Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Y tế - Sức khỏe Sức khỏe trẻ em 5 hậu quả khôn lường khi “bao bọc con quá mức”...

Tài liệu 5 hậu quả khôn lường khi “bao bọc con quá mức”

.PDF
3
527
120

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 5 hậu quả khôn lường khi “bao bọc con quá mức” Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng muốn che chở, bảo vệ cho con cái. Nhưng việc bảo bọc quá mức chưa bao giờ là cách nuôi dạy con thông minh... Hãy cùng xem những hậu quả của việc bao bọc con trong bài viết này để bạn biết nuôi dạy trẻ đúng cách hơn. Khi được bảo bọc hay nuông chiều quá mức cần thiết, bé vô tình đã bị “thiệt hại” rất nhiều so với những bạn đồng trang lứa khi đối mặt với những nguy cơ dưới đây: 1/ Phát triển không toàn diện Theo các bác sĩ nhi khoa, việc bảo bọc con quá mức khiến trẻ như bị “cầm tù” trong chính ngôi nhà của mình. Bé không có không gian để phát triển những kỹ năng vận động của mình. Đồng thời, cũng không có cơ hội xử lý những tình huống va chạm thực tế. Thay vì tự tìm ra câu trả lời, bé luôn nhờ ba mẹ giải quyết vấn đề của mình. 2/ Tăng nguy cơ bị trầm cảm Không giống như nhiều mẹ lầm tưởng, bảo vệ con quá mức không phải là cách giúp trẻ cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Hậu quả của việc bao bọc con của ba mẹ nhiều lúc khiến trẻ cảm thấy căng thẳng. Thậm chí có trường hợp bé sẽ cảm thấy lo lắng quá mức, từ đó dẫn đến trầm cảm. 3/ Trẻ thiếu tự tinkhi bị cha mẹ bao bọc quá mức VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Quá phụ thuộc vào cha mẹ, thậm chí không có khả năng tự giải quyết vấn đề khiến sự tự tin của bé ngày càng bị bào mòn. Càng ngày, bé càng cảm thấy không tin tưởng vào bản thân, dẫn đến càng phụ thuộc vào ba mẹ. Hệ quả tất yếu là bé sẽ cảm thấy bản thân vô dụng và không tự làm được bất cứ việc gì cả. 4/ Nguy cơ phạm tội Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm lý trẻ em, những bé có xu hướng được bảo bọc hoặc kiểm soát quá mức khi còn nhỏ có xu hướng chống đối xã hội và phạm pháp cao hơn so với những trẻ khác. Theo các chuyên gia, bảo vệ vừa phải và kỷ luật hợp lý là cách giúp hạn chế chiều hướng phạm tội ở trẻ em. 5/ Trẻ dễ gặp vấn đề về các mối quan hệ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Theo thống kê, những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc quá mức của cha mẹ có khả năng gặp khó khăn trong việc duy trì sự hài hòa giữa các mối quan hệ. Trong khi các bé gái có xu hướng trì hoãn việc sống riêng hoặc tạo lập một gia đình riêng cho mình, các bé trai sẽ theo chiều hướng “bám váy” mẹ, nghe theo răm rắp những lời ba mẹ nói và không có chính kiến riêng.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan