Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Địa lý Skkn-một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo v...

Tài liệu Skkn-một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn địa lý 7

.DOC
32
2998
146

Mô tả:

PHÒNG GD – ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN NHẰM GIÁO DỤC HỌC SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÝ 7. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Thế Vinh Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Môn đào tạo: Địa Lý Krông Ana, tháng 03 năm 2015 I. Phần mở đầu : I.1. Lý do chọn đề tài. Như chúng ta đã biết trong những năm gần đây môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ phát triển của các khu công nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện nay, sự tập trung dân cư về sống ở các đô thị quá đông dẫn đến chất thải sinh hoạt ngày càng nhiều và chất thải đó thải ra môi trường sẽ làm môi trường bị ô nhiễm, chất thải chưa qua xử lí sẽ làm nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra do hóa chất bảo vệ thực vật, các chất hóa học, các chất phóng xạ, khí thải từ các nhà máy, các phương tiện tham gia giao thông, tất cả những nguyên nhân trên đều làm ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí và kể cả môi trường đất. Thực tế cho thấy trong những năm qua ngay ở địa phương chúng ta theo quan sát của bản thân tôi thấy một số nơi trên địa bàn Thị trấn Buôn Trấp của chúng ta môi trường đã bị ô nhiễm cụ thể nước thải ở bệnh viện Huyện Krông Ana thải ra môi trường làm cho nhiều hộ gia đình sống gần khu vực bệnh viện phải gánh chịu, nước thải ra cống rảnh và đổ ra ao, hồ, suối, ngoài ra lượng rác thải từ túi bóng, bao bì...của người dân thải ra môi trường làm cho cảnh quan của Huyện không được đẹp. Một số hộ gia đình nuôi vật nuôi khi vật nuôi chết không chôn mà đem vứt ra sông, hồ cũng làm ô nhiễm môi trường, hay ở trường học ý thức bảo vệ môi trường của học sinh cũng chưa được tốt, học sinh còn đổ rác, xả rác bừa bãi cũng làm ô nhiễm môi trường. Như vậy là môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, cuộc sống của con người đang bị đe dọa. Đứng trước thực trạng đó mỗi chúng ta cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy trong quá trình dạy học việc vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường là rất quan trọng và cần thiết cho xu hướng xã hội ngày nay.Vấn đề này chúng ta nên áp dụng các môn học nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường như các môn GDCD, sinh học, công nghệ, văn học, hóa học, mĩ thuật, toán học, vật lí. Bản thân tôi với vai trò là một người giáo viên, đứng trước thực trạng môi trường đang ngày Năm học: 2014 – 2015 Trang: 2 càng xấu đi, tôi ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình là làm sao để mỗi học sinh ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và từng bước có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường. Đó là lí do tôi chọn đề tài này. I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. * Mục tiêu của đề tài: - Giáo dục môi trường trong nhà trường nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là các em học sinh được trang bị những kiến thức về môi trường và từ đó giúp các em bảo vệ môi trường xanh sạch, đẹp, có những hành động thiết thực nhất để bảo vệ môi trường sống xung quanh các em. - Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản để các em có thể bảo vệ môi trường ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt qua các bài học trong chương trình Địa lý 7 cơ sở cho các em học Địa lý năm sau, sẽ giúp các em học sinh nâng dần nhận thức và giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường, gia đình và xã hội để có môi trường xanh sạch đẹp. * Nhiệm vụ của đề tài: - Nghiên cứu lí luận của việc dạy học vận dụng kiến thức liên môn về vấn đề bảo vệ môi trường trong các giờ học như thế nào cho có hiệu quả cao nhất. - Nghiên cứu SGK Địa lý 7 và các môn học xem bài nào có thể liên môn vào nội dung cho phù hợp. - Nghiên cứu xem có những hình thức hoạt động ngoại khóa nào dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo tính giáo dục môi trường đạt hiệu quả cao nhất. - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về các vấn đề môi trường - Đề ra những giải pháp để nhằm nâng cao việc giáo dục các nội dung bảo vệ môi trường. Từ đó rút ra kết luận và đưa ra các kiến nghị nhằm giúp việc giáo dục bảo vệ môi trường có hiệu quả. Năm học: 2014 – 2015 Trang: 3 - Thống kê các kết quả đạt được khi thực nghiệm. I.3. Đối tượng nghiên cứu. - Áp dụng đối với học sinh trường THCS Lương Thế Vinh - Huyện Krông Ana - Đăk Lăk - Người thực hiện là Nguyễn Thị Minh Tâm giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Địa lý 7 tại trường THCS Lương Thế Vinh. I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. - Áp dụng cho nhều bài học môn Địa lý 7. - Giới hạn trong nội dung có thể vận dụng kiến thức liên môn về vấn đề bảo vệ môi trường trong chương trình sách giáo khoa. I.5. Phương pháp nghiên cứu. - Các phương pháp trong dạy học môn địa lý như phương pháp khảo sát, đối chiếu. - So sánh để tìm ra những nét nổi bật về tình trạng ô nhiễm môi trường. - Phương pháp đàm thoại, phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan. II. Phần nội dung. II.1. Cơ sở lý luận. Trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng hình thức phù hợp trong môn Địa lý 7 và thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, xây dựng mô hình nhà trường xanh – sạch – đẹp. II.2. Thực trạng a. Thuận lợi - khó khăn * Thuận lợi Năm học: 2014 – 2015 Trang: 4 Trường THCS Lương Thế Vinh hiện nay có 20 lớp, có 3 giáo viên dạy bộ môn Địa lý. Trường có tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Đặc thù của môn Địa lý 7 gồm 3 phần: Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường, phần 2: Các môi trường Địa lý, phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục. - Hiện nay với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin đại chúng, nhất là Internet, giúp cho giáo viên và học sinh dễ dàng tìm kiếm hình ảnh, tra cứu các thông tin có liên quan đến môi trường. * Khó khăn : - Thiếu tranh ảnh có liên quan đến bảo vệ môi trường - Từ những kiến thức trong các bài học có liên quan đến vấn đề giáo dục môi trường, các em chưa phát huy được tối đa để vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn. Vì vậy hiện nay trong quá trình dạy học Địa lý ở các trường THCS vấn đề rèn luyện kĩ năng, kiến thức và hình thành thái độ cho học sinh trong giáo dục bảo vệ môi trường ở các bài học hiệu quả chưa cao. b. Thành công - hạn chế * Thành công : - Nhà trường đã phát động phong trào trồng cây xanh, các lớp học hằng ngày đã tổ chức đi nhặt rác, nhặt lá trong các gốc cây. Hàng tuần chào cờ cũng đã biểu dương các chi đội làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, ý thức bảo vệ cây xanh bảo vệ môi trường tốt. Phát động thanh niên học sinh lớp 9 lao động cộng sản dọn vệ sinh khu vực dân cư, quanh khu vực nơi trường đóng. * Hạn chế Tuy nhiên vẫn còn nhiều lớp ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp chưa tốt, học sinh còn xả rác nhiều trong lớp, trước các hành lang, sân trường, cổng trường. Năm học: 2014 – 2015 Trang: 5 Ý thức của nhiều hộ gia đình sống quanh khu vực trường chưa tốt, còn xả rác quá nhiều dẫn đến cảnh quan của trường không được đẹp. c. Mặt mạnh - mặt yếu : Mặt mạnh : Từ các kiến thức đã được học ở trường THCS, học sinh sẽ biết vận dụng các kiến thức, kĩ năng vốn có của mình để vận dụng vào thực tế cuộc sống hằng ngày. Mặt yếu: Để thực hiện được việc bảo vệ môi trường, thì học sinh phải có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động. Trong nhà trường ý thức bảo vệ môi trường của học sinh chưa cao, các em còn xả rác bừa bãi, bỏ rác chưa đúng nơi quy định, hiện tượng học sinh giờ ra chơi ăn quà vặt còn nhiều gây ô nhiễm môi trường, chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn cần quan tâm giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh cảnh quan chung từ đó tạo một môi trương luôn xanh, sạch, đẹp. e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. Là một giáo viên công tác lâu năm ở trường THCS Lương Thế Vinh, trường đóng trên địa bàn Quỳnh Tân II, tôi nhận thấy các em học sinh làm vệ sinh trường lớp chưa sạch sẽ, đổ rác chưa đúng nơi quy định, giáo viên chủ nhiệm chưa quán triệt và nhắc nhở kịp thời ý thức giữ gìn môi trường của các em. Học sinh ăn quà vặt còn quá nhiều xả rác trước cổng trường, xả rác trong các phòng học giờ học trái buổi Học sinh đi vệ sinh chưa đúng nơi quy định, chưa chú ý giữ gìn vệ sinh chung Một số lớp lao động dọn vệ sinh đổ rác chưa đúng nơi quy định. Năm học: 2014 – 2015 Trang: 6 Ý thức bảo vệ môi trường của người dân sống quanh khu vực trường chưa tốt, xả rác bừa bãi, ít quét dọn, đặc biệt những hộ gia đình sống trước cổng trường Học sinh còn thờ ơ với việc bảo vệ môi trường. II.3. Giải pháp, biện pháp: a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: - Vận dụng kiến thức của các môn học như : Sinh học, địa lí, giáo dục công dân, hóa học, công nghệ, mĩ thuật, toán, vật lí, mĩ thuật...để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường. - Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. - Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành hơn. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và giữ gìn môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Môi trường là gì? Theo môn Địa Lý ta có thể hiểu “Môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật, là nơi bao gồm các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất, là nơi chứa đựng và phân hủy các chất thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất. Môi trường có vai trò cực kì quan trọng đối với đời sống của con người. Đó không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển mà còn là nơi lao động và nghỉ ngơi, hưởng thụ và giao lưu những nét đẹp văn hóa, thẩm mĩ ”. Môi trường quan trọng là như thế, ấy vậy mà nó đã bị chính con người từng bước hủy hoại. Môi trường đang bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Năm học: 2014 – 2015 Trang: 7 do tác động của con người, do hóa chất bảo vệ thực vật, các chất hóa học, chất phóng xạ… Cụ thể trong môn Địa lý 7 có một số bài sau ta có thể lồng ghép nhiều môn học để bảo vệ môi trưởng Bài 17 : Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. - Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác. Ô nhiễm môi trường bao trùm tất cả các dạng ô nhiễm. Tuy nhiên, có ba loại ô nhiễm môi trường chính là: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, và ô nhiễm đất. Một khi môi trường ô nhiễm đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người. Nguyên nhân - Đầu tiên, đó chính là sự thiếu ý thức nghiêm trọng của nhiều người dân mà đặc biệt là giới trẻ. Nhiều người nghĩ rằng những việc mình làm là quá nhỏ bé, không đủ để làm hại môi trường. Một số người khác lại cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của chính quyền mà không phải là của mình. Số khác lại nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm thì có làm gì đi chăng nữa cũng không đáng kể, và việc ô nhiễm môi trường cũng không ảnh hưởng gì tới mình nhiều...Thấy vậy nhưng không phải vậy! Việc phá hoại môi trường của một người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập hợp nhiều người ảnh hưởng rất lớn. Trách nhiệm bảo vệ môi trường tuy cũng có một phần là của nhà nước nhưng đa phần lại Năm học: 2014 – 2015 Trang: 8 là của người dân. Và những việc chúng ta làm đối với môi trường, tuy hiện giờ ta chưa thấy được, nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng tới ta ít nhiều. - Phần khác là do sự thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp. Do đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, không ít doanh nghiệp đã vi phạm quy trình khai thác, góp phần đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chính sự chưa chặt chẽ trong việc quản lý bảo vệ môi trường của nhà nước cũng đã tiếp tay cho các hành vi phá hoại môi trường tiếp diễn. Ngoài ra, lượng xe cộ lưu thông ngày càng nhiều cũng góp phần không nhỏ vào việc gây ô nhiễm bầu không khí. Bài 3 : Quần cư. Đô thị hóa Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng Bài 11 : Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng - Do sự quá tải dân số ở nhiều khu đô thị lớn ngày nay. Trên thực tế, tình trạng quy hoạch các khu đô thị hầu như chưa gắn với vấn đề xử lý chất thải, nước thải nên ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu đô thị đang ở mức báo động. Trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước, có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Năm học: 2014 – 2015 Trang: 9 - Còn nữa, riêng chỉ với Việt Nam, thực tế suy thoái tài nguyên đất là rất đáng lo ngại. Với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp, hoạt động đô thị hóa như hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng suy thoái,…Đất bị ô nhiễm có thể trở lên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều nay sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn . - Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí cũng đang rất ngiêm trọng. Theo bản tổng kết môi trường toàn cầu do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách 6 thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới. Về nồng độ bụi, hai thành phố lớn nhất Việt Nam này chỉ đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải, New Delhi và Dhaka. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho những thành phố này bị ô nhiễm là do sự gia tăng dân số chóng mặt. Mật độ dân số đông, kèm theo ý thức kém của người dân, rác thải trở thành vấn nạn lớn của những thành phố trên Hậu quả - Do môi trường sinh thái bị ô nhiễm, cá tôm chết nhiều hoặc bị bệnh tác hại nghiêm trọng đến sản lượng, kinh tế người dân tốn kém nhiều trong việc cải tạo môi trường. - Nhiều người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nạn ô nhiễm nguồn nước. Hiện tượng thủy triều đỏ cũng đã xuất hiện ở nước ta từ tháng 6 đến trung tuần tháng 7 âm lịch tại vùng biển nam trung bộ, đặc biệt là tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.. - Với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp, hoạt động đô thị hóa như hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng suy thoái,…Đất bị ô nhiễm có thể trở lên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều nay sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn . Năm học: 2014 – 2015 Trang: 10 - Là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, hen suyễn, hay nặng hơn là ung thư. Chỉ riêng ở Việt Nam hàng năm đã có khoảng 16.000 người chết vì những căn bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí. Dự báo trong những năm tới, con số này còn có thể tiếp tục gia tăng. Môn Toán học - Thống kê cho thấy: Khí thải thế giới các đô thị chỉ có khoảng 60% - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường...Hầu hết lượng nước thải chưa được xử lý đều đổ thẳng ra sông, hồ và dự báo đến năm 2010 là 510.000m3/ngày. Đặc biệt ảnh hưởng nhiều nhất là nghành nuôi trồng thủy sản. - Theo Liên Hợp Quốc, mỗi năm, có tới 1,3 tỷ tấn rác thải mỗi năm và con số này sẽ còn tăng lên 2,2 tỷ tấn vào năm 2025. - Nói về Việt Nam: Tại Hà Nội, từ 50-60% chất thải rắn ở khu vực ngoại thành cũng xử lý bằng việc chôn lấp, số còn lại do người dân tự xử lý. Môn Sinh học - Rác thải khó phân hủy lẫn vào đất cản trở quá trình sinh trưởng các loài thực vật dẫn đến hiện tượng xói mòn. - Rác thải làm tắc nghẽn hệ thống cống rãnh -> tăng khả năng ngập lụt, kí sinh trùng phát sinh (tăng dịch bệnh). - Rác thải trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. - Khí độc khi đốt rác thải là nguyên nhân của các bệnh: ung thư phổi, khó thở, nôn ra máu, giảm khả năng miễm dịch, dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh,…v.v… - Bệnh tật là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con người. Vậy mà chính hành động của con người đã giết chết con người. Nói vậy cũng không ngoa, cái chết từ từ mà họ gián tiếp mang đến là những hệ lụy của Năm học: 2014 – 2015 Trang: 11 việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp một cách chưa đúng đắn. Mặt khác do ý thức của người dân không tốt nên họ “tiện tay” vứt ngay rác thải vào những khu vực xung quanh làm ảnh hưởng đến mĩ quan của môi trường và chính sức khỏe của họ. Nếu người dân chẳng may sử dụng phải nguồn nước bẩn , hay sống gần những nơi bị ô nhiễm sễ dễ mắc các bệnh về đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh đau mắt hột, …bởi vì nước bẩn là nơi sinh sống của không biết bao nhiêu loại vi khuẩn gây bệnh. Ao tù, nước đọng còn là nơi cư trú của nhiều loại ấu trùng, điển hình là ấu trùng của muỗi! Những ví dụ đau lòng của việc xả nước thải, hẳn không ai không biết, là trường hợp của con sông Thị Vải bị ô nhiễm bởi hoá chất thải ra từ nhà máy của công ti bột ngọt Vê Đan suốt 14 năm liền. Điều này khiến cho con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân ở xung quanh. Hay một ví dụ nghiêm trọng khác: nhiều người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nạn ô nhiễm nguồn nước. Điển hình như “làng ung thư” Thạch Sơn ở Phú Thọ, hàng trăm người đã chết vì căn bệnh ung thư mà nguyên nhân là do dùng nguồn nước bị ô nhiễm thải ra Nhà máy Hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ. - Những chất thải công nghiệp như khí thải nhà máy, khói xe… của các khu đô thị lớn này nói riêng và của thế giới nói chung cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, hen suyễn, hay nặng hơn là Năm học: 2014 – 2015 Trang: 12 ung thư. Chỉ riêng ở Việt Nam hàng năm đã có khoảng 16.000 người chết vì những căn bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí. Dự báo trong những năm tới, con số này còn có thể tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, cây xanh vị cứu tinh của chúng ta lại bị chặt phá vô tội vạ để phục vụ cho lợi ích kinh tế của nhiều người. - Môn Hóa học : Ô nhiễm không khí còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái: SO2 và các oxit nitơ làm hủy diệt các khu rừng và các cánh đồng, làm độ PH giảm trong đất hoặc khói bụi do các phương tiện giao thông thải ra lẫn với sương mù tạo nên sự ngột ngạt, gây nhiều bệnh cho con người, làm giảm ánh sáng mặt trời mà ánh sáng mặt trời rất cần cho thực vật để thực để thực hiện quá trình quang hợp của cây xanh. Mà cây xanh là nguồn cung cấp O2 chính của con người. Điều này gây mất mát lớn cho cuộc sống. Điều đáng lo ngại nhất là con người thải vào không khí các loại khí độc như : CO2, SO2, CO, N2O, CH4, CFC…Chính những khí thải độc hại của nhà máy, xe cộ… đã góp phần không nhỏ trong việc xả ra các khí độc này. - Thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật… được dùng trong nông nghiệp cũng là tác nhân gây ra ô nhiễm nước và đất. Những chất hóa học này chứa một lượng chấtđộc Năm học: 2014 – 2015 Trang: 13 như:organochlorine,organophosphates,….Những hóa chất này sẽ thấm vào đất và ảnh hưởng đến mạch nước ngầm của khu vực đó, chưa kể hóa chất này có thể chảy ra sông, suối… làm nguy hại đến sức khỏe của người dân khi vô tình sử dụng. - Còn một cái tên đáng được quan tâm nữa, đó là bao ni lông. Những túi nilon nhuộm màu xanh, đỏ, vàng ngoài đang dùng đựng thực phẩm đã chế biến sẽ gây độc hại cho thực phẩm do chứa kim loại như chì, cadimi (những chất gây tác hại cho bộ não và là nguyên nhân chính gây ung thư). Nếu xử lý túi nilon bằng phương pháp đốt thì cũng không ổn vì túi nilon chứa 2 chất PE và PP, khi đốt sẽ tạo thành khí cacbonic, mê tan và khí dioxin cực độc. Theo phân tích của các chuyên gia Viện Công nghệ hóa học, thì túi nilon được làm từ nhựa PTE không độc hại nhưng các chất phụ gia thêm vào để làm túi nilon mềm, dẻo, dai lại vô cùng độc hại. Nếu đựng đồ nóng ở nhiệt độ từ 70-80 độ C thì những chất phụ gia sẽ có phản ứng phụ và khó mà biết được nó độc hại tới đâu.Và theo phân tích của các nhà khoa học, sau khi sử dụng, rác thải nilon phải mất từ 500 đến 1000 năm mới tự phân hủy. - Theo thống kê của sở Tài nguyên – Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mỗi ngày người dân Thành phố này thải ra môi trường khoảng 60 tấn túi nilon đã qua sử dụng. Đây là một con số đáng báo động! Môn Vật lí : Một vấn đề quan trọng khác là chính khí CO2 đã gây hiệu ứng nhà kính, làm thúc đẩy quá trình nóng lên của Trái Đất, dẫn đến những vấn đề Năm học: 2014 – 2015 Trang: 14 nghiêm trọng như băng tan ở hai cực, thậm chí làm thủng tầng ôzôn. Theo nghiên cứu thì chất khí quan trọng gây hiệu ứng nhà kính là CO2, nó đóng góp 50% vào việc gây hiệu ứng nhà kính, CH4 là 13%, nitơ 5%, CFC là 22%, hơi nước ở tầng bình lưu là 3%,…Nếu như chúng ta không ngăn chặn được hiện tượng này thì trong vòng 30 năm tới mặt nước biển sẽ dâng lên từ 1,5 đến 3,5m. Có nhiều khả năng lượng CO2 sẽ tăng gấp đôi vào nửa đầu thế kỉ sau. Qủa thật là đáng sợ! Môn Ngữ văn - Từ bài “Thông tin về ngày Trái đất” (Văn học lớp 8): cho thấy rằng: sự giải thích đơn giản mà sang tỏ về tác hại của việc dùng bao bì ni lông, về lợi ích của Năm học: 2014 – 2015 Trang: 15 việc giảm bớt chất thải ni lông, đã gợi cho chúng ta những việc có thể làm ngay để cải thiện môi trường sống, để bảo vệ Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Môn Mĩ thuật - Tổ chức các cuộc thi giao lưu, vẽ tranh cổ động chung tay bảo vệ môi trường. Năm học: 2014 – 2015 Trang: 16 Lịch Sử - Hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh tạo điều kiện cho môi trường ngày càng ô nhiễm nặng nề hơn: - Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh hoá học từ năm 1961 đến năm 1972 với quy mô lớn nhất trong mọi thời đại của lịch sử chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, quân đội Mỹ đã rải khoảng hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ và phát quang xuống một diện tích khoảng 24,67% tổng diện tích lãnh thổ Nam Việt Nam, trong đó phần lớn là chất độc da cam, là chất có chứa tạp chất độc điôxin. Tán rừng bị phá vỡ, môi trường rừng bị thay đổi nhanh chóng. Hậu quả của chiến tranh hoá học của Mỹ còn dẫn đến nhiều thiệt hại khác về môi trường và tính đa dạng sinh học. Quá trình trút lá ồ ạt đã dẫn đến hiện tượng ứ đọng dinh dưỡng và có 10 đến 15 triệu hố bom chiếm khoảng 1% diện tích rừng Nam Việt Nam làm cho lớp đất mặt bị đảo lộn và thúc đẩy quá trình rửa trôi đất. Hậu quả trên cản trở trực tiếp đến diễn thế phục hồi rừng, và tác động xấu đến rừng phòng hộ đầu nguồn của 28 lưu vực sông. Môn GDCD - Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân: - Phải có các hình thức xử phạt thật nặng và nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có hành vi phá hoại môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. - Bên cạnh đó, cũng cần giáo dục ý thức cho người dân qua các hình thức tuyên truyền, cổ động như tổ chức những buổi giao lưu bàn về vấn đề môi trường tại các đơn vị hành chính cấp phường, xã...Đưa những bài viết chi tiết hơn về môi trường Năm học: 2014 – 2015 Trang: 17 trong các sách giáo khoa ngay từ cấp tiểu học, giúp học sinh có thái độ và cái nhìn đúng đắn về môi trường và những hậu quả của việc phá hoại môi trường, từ đó giúp các em biết yêu và bảo vệ môi trường mình đang sống. - Một cách khác để giúp bảo vệ môi trường phát động thường xuyên hơn những phong trào tình nguyện như bảo vệ môi trường khu dân cư, dọn rác ở các khu vực công cộng, làm sạch bãi biển, không vứt rác bừa bãi , thay thế túi ni lông bằng túi giấy, túi vải hoặc giặt sạch sẽ để tái sử dụng. - Theo luật BVMT (lớp 7): - Theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều 49 - Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Điều 4, 10 của Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 nghìn đồng cho đến 500 triệu đồng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. - Đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 2 lần thì xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền thấp nhất từ 100.000 đồng và cao nhất đến 150.000.000 đồng. - Đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 5 lần thì xử phạt tiền thấp nhất từ 500.000 đồng và cao nhất đến 200.000.000 đồng. - Đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần thì xử phạt tiền thấp nhất từ 2.000.000 đồng và cao nhất 250.000.000 đồng. - Đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên thì xử phạt tiền thấp nhất từ 8.000.000 đồng và cao nhất đến 300.000.000 đồng. Đối với trường hợp xả nước thải có chứa chất nguy hại vượt tiêu Năm học: 2014 – 2015 Trang: 18 chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì xử phạt như sau: Phạt tăng thêm từ 20% đến 50% của mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm tương ứng nêu trên. - Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép. *Biện pháp bảo vệ: - Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lí quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc về môi trường - Trồng nhiều cây xanh - Xử lý môi trường vệ sinh xunh quanh - Tận dụng năng lượng tự nhiên - Hạn chế xả rác và sử dụng bao bì nilon - Áp dụng khoa học hiện đại vào đời sống Năm học: 2014 – 2015 Trang: 19 c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp Giáo viên phải lồng ghép các môn học có liên quan đến môi trường vào bài học như : + Kiến thức về thành phần môi trường gồm không khí nước, cây cối, đất đai , động thực vật học sinh có ý thức bảo vệ và được tuyên tuyền giáo dục nâng cao nhận thức đúng đắn, toàn diện về vị trí,vai trò, ý nghĩa to lớn của giáo dục môi trường và học sinh phải hiểu nếu những thành phần trên bị ô nhiễm thì cuộc sống của loài người có nhiều bất ổn, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. + Học sinh phải hiểu những thành phần của môi trường do thiên nhiên ban tặng không phải là vĩnh hằng mà có lúc nó sẽ cạn kiệt, nên phải có ý thức tu tạo, nâng cấp. Năm học: 2014 – 2015 Trang: 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan