1.3. Những biểu hiên về sự trong sáng của tiếng Viêtê
ê
1.1.3.1. Tính chuẩn mực, có quy tắc cua tiếng Viê êt
1.1.3.2. Không lai căng, pha tạp
1.1.3.3. Tính lịch sự, văn hóa trong lời nói
1.1.4. Trách nhiêm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Viêtê
ê
1.1.4.1. Phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Viêtê
1.1.4.2. Phải có những hiểu biết cần thiết về tiếng Viêtê
1.1.4.3. Phải tuân thu đúng các chuẩn mực và quy tắc tiếng Viêtê
1.2. Khái quát về mạng xã hội Facebook
1.2.1. Mạng xã hội:
Mạng xã hội hay còn gọi là mạng xã hội ảo (tiếng Anh: Social Network) là
dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên internet lại với nhau với nhiều
mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian, lứa tuổi và giới
tính.
1.2.2. Mạng xã hô êi Facebook
1.2.2.1. Khái niêm
ê
5
Facebook là một website do công ty Facebook, Inc điều hành và sở hữu tư
nhân. Nó là một trang mạng xã hội cho phép người dùng dễ dàng kết nối, chia sẻ
thông tin với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ở trên mạng.
1.2.2.2. Sự hình thành và phát triển cua Facebook
- Sự hình thành: Ra đời năm 2004 bởi Mark Zuckerberg – một sinh viên của
trường Đại học Harvard.
- Quá trình phát triển: Sau 12 năm ra đời, hiện nay mạng xã hội Facebook
được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Ngày 4 tháng 2 năm 2004, trong vòng
24 giờ sau khi trang web chính thức vận hành, đã có hơn 1200 sinh viên Harvard
đăng kí tham gia sử dụng và đến nay con số đó đã lên đến 1,65 tỷ người dùng
mỗi tháng.
1.2.2.3. Sự du nhập cua mạng xã hô êi Facebook vào Việt Nam
Mạng xã hội Facebook xuất hiện ở Việt Nam năm 2009. Nhưng nó chỉ thực
sự sôi động và đi vào đời sống của người dân khoảng từ giữa năm 2012 đến nay.
Theo số liệu thống kê vào năm 2014, số lượng tài khoản facebook ở Việt Nam
khoảng trên 30 triệu, một con số khá lớn so với tổng số dân trên 90 triệu người.
1.2.2.4.
Những lợi ích và tác hại cua Facebook
- Những lợi ích của mạng xã hội Facebook
+ Facebook giúp bạn kết nối bạn bè
+ Facebook giúp cập nhật thông tin nhanh chóng
+ Facebook là nơi có thể giới thiệu bản thân
+ Tích lũy kiến thức từ Facebook
+ Facebook giúp người tham gia bày tỏ quan điểm
+ Facebook là một môi trường quảng cáo hiệu quả cho các doanh nghiệ
+ Facebook giúp quảng bá hình ảnh cho những người nổi tiếng
- Những tác hại của Facebook
+ Giảm tương tác giữa người với người
+ Tăng mong muốn gây chú ý
+ Sao nhãng mục tiêu cá nhân
+ Nguy cơ trầm cảm
6
+ Giết chết sự sáng tạo
+ Bạo lực trên mạng
+ Tình yêu dễ đổ vơ
+ Thường xuyên so sánh bản thân với người khác
+ Mất ngu
+ Thiếu riêng tư
+ Facebook ảnh hưởng cách kinh doanh
Tóm lại, Facebook có tác đô ng hai mă ât đến đời sống con người. Cần sử
â
dụng nó có văn hóa để biến Facebook phục vụ cuô c sống chúng ta chứ không
â
phải ta phụ thuô âc vào nó.
1.3. Ngôn ngữ Facebook
1.3.1.
Khái niêm
ê
Ngôn ngữ Facebook là loại ngôn ngữ được con người (chủ yếu là giới trẻ)
sử dụng để giao tiếp với nhau khi tham gia vào trang mạng xã hội Facebook.
Trong phạm vi đề tài này, nhóm nghiên cứu chỉ khảo sát ngôn ngữ
Facebook tồn tại ở dạng nói và dạng viết. Hai dạng ngôn ngữ này có thể được sử
dụng cả trong các mạng xã hô âi khác hay trên tin nhắn điê n thoại nhưng nó được
â
dùng nhiều trên mạng xã hô âi Facebook nên chúng tôi vẫn gọi nó là ngôn ngữ
Facebook.
1.3.2.
Đăc điểm cơ bản của ngôn ngữ Facebook
ê
1.3.2.1. Viết tắt
- Bỏ mô êt hoă êc mô êt số chữ cái trong từ
- Thay hai chữ cái bằng mô êt chữ cái không có trong tiếng Viêtê
- Chỉ viết chữ cái đầu tiên cua mỗi từ
1.3.2.2. Thay đổi chữ cái này bằng chữ cái khác
1.3.2.3. Chèn thêm yếu tố tiếng Anh vào tiếng Viê êt
1.3.2.4. Tạo ra từ, cụm từ mới
1.3.2.5. Tạo ra nghĩa mới cho từ, cụm từ
- Tạo nghĩa mới cho từ dựa trên ít nhất mô êt nét nghĩa cũ
- Tạo nghĩa mới cho từ bằng cách dùng từ đồng âm khác nghĩa
1.3.2.6. Nói lái
1.3.2.7. Hiệp vần
1.4.
Đă êc điểm tâm lí của học sinh THPT
7
Lứa tuổi học sinh THPT là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và phức tạp, tinh vi
nhất của cuộc đời mỗi con người. Ở lứa tuổi này, các bạn chưa thật sự chín chắn,
suy nghĩ, tâm lí liên tục biến đổi, dễ bị kích động, dễ bị cám dỗ, bản thân lại
không có nhiều trải nghiệm, vốn sống, nên có nhiều nguy cơ đối mặt với hậu quả
đáng tiếc nếu không có nhận thức và hành vi đúng đắn.
Nên gia đình và nhà trường và xã hô âi cần: tôn trọng, qua tâm, chú ý đến
những nét tâm lí nổi bâ ât để có cách cư xử hợp lí; tránh thái đô â coi thường, xúc
phạm đến lòng tự trọng của các bạn khiến các bạn mất niềm tin vào người lớn
dẫn đến chống đối, đi ngược lại với những chuẩn mực xã hô i và có những hành
â
vi tiêu cực.
1.5. Tiểu kết
Để có một hệ thống ngôn ngữ đạt đến độ chuẩn mực và trong sáng như ngày
hôm nay, tiếng Việt đã trải qua hàng ngàn năm phát triển với nhiều biến cố thăng
trầm. Vì vậy, việc giữ gìn và bảo vệ tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi người dân
Việt. Thế nhưng hiện nay, tiếng Việt đang chịu sự tác động mạnh mẽ của ngôn
ngữ Facebook của giới trẻ. Lại một lần nữa, ngôn ngữ dân tộc phải tự đào thải
những yếu tố tiêu cực và tiếp nhận những yếu tố tích cực để làm giàu cho mình.
Chương 2
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ FACEBOOK CỦA HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG THPT HIÊêN NAY
2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu
Đối tượng chúng tôi khảo sát là học sinh THPT. Với mục đích là tìm hiểu
tất cả các đối tượng học sinh THPT ở đồng bằng lẫn miền núi, ở trung tâm thị
trấn đến các bạn vùng nông thôn để có cái nhìn đầy đủ và toàn diện nhất về tỉ lệ
sử dụng mạng Facebook, là mạng xã hội có sức hút lớn nhất giới trẻ hiện nay
nên chúng tôi chọn khảo sát tại ba trường THPT trên địa bàn huyê n Can Lô âc:
â
Trường THPT Nghèn, Trường THPT Đồng Lô âc, Trường THPT Can Lô âc.
8
2.2.
Quy trình và phương pháp nghiên cứu
Để có được kết quả khách quan, trung thực về thực trạng và nhận thức sử
dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong trường THPT hiện nay, chúng tôi sử
dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Bước 1: Xây dựng mẫu phiếu điều tra (bảng hỏi)
Bước 2: Tiến hành điều tra thử
Bước 3: Phát phiếu điều tra
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn
2.2.3. Phương pháp thống kê toán học
2.3.
Kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng ngôn ngữ Facebook
của học sinh trong trường THPT hiện nay
2.3.1.
Mức độ và phạm vi sử dụng
- Mức độ sử dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong trường THPT
+ Bảng thống kê:
Tên
Trường
THPT
Mức độ
sử dụng
Nghèn
Đồng Lộc
Can Lộc
Tổng
Xếp
Thứ
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Không
7
1,75
11
3,67
13
4,33
31
3,1
5
Ít
89
22,25
82
27,33
89
29,66 260
26,0
2
Bình thường
131
32,75 103
34,33
35,66 341
34,1
1
Nhiều
114
28,5
73
24,33
10
7
66
22,0
253
25,3
3
Rất nhiều
59
14,57
31
10,34
25
8,35
115
11,5
4
9
- Phạm vi sử dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong trường THPT
+ Bảng thống kê:
Tên Trường
THPT
Phạm vi
sử dụng
SL
Giao tiếp với bạn bè
367
93,38 231
79,93
Giao tiếp với
giáo viên
97
24,68
68
23,52
57
Ghi bài
132
33,58
87
30,1
Làm bài kiểm tra
26
6,61
15
5,19
Nghèn
%
Đồng Lộc
Can Lộc
SL
SL
%
SL
20
72,47 806
8
%
10
Tổng
Xếp
Thứ
%
83,2
1
19,86 222
22,91
3
76
26,48 295
30,44
2
14
4,87
5,5
4
54
Quan sát vào bảng thống kê và biều đồ trên, chúng tôi nhận thấy mức độ
sử dụng ngôn ngữ Facebook của học sinh trong trường học ở các trường THPT là
không giống nhau. Mức độ sử dụng từ thấp đến cao theo thứ tự là: Trường THPT
Can Lộc, Trường THPT Đồng Lộc, Trường THPT Nghèn. Kết quả này cho thấy,
yếu tố kinh tế - xã hội có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển ngôn ngữ
Facebook trong trường học. Ở những trường đóng trên địa bàn có điều kiện kinh
tế tốt hơn, học sinh sẽ được tiếp cận nhiều hơn với xạng xã hội Facebook nên
ảnh hưởng của ngôn ngữ Facebook đối với các bạn ở khu vực này cũng cao hơn.
Mặc dù, mức độ và phạm vi sử dụng là có sự khác nhau, nhưng nhìn tổng
thể, chúng ta thấy rằng ngôn ngữ Facebook được các bạn học sinh dùng gần như
phổ biến trong trường THPT. Các bạn học sinh sử dụng loại ngôn này rất rộng
rãi, từ nói chuyện, tán gẫu với bạn bè trong những giờ ra chơi, giao tiếp với thầy
cô giáo cho đến ghi bài và đặc biệt là các bạn còn sử dụng nó trong các bài kiểm
tra.
2.3.2. Lí do sử dụng
Tên
Trườ
ng
Nghèn
Đồng Lộc
11
Can Lộc
Tổng
Xếp
Thứ
THP
T
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Lí do
sử dụng
Theo
thói
267 67,93 183 63,32 169 58,88 619 63,88
1
quen
Theo
kịp
96 24,42 66 22,83 58 20,20 220 22,70
4
trào lưu
Tiết
kiệm
211 53,68 147 50,86 151 52,61 509 52,52
2
thời gian
Tạo sự khác
79 20,10 56
19,37 51 17,77 186 19,19
5
biệt
Thể
hiện
209 53,18 143 49,48 141 49,12 493 50,87
3
cảm xúc
Bảng khảo sát lí do sử dụng ngôn ngữ Facebook trong trường học của học
sinh THPT hiện nay
Nhìn vào bảng khảo sát trên, chúng ta thấy lí do sử dụng ngôn ngữ
Facebook của học sinh ở ba trường THPT được khảo mặc dù có chênh lệch
nhưng không đáng kể. Lí do sử dụng của học sinh ở cả ba trường tương đối
giống nhau, thứ tự từ thấp đến cao như sau: tạo sự khác biệt, theo kịp trào lưu,
thể hiện cảm xúc, tiết kiệm thời gian và cuối cùng là theo thói quen.
2.3.3.
Những tác động
2.3.3.1. Tác động tiêu cực
12
Thứ nhất, ngôn ngữ Facebook ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong sáng
của tiếng Việt.
Thứ hai, ngôn ngữ Facebook ảnh hưởng đến lối sống của các bạn học sinh.
Thứ ba, ngôn ngữ Facebook ảnh hưởng đến thói quen lười tư duy của các
bạn học sinh.
Thứ tư, ngôn ngữ Facebook đưa đến một số cách diễn đạt vô vị, không có
nghĩa.
Tuy nhiên, những nét tác động tiêu cực trên nó chỉ mang tính tương đối và
chỉ phù hợp trong thời điểm hiện tại. Ngôn ngữ Facebook có tuổi đời còn rất trẻ,
nó đang trên đường phát triển để hoàn thiện mình. Thế nên, khi so sánh với ngôn
ngữ đã được hình thành từ hàng ngàn năm nên chắc chắn nó sẽ co rất nhiều hạn
chế.
2.3.3.2. Tác động tích cực
Thứ nhất, ngôn ngữ Facebook đưa đến sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
Thứ hai, ngôn ngữ Facebook giúp người sử dụng thể hiện cảm xúc của
mình một cách chân thực và dễ dàng.
Thứ ba, ngôn ngữ Facebook góp phần bổ sung vốn từ vựng và cách diễn đạt
mới cho tiếng Việt.
2.4. Tiểu kết
Như vậy, ngôn ngữ Facebook không chỉ được sử dụng tràn lan trong đời
sống xã hội mà nó đang “tấn công” mạnh mẽ vào môi trường học đường. Chúng
ta không thể ngăn cấm một cách cứng nhắc hay cổ xúy mạnh mẽ cho sự bùng nổ
cho loại ngôn ngữ này mà cần có những giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn
những tác động tiêu cực và phát huy những tác động tích cực của nó đối với xã
hội nói chung và môi trường giáo dục nói riêng. Để làm được việc đó cần có sự
chung tay từ nhiều phía trong đó nhà trường đóng vai trò quan trọng.
Chương 3
MÔêT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC SỬ DỤNG
NGÔN NGỮ FACEBOOK CỦA HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPT HIÊêN NAY
13
3.1. Mô êt số giải pháp cụ thể
3.1.1. Tổ chức cuô êc thi “Tìm hiểu về ngôn ngữ Facebook”
Ngay sau khi có ý tưởng về cuô âc thi, nhóm nghiên cứu đã trực tiếp gă âp gỡ
thầy giáo Lê Sỹ Võ (Bí thư Đảng bô , Hiê âu trưởng Trường THPT Nghèn), thầy
â
giáo Tôn Đức Hưng (Bí thư Đoàn Trường THPT Nghèn) và cô giáo Nguyễn Thị
Thu Hiên (Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn Trường THPT Nghèn). Tại cuô âc
gă p gỡ này, chúng tôi đã trao đổi với các thầy cô giáo về kế hoạch tổ chức cuô âc
â
thi của mình và đề xuất nguyê ân vọng về sự giúp đỡ và phối hợp giữa nhà trường,
đoàn trường, tổ chuyên môn Ngữ văn với nhóm nghiên cứu để tổ chức cuô c thi
â
đạt kết quả tốt nhất.
Được sự đồng tình và ủng hô â cao của các giáo viên đứng đầu các tổ chức
và toàn thể hô âi đồng sư phạm nhà trường, chúng tôi tổ chức cuô âc thi với những
nô âi dung nhỏ như sau:
3.1.1.1. “Sưu tầm và vẽ tranh về ngôn ngữ Facebook với tiếng Viê êt”
3.1.1.2. “Viết lời bình hay cho các bức tranh về ngôn ngữ Facebook với
tiếng Viêt”
ê
3.1.1.3. “Sưu tầm ngôn ngữ Facebook có tác đô êng tích cực đối với tiếng
Viê êt”
3.1.2. Tổ chức diễn đàn “Ngôn ngữ Facebook với học đường”
3.1.3. Lập trang Facebook “Tôi yêu tiếng nước tôi”
3.2. Kết quả đạt được sau khi thực hiện các giải pháp
Sau hơn 3 tháng thực hiện các giải pháp trên, nhóm nghiên cứu thu được
Tên
Trường
Mức độ
sử dụng
THPT Nghèn
những kết quả cụ thể như sau:
-
Mức độ sử dụng ngôn ngữ
SL
%
Facebook trong nhà trường của học
Không
7
1,75
Ít
89
22,25
sinh Trường THPT Nghèn
+ Trước khi áp dụng các giải
pháp:
Bình thường
131
32,75
Nhiều
114
28,5
Rất nhiều
59
14,57
+ Sau khi áp dụng các giải pháp:
14
Tên Trường
Mức độ
sử dụng
THPT Nghèn
SL
%
Không
31
7,75
Ít
167
41,75
Bình thường
142
35,5
Nhiều
46
11,5
Rất nhiều
14
3,5
- Phạm vi sử dụng ngôn ngữ Facebook trong nhà trường của học sinh
trong trường THPT Nghèn
+ Trước khi áp dụng các giải pháp
15
Tên
Trường
THPT Nghèn
Phạm vi
sử dụng
Giao tiếp với bạn
bè
Giao tiếp với
giáo viên
SL
%
367
93,38
97
24,68
Ghi bài
132
33,58
Làm bài kiểm tra
26
6,61
+ Sau khi áp dụng các giải pháp
Tên
Trường
THPT Nghèn
Như vậy, nhìn vào bảng thống kê
Phạm vi
sử dụng
Giao tiếp với bạn
bè
Giao tiếp với
giáo viên
SL
%
289
78,31
64
17,34
trường của học sinh Trường THPT Nghèn
Ghi bài
93
22,49
16
Làm bài kiểm tra
14
3,79
và biểu đồ thể hiện mức độ và phạm vi sử
dụng ngôn ngữ Facebook trong nhà
ta thấy các số liệu đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực sau khi nhóm
nghiên cứu thực hiện các giải pháp.
3.3. Tiểu kết
Như vậy, sau hơn 3 tháng áp dụng các giải pháp, nhận thức về việc sử dụng
ngôn ngữ Facebook của các bạn học sinh trong nhà trường THPT đã có những
chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Các bạn đã biết hạn chế sử dụng các yếu tố
ngôn ngữ tiêu cực và xác định được phạm vi nên sử dụng ngôn gnwx Facebook
là ở đâu.
KẾT LUẬN
1. Ngôn ngữ Facebook là sự phát triển tất yếu của ngôn ngữ nói chung và
tiếng Việt nói riêng. Nó có tác động hai mặt đến ngôn ngữ dân tộc là tiêu cực và
tích cực.
2. Ngôn ngữ Facebook không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong sáng
của tiếng Việt mà còn ảnh hưởng đến lối sống, thói quen lười tư duy và dẫn đến
một số cách diễn đạt vô vị, không có nghĩa.
3. Bên cạnh những tác động tiêu cực, ngôn ngữ Facebook cũng có những tác
động tích cực đối với ngôn ngữ dân tộc đó là đưa đến sự tiện lợi và tiết kiệm thời
gian; giúp người sử dụng thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thực và dễ
dàng; góp phần bổ sung vốn từ vựng và cách diễn đạt mới cho tiếng Việt.
4. Một số giải pháp của nhóm nghiên cứu thể nghiệm có thể chưa phải là tối
ưu nhất nhưng nó đã có những tác động mạnh mẽ đến nhận thức của học sinh mà
trước hết là học sinh trường THPT Nghèn.
17
- Xem thêm -