Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi Đại học - Cao đẳng Khối C Môn văn 110 ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHỌN LỌC 2017 (CỰC HAY)...

Tài liệu 110 ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHỌN LỌC 2017 (CỰC HAY)

.PDF
133
7254
68

Mô tả:

110 ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHỌN LỌC 2017 (CỰC HAY)
110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2017 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! 110 ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI PHẦN I: ĐỀ BÀI ĐỀ SỐ 01. CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN ĐIỆN BIÊN Viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tác hại của sự cẩu thả. ĐỀ SỐ 02. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒ CHÍ MINH Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống. Viết một bài văn [khoảng 600 chữ] trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 03. CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 1 Đại diện của trường đại học Robert Morris (Mỹ) cho biết: “Những sinh viên chơi xuất sắc game League Of Legends sẽ được trao học bổng. Và họ sẽ được đối xử như những vận động viên của những môn thể thao khác” Anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hiện tượng trên bằng một bài văn nghị luận khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 04. THPT CHU VĂN AN LẦN 1 Đừng sống cho người khác nhìn và đừng nhìn người khác mà sống. Hãy viết một bài văn ngắn ( 400-600 từ ) để trao đổi, bàn luận và đưa ra những ý kiến của anh ( chị ) về quan điểm trên. ĐỀ SỐ 04. THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 1 Ngày xưa cha ông ta thường coi ba thứ tiếng sau đây là những âm thanh đẹp: Tiếng xay lúa, giã gạo; tiếng trẻ con học bài và tiếng gà gáy báo trời sáng. Anh/chị hiểu quan niệm trên như thế nào? Từ đó viết bài văn (khoảng 600 từ) bàn về những âm thanh đẹp và không đẹp trong cuộc sống hôm nay. ĐỀ SỐ 05. THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HÒA BÌNH LẦN 1 Thói a dua có thể khiến con người ta đánh mất mình một cách dễ dàng và ngọt ngào nhất. Bằng tri thức và trải nghiệm của mình, anh ( chị) hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 600 từ bình luận ý kiến trên? ĐỀ SỐ 06. CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ NỘI LẦN 1 Suy nghĩ của anh ( chị) trước câu hỏi “ Học để làm gì?” ( bài viết khoảng 600 từ). Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! ĐỀ SỐ 07. CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN 2 “ Sự thỏa hiệp là một cái ô tốt nhưng là một mái nhà tồi” ( Lowei) Anh ( chị) hãy viết một bài văn ngắn( khoảng 600 từ) trình bày ý kiến của mình về những lời phát biểu trên? ĐỀ SỐ 08. THPT CHUYÊN HƯNG YÊN Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng đời sống được nêu lên trong mẩu tin dưới đây ( khoảng 600 từ). Cô gái tật nguyền trở thành sinh viên đại học Nguyễn Thị Luyện (ở Yên Phong- Bắc Ninh) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, thiếu sự đùm bọc thương yêu của bố, không nhà cửa, cùng mẹ và em lang thang tá túc hết nơi này đến nơi khác. Sau một tai nạn ô tô, Luyện mất đôi chân, phải nghỉ học một năm, vết thương luôn đau nhức nhưng cô gái vẫn cắn răng chịu đựng, quyết theo đuổi con đường học tập đến cùng, Luyện kể: “ Nhiều hôm vết thương sưng tấy, rỉ máu và đau buốt tưởng như không chịu nổi, nhưng cháu nghĩ, nếu không học, cuộc đời mình sẻ trở thành tàn phế. Chỉ có con đường học tập mới mở ra lối thoát cho bản thân, mới bớt khổ cho mẹ, cho bản thân mình”. Ngay trong năm học lớp 12, sau khi bị tai nạn, Luyện vấn có thành tích học tập xuất sắc, là thành viên của đội tuyển trường THPT Yên Phong tham dự kì thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, Nguyễn Thị Luyện đã chính thức trở thành sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn… ( Theo http://www.doisongphapluat.com- ngày 16-1-2014) ĐỀ SỐ 09. THPT CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN ĐIỆN BIÊN LẦN 3 Tự trọng là khôn ngoan Hãy thể hiện suy ngẫm của bạn về ý kiến trên trong một bài văn ngắn (khoảng 600 từ). ĐỀ SỐ 10. THPT CHUYÊN CAO BẰNG Suy nghĩ của anh/chị về hai lời khuyên sau đối với người trẻ tuổi: “Trâu chậm uống nước đục” và “Lợi thế người đi sau” ĐỀ SỐ 11. THPT CHUYÊN BẮC GIANG Nguyễn Thi hay viết về người anh hùng. Nhưng đó là kiểu người anh hùng – con đẻ của đất cày và sông nước; ở đó, cái anh hùng hòa lẫn với cái bình dị, sự cao cả hiện ra dưới vẻ thân thuộc, gần gũi, chất phác tự nhiên, và lắm khi chất anh hùng lại lộ ra qua những biểu hiện ngây thơ, ngộ nghĩnh. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Qua nhân vật Chiến và Việt trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên. ĐỀ SỐ 12. THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 1 Con người phải tạo ra đồng thời chế ngự đam mê. Viết một bài luận khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 13. THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2 "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là một sự bất lương" (Nam Cao) Viết một bài luận khoảng 600 từ bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 14. THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2 Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. ĐỀ SỐ 15. THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH HÀ NỘI LẦN 1 Ngư phủ hả dạ Một doanh nhân kinh ngạc khi thấy một ngư phủ nằm sóng soài bên cạnh chiếc tàu đánh cá, phì phà ống píp. Doanh nhân hỏi:" Tại sao ông không ra khơi đánh cá ?" - Bởi vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi ! - Tại sao ông không đánh thêm nữa đi ? - Đánh thêm để làm gì ? - Ông được nhiều tiền hơn. Rồi thì ông có thể trang bị một động cơ cho chiếc tàu của ông để có thể đi ra xa hơn ngoài khơi và đánh được nhiều cá hơn. Nhờ đó ông có thể kiếm thêm tiền mua nhiều lưới ni lông. Vì vậy ông sẽ có nhiều cá và nhiều tiền. Chẳng mấy chốc ông có thể dư tiền để mua hai chiếc tàu... và có thể cả một đoàn tàu đánh cá cũng nên. Rồi ra ông sẽ trở thành một người giàu có như tôi đây. - Khi đó tôi sẽ làm gì nào ? - Ông có thể thực sự vui hưởng cuộc đời ! - Vậy ông tưởng bây giờ tôi đang làm gì đây? (Trích “Những giá trị tinh thần”- NXB Văn hóa- Thông tin) ĐỀ SỐ 16 . CHUYÊN HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ LẦN 1 Báo điện tử Tuổi trẻ online/Chính trị - xã hội/Tiêu điểm, ngày 25/2/2014 đưa tin: “Dịp Tết Ất Mùi 2015, hơn 6200 trường hợp nhập viện vì ẩu đả, đánh nhau”. Ông Trần Kiến Xương, chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Cần phải thổi Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! còi báo động về thói hung hãn đã và đang bùng phát ở một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là thanh niên nông thôn”. (Tuổi trẻ online/Nhịp sống trẻ, ngày 27/2/2014) Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 600 từ) bàn về hiện tượng trên. ĐỀ SỐ 17. CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1 Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống hôm nay. Anh/chị hãy viết một bài văn (khảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên. ĐỀ SỐ 18. CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN 3 “Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm” (V.Huy-gô) Từ ý kiến trên, anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về sức mạnh của pháp luật và lương tâm trong cuộc sống hôm nay bằng một bài văn khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 19. THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 1 Chính kiến là nhận thức của người hiểu biết nhưng định kiến chẳng qua là lí lẽ biện minh của những kẻ ngu. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày ý kiến của anh/chị về quan điểm trên. ĐỀ SỐ 20. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Nếu bị cuộc đời giáng một đòn đau, anh/chị sẽ làm gì? Viết bằng bài văn nghị luận khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 21. CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HÒA BÌNH “Tính hiếu thắng, tâm lí thích thể hiện mình, đặc biệt trước đám đông của giới trẻ là nguyên nhân khiến hiện tượng bạo lực tăng cao” Bằng tri thức và trải ghiệm của mình, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 từ) bình luận ý kiến trên. ĐỀ SỐ 22. TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH “…Tuổi trẻ bây giờ có tiềm năng lớn về tri thức, thông tin, sức bật. Nhưng, vì sao hầu hết người lớn chúng ta đều cảm thấy họ dường như chưa lớn, chưa thể hiện được bản lĩnh trong mọi vấn đề của xã hội cũng như chính cuộc đời họ”. (GS-TS Lê Ngọc Trà, trong bài phỏng vấn “Tuổi trẻ: Giàu thông tin, nhưng còn bản lĩnh?”) Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy trao đổi với GS-TS Lê Ngọc Trà và bày tỏ quan điểm của chính mình. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! ĐỀ SỐ 23. THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI Viết một bài văn khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về chương trình “Sống tử tế” do Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường, đồng tố chức với Tổ chức hành động vì tương lai và Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng khởi xướng. ĐỀ SỐ 24. THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN IV Trong tác phẩm “Một người Hà Nội”, Nguyễn Khải viết về nhân vật cô Hiền tâm sự với nhân vật tôi: “Tao chỉ dạy chúng nó (các con của cô – người trích dẫn) biết tự trọng, biết xấu hổ, còn sau này muốn ra sao là tùy” Anh/chị hãy viết một bài văn chia sẻ suy nghĩ của mình với nhân vật cô Hiền? ĐỀ SỐ 25. THPT CHUYÊN SƠN TÂY LẦN 2 Nhà văn Pháp nổi tiếng Đi-đơ-rô có nói: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường.” Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói trên của Đi-đơ-rô. Câu nói đã gợi cho anh (chị) điều gì về quan niệm sống của bản thân hiện nay. ĐỀ SỐ 26. CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ NỘI LẦN 3 Đừng quên Cái Ác vỗ vai cái Thiện Cả hai cùng cười đi về tương lai (Đừng quên – Trần Nhật Minh) Dựa vào ý những câu thơ trên, viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về mối quan hệ giữa cái thiện và cái ác. ĐỀ SỐ 27. THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUẢNG NAM Có ý kiến cho rằng: Phải biết nói lời xin lỗi. Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Trình bày chủ kiến của anh/chị qua một bài văn ngắn (khoảng 600 từ). ĐỀ SỐ 28. THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU ĐỒNG THÁP LẦN 1 Sách Ngữ văn 12 có viết: “Thơ Xuân Quỳnh in đậm vẻ đẹp nữ tính, là tiếng nói của một tâm hồn giàu trắc ẩn, hồn hậu, chân thực và luôn da diết trong khát vọng về một hạnh phúc Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! đời thường”. Và có ý kiến cho rằng: “Sóng là một trong những bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Quỳnh”. Anh/ chị hãy trình bày ý kiến của mình về các nhận xét trên. ĐỀ SỐ 29. THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 5 Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu nạn chết trong nghèo khó đó mới chính là nỗi của bạn. (Bill Gate) Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về những điều câu nói trên gợi ra. ĐỀ SỐ 30. CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT KIÊN GIANG Lí giải về nguyên nhân của sự thành đạt, có người khẳng định: “Thành đạt là do có điều kiện, được học tập hơn người”; có người lại cho rằng: “Thành đạt là do tài năng thiên bẩm”; cũng có người nói: “Thành đạt là do may mắn gặp thời”. Cho biết chính kiến của anh/chị? ĐỀ SỐ 31. THPT CHUYÊN SƠN TÂY LẦN 3 Diễn giả nổi tiếng Nick Vujicic – chàng trai khuyết tật kỳ diệu nhất thế giới đã từng nói:“Nếu tôi thất bại tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ ? Tinh thần con người có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ cán đích một cách mạnh mẽ chứ ?” Anh (chị) sẽ đối thoại với Nick như thế nào? Hãy trình bày quan điểm của mình bằng một bài văn nghị luận khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 32. CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 3 Hiện nay bạo lực học đường đang là tình trạng đáng báo động. Có người cho rằng cá nhân gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Lại có người đi tìm nguyên nhân từ gia đình, nhà trường, xã hội. Ý kiến của anh chị về vấn đề trên? Trình bày trong một bài văn khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 33. CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ Viết bài văn NLXH trình bày suy nghĩ của anh /chị về ý nghĩa bài thơ sau: Ví không có cảnh đông tàn Thì không có cảnh huy hoàng ngày xuân Nghĩ mình trong bước gian truân Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng. (Tự khuyên mình – Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh) ĐỀ SỐ 34. CHUYÊN HOÀNG LỆ KHA TÂY NINH “Người tinh thần mạnh dù đau khổ vẫn không hề phàn nàn, còn kẻ tinh thần yếu thì Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! phàn nàn dù không hề đau khổ” (Ngạn ngữ Nhật Bản). Anh/chị hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về nội dung của ngạn ngữ trên. ĐỀ SỐ 35. CHYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN 6 Nhà văn nổi tiến của Liên Xô (cũ) I – li – a – E – ren- bua trong bài thơ Thử lửa viết tháng 6 năm 1942 – thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc mà nhân dân Liên Xô tiến hành chống phát xít Đức xâm lược – đã viết: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở lên lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào quan niệm được sức mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go thử thách” Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày ý kiến của mình về những điều đoạn văn trên gợi ra. ĐỀ SỐ 36. CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ NỘI LẦN 4 Viết một bài văn nghị luận khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh / chị về tư tưởng của Eptusenko trong đoạn thơ sau: Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời Mỗi số phận chứa một phần lịch sử Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu. ĐỀ SỐ 37. CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH HÀ NỘI LẦN 2 Học vấn không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc. (L. Pasteur) Viết một bài văn khoảng 600 chữ trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 38. THPT NGUYỄN ĐĂNG TUYỀN QUẢNG NAM “Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị kim khiển trách. Ngày nọ giận kim, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sa vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà đảm: "Giờ thì con hãy hét thật to:"Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt hiện thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho ban quyết, con sẽ nhận ban đó. Ai gieo gió thì gặt đang. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con". ( Hạt giống tâm hồn) Từ câu chuyện trên, anh ( chị) hãy viết một bài nghị luận có độ dài không quá 600 từ nói lên suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” trong cuộc sống? ĐỀ SỐ 39. CÙ HUY CẬN HÀ TĨNH Trước thảm họa, số phận con người đều như nhau Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh /chị về nhận định trên. ĐỀ SỐ 40. NGUYỄN THỊ MINH KHAI HÀ TĨNH LẦN 1 “ Gốc của sự học là làm người” ( Rabindrath Tagore) Suy nghĩ của anh chị về câu nói trên? ĐỀ SỐ 41. CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 1 Đứng thẳng vươn cao trong cuộc đời và cúi xuống giúp đỡ người khác. Anh/chị chọn lối sống nào? ĐỀ SỐ 42. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH LẦN 1 Báo Dân trí ngày 24/12/2013 đăng tin: “ Giữa đêm Hà Nội rét buốt, người bán hàng rong bị xe va quệt, xe dâu tây đổ xuống cả đường, người dân vội vã chạy tới nhặt giúp khiến chị bán hàng xúc động rơi lệ” Viết một bài văn ngắn( khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh ( chị) về sự việc trên? ĐỀ SỐ 43. TRƯỜNG THPT THIỆU SƠN THANH HÓA LẦN 1 Viết một bài văn nghị luận khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh chị về thông điệp từ câu chuyện sau đây: “Một cậu bé nhìn thấy cái kén của con bướm. Một hôm cái kén mở ra một khe nhỏ. Cậu bé ngồi yên lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng nó có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại. Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu bé lấy cái kéo và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên, cánh của nó co lại. Cậu bé tiếp tục quan sát con bướm, hi vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Nhưng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thực tế, con bướm đó sẽ không bao giờ bay được. Cậu bé, dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải nổ lực thoát ra là điều kiện tự nhiên để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén” ( Hạt giống tâm hồn, NXB T.P Hồ Chí Minh, tr 123) ĐỀ SỐ 44. THPT A NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH LẦN 1 Sau khi được nhận giải thưởng Fields vào ngày 19/8/2010 tại Ấn Độ, giáo sư Ngô Bảo Châu có chia sẻ: Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fiedls, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 45. THPT HÒN GAI QUẢNG NINH LẦN 1 Hiện nay có nhiều bạn trẻ tự tạo cho mình hình ảnh gây sốc (Scandal) để được nổi tiếng. Anh/chị có đồng tình với việc làm đó không? Viết một bài văn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng trên? ĐỀ SỐ 46. THPT NGUYỄN HUỆ YÊN BÁI LẦN 1 Trong bức tâm thư gửi các bậc cha mẹ học sinh của trường Lương Thế Vinh nhân ngày khai trường năm học 2013-2014, thầy hiệu trưởng Văn Như Cương đã viết: “Trẻ em càng được nhận nhiều thì sự biết ơn càng giảm sút…” Anh/chị hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 47. THPT HÀN THUYÊN BẮC NINH LẦN 1 Có người khuyên: “Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm”. Anh/Chị có suy nghĩ gì về lời khuyên ấy? Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày chủ kiến của mình? ĐỀ SỐ 48. NGÔ GIA TỰ BẮC NINH LẦN 1 Suy nghĩ của anh/chị về lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đặt ra trong bốn câu thơ sau: “Em ơi Đất Nước là máu xương của mình Phải biết gắn bó và san sẻ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nước muôn đời…” (Trích “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm) ĐỀ SỐ 49. QUÌ CHÂU BẮC GIANG LẦN 1 “ Đừng tự đánh bóng tên tuổi của mình mà hãy tạo lập giá trị đích thực của bản thân” Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên? ĐỀ SỐ 50. THPT HOÀNG HOA THÁM LẦN 2 Tại buổi họp công bố quyết định khởi tố các đối tượng trong vụ án “Nhân bản kết quả xét nghiệm” Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Trong khoảng chín tháng (từ 1.8.2012 -> 1.5.2013), Trưởng khoa xét nghiệm cùng 7 nhân viên trong khoa đã thực hiện 24 857 xét nghiệm huyết học, có tới 1 495 trường hợp có kết quả xét nghiệm trùng nhau và trong số kết Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! quả trùng nhau có 764 kết quả xét nghiệm khống. Việc tự in kết quả khống đều do Trưởng khoa xét nghiệm Vương Kim Thành và các nhân viên thực hiện.” Anh/chị hãy viết bài văn khoảng 600 từ trình bày quan điểm của mình về sự việc trên. ĐỀ SỐ 51. NGHĨA HƯNG B NAM ĐỊNH Viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng “hôi bia” của người dân diễn ra ở Đồng Nai từ thông tin sau: “Vào hồi 12h30’ ngày 4/12/2013, xe tải do anh Hồ Kim Hậu điều khiến mang BKS 79N – 1348 chở 1500 thùng bia đi từu TP. Hồ Chí Minh ra TP. Phan Thiết, khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) bất ngờ hang ngàn két bia đổ xuống đường. Ngay lập tức những người xung quanh khu vực lao vào “cướp” bia trước sự bất lực của tài xế” (Theo VNE24H) ĐỀ SỐ 52. THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC LẦN 2 “Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động” (K. Marx) Ý kiến trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì? ĐỀ SỐ 53. CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÂN 5 Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu nạn chết trong nghèo khó đó mới chính là nỗi của bạn. (Bill Gate) Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về những điều câu nói trên gợi ra. ĐỀ SỐ 54. THPT YÊN DŨNG BẮC GIANG “Tự học là chìa khóa mở cánh cửa thành công còn lười biếng là nguyên nhân đầu tiên của mọi thất bại” Anh (chị) hãy bình luận hai ý kiến trên. ĐỀ SỐ 55. THPT VĨNH BẢO HẢI PHÒNG LẦN 1 “Đứng thẳng vươn cao trong cuộc đời và cúi xuống giúp đỡ người khác.” Anh (chị) chọn lối sống nào? Hãy biết bài văn nghị luận (khoảng 600 từ) trình bày quan điểm của mình về vấn đề trên. ĐỀ SỐ 56. THPT LƯƠNG TÀI BẮC NINH LẦN 1 Nói về lòng yêu nước, nhà văn I-li-a Ê-ren-bua đã nói: “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển.Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở thành lòng yêu Tổ Quốc”. Anh/chị hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) trình bày ý kiến của mình về câu nói trên? Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! ĐỀ SỐ 57. THPT ĐỒNG ĐẬU VĨNH PHÚC Trong mấy năm trở lại đây có xảy ra thực trạng học sinh lười và chán học môn Lịch sử nên dẫn đến điểm kém trong các kì thi Quốc gia. Anh/chị hãy viết bài văn ngắn bàn về thực trạng trên? ĐỀ SỐ 58. TRẦN QUỐC TUẤN QUẢNG NGÃI LẦN 2 Trong sử thi Mahabharata của Ấn Độ có đoạn đối thoại giữa thần Sông Hồ (nói) và hoàng tử Yuhitira (trả lời) như sau: - Cái gì nâng đỡ chúng ta mà cao quý hơn trái đất? - Bà mẹ sinh con ra, nuôi con lớn khôn, cao quý và nâng đỡ con vững chắc hơn trái đất. - Cái gì cao hơn trời? - Người cha” Những câu trả lời của hoàng tử gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì? ĐỀ SỐ 59. THPT LÊ QUÍ ĐÔN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI LẦN 1 “Tôi đạp xe ở đường Phan Đình Phùng, tôi đạp chậm, vừa đạp vừa nghĩ ngợi. Một ông bạn trẻ đạp xe như gió thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi, may mà gượng kịp. tôi quay lại nói cũng nhẹ nhàng: “Cậu đi đâu mà vội thế?”. Hắn không trả lời, đạp xe vượt qua tôi, rồi quay mặt lại chửi một câu đến sững sờ: “Tiên sư anh già!”. Lại một buổi sáng tôi đến thăm một người bạn ở quận Đống Đa, đã lâu không đến nên quên đường, lát lát phải hỏi thăm. Có người trả lời, là nói sõng hoặc hất cằm, có người cứ giương mắt nhìn mình như nhìn con thú lạ” ( Một người Hà Nội – Nguyễn Khải, Ngữ văn 12, NXB Giáo dục, 2010, tr.97) Từ hiện tượng được nêu trong đoạn văn trên, anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Để tỏ ra là người văn minh, chúng ta không cần tạo ra khuôn mặt lạnh, không cần phớt tính, thờ ơ khi có ai cần giúp đỡ, hỏi han; không nhất thiết chỉ lắc, gật hoặc chỉ tay để thể hiện là người của thời đại công nghiệp, khẩn trương và tốc độ. Hãy quan tâm, niềm nở, ân cần, nhã nhặn trong giao tiếp, ứng xử. Như với mẹ ta, chị ta và em ta…” ( Nguồn: http://thanglong.chinhphu.vn) ĐỀ SỐ 60. THPT HỒNG LĨNH HÀ TĨNH LẦN 1 Hãy viết bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu danh ngôn: “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc”. ĐỀ SỐ 61. THP CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG QUẢNG LINH LẦN 1 Lắng nghe màu dân tộc Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Tháng 6-2012, dự án truyền thông mang tên “Tôi xê dịch” của nhóm bạn trẻ Hà Nội ra mắt. Người sáng lập là Nguyễn Thu Hà, cô gái Hà Nội sinh năm 1991. Đó là một dự án phi lợi nhuận với mục đích tìm hiểu sâu về văn hóa dân tộc. “Tôi xê dịch” đã tổ chức nhiều chuyên đề thông qua một số chương trình tiêu biểu như “Tham quan Hoàng thành Thăng Long và tìm hiểu văn hóa Hà Nội”, “Trò chơi dân gian Việt Nam”, “Cầu Long Biên”, “Màu dân tộc”, “Tìm hiểu làng tranh Đông Hồ - Bắc Ninh”…Dự án tổ chức những tour tìm hiểu về văn hóa dân tộc, nghệ thuật dân gian Việt Nam để không chỉ thấy cái tôi nhỏ bé của mình trong đời sống, mà còn phải tìm thấy màu dân tộc trong nếp sống của giới trẻ… (Lược trích báo Tuổi trẻ ngày 23/5/2014) Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ mình về những thông tin trên. ĐỀ SỐ 62. THP HƯƠNG SƠN HÀ TĨNH LẦN 1 Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận ( khoảng 400- 600 từ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến sau: “Bạn đừng nên chờ đợi những món quà bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống” ( L.Tôn xtôi) ĐỀ SỐ 63. PHAN ĐĂNG LƯU THỪA THIÊN HUẾ LẦN 1 Sự kiện đốn hạ, thay mới 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố ở Hà Nội đã tạo lên một làn sóng dư luận. Dưới đây là một ý kiến: Tiếng cây “…Phải cứu lấy cây xanh Hà Nội! Đó là mệnh lệnh trái tim của những người Hà Nội, những người yêu Hà Nội, những người mang trong hồn mình những vòm xanh cây lá gắn cùng văn hoá Hà Nội. Những cái cây chỉ đứng im ra lá ra hoa, chỉ đứng im che chở cho con người và các kiến trúc phong cảnh, chỉ đứng im lọc khí cho thành phố, chỉ đứng im trong nắng trong mưa giữ cho phố phường màu xanh sự sống. Nhưng cây có tiếng nói của lịch sử, của văn hoá ôm ấp trong lòng thành phố. Tiếng nói đó không thể bị tiếng máy cưa át được. Tiếng cây đã được nói lên trong những mảnh giấy các bạn trẻ dán lên thân cây rằng “Tôi còn mạnh khoẻ, xin đừng giết tôi”, rằng “Hãy bảo vệ chúng tôi”. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Tiếng cây vang lên trong bức thư của nhà báo Trần Đăng Tuấn, trong những câu hỏi của giáo sư Ngô Bảo Châu gửi đến lãnh đạo Hà Nội. Tiếng cây bật ra ở tư thế ngồi trên cành cây để giữ cây của một số phụ nữ thủ đô. Tiếng cây dậy vang trên các trang mạng xã hội, trong hàng nghìn chữ kí và bình luận vào bản thỉnh cầu ngừng việc chặt cây. “Khi nghĩ về đời người tôi thường nhớ về rừng cây”, lời bài hát quen thuộc thật đúng những ngày này, nếu như cây bị triệt hạ một cách lạnh lùng, man rợ thì con người sẽ phải sợ cho cuộc sống của mình. Cứu lấy cây, chính là cứu lấy người”. (Trích theo Thạch Linh, tuoitreonline,22/3/2015) Từ thông điệp bài báo trên, anh (chị) có suy nghĩ gì về vấn đề: Hãy giữ gìn môi trường một cách nhân văn. Trình bày quan điểm trong một bài viết khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 64. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯNG YÊN Hãy sống nhanh cùng thời đại, hãy sống chậm cho tâm hồn. Từ ý kiến trên, anh/chị suy nghĩ gì về vấn đề sống nhanh, sống chậm thời @ của giới trẻ.Hãy trình bày suy nghĩ đó trong một bài văn ngắn khoảng 600 chữ. ĐỀ SỐ 65. NGUYỄN BỈNH KHIÊM VĨNH LONG Viết bài văn (khoảng 600 chữ), trình bày quan điểm của anh/chị về: Cuộc sống hoàn hảo trong mắt tôi… ĐỀ SỐ 66. CHUYÊN NGUYỄN DU ĐĂK LĂK Hãy viết bài văn ( khoảng 600 từ) bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý kiến sau: “Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì nơi đó có cách để lướt sóng!” ( Theo Nick Vujicic) ĐỀ SỐ 67. CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG LẦN 2 Bức ảnh dưới đây có tên là Em bé đầu hàng được phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ Osman Sagirli chụp tại trại tị nạn Atmen gần biên giới Thổ Nhì Kỳ - Syria. Em bé trong bức ảnh tên là Hudea, bốn tuổi, em cùng mẹ và ba anh chị em khác đi sơ tán, bố Hudea đã mất trong một trận đánh bom tại thành phố Hama, Syria. Chia sẻ về bức ảnh này, Sagirli nói: “Cô bé nhăn mặt khi nhìn thấy tôi, bé cắn môi, sau đó chầm chậm giơ hai tay lên, bé đứng đó mà không nói một lời, thực sự rất khó để có thể thuyết phục cô bé rằng cái tôi đang cầm chỉ là máy ảnh chứ không phải một khẩu súng". Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Từ bức ảnh và lời chia sẻ của phóng viên Sagirli, hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) bộc lộ suy nghĩ của anh/chị về tội ác của chiến tranh cũng như vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ nền hòa bình thế giới. ĐỀ SỐ 68. CHUYÊN HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ LẦN II “Người người muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình” (Lev Tolstoi). Viết một bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 69. CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 4 Mùa hè năm nay, chúng ta đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng khủng khiếp kéo dài và nhiều hiện tượng thời tiết bất thường. Trái đất đang nóng dần lên. Biết bao hiểm họa khôn lường đối với nhân loại đang chờ phía trước. “Hãy cứu lấy trái đất của chúng ta” - lời kêu gọi khẩn thiết ấy đã vang lên. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Nhiều người nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề và trách nhiệm của bản thân. Nhưng ngược lại, không ít người lại thấy đó là chuyện quá to tát, xa xôi, không thuộc về trách nhiệm của cá nhân mình. Hãy trình bày quan điểm của anh (chị) về hai thái độ trái ngược trên (bằng một bài văn khoảng 600 từ). ĐỀ SỐ 70. ĐỀ THI THPTQG 2015 Có ý kiến cho rằng việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức. Anh/ Chị hãy viết bài văn nghị luận ( khoảng 600 chữ ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề trên. ĐỀ SỐ 71. CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HÒA BÌNH “ Wilma Rudolph sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở bang Tennessee - Mỹ. Cô là đứa con thứ 20 trong một gia đình 22 anh chị em (bố cô hai đời vợ), sinh thiếu tháng và rất yếu ớt. Năm lên bốn, cô bé bị mắc cùng lúc hai chứng bệnh là viêm phổi và ban đỏ dẫn đến chân trái bị tê bại. Cô phải mang một cái nẹp bằng sắt ở chân, cuộc sống của cô bé chỉ quanh quẩn bên chiếc giường. Năm lên chín, cô gái được phép bỏ chiếc nẹp và chập chững những bước đi đầu tiên. Trong bốn năm, cô đã luyện được những bước dài và nhịp nhàng, đây được xem là một điều diệu kì trong y học. Mười ba tuổi, cô bắt đầu tham gia chơi bóng rổ và sau đó trở thành cầu thủ nhà nghề cấp liên bang. Rồi cô được chọn vào đội điền kinh nữ, tuy vậy trong các cuộc thi, cô đều về cuối. Mọi người nói cô nên từ bỏ nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ, cho đến một ngày cô giành được chiến thắng. Năm 1960, cô tham gia vào thế vận hội Olympic Rome và giành được 3 Huy chương vàng.” (Trích Những câu chuyện cuộc sống) Từ câu chuyện trên, anh /chị hãy viết một bài văn với chủ đề: nghị lực trong cuộc sống. ĐỀ SỐ 72. THPT ĐỨC HÒA LONG AN Martin Luther King – nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, đã đạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964 cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà vì còn sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt.” Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. ĐỀ SỐ 73. CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG LẦN 3 Phải chăng ngày nay vào đại học là con đường lập thân duy nhất của thanh niên? Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trả lời cho câu hỏi trên. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! ĐỀ SỐ 74. CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG BÌNH ĐỊNH LẦN 2 Anh/chị suy nghĩ gì về ý kiến của George D. Powers: “Phép lịch sự chính là tấm giấy thông hành cho phép bạn đến mọi vùng đất, mọi văn phòng, mọi ngôi nhà và mọi trái tim trên thế giới” ĐỀ SỐ 75. CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN NINH THUẬN LẦN 2 Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về cách ứng xử của con người trong xã hội thông qua câu chuyện sau: Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt bàn tay run rẩy của ông: - Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả. Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười: - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Khi ấy, tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được cái gì đó của ông. (Theo Tuốc-ghê-nhép) ĐỀ SỐ 76. SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG “Trước bộ óc vĩ đại tôi cúi đầu, trước trái tim vĩ đại tôi quì gối.” (W. Gơt) Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu danh ngôn trên. ĐỀ SỐ 77. CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 7 Kết thúc truyện ngắn “Người trong bao”, văn hào Nga A.Sê – khốp đã để cho nhân vật bác sỹ I – van – nứt kết luận: “Không thể sống mãi như thế được” Từ ý kiến trên, anh/ chị hãy bày tỏ suy nghĩ riêng của mình về một trong những phong cách sống đáng lo ngại của thế hệ trẻ hiện nay bằng một bài văn khoảng 600 từ. ĐỀ SỐ 78. CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN QUẢNG TRỊ Mặc dù có quan hệ khá thân thiết với tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg - ông trùm facebook, nhưng Bill Gates – chủ tịch tập đoàn Microsott, cũng thú nhận rằng ông rất lười vào facebook. Lý do chính ông đưa ra là: “Có quá nhiêu lời đề nghị trên mạng xã hội mà tôi không thể từ chối. Do đó cách tốt nhất là tôi ít sử dụng mạng xã hội”. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Hành động đó của Bill Gates gợi cho anh/chị những suy ngẫm gì ? ĐỀ SỐ 79. THPT YÊN LẠC VĨNH PHÚC LẦN 5 Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi... (Trích lời bài hát Cát bụi của Trịnh Công Sơn) Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu lại trong trái tim người khác. (V.Xukhomlinxki) Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về hai ý kiến trên. ĐỀ SỐ 80. THPT CHUYÊN CHU VĂN AN HÀ NỘI TIẾNG THÌ THẦM CỦA SA MẠC Một nhà thám hiểm đi tới vùng sa mạc, nhìn hết huớng này sang hướng khác nơi đâu cũng thấy toàn cát và cát, cát và gió, cát và nắng cháy. Lê gót trong tuyệt vọng ông vấp ngã và nằm vùi trong cát. Không còn đủ sức đứng lên, không còn chút hi vọng sống. Áp tai vào cát ông cảm nhận sự thinh lặng đáng sợ của sa mạc. Nhưng trong thinh lặng tuyệt đối ông bỗng nghe như có tiếng thì thầm từ đâu vang lại- hình như tiếng róc rách của một dòng suối. Ông cố gắng vươn dậy, trườn về phía những âm thanh mơ hồ đó. Và ông đã vượt qua sa mạc. Kì diệu hơn ông bắt gặp dòng suối trong mát! Sự sống đã hồi sinh! ( Những câu chuyện về lẽ sống - internet) Viết một bài luận về bài học cuộc sống mà anh / chị rút ra từ câu chuyện trên. ĐỀ SỐ 81. THPT HÀN THUYÊN BẮC NINH LẦN 3 Trong bức thư gửi thầy giáo của con, một vị phụ huynh viết: Xin thầy hãy giúp cháu có đủ sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo như thế. Anh/chị hiểu nguyện vọng của vị phụ huynh này như thế nào? Hãy viết một bài văn ngắn khoảng 600 từ phát biểu suy nghĩ của mình về điều đó? ĐỀ SỐ 82. SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH Dâng lên mẹ những bông hồng thắm đỏ, Tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con. Đã bao năm mẹ bươn chải, hao mòn, Nuôi con lớn, chỉ mong con thành đạt. Cảm ơn mẹ một tình yêu bát ngát Lúc con khờ trôi dạt chốn tha hương Dang cánh tay mẹ che chở mọi đường Và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! Cảm ơn mẹ đã bao phen thứ lỗi, Con dại khờ nông nổi đã bao lần Tấm lòng vàng rộng mở chẳng phân vân Và bảo bọc đỡ đần khi nguy khó. Cảm ơn mẹ, Người là vầng trăng tỏ, Dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai. Cảm ơn mẹ bao tháng miệt mài, Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc! (Xin cảm ơn mẹ - Tuyết Nhi) Từ đoạn thơ trên, viết một bài văn không quá 600 từ bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về tình mẫu tử. ĐỀ SỐ 83. THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2 Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison – Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola đã khuyên các sinh viên: “Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của mình…” (Sống trọn vẹn từng ngày – Thanh Hằng dịch từ Internet) Viết một bài văn khoảng 600 chữ trình bày ý kiến của anh/ chị về ý kiến trên. ĐỀ 84. SỞ GD & ĐT BẠC LIÊU Trong bài hát "Một đời người, một rừng cây" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có đoạn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em? Phải không em?” Viết một bài văn 9 khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề được nêu lên qua lời bài hát trên. ĐỀ 85 – THPT ĐINH TIÊN HOÀNG Ông Bá Dương (người Trung Quốc) viết cuốn sách Người Trung Quốc xấu xí để nêu lên những thói hư thật xấu của người Trung Quốc. Tương tự, người Mĩ có cuốn sách Người Mĩ xấu xí, người Nhật có cuốn Người Nhật xấu xí. Nhà văn Ban zắc cũng nói: Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ. Anh/chị suy nghĩ gì về việc công nhận cái yêu, cái xấu của mỗi người? Trìh bày bằng một câu văn ngắn (khoảng 600 từ). ĐỀ 86 – THPT DIỄN CHÂU Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! ĐỀ BÀI : Hãy viết một bài văn nghị luận ngắn (không quá 400 từ) trình bày ý kiến của anh chị về câu nói sau : « Trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân, bạn không được phép trở nên mềm yếu, vì đây là sự thất bại thảm hại nhất » ĐỀ 87 – THPT GIA LỘC – HẢI DƯƠNG Ngọc trong đá Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá thấy một tảng đá trong có ngọc, mua về, đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, vô cùng quý giá. Người thợ ngọc nhờ ấy mà giàu có. Thợ đá thấy thế, lấy làm thích lắm, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng: “Đá nào trong cũng có ngọc’’. Rồi ở nhà bao nhiêu thứ đá, đem đập ra để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà các đá đều vỡ tan chẳng dùng được vào việc gì cả. Anh ta vừa mất của ,vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở, chẳng bao lâu rồi chết. (Theo Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, NXB Trẻ, 1992) Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về bài học rút ra từ câu chuyện trên. ĐỀ 88 – THPT HOÀNG HOA THÁM Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Khoan nghĩ đến chuyện xa vời, phấn đấu trở thành người tài năng xuất chúng, mà trước hết, hãy nghĩ đến chuyện làm một người tử tế” ĐỀ 89 – THPT KIM THÀNH – HẢI DƯƠNG “Hạnh phúc trong tầm tay” Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. ĐỀ 90 - SỞ GD LẠNG SƠN Viết bài nghị luận (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Không có điều vĩ đại trên đời nào đạt được mà thiếu đi sự tâm huyết” ĐỀ 91 - SỞ GD LÀO CAI Thần thoại Hi Lạp kể rằng: Ngày xưa, có một ngôi sao đã đến xin thần Dớt thay đổi vị trí của mình trên bầu trời. Ngôi sao nói: “Con không thích đứng ở góc chân trời. Ở đó con không có gì nổi bật cả’. Thần Dớt trả lời ngôi sao nhỏ: “Quan trọng là ngươi có tỏa sáng ở nơi mình đang đứng không”. Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa triết lí nhân sinh từ câu chuyện trên. ĐỀ 92 – TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. (Nooc-man Ku-sin, theo Những vòng tay âu yếm, NXB Trẻ, 2003) Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất! 110 đề nghị luận xã hội chọn lọc từ đề thi thử THPTQG 2015 của các trường chuyên, các trường THPT tiêu biểu trong cả nước – hay và có lời giải chi tiết! ĐỀ 93 – THPT MƯỜNG LA “Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác” (Auguste de Comte) Viết một bài văn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm trên. ĐỀ 94 – THPT NGUYỄN HỮU CẢNH – TP HCM “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn” Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. ĐỀ 95 – SỞ GD TÂY NINH “Tương lai của bạn được xây dựng trên rất nhiều yếu tố, nhưng cái quan trọng nhất là chính bạn” (Theo sách “Sống tự tin”, NXB Lao động) Anh/chị viết bài văn (độ dài khoảng 600 từ) trình ày suy nghĩ của mình về ý kiến trên. ĐỀ 96 – THPT THÁI HÒA – NGHỆ AN “Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kĩ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau” Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên. ĐỀ 97 – THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN – HÀ TĨNH “Wilma Rudolph sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở bang Tennessee - Mỹ. Cô là đứa con thứ 20 trong một gia đình 22 anh chị em (bố cô hai đời vợ), sinh thiếu tháng và rất yếu ớt. Năm lên bốn, cô bé bị mắc cùng lúc hai chứng bệnh là viêm phổi và ban đỏ dẫn đến chân trái bị tê bại. Cô phải mang một cái nẹp bằng sắt ở chân, cuộc sống của cô bé chỉ quanh quẩn bên chiếc giường. Năm lên chín, cô gái được phép bỏ chiếc nẹp và chập chững những bước đi đầu tiên. Trong bốn năm, cô đã luyện được những bước dài và nhịp nhàng, đây được xem là một điều diệu kì trong y học. Mười ba tuổi, cô bắt đầu tham gia chơi bóng rổ và sau đó trở thành cầu thủ nhà nghề cấp liên bang. Rồi cô được chọn vào đội điền kinh nữ, tuy vậy trong các cuộc thi, cô đều về cuối. Mọi người nói cô nên từ bỏ nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ, cho đến một ngày cô giành được chiến thắng. Năm 1960, cô tham gia vào thế vận hội Olympic Rome và giành được 3 Huy chương vàng.” (Trích Những câu chuyện cuộc sống) Từ câu chuyện trên, anh /chị hãy viết một bài văn với chủ đề: nghị lực trong cuộc sống. ĐỀ 98 – THPT QUỲNH LƯU 4 – NGHỆ AN Viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh”. ĐỀ 99 – THPT CHI LĂNG Viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ anh/chị về tình yêu thương của con người trong xã hội hiện nay. ĐỀ 100 - SỞ GD CẦN THƠ Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh tốt nhất!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan