Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ Anh văn thương mại Sở thích trong bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh...

Tài liệu Sở thích trong bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

.DOCX
2
764
135

Mô tả:

Nếu bạn đang tìm hiểu tiếng anh giao tiếp dù học tại nhà hay lớp học có người hướng dẫn, một chủ điểm thường xuyên được sử dụng chính là giới thiệu bản thân bằng tiếng anh. Và trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh, một bài viết giới thiệu bằng tiếng anh luôn là điều bạn đoán trước cần được thực hiện. Vậy khi thuyết trình cũng như phỏng vấn, bạn sẽ nói gì khi được trình bày về sở thích?
Sở thích trong bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh Nếu bạn đang tìm hiểu tiếng anh giao tiếp dù học tại nhà hay lớp học có người hướng dẫn, một chủ điểm thường xuyên được sử dụng chính là giới thiệu bản thân bằng tiếng anh. Và trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh, một bài viết giới thiệu bằng tiếng anh luôn là điều bạn đoán trước cần được thực hiện. Vậy khi thuyết trình cũng như phỏng vấn, bạn sẽ nói gì khi được trình bày về sở thích? Trình bày sở thích bản thân phù hợp! Trong mỗi phần của bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, có một điểm nhấn mà bạn sẽ rất muốn thể hiện, không phải là bằng cấp, kinh nghiệm, cũng chẳng phải sở trường sở đoản, đó là sở thích. Mỗi người có một sở thích khác nhau nhưng bạn cũng thấy nhiều khi bạn thấy điểm chung về sở thích với người khác như sở thích tiếng anh, bóng đá, bóng rổ, đọc sách, du lịch hoặc đơn giản là ăn uống... Mỗi sở thích lại tiết lộ một phần tính cách của bạn. Nếu là người yêu thích thể thao, bạn sẽ có rất năng động. Những người yêu thích viết blog, chia sẻ lại rất cởi mở. Những người thích đọc sách điện tử lại rất yêu thích sự tiện lợi của công nghệ. Rất nhiều người yêu thích nhạc Trịnh có suy nghĩ rất sâu sắc và hay trầm tư để nghĩ về cuộc sống, nhân sinh... Sau mỗi phần thuyết trình, bạn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh sở thích. Đó có thể về những người có cùng sở thích, đam mê hoặc trái ngược với điều bạn yêu thích. Ví dụ khi bạn nói rằng đọc sách là một sở thích của bạn từ thưở bé đến giờ, kết thúc phần thuyết trình, một vài câu hỏi điển hình mà bạn sẽ nhận được là: - Bạn thường đọc sách thể loại nào? Tác giả mà bạn tâm đắc nhất là ai? - Vừa rồi bạn có nói, bạn rất thích tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Vậy bạn thích tác phẩm nào nhất của ông ấy? - Mình cũng đang đọc tác phẩm “Bỉ vỏ” của Nguyên Hồng giống bạn. Bạn nghĩ sao về nhân vật Tám trong tiểu thuyết này? - Mình đã đọc tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” nhưng không thích văn phong của Tô Hoài lắm. Tại sao bạn thích các tác phẩm của tác giả này? - ... Bạn sẽ gặp rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy nữa của những người khác liên quan đến các chủ điểm thường ngày về sở thích: âm nhạc, tiếng anh, thể thao, phim ảnh... đòi hỏi bạn phải có hiểu biết tốt về vững lực đam mê. Trình bày về sở thích trong bài viết giới thiệu bản thân không quá khó nhưng cần bạn thực sự hiểu biết và quan tâm. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị tâm lý tự tin, bạn cần vững vàng về kiến thức.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan