Để viết được công thức hoá học, cần phải thuộc hoá trị của
nguyên tố. Đây là cơ sở quan trọng làm tiền đề để tiếp thu những
kiến thức tiếp theo.
Hiện nay, có rất nhiều cách giúp HS nắm được hoá trị. Bài
thơ sau đây không hay nhưng có ưu điểm là thể hiện khá đầy đủ
hoá trị của các nguyên tố thường gặp ở chương trình THCS, sát
với yêu cầu đối với học sinh.
Sau khi xem xong, tôi rất mong có được sự góp ý của quý vị,
để có thể sữa chữa những câu, từ cho “êm tai ” hơn, vì mục đích
cuối cùng của chúng ta là giúp đỡ cho học trò mà!
Xin góp ý qua địa chỉ : [email protected]
hoặc
[email protected]
http://violet.vn/quangdailoc
Kali cùng với natri
Cả hi-ro nữa ở chung một nhà
Clo, bạc vội lân la
Họ hàng hoá I thế là nhiều lên
Ngó qua hàng xóm kế bên
Nhà bà II có nhiều tên lạ kì
Canxi, kẽm đến oxi
Magie, đồng, sắt, chì rồi cacbon
Kể thêm bari vẫn còn
Chỉ thương nhôm xếp thứ III một mình
Thứ IV silic, lưu huỳnh
Cacbon được xếp thêm hàng thứ IV
Phân chia chẳng thể chối từ
Thuỷ ngân, đồng xếp 2 hàng I, II
Photpho thiệt tệ không sai
III,V không rủ được ai đi cùng.
***
Fe còn có hoá trị III
S còn có hoá trị II, VI
Pb còn có hoá trị IV
Hoá trị của N chưa nhắc đến.