Mô tả:
Sự phát triển của thai kỳ: tuần thứ 11
Trong tuần thai thứ 11, khuôn mặt của bé bắt đầu giống như khi ra đời: mắt đã di
chuyển từ hai bên vào giữa khuôn mặt và tai đã ở đúng vị trí. Mẹ bắt đầu gặp chứng
ợ nóng và sẽ có đôi chút khó khịu.
1. Bé phát triển như thế nào
Trong tuần thai thứ 11 này, bé bắt đầu phát triển khả năng phản xạ. Những ngón tay của
bé có thể xòe ra và nắm lại, ngón chân co lại, cơ mắt nhắm chặt, miệng của bé sẽ làm
những động tác như đang mút. Nếu bạn chèn ép bụng mình, bé sẽ vặn mình để phản ứng
lại dù bạn không cảm nhận được. Ruột của bé phát triển rất nhanh, lồi ra ở phần rốn, bây
giờ sẽ bắt đầu được sắp xếp vào trong khoang bụng của bé. Thận cũng bắt đầu bài tiết
nước tiểu vào bàng quang của bé.
Trong khi đó, các tế bào thần kinh được nhân lên rất nhanh. Trong não của bé, các khớp
thần kinh được hình thành. Khuôn mặt của bé bắt đầu giống như khi ra đời: mắt đã di
chuyển từ hai bên vào giữa khuôn mặt và tai đã ở đúng vị trí. Từ đỉnh đầu đến chóp mông,
bé dài khoảng 5cm gần bằng một trái chanh, nặng chừng 15g.
2. Cuộc sống của mẹ thay đổi ra sao
Tử cung của bạn đã lớn đến mức bác sĩ có thể cảm nhận được phần chóp (đáy tử cung) ở
bụng dưới của bạn, ngay trên xương mu. Bạn có thể bắt đầu mặc đồ bầu từ tuần thai này,
nếu không thích mặc đồ bầu, bạn cũng nên mặc những loại quần áo rộng rãi và có độ co
dãn nhiều.
Bạn bắt đầu gặp chứng ợ nóng (còn gọi là khó tiêu do axít), cảm giác nóng rát thường kéo
dài từ phía dưới của xương ức đến phần dưới cổ họng, tình trạng này có thể nặng hơn nếu
bạn đã từng bị trước đây. Trong quá trình mang thai, nhau thai sản sinh rất nhiều
hormone progesterone, làm giãn van ngăn cách thực quản và dạ dày, đặc biệt là khi bạn
đang nằm, axit dạ dày có thể đi ngược đường lên thực quản, gây cảm giác nóng rát khó
chịu và làm bạn mất tập trung.
Sữa chua trái cây tốt cho cả mẹ và bé
Món ngọt: Thay vì uống cà phê sáng, hãy thử một tách sữa nóng, si-rô trái cây hoặc sữa
chua trái cây, những thức uống này vừa ngon lại tốt cho bạn và bé.
3. Nên làm trong tuần này
Lập ngân sách những khoản bạn cần chi tiêu cho bé. Hãy thảo luận với chồng những
khoản cần thiết phải chi tiêu cho bé như quần áo, thực phẩm, tã giấy, đồ chơi và những
chi phí phát sinh khi bé ngày càng lớn. Hãy tính toán xem bạn có thể cắt ngân sách ở
những khoản khác để dành cho bé và quan trọng nhất là phải để dành các khoản chi đó
ngay từ bây giờ.
- Xem thêm -