Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Đại cương Bài thi hùng biện tại sao phải tiết kiệm chi phí...

Tài liệu Bài thi hùng biện tại sao phải tiết kiệm chi phí

.DOC
3
170
144

Mô tả:

IV. Phần thi: Hùng Biện Kính thưa các quý vị đại biểu, Ban giám khảo, cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp. Tôi là Nguyễn Văn Ađến từ TTVT Quảng Xương. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể các bạn, lời chúc sức khoẻ - hạnh phúc và thành đạt ! Sau đây tôi xin phép được trình bày bài thi của mình với chủ đề: "Tại sao phải tiết kiệm chi phí". Kính thưa các quý vị ! Trong cuộc sống xã hội ngày nay, đời sống vật chất, tinh thần của mỗi người dân đã được cải thiện. Nhưng khi xã hội càng phát triển, đời sống càng được nâng cao thì tính lãng phí lại có cơ hội và môi trường phát triển trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức... Ta thử làm một phép tính nhỏ về thói quen sinh hoạt hàng ngày ở rất nhiều gia đình Việt Nam, đó là việc lãng phí trong sinh hoạt ăn uống: nếu một gia đình hàng ngày đổ đi một lượng thức ăn thừa có giá trị khoảng 2.000 đồng, thì một năm số tiền lãng phí sẽ là 720.000 đồng. Nếu cả nước tất cả các hộ gia đình đều như vậy thì số tiền lãng phí một năm sẽ là khoảng 15.000 tỷ đồng. Với số tiền này có thể thực hiện được nhiều công việc hữu ích cho đất nước. Qua phép tính nhỏ như vậy ta mới thấy sự lãng phí thực lớn và cần phải suy nghĩ ! Từ xa xưa, ông bà ta đã dạy: "Tiết kiệm sẵn có đồng tiền/Phòng khi túng quẫn không phiền luỵ ai" hoặc "Khéo ăn thì no/kho co thì ấm" ...Để răn dạy đức tính tiết kiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về đức tính tiết kiệm. Theo người thì: "Kiệm là tiết kiệm, không xã xỉ, không hoang phí, không bừa bãi ...Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là Kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xã xỉ" Từ quan điểm trên chúng ta có thể thấy được giá trị và ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm trong đời sống xã hội, trong đó tiết kiệm chi phí trong SXKD hiện nay là một vấn đề cần quan tâm. Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh lạm phát đã có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao đang là bài toán khó đặt ra với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên để tồn tại và phát triển, mỗi doang nghiệp phải tuỳ theo năng lực và điều kiện phát triển của mình để giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí sản xuất một cách hợp lý và hiệu quả cao, đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Vậy, Tiết kiệm chi phí có phải là ngừng hết, giảm hết mọi chi phí, mọi nguồn vốn đầu tư không? Câu trả lời là "Không" ! Vì tiết kiệm chi phí là sử dụng chi phí hợp lý, đảm bảo hoạt động bình thường của hoạt động sản xuất mà lợi nhuận vẫn tăng trưởng cao. Là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh về các sản phẩm dịch vụ VT-CNTT trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu suy thoái cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng các sản phẩm dịch vụ trên thì muốn tăng lợi nhuận thì trước tiên chúng ta phải giảm chi phí, muốn vậy chúng ta phải tiết kiệm chi phí (có thể) trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa các bạn, chúng ta phải làm gì để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp trong tình hình hiện nay: Thứ nhất: Chúng ta cần tiết kiệm về thời gian trong tất cả các khâu tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì tiết kiệm được thời gian, năng suất từ đó sẽ được tăng lên. Ví dụ: ............................... Thứ hai là: Tiết kiệm là ý thức và trách nhiệm của tất cả mọi CBCNV, CTV và người lao động cho doanh nghiệp từ những hoạt động nhỏ nhất hằng ngày như: Việc tiết kiệm điện, các chi phí điện thoại, văn phòng phẩm ... VD: - Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi khỏi phòng; - Cắt nguồn điện các thiết bị không ử dụng khi hết giờ làm việc; - Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; - Bố trí hợp lý đèn chiếu sáng, bảo vệ cơ quan; - Không sử dụng điện vào mục đích cá nhân, vv... Thứ ba là: Ngoài việc thực hiện nó một cách triệt để giảm một lượng chi phí lớn đang bị lãng phí trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp từ trước tới nay như các hoạt động: - Dồn ghép điểm el của tổng đài; - Giảm thời gian chạy điều hòa một cách hợp lý theo từng mùa mà vẫn đảm bảo nhiệt độ phòng đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị; - Đấu các thiết bị điện, cắt giảm tải hợp lý để giảm chi phí nhiên liệu khi chạy máy phát điện; - Cắt giảm những bản in cước cho những khách hàng sử dụng dịch vụ dưới 30.000đ; - Cắt giảm chi phí khác ( Như văn phòng phẩm, in ấn vv... không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo họat động bình thường trong SXKD). - Tính toán chi phí hợp lý, để chống lãng phí trong hoạt động SXKD mà vẫn mang lại hiêu quả cao. Chúng ta phải phát động phong trào sáng kiến để tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, giải pháp hay có thể áp dụng trong SXKD nhằm tiết kiệm chi phi cho doanh nghiệp. Thứ tư là: Muốn tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngoài việc thực hiện các công việc như trên thì chúng ta phải nghiên cứu thị trường để đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả phù hợp với thị trường hiện nay. Tóm lại: Việc xiết chặt thực hiện tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD là công việc cần thiết trong công tác quản lý điều hành XSKD và là ý thức và trách nhiệm của tất cả mọi CBCNV, CTV và người lao động trong toàn ngành Viễn thông Thanh Hóa. Tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta“Tiết kiệm là quốc sách”. Hơn lúc nào hết tư tưởng này cần phải được quán triệt sâu rộng và nghiêm túc. Đó là giải pháp tốt nhất góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, cùng VTTH hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo. Chúng ta cùng đoàn kết, nhất trí hưởng ứng thực hiện tinh thần "Tiết kiệm trong hoạt động SXKD" để cùng toàn ngành Viễn thông vượt qua mọi khó khăn thử thách, liên tục vững bước đi lên ! Tôi xin kết thúc phần thi tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã theo dõi lắng nghe !
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan