Skkn chế tạo bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ đệm phục vụ cho dạy học môn âm nhạc lớp 3,4,5.
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Việt Nam là một dân tộc có vốn năng khiếu nghệ thuật và một truyền
thống yêu âm nhạc từ rất lâu đời. Với người Việt Nam, âm nhạc cần thiết như
cơm ăn nước uống, như không khí để thở. Bởi vậy, cha ông ta đã tận dụng mọi
cơ hội để “làm” âm nhạc nhằm tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Qua tìm
hiểu về nhạc khí dân tộc Việt, tôi nhận thấy, hầu như mọi vật liệu sẵn có trong
thiên nhiên đều có thể trở thành nhạc khí dưới những đôi tay khéo léo của người
Việt. Tất cả các nguyên vật liệu từ thực vật, động vật cho đến khoáng sản đều
được người Việt khai thác để làm nhạc cụ, tạo nên những màu âm đa dạng và
mang tính đặc trưng của âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh những nhạc cụ cổ truyền
phong phú đa dạng về loại hình, cấu trúc, âm sắc, âm lượng là sự đa dạng về
phương thức, kĩ thuật diễn tấu cũng như tập quán sử dụng mang một nét đặc
trưng riêng của người Việt .
Nhờ lòng say mê âm nhạc, sự thông minh tìm tòi sáng tạo không mệt mỏi
của ông cha ta. Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy trong hệ nhạc khí cổ truyền
Việt Nam tất cả những nhạc khí cực kì đơn sơ cho tới những nhạc cụ hoàn
thiện độc đáo. Là một giáo viên được phân công trực tiếp giảng dạy môn âm
nhạc. Tôi nhận thấy, để kế thừa truyền thống của cha ông, giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc, đồng thời phát huy tính tích cực, rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ, lòng
kiên trì và óc sáng tạo cho cả người dạy và người học. Người giáo viên cần phải
coi trọng việc chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học một cách thường xuyên,
nghiêm túc nhằm đạt được mục tiêu: “ Đổi mới phương pháp là đổi mới đồ dùng
dạy học”, mang lại hiệu quả cao nhất cho các tiết dạy Âm nhạc. Đó chính là lí
do để tôi đề xuất và hoàn thành tốt việc chế tạo và đưa vào sử dụng bộ nốt nhạc
cùng các nhạc cụ gõ đệm trong giảng dạy bộ môn âm nhạc ở trường tiểu học
Tiên Cát và đó cũng chính là lí do để tôi hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm: “
Chế tạo bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ đệm phục vụ cho dạy học môn Âm
nhạc lớp 3,4,5”.
1
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
I. Cơ sở lí luận :
Khuông nhạc, khóa son, hình nốt, dấu lặng đơn, lặng đen….. gọi chung là
các kí hiệu âm nhạc (hay bộ nốt nhạc) được dùng để dạy cho các em tập làm
quen với các kiến thức âm nhạc đơn giản ở bậc tiểu học. Bên cạnh đó, thanh
phách, song lang, mõ, trống, sênh,…..là những nhạc cụ được kích âm nhằm mục
đích giữ nhịp cho bài hát và là phương tiện phục vụ cho các hoạt động biểu diễn
văn nghệ. Tất cả các phương tiện, đồ dùng dạy học kể trên đều được chế tạo từ
các vật liệu đơn giản, dễ kiếm và được sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy
học âm nhạc tạo ra không khí học tập vui tươi, thoải mái, góp phần làm sinh
động các hoạt động biểu diễn, nâng cánh cho tiếng hát các em hay hơn. Việc tập
cho các em làm và sử dụng thành thạo bộ nhạc cụ gõ đệm và coi nó như một thứ
đồ chơi trẻ em thông qua các trò chơi được tổ chức trong quá trình dạy học âm
nhạc, các hoạt động văn nghệ ngoại khóa sẽ mang lại sân chơi mới lạ, hấp dẫn
nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường.
Trong những năm học gần đây, Bộ giáo dục, Sở giáo dục và Phòng giáo
dục đã có những văn bản cụ thể quy định hướng dẫn việc làm và sử dụng thiết
bị, đoà dùng dạy học âm nhạc nhằm đổi mới phương pháp dạy học và phát huy
tính tích cực ở người học, đồng thời khuyến khích người dạy tìm tòi, sáng tạo và
khai thác sử dụng các thiết bị đồ dùng một cách có hiệu quả.
Căn cứ vào quyết định số 12/2003- QĐ/BGD & ĐT ban hành ngày
23/3/2003 về việc làm và sưu tầm một số ĐDDH tự phục vụ cho hoạt động dạy
học của giáo viên. Qua quá trình thực dạy môn âm nhạc ở trường TH Tiên Cát,
tôi rất tâm đắc với việc nghiên cứu và chế tạo bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ
đệm. Tôi cho rằng đây là một việc cần sớm được thực hiện và triển khai rộng rãi
đến toàn thể đội ngũ giáo viên âm nhạc. Bởi vì, chúng không những góp phần
làm phong phú các thiết bị dạy học âm nhạc trong nhà trường, khắc phục sự đơn
điệu, hạn chế của các thiết bị cũ mà chúng còn phù hợp với đối tượng học sinh ở
khối lớp 3,4,5, đáp ứng kịp thời việc đổi mới PPDH. Ngoài ra, các phương tiện
đồ dùng dạy học âm nhạc nói ở trên không phải chỉ có người dạy mới làm được
2
mà người học cũng có thể làm để tự phục vụ cho việc học của mình. Thông qua
quá trình làm và sử dụng bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ.
2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
Trường tiểu học Tiên Cát là một trường nằm ở trung tâm phường Tiên Cát
– Thành phố Việt Trì. Trường lớp khang trang, cơ sở vật chất và các trang thiết
bị đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học. Ngay từ đâu năm học, nhà trường đã
sớm triển khai việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp và
coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí để đánh giá giáo
viên.
Bên cạnh đó nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp
niềm đam mê nghiên cứu chế tạo ra các nhạc cụ gõ đệm và bộ nốt nhạc
phục vụ tốt cho giảng dạy.
Bên cạnh những thuân lợi kể trên còn một số những khó khăn như: Các
thiết bị dạy học âm nhạc chưa phù hợp với tình hình thực tế. Mà cụ thể là các
nhạc cụ gõ có số lượng khá khiêm tốn, đơn điệu, âm thanh quá lớn vừa làm ảnh
hưởng lớp học bên cạnh, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người dạy và người
học. Riêng đối với khối lớp 3, khi dạy các bài về kí hiệu âm nhạc. GV phải dạy
chay làm cho các tiết học trở nên nhàm chán, buồn tẻ, không gây hứng thú cho
học sinh. Từ đó, các em không thích học vì rất khó thuộc nốt nhạc. Để khắc
phục những khó khăn nêu trên đồng thời giúp học sinh thỏa mãn hứng thú bằng
những bài tập thực hành, những trò chơi bổ ích. Tôi cho rằng việc chế tạo bộ nốt
nhạc và các nhạc cụ gõ đệm phục vụ cho giảng dạy âm nhạc cần sớm được thực
hiện và phổ biến rộng rãi tới đội ngũ GV đang làm nhiệm vụ giảng dạy bộ môn
âm nhạc ở tất cả các trường tiểu học.
3
Bảng KSCL cuối học kì I và cuối học kỳ II năm học 2012 – 2013
- Khối 3:
Năm
Thời điểm
TSHS Hoàn
học
thành
2012
tốt
45
45
%
%
Chưa
%
159
159
Thời điểm
TSHS Hoàn
thành
hoàn
28.3
28.3
Cuối HK I
Cuối HK II
- 2013
Hoàn
132
132
71.7
71.7
thành
0
0
0
0
%
Hoàn
%
Chưa
%
- Khối 4:
Năm
học
thành
2012
tốt
40
40
- 2013
Cuối HK I
Cuối HK II
151
151
thành
26.5
26.5
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
4
hoàn
111
111
thành
0
0
83.5
83.5
0
0
Để có được bộ nốt nhạc nam châm và các nhạc cụ gõ đệm, chúng ta cần
thực hiện như sau:
a. Bộ nốt nhạc bằng nam châm:
Vật liệu: Giấy đề can (2-3 tờ với nhiều màu sắc khác nhau), nam châm lá,
băng keo 2 mặt, bút lông, bút màu, keo dán 2 mặt.
Cách làm: Vẽ các kí hiệu âm nhạc lên tấm giấy đề can, dùng kéo cắt
chúng theo nét vẽ. Sau đó, lấy keo 2 mặt dán các hình đã cắt lên tờ nam châm
lá. Cắt nam châm lá theo hình đã dán vào giấy đề can để được các nốt nhạc và
các kí hiệu âm nhạc bằng nam châm. Đây là các đồ dùng, dùng vào việc dạy nốt
nhạc ở lớp 3 cũng như tập đọc nhạc ở lớp 4&5.
Cách sử dụng: Dùng kí hiệu âm nhạc bằng nam châm gắn lên bảng để
thực hiện các bài giới thiệu khuông nhạc, khóa son, hình nốt… VD: Khi dạy tập
nhận biết nốt nhạc trên khuông (âm nhạc ở lớp 3). GV chỉ cần vừa nói tên nốt
vừa gắn hình nốt vào vị trí dòng kẻ nhạc ở trên bảng mà không cần mất nhiều thì
giờ để vẽ mẫu. Khi dạy các bài học tập kẻ khuông nhạc và viết khóa son, tập
viết nốt nhạc trên khuông, ôn tập nốt nhạc. GV sử dụng các nốt nhạc để tổ chức
các trò chơi củng cố vừa giúp học sinh thuộc bài tại lớp, vừa làm cho không khí
lớp học sôi nổi. Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng các nốt nhạc bằng nam
châm để ghép thành các bài tập đọc nhạc rất sinh đông mà không cần đến tranh
vẽ của thiết bị, cũng như khi dạy các tiết ôn tập đọc nhạc ở lớp 4, 5.
b. Bộ nhạc cụ gõ đệm bằng gáo dừa:
5
Vật liệu: Gáo dừa khô, sơn, cọ vẽ, giấy nhám.
Cách làm: Lựa những chiếc gáo dừa khô và dày, dùng dao gọt sạch lớp
xơ dừa bám bên ngoài, cạo sạch phần cùi dừa còn sót lại bên trong. Dùng giấy
nhám chà cho nhẵn và bóng rồi lấy sơn vẽ lên mặt gáo tùy theo ý thích. Đây
không chỉ là bộ nhạc cụ dùng để gõ đệm cho bài hát mà nó còn được sử dụng
làm đạo cụ múa phụ họa cho các bài dân ca Khơ Me.
Cách sử dụng: Dùng 2 tay cầm 2 chiếc gáo dừa, đập vào nhau hoặc đập
vào gáo dừa của người bên cạnh theo nhịp hoặc tiết tấu bài hát, bài múa dân ca
Khơ Me.
c. Trống lắc:
Vật liệu: Vỏ hộp trà hoặc vỏ lon bia, bi xe đạp cũ hoặc sỏi, đá nhỏ, giấy
đề can màu
Cách làm: Lấy 2 hộp trà hoặc 2 vỏ lon bia cắt phần đáy, bỏ một số bi
hoặc sỏi vào trong rồi luồn đáy nọ vào đáy kia cho khít. Dùng giấy đề can trang
trí theo ý thích.Tương tự như vậy ta có thể sử dụng một số vật liệu khác để chế
tạo như: vỏ chai nước suối, vỏ hộp thuốc…Đây là những nhạc cụ có âm thanh
rất vui và dễ chịu, dù các em sử dụng với số lượng đông cũng không gây tiếng
ồn làm ảnh hưởng tới các lớp học bên cạnh.
6
- Cách sử dụng: Dùng tay lắc hoặc dùng dùi gõ vào mặt trống theo nhịp,
hoặc phách để giữ nhịp cho bài hát. Có thể dùng phối hợp với các nhạc cụ gõ
khác để tổ chức biểu diễn bài hát.
d. Chũm chọe:
7
Vật liệu: Vỏ hộp bánh pi da, dây ruy băng hoặc dây dứa
Cách làm: Cắt từ hộp baùnh 2 hình tròn đường kính 20cm, dùng kìm
cuốn mép lại, đục lỗ ở giữa, đập cho cong giống nắp vung nồi sau đó luồn dây
qua 2 lỗ đã đục.
Cách sử dụng: Dùng tay kẹp vào 2 đầu dây và đập chúng vào nhau.
Cũng với những hình tròn cắt từ hộp bánh ta sẽ gõ mép lên 2cm để làm
thanh la.
e.Vòng
Lắc- sênh tiền:
Vật liệu: Lắp chai bia hoặc chai nước ngọt, dây kẽm nhỏ,thanh nhựa
Cách làm: Đục lỗ thủng ở giữa các nắp chai, lấy đoạn kẽm dài khoảng 35 cm xâu lại rồi cột thành vòng tròn làm thành vòng lắc.
Với các nắp chai đã đục sẵn ta dùng thanh nhựa cắt từ vỏ can nhựa để
kẹp làm thành sênh tiền.
Cách sử dụng: dùng tay lắc hoặc vỗ nhẹ như trống lắc của học sinh mẫu
giáo.
8
g. Thanh phách : Dùng tre khô cắt thành các đoạn ngắn khoảng 2530cm, vót cho thật nhẵn.
h. Mõ: Lấy đoạn gốc tre, đẽo sạch lớp rễ rồi dùng giấy nhám trà cho
bóng.
Ngoài bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ ra tôi còn tận dụng các vật liệu dư
thừa chế tạo thêm những sản phẩm phụ như: hoa, chiếc thẻ âm nhạc…. làm phần
thưởng âm nhạc trong các hoạt động biểu diễn và trò chơi âm nhạc.
Tóm lại :
Đối với các nhạc cụ gõ: GV sử dụng để hướng dẫn học sinh gõ theo
phách, nhịp, tiết tấu hoặc gõ 2 âm sắc…vừa giữ nhịp cho các em khi hát, vừa
làm đạo cụ cho các em biểu diễn bài hát tạo cho không khí lớp học vui tươi, các
em không còn rụt rè, nhút nhát mà tự tin hơn trong cách thể hiện bài hát:
Vd: Khi gõ phách cho câu hát:
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh
Gv có thể cho các em dùng thanh phách gõ vào phách mạnh, còn các em khác
cầm song lang hoặc trống lắc thì đệm vào phách nhẹ. Khi các em biểu diễn bài
hát theo nhóm, GV nên cho các em sử dụng phối hợp nhiều nhạc cụ với nhiều
cách đệm
9
khác nhau như: Đệm theo tiết tấu, phách, nhịp, sẽ làm cho các em hát tốt
hơn, giọng hát các em bay bổng hơn.
Đối với bộ nốt nhạc: Gv sử dụng để giới thiệu các kí hiệu âm nhạc ở lớp
3: Khi giới thiệu các hình nốt: Gv vừa giảng vöøa gắn hình nốt nhạc bằng nam
châm lên bảng như vậy vừa không tốn thời gian vẽ lại gây được hứng thú học
tập cho các em. Trong hội thi GV giỏi cấp thị xã năm học 2007-2008 tôi đã khá
thành công trong việc sử dụng bộ nốt nhạc bằng nam châm vào tiết dạy: Tập viết
nốt nhạc trên khuông ở chương trình âm nhạc lớp 3 học kì II. Ngoài ra, khi dạy
các bài TĐN tôi còn sử dụng các hình nốt gắn lên khuông nhạc để luyện thanh
và viết các bài TĐN lên bảng mà không cần sử dung đến tranh các thiết bị của
trường.
Sau đây là một vài hoạt động minh họa của một tiết dạy có sử dụng bộ nốt
nhạc nam châm và bộ nhạc cụ gõ đệm lớp 3,4
TIẾT 20
- ÔN TẬP BÀI HÁT CHÚC MỪNG.
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5.
I/. MỤC TIÊU :
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Học sinh giỏi biết đọc bài TĐN số 5.
II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Đàn phím điện tử.
- Bộ nhạc cụ gõ, nốt nhạc nam châm
- Máy catset.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. 4. Nội dung :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
.
10
a. Nội dung 1 : Ôn tập bài hát Chúc mừng.
Hoạt động 1: Ôn hát
- Cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
- Chia lớp ra làm 2 dãy, cho dãy này hát kết - 1 dãy hát đồng thanh kết hợp sử
hợp gõ theo phách, dãy kia hát kết hợp gõ dụng song lang, trống lắc, sênh tiền
theo nhịp.
gõ theo nhịp. Dãy kia dùng thanh
- Mời một nhóm thực hiện.
phách, mõ đề gõ phách
- Nhận xét, động viên.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- Mời một vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm
theo phách.
- Nhận xét. Tuyên dương.
.
Hoạt động 2 : Biểu diễn bài hát.
- Gv cho hs lựa chọn nhạc cụ gõ và hình
- Các nhóm lên biểu diễn.
thức biểu diễn để biểu diễn bài hát theo
- Nhận xét nhóm bạn.
nhĩm 5
- Lắng nghe.
- Quan sát và trả lời câu hỏi :
b. Nội dung 2 : Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé
+ Bài tập đọc nhạc số 5 viết ở nhịp
- Giáo viên treo bảng phụ bài tập đọc nhạc
số 5 lên bảng.
- Hướng dẫn học sinh quan sát và đặt câu
hỏi :
11
+ Hình nốt đen, trắng.
+ Bài TĐN số 5 được viết ở nhịp mấy?
+ Trong bài có những hình nốt nào? Giới
thiệu thêm hình nốt móc đơn. Gv gắn hình
nốt lên bảng theo tiết tấu;
+ Gồm có những nốt gì, hãy kể tên? Gv gắn
lần lượt các nốt nhạc theo thừ tự từ thấp lên
+ Đô rê mi pha son, nốt cao nhất là
nốt Son, nốt thấp nhất là nôt Đô.
- Nhận biết và gọi tên các nốt trong
cao
bài.
- Đọc đồng thanh âm hình tiết tấu
kết hợp gõ phách.
+ Nêu nốt cao nhất và nốt thấp nhất của
bài?
- Lắng nghe và xướng cao độ của
thang âm theo đàn.
- Hướng dẫn những bước tập đọc nhạc cụ
thể:
+ Bước 1: Giáo viên chỉ vào từng nốt nhạc
- Lắng nghe và đọc đồng thanh.
trong bài cho HS nhận biết và đọc tên nốt
- Cá nhân đọc, sửa sai theo GV.
- Lắng nghe.
+ Bước 2: Giáo viên hướng dẫn HS luyện
- Tập thể đọc nhạc kết hợp gõ theo
đọc tiết tấu của bài kết hợp gõ theo phách.
phách, tiết tấu.
+ Bước 3 : Luyện đọc cao độ: đàn các âm
đô rê mi son la, hướng dẫn HS đọc từ thấp
lên cao và ngược lại :
+ Bước 4 : Tập đọc nhạc từng câu ngắn :
Giáo viên đàn từng câu hướng dẫn HS đọc
theo mẫu của đàn, tiếp tục theo lối móc
12
Nhóm thực hiện.
Cá nhân thực hiện.
Lắng nghe.
xích cho đên hết bài.
- Xen kẽ kiểm tra cá nhân sau mỗi câu.
Cá nhân thực hiện.
- Nhận xét. Động viên.
+ Bước 5 : Đọc nhạc kết hợp gõ đệm : Giáo
viên đàn, hướng dẫn học sinh đọc nhạc kết
hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu.
Lắng nghe.
Hai dãy thực hiện theo yêu
Mời một nhóm thực hiện.
cầu của GV.
Mời một vài cá nhân.
Tập thể đọc nhạc, ghép lời ca
Nhận xét. Tuyên dương.
kết hợp gõ phách.
Lắng nghe.
+ Bước 6 : Ghép lời ca :
Gọi một cá nhân xung phong đọc nhạc,
ghép lời ca.
Nhận xét. Động viên.
Chia lớp thành 2 dãy: cho dãy này đọc
nhạc, dãy kia ghép lời và ngược lại.
Cho cả lớp đọc nhạc, ghép lời ca kết
hợp gõ phách.
Nhận xét. Tuyên dương.
Môn : Âm nhạc – Lớp 3
Tiết 29 : Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc
13
Ngày dạy : 16/ 4/ 2009
I. Mục tiêu
Học sinh nhớ tên nốt, hình nốt và vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc;
- Học sinh tập viết đúng các nốt nhạc trên khuông;
- Tạo hứng thú trong học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo và yêu
thích âm nhạc .
II. Chuẩn bị
- Nhạc cụ quen dùng;
- Bộ nhạc cụ gõ, nốt nhạc nam châm
- Trò chơi âm nhạc.
III. Hoạt động trên lớp
10’
*HĐ 1 : Ghi nhớ tên nốt, hình nốt trên
khuông nhạc.
Làm việc cả lớp :
- Lần lượt gắn các hình nốt ïlên bảng và
hỏi :
? Đây là hình nốt gì ?
- Mời HS khác nhận xét
- Nói : Đây là các hình nốt thường được sử Hình nốt đen
dụng để giúp người ta biết được độ dài Hình nốt trắng
ngắn trong âm nhạc, bây giờ cô sẽ sử dụng - 1 – 2 HS nhận xét
các hình nốt này để gắn lên khuông nhạc
mời các em hãy chú ý quan sát nhé
Bài tập 1:
14
- GV vừa nói,
vừa gắn nốt nhạc lên
khuông thứ nhất : Cô gắn hình nốt đen lên
dòng kẻ thứ 2, sẽâ có nốt son đen – yêu
cầu HS đọc
Cô gắn hình nốt đen lên giữa dòng kẻ thứ 2
và thứ 3, sẽâ có nốt la đen – yêu cầu HS
đọc
- Đồng thanh 2 lần
Cô gắn hình nốt đen lên dòng kẻ thứ nhất,
sẽâ có nốt mi đen – yêu cầu HS đọc
- Đồng thanh 2 lần
Mở rộng : Các em có thể dựa vào khuông
nhạc bàn tay để ghi nhớ nốt nhạc nhanh - Đồng thanh 2 lần
hơn. Chỉ và hỏi :
? Đây là nốt gì ?
- Nốt la đen, mi đen, son
đen, la trắng
GV đánh giá
- HS nhận xét
- Cho HS đọc tên các nốt nhạc trên khuông
nhạc
Cá nhân, đồng thanh, nối
tiếp
- HS xung phong đọc : mi
đen, son đen, la trắng
- HS nhận xét
Bài tập 2 :
- Treo khuông nhạc thứ 2 đã viết sẵn các - 1 HS khá đọc
nốt nhạc lên bảng, yêu cầu HS đọc
- Cả lớp đọc
? So sánh sự khác biệt giữa các hình nốt và
vị trí các nốt ở khuông nhạc thứ nhất và thứ - 1 HS nhận xét
hai ? (Dành cho HS giỏi)
GV đánh giá, nhận xét
- 1 HS đọc 2 khuông nhạc
- Chỉ các nốt nhạc bất kì cho HS đọc cá - 4 – 5 HS đọc
nhân
15
* HĐ 2 : Trò chơi tiếp sức
5’
- Đính 2 khuông nhạc lên bảng, nêu yêu cầu
trò chơi :
+ Đội A : Đính nốt nhạc vào khuông theo vị 2 đội, mỗi đội 5 em thi đua
trí các nốt đã được ghi .
nhau gắn nốt nhạc, tên nốt
+ Đội B : Đính tên các nốt nhạc vào vị trí nhạc vào vị trí trên khuông
các nốt trên khuông .
nhạc
Thời gian thực hiện trò chơi bằng thời - HS dưới lớp hát 1 lần bài
gian hát bài Tiếng hát bạn bè mình .
hát Tiếng hát bạn bè mình.
Kết thúc trò chơi đội nào đính nhanh, - 2 HS nhận xét
chính xác thì đội đó thắng
Nhận xét, tuyên dương, chốt kết quả đúng.
non
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Sau một thời gian sử dụng các thiết bị, đồ dùng tự làm nêu trên vào giảng
dạy, tôi nhận thấy các em tiến bộ rõ rệt qua các tiết dạy sinh động đầy hứng thú.
Kết quả như sau:
- Khối 3
Năm Thời điểm
TSHS Hoàn
học
%
thành
Hoàn
%
thành
hoàn
tốt
2013
2014
Chưa %
thành
HKI
245
12
4.9
233
95.1
0
0
Cuối năm
245
15
6.1
230
93.9
0
0
HKI
253
16
6.3
233
93.7
0
0
16
2013
Cuối năm
253
18
7.1
235
92.9
0
0
HKI
250
18
7.2
232
92.8
0
0
2014
2013
2014
Cuối năm
- Khối 4:
Năm Thời điểm
TSHS Hoàn
học
%
Hoàn
thành
%
Chưa %
thành
hoàn
tốt
2007
2008
2008
2009
2009
2010
thành
HKI
246
13
5.2
233
94.8
0
0
Cuối năm
244
15
6.1
229
93.9
0
0
HKI
162
16
9.9
142
81.1
0
0
Cuối năm
162
17
10.4
145
89.6
0
0
HKI
263
28
10.6
235
89.4
0
0
Cuối năm
- Khối 5:
Năm Thời điểm
học
TSHS Hoàn
%
thành
Hoàn
thành
17
%
Chưa %
hoàn
tốt
2007
2008
2008
2009
2009
2010
thành
HKI
234
14
5.9
220
94.1
0
0
Cuối năm
234
15
6.4
219
93.6
0
0
HKI
203
16
7.9
187
92.1
0
0
Cuối năm
203
18
8.9
185
91.1
0
0
HKI
201
23
11.4
178
88.4
0
0
Cuối năm
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Như vậy, qua gần hai năm vừa dạy học vừa tìm tòi, thử nghiệm, chế tạo và
đưa vào sử dụng các thiết bị, đồ dùng mà tôi vừa trình bày ở trên. Tôi rút ra bài
học: Để làm tốt các thiết bị , đồ dùng dạy học và sử dụng nó một cách hiệu quả
trong quá trình dạy học âm nhạc, người giáo viên cần phải:
- Thường xuyên sử dụng các thiết bị dạy học.
- Biết cách sử dụng và sử dụng thành thạo các TBĐD dạy học, mà cụ thể là
bộ nốt nhạc bằng nam châm và các nhạc cụ gõ đệm của môn âm nhạc.
- Kiên trì, tỉ mỉ, có óc thẩm mĩ,khéo léo, sáng tạo.
- Không ngừng tìm tòi, học hỏi. Biết tận dụng các vật liệu có sẵn, dễ kiếm và
thân thiện với môi trường để chế tạo.
- Chọn thời điểm để tập kết vật liệu.
- Hướng dẫn, khuyến khích động viên HS cùng tham gia vào việc chế tạo.
- Cách chế tạo phải đơn giản, dễ hiểu, dễ làm.
- Biết trang trí các TBĐD đẹp mắt, phù hợp với tâm lí, lứa tuổi HS.
- Biết khắc phục những hạn chế của các nhạc cụ có sẵn, tìm ra những giải
pháp khắc phục cho việc chế tạo các nhạc cụ gõ mới.
18
- Biết phối hợp sử dụng trong tất cả các hoạt động dạy học chính khóa cũng
như các hoạt động ngoại khóa, làm tăng thêm giá trị sử dụng cho các nhạc cụ gõ.
Đây là một trong những phương tiện dạy học quan trọng góp phần làm nên
sự thành công của tiết dạy. Đặc biệt là là những đồ dụng dạy học do giáo viên và
học sinh tự thiết kế và chế tạo ra, nó không chỉ đơn giản, dễ tìm, dễ làm mà nó
còn vừa thân thiện với môi trường vừa tránh lãng phí. Những thiết bị như bộ
nhạc cụ gõ đệm được làm từ phế phẩm nhưng rất sinh động, đẹp mắt lại có giá
trị sử dụng cao trong giảng dạy và hoạt động vui chơi của trẻ, giúp trẻ giảm bớt
căng thẳng trong quá trình học tập, khơi dậy trong các em sự say mê học tập, rèn
luyện tai nghe, tạo ra sự nhanh nhẹn hoạt bát tự tin trước đám đông. Từ đó, các
em dần yêu thích và gắn bó với môn học. Tuy nhiên, để có được bộ nốt nhạc và
các nhạc cụ gõ đệm kể trên đòi hỏi người giáo viên ngoài việc không ngừng tìm
tòi nghiên cứu sáng tạo mà còn phải biết tận dụng thời cơ để khuyến khích các
em cùng tham gia vào công việc sưu tầm nguyên vật liệu và chế tạo những nhạc
cụ phục vụ cho dạy và học. Sau thời gian nghỉ tết là thời điểm các em làm kế
hoạch nhỏ thu gom phế liệu để xây dụng công trình măng non. Chúng ta nên tận
dụng thời đểm này để chọn lựa nguyên vật liệu và hướng dẫn các em tự làm cho
riêng mình bộ nhạc cụ gõ đệm. Đây không chỉ là việc làm đem lại sự phong phú
cho các thiết bị dạy học của thầy và trò trong nhà trường mà còn kích thích niềm
đam mê sáng tạo cho các nhạc khí có giá trị hoàn thiện hơn về sau, kế thừa
truyền thống của cha ông trong việc sáng chế ra các nhạc cụ mang đậm bản sắc
dân tộc Việt.
2. Kiến nghị:
Trong trường Tiểu học hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn về công tác
giảng dạy cũng như học tập của học sinh do còn thiếu một số thiết bị phục vụ
cho việc dạy và học. Vì vậy tôi kiến nghị với các cấp lãnh đạo, quan tâm, trang
bị và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học để đảm bảo cho việc dạy
và học môn âm nhạc được tốt hơn.
Trên đây là một số sáng kiến và kinh nghiệm mà bản thân tôi đã tích lũy
trong suốt quá trình giảng dạy bộ môn âm nhạc những năm học qua.Tuy nhiên
19
trong phần trình bày không thể tránh khỏi những thiếu xót. Kính mong hội đồng
khoa học các cấp xem xét và góp ý cho tôi để tôi có thêm những bài học kinh
nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy được tốt hơn.
Trân trọng cảm ơn!
Tiên Cát ngày 9 tháng 4 năm 2015
Người viết:
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
20
- Xem thêm -