Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bài tích hợp liên môn ngữ văn lớp 8 tiết 89 + 90 viết bài tập làm văn số 5 bài v...

Tài liệu Bài tích hợp liên môn ngữ văn lớp 8 tiết 89 + 90 viết bài tập làm văn số 5 bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

.DOC
13
492
137

Mô tả:

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang. Trường: THCS Trần Quốc Tuấn Địa chỉ: Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang Điện thoại: Email: Họ và tên giáo viên: Trần Thị Bích Đặng Thị Thanh Hạnh Điện thoại: 01228103786 Email: [email protected] Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 1 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên Tên dự án dạy học: MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 TIẾT 89 + 90 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 1. Tình huống cần giải quyết là: Một đoàn khách du lịch từ Đà Nẵng đến Hòa Phong để tham quan, tìm hiểu về lễ hội Đình Làng Túy Loan. Nếu được làm hướng dẫn viên du lịch em sẽ giới thiệu gì về Đình Làng Túy Loan. Hãy viết một bài văn thuyết minh về Đình Làng Túy Loan. 2. Mục tiêu: Bài viết phải đảm bảo các yêu cầu về: a. Kiến thức: + Nguồn gốc. + Vị trí địa lí Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 2 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp + Lịch sử đấu tranh + Lễ hội tiêu biểu b. Kĩ năng + Làm bài văn đúng thể loại thuyết minh. + Trình bày sạch sẽ, lời văn trong sáng, diễn đạt trôi chảy. c. Thái độ. + Có tình yêu quê hương đất nước. + Có ý thức tôn trọng văn hóa và gìn giữ bảo vệ di tích lịch sử ở địa phương. 3. Đối tượng dạy học của dự án Đối tượng dạy học của dự án là học sinh. Số lượng: 245 em. Số lớp thực hiện: 7. Khối lớp: 8 4. Ý nghĩa của dự án: Qua thực tế quá trình dạy học bộ môn ngữ văn, tôi thấy rằng: việc kết hợp kiến thức liên môn học vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong môn học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên bộ môn không chỉ nắm chắc môn mình dạy mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để tổ chức, hướng dẫn các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 3 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Là giáo viên nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động này nên tôi trình bày và thực hiện thử nghiệm một dự án nhỏ đối với môn Ngữ văn 8. Việc kết hợp các kiến thức liên môn như Lịch sử, Địa lý,Giáo dục công dân vào môn Ngữ văn rất quan trọng, giúp cho bài làm văn bao quát, đầy đủ ý hơn. Từ đó bài làm có sức thuyết phục hơn nhất là đối với bài văn Thuyết minh. Như vậy, kiến thức liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo; giáo dục thêm những hiểu biết về quê hương bồi dưỡng lòng tự hào và yêu quê hương đất nước mình hơn. Đồng thời giúp học sinh ý thức hơn việc học phải đi đôi với hành; rèn luyện các kĩ năng giải quyết tình huống trong cuộc sống và ứng dụng vào thực tế đời sống. 5. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống: Cần kết hợp các tri thức khách quan ở địa phương: - Lịch sử hình thành và phát triển của Đình Làng Túy Loan. - Đặc điểm địa lý, địa hình. - Đặc điểm văn hóa xã hội của Đình Làng Túy Loan. 6 . Giải pháp giải quyết tình huống: Vận dụng các kiến thức liên môn: - Lịch sử - nguồn gốc Đình Làng Túy Loan - Ngữ văn – sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt phù hợp cho bài văn. - Địa lí – vị trí địa lí, địa hình, đặc điểm phát triển kinh tế. - Giáo dục công dân – lòng yêu quê hương đất nước. Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 4 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp 7 . Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống: Viết các ý chính -> Tìm hiểu -> Trao đổi -> Viết thành bài văn. 7.1 Tư liệu sử dụng: sách tư liệu giáo dục địa phương ngữ văn, lịch sử 8. 7.2 Ứng dụng công nghệ thông tin: máy, tìm kiếm google. 7.3 Hình ảnh minh họa. 7.4 Hướng dẫn HS viết bài: Từ các kiến thức tìm hiểu trên học sinh viết thành bài làm văn thuyết minh: Từ Đà Nẵng, đi theo quốc lộ 14B khoảng 10 cây số về hướng tây nam, qua cầu Giăng, du khách sẽ đến địa phận làng cổ Túy Loan thuộc xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang nổi tiếng với ngôi đình làng có lịch sử tồn tại lâu đời và mang trong mình những giá trị văn hóa tiêu biểu. Theo văn bia ghi lại, vào khoảng năm Hồng Đức nguyên niên 1470 có 5 vị tiền hiền Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê được chiếu vua Lê Thánh Tông đi mở mang bờ cõi về phương nam. Năm vị dừng chân chọn nơi đây để lập ấp khai khẩn làm ăn và đặt tên cho làng là Túy Loan và đình làng cũng được lập nên từ đó. Nhờ có vị trí thuận lợi, giao điểm giữa đường thủy và đường bộ, Túy Loan dần dần phát triển sầm uất, cảnh trên chợ dưới sông tấp nập, trù phú. Chợ Túy Loan quy tụ hầu hết sản vật quanh vùng, lâm sản từ miền núi Hòa Phú, Đông Giang xuống như măng, trái cây, mít non, chuối... Cá mắm từ Hội An, Đà Nẵng đưa lên và chiếu nón, nong rổ Cẩm Nê, Yến Nê đưa qua... Vì thế dân gian có câu ca tự hào: "Túy Loan trăm thứ, trăm ngon Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 5 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ"! Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889) với diện tích trên 110 mét vuông trong khuôn viên rộng hơn 8.000 mét vuông, thoáng đãng, có dòng sông, bến nước, làng quê, đồng lúa... Đình chia làm 3 gian, được lợp bằng mái âm dương, kết cấu các vì kèo, cột theo kiểu chồng rường giả thủ, trên mái trang trí lưỡng long chầu nguyệt, hai đầu mái sắp hình rồng uốn lượn được ghép bằng sành sứ. Bên cạnh đó đình còn được chạm chỗ các hoa văn cây cối mang giá trị nghệ thuật cao.Trước sân có xây trụ biểu, bình phong trông rất xán lạn. Ngoài ra còn xây một ngôi từ đường ở bên trái để làm chỗ thờ các vị tiên hiền". Ngày 4/1/1997, Bộ văn hoá – thông tin công nhận đình Túy Loan là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, tại quyết định số 01/QĐ-BVHTT. Đình Tuý Loan thờ Thành hoàng bốn xứ và các vị tiền hiền, hậu hiền có công khai khẩn, cư dân lập ấp kiến thiết nên làng Túy Loan. Trong đình hiện Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 6 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp vẫn còn lưu giữ 20 sắc phong thần của vua các triều đại, trong đó gần nhất là vua Khải Định. Nằm giữa ngã ba Túy Loan, không gian của đình gợi cho ta một cảm giác thanh bình của làng quê Việt Nam một thời với hình ảnh của cây đa, bến nước, sân đình. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đình Tuý Loan vẫn giữ được vẻ uy nghi vốn có của nó. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, đình Túy Loan là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh của nhân dân địa phương. Qua nhiều lần trùng tu nhưng cho tới nay đình làng vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc cũ, mang sắc thái kiến trúc tín ngưỡng làng xã lâu đời vùng ven TP. Đà Nẵng. Một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc tại đình Túy Loan vẫn được duy trì lâu nay, vào ngày mùng 9 và mùng mồng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, nhân dân hai thôn Đông, Tây của làng lại tổ chức lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ công ơn những người khai sinh, lập ấp. Đồng thời là dịp để người dân và du khách thập phương có những giây phút vui xuân lành mạnh để bước vào một năm mới với đầy niềm vui và khí thế, góp phần giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay cội nguồn văn hóa của quê hương. Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 7 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Tại lễ hội phần lễ rước Sắc phong, nhạc lễ dâng hương tế Đình được người dân tham gia một cách thành kính, tôn nghiêm. Hiện nay, 20 sắc phong thần của vua các triều đại (xa nhất là vua Minh Mạng, gần nhất là đời vua Khải Định), vẫn còn lưu giữ tại đình làng Túy Loan một cách trang trọng. Những sắc phong này chỉ được mở ra bởi người được phong “kiêm thủ sắc thần” – người phải tốt về nhân cách, gia đình thuận hòa, con cái hiếu nghĩa. Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 8 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Bên cạnh đó, phần hội diễn ra hết sức sôi động với những hội thi như: đua thuyền, hát bài chòi, gói bánh chưng bánh tét, hội thi cày ruộng, đẩy gậy, vật tay, kéo co …trong đó một phần thi mang đặc trưng làng nghề không thể thiếu là cuộc thi nướng bánh tráng. Hai thông Đông và Tay sẽ cử ra người khéo tay nhất của thôn để tham gia, người chiến thắng trong cuộc thi không những mang lại vẻ vang cho thôn mình mà còn góp phần tôn vinh một nghề truyền thống lâu đời của làng. Đặc biệt, những năm gần đây, có thêm phần phục dựng lễ tế "Thày", một lễ tế kèm theo hát xướng của người Việt cổ nhằm cúng tế tổ tiên đã "thất truyền" hơn 60 năm qua. Ông Đặng Khôi, trưởng ban quản lý, trùng tu đình làng cho biết: "Hàng năm, thể theo nguyện vọng của dân làng, chúng tôi tổ chức lễ hội đầu năm để nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, giáo dục thế hệ cháu con Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 9 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp biết trân trọng giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục, những giá trị văn hóa truyền thống của tiền nhân, duy trì nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của quê hương…". Vùng Túy Loan còn nổi tiếng bởi nghề làm bánh tráng và mì Quảng. Hiện nay còn nhiều lò bánh, nhưng ngon nhất là lò bà Tỉnh với nghề gia truyền hơn 40 năm. Để có "con" mì ngon dẻo, phải chọn cho được gạo ngon, sản xuất từ vùng đất cát không phèn của xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam). Còn bánh tráng thì cũng có đủ năm thứ gia vị: mắm, gừng, đường, tỏi, mè, vấn đề là phải biết pha chế theo một tỷ lệ nào đó để bánh có hương vị độc đáo mà chẳng nơi nào có được. Lò bánh tráng cô Túy Phong nổi tiếng hơn hai mươi năm qua, hàng năm có hàng trăm ngàn chiếc bánh tráng do chính tay cô "đúc" đã đi khắp đất nước và bánh tráng đã đi… Tây” "Ai đi làng Túy ghé qua Mua bánh "cô Túy", làm quà người thân". Một làng cổ có niên đại trên 500 năm, nằm trên trục giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường sông chắc hẳn sẽ là điểm dừng chân thú vị cho khách vãng lai. Khách lên Suối Hoa, Đông Giang, Bà Nà hay đi Ái Nghĩa có dịp nên ghé lại Túy Loan tham quan ngôi đình cổ, dạo một vòng quanh chợ họp bên bến sông, thưởng thức mì Quảng và mua các loại bánh truyền thống dân dã quê hương về làm quà, để cuộc lữ hành thêm phần sinh động. Vào dịp lễ hội mùa xuân, khách vãng lai cũng được dân làng mời dự tiệc đầu xuân với các loại bánh truyền thống dân dã quê hương, ở ngay trước đình Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 10 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp làng, khách và chủ tay bắt mặt mừng, chúc nhau nhiều niềm vui, may mắn, mọi việc đều hanh thông trong năm mới… Lễ hội đình làng Tuý Loan chính là dịp để du khách gần xa hiểu thêm về một vùng đất, một phong tục và những con người chân chất đang gìn giữ truyền thống đáng quý của cha ông ngay trên mảnh đất quê hương mình. Với những nét độc đáo về kiến trúc cũng như văn hóa tín ngưỡng, đình Túy Loan đã trở thành một trong những ngôi đình mang đậm bản sắc văn hóa làng quê Việt Nam rất đáng tự hào và trân trọng. không chỉ những người con Đà Nẵng mà du khách thập phương ắt hẳn sẽ không thể quên được những ấn tượng độc đáo về một ngôi đình với cảnh sắc thiên nhiên mộc mạc với lễ hội truyền thống nhưng chứa đầy những giá trị văn hóa, phong tục của một ngôi làng có lịch sử lâu đời. 8. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập Kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra Tự luận – Viết bài tập làm văn Đề bài: Một đoàn khách du lịch từ Đà Nẵng đến Hòa Phong để tham quan, tìm hiểu về lễ hội Đình Làng Túy Loan. Nếu được làm hướng dẫn viên du lịch em sẽ giới thiệu gì về Đình Làng Túy Loan. Hãy viết một bài văn thuyết minh về Đình Làng Túy Loan. Yêu cầu: HS cần trình bày được các nội dung sau: - Lịch sử hình thành và phát triển Đình Làng Túy Loan. - Đặc điểm địa lý, địa hình của Hòa Phong. - Đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. - Thể hiện niềm tự hào, lòng yêu quê hương đất nước. Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 11 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp 9. Các sản phẩm của học sinh 10 học sinh đạt điểm : 9 12 học sinh đạt điểm : 8 9 học sinh đạt điểm: 7 4.học sinh đạt điểm :6 10. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống Rèn luyện kĩ năng tư duy giải quyết tình huống. Vận dụng có hiệu quả các kiến thức học trên lớp vào đời sống. Có sự kết hợp giữa các môn học xã hội, giúp cho việc học tập của học sinh có hiệu quả cao hơn Để các bạn học sinh nói riêng và toàn xã hội nói chung nhận thấy được tác hại của thuốc lá đang rình rập mỗi chúng ta. Thuốc lá là ôn dịch Một ý nghĩa quan trọng nữa là chính các bạn học sinh sẽ là nhứng tuyên truyền viên xuất sắc để mọi người trong gia đình, bạn bè và ngoài xã hội hiểu được rõ hơn tác hại của thuốc lá, từ đó tránh xa thuốc lá. Đó chính là mục tiêu mà bài viết này của em hướng đến. Hòa Phong, ngày 5 tháng 01 năm 2015 XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Giáo viên thực hiện dự án Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 12 Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn –Hòa Vang- Đà Nẵng 13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu xem nhiều nhất