Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Bai74 voa video news pdf

.PDF
4
255
148

Mô tả:

Luyện nghe tiếng Anh video VOA Bài 74 --------------------------------------------------------------------------------------------- India Defends Moves Against Social Media Ấn Độ phòng ngự các động thái chống lại This is the VOA Special English Technology Report. Đây là bản tin công nghệ của chương trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA. The government in India is defending itself against charges of Internet censorship. Chính phủ Ấn Độ đang tự bảo vệ mình trước trách nhiệm về cuộc kiểm duyệt mạng internet. The move comes after the government last week asked companies like Facebook and Twitter to block more than three hundred websites. Động thái này là do tuần trước chính phủ đã yêu cầu các công ty như Facebook và Twitter chặn hơn 300 trang web. Officials accused the websites of posting edited images and videos of earthquake victims. Các quan chức đã tố cáo những trang web này đã đưa lên những hình ảnh và video có nội dung đã được chỉnh sửa về các nạn nhân của vụ động đất. They said the websites falsely claimed that the images were Muslim victims caught in recent ethnic conflict in Theo đó, các trang web này đã xuyên tạc rằng những hình ảnh đó là các nạn nhân Đạo hồi bị bắt trong cuộc xung đột ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1 Luyện nghe tiếng Anh video VOA Bài 74 --------------------------------------------------------------------------------------------India's northeastern Assam state and Burma. tôn giáo gần đây ở Đông Bắc Ấn Độ bang Assam và Burma. A number of the images were reportedly uploaded from Pakistan. Officials said the panic that resulted caused thousands of Hindu immigrants to flee the area. Một số hình ảnh được đăng tải lên từ Pakistan. Các nhà chức trách cho biếtviệc này đã tạo nên nỗi hoảng loạn và khiến cho hàng ngàn người người dân nhập cư Hindu bỏ trốn khỏi khu vực này. They feared that Muslims would answer the false reports with attacks of their own. Họ lo sợ rằng những tín đồ hồi giáo sẽ đáp lại những tin tức sai lệch đó bằng những cuộc tấn công . Lawyer Pawan Duggal says this is the first time Internet and mobile-phone technology have been used to create fear in a community. Luật sư Pawan Duggal cho biết đây là lần đầu tiên mạng internet và công nghệ điện thoại di động được sử dụng để gây ra sự sợ hãi với cộng đồng. He says India has to make cyber security the top concern for the nation. Theo ông, Ấn Độ phải xem an ninh mạng là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia. "Unfortunately, India does not even have a national cyber-security policy," he says. And there is no plan, should this kind of emergency happen again. Ông nói thêm, tiếc thay, Ấn Độ thậm chí lại không có một chính sách quốc gia về an ninh mạng. Và nếu tình trạng khẩn cấp này có xảy ra lần nữa thì vẫn không có lấy một kế hoạch cụ thể. Pawan Duggal also thinks India needs an army of its own cyber warriors. Ông Pawan Duggal còn cho rằng Ấn Độ cần một đội quân để bảo vệ ngành công nghệ nước mình. On Friday, India's Communication and Information Technology Minister dismissed claims that the government is trying to censor social media. But he did say misuse of social media has to be stopped. Vào thứ 6 vừa qua, Bộ trưởng Công nghệ thông tin và truyền thông Ấn Độ đã gạt bỏ tuyên bố rằng chính phủ đang cố gắng kiểm duyệt thông tin xã hội. Nhưng ông cho rằng việc sử dụng truyền thông xã hội sai mục đích phải được ngăn chặn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2 Luyện nghe tiếng Anh video VOA Bài 74 --------------------------------------------------------------------------------------------- Pranesh Prakash is with the Center for Internet and Society based in Bangalore. He says some of the web pages that have been blocked include official news websites. Ông Pranesh Prakash làm việc tại Trung tâm mạng và xã hội trụ sở tại Bangalore. Ông nói rằng một số trang mạng đã bị chặn bao gồm một số trang tin tức chính thức. He says the current case appears to call for some action. But he thinks the government has gone too far. He says the effort is limiting good news reporting. Ông cho hay tình trạng gần đây xuất hiện đòi hỏi phải hành động. Nhưng theo ông, chính phủ đã đi quá xa. Ông cho rằng nỗ lực đó đang hạn chế việc đưa tin đang trong tình trạng tốt. Pranesh Prakash also says some of the websites were uploaded by people trying to let others know that the images were false. Ông Pranesh Prakash còn nói thêm một số người đã đăng tải lên những trang web này và họ cố tình để cho mọi người thấy rằng những hình ảnh đó là sai. The government in India has called on social media companies to come up with a plan to keep offensive material off the web. Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các công ty truyền thông xã hội phải đưa ra kế hoạch để không để những tài liệu dễ gây công kích đó xuất hiện trên trang web nữa. Last year, it passed a law that requires companies to remove so-called "objectionable content" when requested to do so. Năm ngoái, chính phủ nước này đã thông qua luật yêu cầu các công ty loại bỏ cái gọi là ‘nội dung bị phản đối’ khi được yêu cầu. A Google report says that, last year, India topped the list of countries that make such requests. Supporters of online freedom have expressed concern that India may be restricting use of the Web. Một báo cáo của Google nói rằng năm ngoái Ấn Độ đã đứng đầu trong danh sách các nước đã đưa ra yêu cầu đó. Những người ủng hộ quyền tự do trực tuyến đã bày tỏ quan ngại rằng Ấn Độ có thể đang hạn chế việc sử dụng web. About 100 million people in India use the Internet -- that is third most in the world. Khoảng 100 triệu người ở Ấn Độ sử dụng internet- nhiều thứ 3 trên thế giới. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3 Luyện nghe tiếng Anh video VOA Bài 74 --------------------------------------------------------------------------------------------- For VOA Learning English, I'm Laurel Bowman. Trên đây là chương trình học tiếng Anh của VOA, tôi là Laurel Bowman. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan