Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Thể dục Skkn-kinh nghiệm hướng dẫn tự học môn bơi lội cho học sinh trường thcs lý tự trọ...

Tài liệu Skkn-kinh nghiệm hướng dẫn tự học môn bơi lội cho học sinh trường thcs lý tự trọng, thành phố tam kỳ.

.DOC
41
1303
135

Mô tả:

1 I/ Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN BƠI LỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG II/ Đặt vấn đề: Qua nhiều năm làm công tác trực tiếp giảng dạy môn bơi lội ở Trung tâm TTN Miền Trung và dạy bơi cho học sinh khối 6 của trường tôi thường khuyên nhủ học trò: Bơi lội là môn thể thao, muốn tập bơi lội, em chỉ cần nhìn động tác người ta bơi làm theo là được, bao nhiêu người biết bơi mà đâu cần thầy dạy. Mặt khác tôi thường nói với học sinh là: Em biết bơi phải có trách nhiệm tập cho em chưa biết bơi, việc làm trên ngoài việc giúp đỡ bạn mà còn mang tính nhân văn cao cả, mà mỗi chúng ta cần phải phát huy. Nhằm nhấn mạnh, đề cao cho học sinh việc tự tìm hiểu để học tập vươn lên theo chủ đề năm học. Học sinh phải xác định được mục tiêu, thái độ học tập “ Học để biết, học để vận dụng trong cuộc sống...” Đối với môn bơi lội càng có ý nghĩa thiết thực rõ nét hơn Vì vậy công tác phổ cập kiến thức và kỹ năng bơi lội thực dụng cho trẻ là việc làm cấp bách trước mắt và lâu dài của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở nước ta. Đó là trách nhiệm của Nhà nước, của các tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường. Đối với cán bộ Thể dục thể thao, giáo viên Giáo dục thể chất ( GDTC) trong trường học, đó vừa là trách nhiệm nghề nghiệp vừa là tình cảm yêu thương bảo vệ trẻ em, vừa có tính nhân văn cao cả. Ai cũng biết Bơi lội là môn thể thao không chỉ có tác dụng rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất, ý chí cho người tham gia tập luyện mà còn góp phần rèn luyện những kỹ năng quan trọng giúp cho con người chủ động phòng chống tai nạn đuối nước có hiệu quả. SKKN Trần Văn Thanh 2 Nhưng đối với học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, từ năm học 2011- 2012 đến năm học 2014 - 2015 đang triển khai đề án giảng dạy và phổ cập Bơi lội cho học sinh toàn trường. Đến năm 2015 học sinh trường Lý Tự trọng, có trên 95% học sinh biết bơi, theo đề án giảng dạy từng khối, từng năm; đến nay đã giảng dạy được 2 khối 6 và 7. Ngoài ra số học sinh ở các khối khác của trường chưa được học Bơi, cũng như nhu cầu tự học bơi của học sinh khác, của những người không có điều kiện học bơi ở các lớp có giáo viên hướng dẫn giảng dạy Bản thân tôi năm học 2011 – 2012 đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và đề án phổ cập bơi cho học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, nhằm từng bước tiến tới phổ cập bơi cho tất cả học sinh trường THCS Lý Tự Trọng đến năm 2015. ( Với đề tài SKKN “ Một số phương pháp giảng dạy và phổ cập bơi cho học sinh trường THCS Lý Tự Trọng đến năm 2015” ). Đã giảng dạy và phổ cập được 2 khối lớp 6 và 7 của trường với 609 em Trong năm học này với chủ đề chính cần phát huy trong học sinh là “Nâng cao tính chủ động tự học của học sinh ở tất cả các môn học”.Với nội dung, yêu cầu trên, với môn Thể dục tôi muốn đưa ra một số phương pháp tự học trong bộ môn Bơi lội, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tự học môn bơi lội mà không cần giáo viên hướng dẫn trực tiếp. Qua nhiều năm làm công tác giảng dạy bộ môn bơi lội cho học sinh ở trường và giảng dạy tại Trung tâm thanh thiếu niên Miền Trung ở các kỳ nghỉ hè. Bằng những phương pháp giảng dạy và các kỹ thuật bơi đơn giản, gần gủi, thực dụng, theo qui trình tự học bơi để các em nhanh tiếp thu, nhanh biết bơi nhất. Cũng qua đây giúp cho đồng nghiệp, những người muốn học Bơi rút ra những kinh nghiệm cho việc tự học Bơi bơi của chính mình và hướng dẫn giảng dạy bơi cho học sinh, những người khác chưa biết bơi nhằm mục đích tiến đến phổ biến cho nhiều người biết bơi lội, làm giảm tỷ lệ đuối nước trong những năm đến, đặc biệt cho học sinh toàn Thành phố trong thời gian sắp đến. SKKN Trần Văn Thanh 3 Mục đích cuối cùng nhằm tạo cho nhiều học sinh muốn tự học bơi và biết bơi nhanh nhất; sâu xa hơn nhiều học sinh biết bơi sẽ đáp ứng được tốt công tác phòng chống đuối nước trong học sinh cho những năm đến. II/ Cơ sở lý luận: 1/ Khái niệm về bơi lội và người biết bơi: Trên cơ sở mục tiêu của việc học hiên nay “ Học để biết, học để vận dụng trong cuộc sống, học để làm người, học để làm việc”. Đối với việc tự học bơi hiện nay, chúng ta cần quan tâm hơn cho mục tiêu là học để biết và học để vận dụng cuộc sống, học bơi để nâng cao kỹ năng sống của mỗi chúng ta. Mặt khác hướng dẫn cho học sinh tự học bơi là đáp ứng chuyên đề dạy học hiện nay “ Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh”, ứng phó tốt với môi trường hiện nay là “ phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong đó có đuối nước” Bơi lội là môn thể thao dưới nước, do tác động của sự vận động toàn thân, đặc biệt là quạt tay, đạp chân trong nước mà trên cạn chúng ta chưa bao giờ thực hiện. Con người bơi được trong nước, trước tiên nhờ các tính chất cơ bản của nước như lực đẩy từ dưới lên, lực cản của nước, cũng như khả năng điều khiển hoạt động của cơ thể trong môi trường nước.Vì vậy hoạt động bơi lội khác hoạt động trên cạn. Theo quan niệm hiện nay, người biết bơi là người biết vận động để thở và không thể chìm trong thời gian 5 phút. Biết bơi, tức là biết khắc phục hiện tượng sợ nước, ức chế dần những phản xạ bảo vệ tự nhiên khi tiếp xúc với nước như: Nhắm mắt, sặc nước, sợ chìm, co cứng cơ bắp, vận động thiếu ý thức; Người biết bơi là người biết thở, biết làm động tác nổi và di chuyển trên mặt nước bằng bất cứ kiểu bơi nào. 2/ Lợi ích của tập luyện bơi lội: Hoạt động bơi lội đem lại nhièu lợi ích cho con người và đời sống xã hội. Tập luyện bơi lội trước hết có lợi cho viềc rèn luyện ý chí của con người. Vì khi tập bơi con người phải cố gắng rất lớn để khắc phục những khó khăn ban đầu như: Sợ nước, sợ lạnh, sợ chết đuối và tiêu tốn sức rất lớn. SKKN Trần Văn Thanh 4 Tập luyện bơi lội có lợi ích cho việc củng cố, nâng cao sức khoẻ, cải thiện vóc dáng, thể trạng cũng như hình thành nhân cách con người Khi hoạt động bơi lội, hầu hết các nhóm cơ trên cơ thể đều tham gia hoạt động. Do đó hoạt động bơi lội làm cho cơ thể phát triển cân đối, toàn diện. Tập luyện bơi lội là phương tiện để tôi luyện cơ thể, tạo khả năng thích nghi với môi trường và khí hậu thay đổi, nhờ đó ngăn ngừa được những bệnh cảm lạnh. Bơi lội là phương tiện chữa một số bệnh về thể hình cho trẻ em như: cong vẹo cột sống, co cứng khớp, béo phì... Luyện tập bơi lội có tác dụng tốt đối với hệ thống thần kinh trung ương, hưng phấn và ức chế thăng bằng. Hoạt động bơi lội có ảnh hưởng cải thiện chức năng tuần hoàn. Người tập luyện bơi lội thường xuyên tim co bóp mạnh hơn người bình thường, số lần đập của tim lúc bình thường giảm từ 60 lần/ phút xuống 45 lần/ phút Tập luyện bơi lội có tác dụng làm tăng hoạt động của hệ huyết quản, do áp lực của nước vào da, mà máu tỉnh mạch về tim thuận lợi hơn. Tập luyện bơi lội có tác dụng làm phát triển hệ hô hấp, dung tích sống của vận động viên bơi lội đạt tới 6-7 lít, trong khi người bình thường chỉ đạt 3-4 lít đối với nam. Tập luyện thường xuyên bơi lội sẽ phát triển tốt các tố chất vận động như: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai, từ đó làm cho năng lực vận động của con người được nâng cao. Bơi lội là môn thể thao thi đấu, vì thông qua thi đấu, vận động viên có thể đem về nhiều bộ huy chương cho đất nước.Vì các lí do trên, mà bơi lội được xem như là một môn thể thao cơ sở và cơ bản của phong trào TDTT nước ta và phong trào thể thao Olympic thế giới. Bơi lội là môn thể thao có ý nghĩa thực dụng rất lớn trong đời sống con người. Hàng năm có rất nhiều người chết đuối vì không biết bơi hoặc biết bơi nhưng do chủ quan. Rất nhiều lợi ích mà bơi lội đem lại cho các bạn như đã nói ở trên; biết bơi là kỹ năng sống rất quan trọng nhằm đối phó với môi SKKN Trần Văn Thanh 5 trường hiện nay; biết bơi tạo cho con người tự tin, lạc quang hơn trong cuộc sống IV/ Cơ sở thực tiễn: Nước ta là nước nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, có bờ biển dài, có nhiều sông hồ, lũ lụt lại xảy ra thường xuyên hằng năm, do vậy không một người dân nào mà đời người lại không một lần tiếp xúc với các nhân tố trên. Nhưng thực tế hiện nay số người dân biết bơi đang giảm dần, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Bởi một lý do các sông hồ ở nước ta hiện nay bị ô nhiểm, nên việc tắm và học bơi trên sông hầu như không còn nữa. Như ở phần đặt vấn đề đã nhấn mạnh, công tác phổ cập kiến thức và kỹ năng bơi lội thực dụng cho trẻ em là việc làm cấp bách trước mắt và lâu dài của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở nước ta. Hiện nay, bơi lội là nhu cầu cần thiết, thiết thực của mọi người, đặc biệt của lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng. Nhưng việc hướng dẫn gảng dạy, tài liệu, băng hình, nơi học tập rèn luyện vui chơi của người có nhu cầu rất hạn chế; giáo viên thể dục chưa mạnh dạng đứng ra hướng dẫn tập luyện cho các em... Học bơi lội là nhu cầu rất lớn của phụ huynh, học sinh trên địa bàn TP Tam Kỳ nói chung và học sinh trường THCS Lý Tự Trọng nói riêng. Học bơi lội và biết bơi sẽ tạo cho các em tự tin hơn trong cuộc sống, ngoài việc rèn luyện sức khoẻ, bơi lội sẽ giúp cho các em giải toả được những strees trong cuộc sống hiện đại ngày nay, là nơi vui chơi giải trí lành mạnh cho học sinh sau các giờ học căng thẳng... Trong nội dung chương trình dạy học thể dục ở các cấp Tiểu học, THCS, THPT đều có nội dung dạy học bơi lội, nhưng mới là môn thể thao tự chọn, nên nhiều trường, nhiều giáo viên chưa đưa vào giảng dạy thành môn chính khoá. Theo công văn liên tịch năm 2005 giữa các ngành GD&DT, UBTDTT, UB chăm sóc và bảo vệ trẻ em.V/v phổ cập bơi lội cho trẻ em chu kỳ 2005 - 2015, đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc năm 2006, 2007, 2008 và các văn SKKN Trần Văn Thanh 6 bản chỉ đạo của sở GD&ĐT số 2330 ngày 31 tháng 8 năm 2011, cảu phòng GD&ĐT Tam Kỳ v/v phổ biến giảng dạy và tiến tới phổ cập bơi lội cho học sinh từ năm học 2007 - 2008. Hướng dẫn giảng dạy bơi lội và tự học bơi cho học sinh, cũng là thực hiện tốt chủ trương của Bộ GD&ĐT “ Xây trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và “rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh” một cách thiết thực nhất - Đối với học sinh trên địa bàn TP Tam Kỳ nói chung và trường THCS Lý Tự Trọng nói riêng có một ưu thế là gần hồ bơi Trung tâm thanh thiếu niên miềm Trung, nhưng việc tổ chức dạy bơi cho học sinh hầu như chưa có trường nào triển khai dạy; trường THCS Lý Tự Trọng chỉ mới đưa vào dạy đại trà bắt buột ở 2 khối 6 và 7, khối 8 và 9 vẫn chưa được học, các em tự tập là chính. Mặt khác phần lớn học sinh hiện nay biết bơi chính là do các em tự tập là chính, nên việc hoàn thiện động tác của các em rất lâu và sai rất nhiều về kỹ thuật động tác, làm cho các em không bơi nhanh, bơi xa được, làm mất sức rất nhiều, trong quá trình bơi có nhiều động tác thừa tạo ra phản lực rất lớn. - Đối với bản thân là giáo viên thể dục có kỹ năng bơi lội, có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy bơi, được dạy học gần hồ bơi Trung tâm Thanh Thiếu niên Miền Trung, đã nhiều năm giảng dạy môn bơi lội tại đây, bản thân được cử đi học lớp tập huấn bơi lội toàn quốc về phổ cập bơi lội và cứu đuối cho trẻ em tại Quảng Bình 2007 và Quảng Nam hè năm 2011. Tôi muốn tạo ra một tài liệu hướng dẫn cho học sinh cách tự học bơi để các em biết bơi nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với những nhu cầu cần thiết hiện nay của phần lớn học sinh muốn tự học để biết bơi. Tôi đưa ra đây một qui trình để tự học bơi và những phương pháp, bài tập đơn giản nhất để các em tham khảo và tự mình tập để biết bơi, tin tưởng rằng dựa theo tài liệu này thì em nào cũng có thể tự học và biết bơi. V/ Nội dung nghiên cứu: SKKN Trần Văn Thanh 7 Với mục tiêu cơ bản của bộ môn, đặc biệt là môn bơi lội là học để biết, học để vận dụng trong cuộc sống, đáp ứng với môi trường sống hiện nay và nâng cao kỹ năng sống cho mỗi bản thân học sinh. Trước khi vào quá trình tự tập bơi cho mình, để các em có cái nhìn tổng quát về học bơi, để các em biết “ học bơi dễ hay khó”, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu và giải thích một số câu hỏi thắt mắt sau đây: Câu 1: Vì sao người biết bơi xuống nước thì nổi ? Người không biết bơi xuống nước thì chìm ? Câu 2: Vì sao khi tắm ở biển thì người mình dễ nổi hơn khi tắm ở hồ ? Câu 3: Vì sao thường người béo xuống nước dễ nổi hơn người gầy ? Câu 4: Vì sao người bị đuối nước, sau đó lại chìm sâu xuống đáy mà không nổi lên ? cho dù người đó béo hay gầy Câu 5: Vì sao trẻ em tập dễ biết bơi hơn người lớn Câu 6: Vì sao tập để biết bơi, có người cho là dễ, có người cho là khó? Thống kê số học sinh không biết bơi của khố 6 hai năm học vừa qua cho thấy số học sinh không biết bơi hiện nay rất lớn PHIẾU ĐIỀU TRA TRƯỚC KHI HỌC BƠI NĂM HỌC 2011 – 2012 LỚP TỔNG SỐ H.S Số lượng Tỷ lệ 148/294 50,3% SỐ H S BIẾT BƠI NAM 31/146 21% NỮ 9/148 6% SỐ H S BIẾT SỐ H S BƠI KHÔNG 40/294 13% BIẾT BƠI 254/294 87 % PHIẾU ĐIỀU TRA TRƯỚC KHI HỌC BƠI NĂM HỌC 2012 – 2013 TỔNG SỐ H.S Số lượng Tỷ lệ 179/309 58% SỐ H S BIẾT BƠI NAM 23/130 17% NỮ 16/179 9% SKKN Trần Văn Thanh SỐ H S BIẾT SỐ H S BƠI KHÔNG 39/309 12% BIẾT BƠI 270/309 88% 8 Các biện pháp chính cần thực hiện trong nội dung này là: Trong phần chính của SKKN này, với kinh nghiệm của mình tôi đưa ra một số biện pháp nhằm giúp học sinh tự học bơi, để bơi bơi nhanh và an toàn; giúp đồng nghiệp có cơ sở hướng dẫn học sinh tự học bơi để biết bơi cụ thể theo các bước sau: 1/ Dụng cụ chuẩn bị cho học bơi: - Trang phục bơi lội: + Áo, quần chúng ta nên sử dụng trang phục gọn, không vướng, ít cản nước, dễ bơi, tốt nhất là trang phục bơi hiện có bán tại các cửa hàng dụng cụ TDTT trên điạ bàn Tam Kỳ - Nên có kính bơi để bảo vệ mắt ( hiện có bán trên thị trường) - Phao để hỗ trợ cho tập kỹ thuật động tác tay, chân...( phao trái tim) 2/ Qui trình dạy bơi cũng như tự học để biết bơi: Cho dù là dạy bơi hay tự học bơi, tất cả đều phải tuân thủ theo một qui trình chung; cái nào tập trước, cái nào tập sau không thể đảo lộn được cụ thể: - Làm quen với nước - Tập hít vào và thở ra trong nước - Tập nổi trong nước - Tập lướt nước - Tập quạt chân - Tập quạt tay - Tập phối hợp quạt tay chân - Tập phối hợp quạt tay chân với thở - Tập xuất phát -Tập quay vòng Ví dụ: - Chưa tập nổi được, thì không thể tập được các động tác khác được. - Chưa nín thở úp mặt xuống nước được, thì chưa thể làm được gì cả 3/ Các điều không nên trong khi tự học bơi: Chú ý tránh những thói quen không tốt trong bơi lội, đó là: - Bơi khi đói, bơi ngay sau khi ăn no, vận động quá sức sau đó bơi ngay , bơi sau khi uống rượu, hút thuốc trước khi bơi, Không khởi động trước khi bơi - Tập bơi với trang phục không phù hợp - Tâp bơi trong lúc người bị cảm lạnh - Tập bơi ở nước qúa sâu - Tập bơi ở vùng nước chảy xiết SKKN Trần Văn Thanh 9 - Tập bơi ở sông, hồ, biển chỉ có một mình - Trong quá trình tập bơi không nên mặt áo phao để hỗ trợ nổi, vì khi bỏ phao ra thì người không nổi được, mà tự mình phải làm nổi trước khi học các động tác kỹ thuật khác - Khi đi tắm sông, hồ, không đi một mình, không đến những nơi nước sâu nguy hiểm... 4/ Những nguyên tắc trong dạy bơi và tự học bơi: - Học sinh phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của giáo viên, không tỳ tiện ra khỏi khu vực quản lý của giáo viên. - Phải đảm bảo tốt những qui định của hồ bơi - Phải khởi động và tập trên cạn thật kỹ mới xuống nước. - Khi đi tắm sông, hồ, không đi một mình, không đến những nơi nước sâu nguy hiểm... 5/ Các biện pháp đã làm để truyền đạt, hướng dẫn kinh nghiệm này: Tổ chức hướng dẫn đến các giáo viên dạy thể dục của trường, sau đó giáo viên sẽ hướng dẫ lại cho các em ở trong các giờ dạy thể dục của mình. Tổ chức ngoại khóa hướng dẫn cho học sinh toàn trường về cách thức tự học bơi cho mình ( tổ chức dưới cờ, ngoại khóa nhìn động tác thị phạm tại hồ bơi mà chưa cần xuống nước). Đưa tài liệu lên trang web của tổ, của trường để các em truy cập và tự học tại nhà, kết hợp với các đoạn băng hình kỹ thuật bơi 6/ Các động tác cần tập luyện trước khi học kỹ thuật bơi: a/ Những động tác khởi động và bài tập bổ trợ trên cạn: + Bài tập khởi động chung như làm căng các nhóm cơ vận động, làm linh hoạt các khớp + Bài tập khởi động chuyên môn: Như quạt chân bơi trườn sấp, hoặc đạp chân bơi ếch, quạt tây bơi trườn sấp, quạt tay bơi ếch + Các động tác bổ trợ kỹ thuật bơi - Các bài tập ép dẻo, làm căng cơ để tránh bị chuột rút trong lúc bơi + Tư thế thân người khi bơi: SKKN Trần Văn Thanh 10 Tư thế thân người thẳng, tạo như hình thoi để ít cản nước + Cách hít vào, thở ra khi bơi ( hít vào bằng miệng, thở ra bằng miệng và mũi b/ Các giai đoạn làm quen và bổ trợ trước qúa trình tập kỹ thuật bơi: Như chúng ta đã biết “ người biết bơi xuống nước bao giờ cũng nổi, người không biết bơi xuống nước bao giờ cũng chìm”. “Người biết bơi không cử động tay chân nằm trên nước vẫn nổi, người không biết bơi cử động tay chân rất mạnh nhưng người vẫn chìm”. Cho nên để người bơi không sợ nước và nhanh biết bơi, khi dạy bơi hay tự mình học bơi phải tập theo trình tự, không đốt cháy giai đoạn, cái gì tập, cái gì tập sau, cho dù kiểu kỹ thuật bơi nào đi nữa chúng ta cũng phải tuần tự đi qua các bước sau: * Tập làm quen với nước: Đây là bước rất quan trọng, giúp cho người tập bơi không sợ nước, không sặc nước và ổ định cơ thể trong nước. Gồm các động tác và bài tập sau: + Tập lên, xuống hồ, tập đứng lên, ngồi xuống trong nước + Tập nín thở úp mặt trong nước, tay chân thả lỏng ( tập lặp lại nhiều lần ) + Tập hít hơi vào trên không, thở ra bằng miệng trong nước, sau đó cả bằng miệng và bằng mũi trong nước SKKN Trần Văn Thanh 11 Tập thở ra trong nước bằng miệng SKKN Trần Văn Thanh 12 * Tập nổi trong nước: Đây là giai đoạn có tính quyết định trong quá trình học bơi. Nếu người nào tập nổi tốt trong nước là coi như đã biết bơi 50%, nếu người nào nổi trong nước kém thì tập bơi rất khó khăn. Cho nên trước khi tập bơi phải tập nổi trong nước cho tốt, với các động tác và bài tập sau: + Tỳ 2 tay vào thành hồ và tập nổi người trong nước: Hít thật sâu tạo cho lượng không khí vào phổi nhiều, sau đó từ từ úp mặt xuống nước, cơ thể tạo thành một mặt phẳng nổi trên nước, đặc biệt cơ thể thả lỏng, lúc này 2 tay không bám thành hồ nữa, cơ thể nổi bồng bền trên mặt nước. Để thành công ta nên thực hiện lặp lại nhiều lần, tập ở hồ nước cạn trước sau đó tập ở hồ nước sâu hơn + Tập nổi hình phao câu cá. Tập ở hồ lớn. Đây là động tác bổ trợ rất tốt cho tập nổi, đặc biệt đối với những người ít nổi. SKKN Trần Văn Thanh 13 Cách thực hiện như sau: Người ở tư thế đứng thẳng hít thật sâu, sau đó từ từ ngồi xuống, 2 tay ôm bó gối và đạp chân xuống đáy hồ để cơ thể từ từ nổi lên, người giữ thăng bằng. Tư thế người nổi lên như một phao câu cá, xem hình bên. SKKN Trần Văn Thanh 14 Học sinh lớp 6 học bơi NH 2012-2013 đang làm động tác nổi hình phao câu cá và hình sao SKKN Trần Văn Thanh 15 + Tập nổi hình phao câu cá, sau đó nằm nổi dang tay chân: Động tác này làm gống như hình bên, nhưng sau đó dang 2 tay, 2 chân dang ngang, để cơ thể tiếp tục nổi trên mặt nước + Tập nổi hình sao trên mặt nước ba bốn người trở lên: Đây là động tác bổ trợ tốt cho tập nổi và kết hợp với làm động tác quạt chân trườn sấp, đây cũng là động tác thả lỏng ở cuối mỗi tiết học bơi đấy. Tập thêm tư thế nổi ngữa ( Ảnh sưu tầm) SKKN Trần Văn Thanh 16 * Tập lướt nước: Đây là giai đoạn tập làm quen với cơ thể di chuyển trong nước và giữ thăng bằng trong nước, được thực hiện bởi các động tác và bài tập sau: + Tập lướt nước hình cá kiếm Đây là động tác rất quan trọng, thực hiện được động tác này thì việc học bơi và biết bơi thật dễ dàng và nắm chắc thành công ( Ảnh sưu tầm) Tư thế người khi lướt nước SKKN Trần Văn Thanh 17 Em Tiên Lớp 6/2 đang làm đông tác lướt nước + Cách thực hiện động tác lướt nước: Thực hiện với mực nước ở ngang bụng hay ngực. - Đứng tựa lưng vào thành bể, hít vào thật sâu, nín thở - Hai tay duỗi thẳng về trước, 2 bàn tay kẹp vào nhau - Hai tay khép sát bên tai, thân người và tay tạo thành hình con cá kiến ( mũi nhọn) - Mặt úp xuống nước, người hơi nghiên về phía trước - Mông đưa lên cao, co 2 chân lên cao đạp vào thành bể lap người về phia trước, hai chân duỗi thẳng . Lúc này thân người nằm thẳng và lướt nhẹ nhàn trên mặt nước - Mời xem hình vẽ mô phỏng động tác dưới đây: SKKN Trần Văn Thanh 18 + Tập lướt nước có sử dụng phao: Thực hiện động tác như cũ nhưng 2 tay tỳ lên phao trái tim để thực hiện động tác lướt nước : + Tập lướt nước hình cá kiếm, có người giúp đở: Thực hiện động tác như cũ nhưng có người bạn hỗ trợ từ phía sau: 9/ Giảng dạy nội dung và kỹ thuật bơi trườn sấp: SKKN Trần Văn Thanh 19 - Đặc điểm của bơi trườn sấp là kiểu bơi có lịch sử lâu đời nhất, có tốc độ bơi nhanh nhất, người học dễ tiếp thu và nhanh biết bơi nhất... Là kiểu bơi thể thao có trong chương trình thi đấu Hội khỏe phù đổng và các đại hội Thể dục thể thao các cấp - Kỹ thuật bơi: 9.1/ Vị trí thân người: Khi bơi trườn sấp thân người nằm ngang bằng trên mặt nước, có hình dáng thoi nhọn, lực cản của nước ít nhất so với các kiểu bơi khác. ( Ảnh sưu tầm) 9.2/ Động tác chân: Động tác chân của người bơi trườn sấp có mục đích:  Giữ thăng bằng cho cơ thể trên mặt nước  Tạo thêm một phần lực đẩy cơ thể tiến về phía trước  Chân chuyển động co duỗi các khớp hông, đầu gối, cổ chân theo hướng ra sau trên xuống. a.- Tập chân trên can: Ngồi trên thành hồ, duỗi thẳng 2 chân và 2 bàn chân, nâng lên đập xuống liên tục cho thật nhuyễn, đầu gối thẳng, Khi quạt chân không được co khớp gối SKKN Trần Văn Thanh 20 b-Tập chân trong nước: Nằm dài trên mặt nước, 2 tay bám vào thành hồ , 2 chân thật thẳng, đập chân liên tục như trên cạn SKKN Trần Văn Thanh
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan