Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn-Bộ thẻ từ hình nốt nhạc trong dạy học Tập đọc nhạc lớp 4 & 5...

Tài liệu Skkn-Bộ thẻ từ hình nốt nhạc trong dạy học Tập đọc nhạc lớp 4 & 5

.PDF
20
2029
98

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỘ THẺ TỪ HÌNH NỐT NHẠC TRONG DẠY HỌC TẬP ĐỌC NHẠC LỚP 4 & 5 A. ĐẶT VẤN ĐỀ “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Đó là vinh dự, tự hào của các thầy, cô giáo, những người đã dạy dỗ, vun đắp cho thế hệ tương lai của Tổ quốc Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, công lao đóng góp của những người thầy, cô thật lớn lao. Biết bao tấm gương cao đẹp của các thầy, cô giáo trên khắp mọi miền của đất nước, từ thành thị đến nông thôn, nơi miền núi hay vùng hải đảo xa xôi…đã miệt mài bên trang giáo án cho mỗi buổi đến trường. Những trang giáo án là những bài ca hào hùng, thiết tha, sâu lắng về nghĩa tình thầy trò, về những lao động vất vả, sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của các thầy cô giáo đi gieo những hạt giống tâm hồn. Năm học 2009-2010 có chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhìn từ một góc độ khách quan tôi thiết nghĩ sự đổi mới chất lượng là một bài học nan giải cho tất cả những thầy giáo, cô giáo đang thực hiện công tác giáo dục giảng dạy trong nhà trường. Sự đổi mới quản lý trong giáo dục là vấn đề cấp bách bởi nó hình thành sự phát triển con người sống và làm việc một cách khoa học và thiết thực, để đào tạo thế hệ tương lai của đất nước có trình độ và có kiến thức bền vững. Sự đổi mới quản lý chất lượng đi đôi với việc đòi hỏi người giáo viên phải có những phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực phù hợp với tâm lý học sinh, tâm lý lứa tuổi. Trong những năm học vừa qua nhà nước quan tâm rất nhiều đến việc phải giảng dạy đầy đủ các môn học giúp cho học sinh phát triển năng lực học tập một cách toàn diện, học sinh được học tập trong môi trường thuận lợi có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập hiện đại đáp ứng nhu cầu cần thiết của người học. Như chúng ta đã biết mục đích giáo dục hiện nay của chúng ta là đào tạo những con người phát triển toàn diện, những con người có đủ năng lực cần thiết, đáp ứng sự phát triển của đất nước. Việc giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục cho họ có đạo đức tốt, có trình độ hiểu biết, nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội, có sức khoẻ, biết lao động, sẵn sàng lao động mà còn phải giáo dục cho họ biết nhìn nhận, phân biệt, biết thưởng thức cái đẹp và biết làm đẹp cho cuộc sống nói chung, cuộc sống của mình nói riêng. Vì vậy, có thể nói rằng giáo dục thẩm mỹ cho con người là không thể thiếu được. Một trong những con đường giáo dục thẩm mỹ nhanh và hiệu quả nhất là giáo dục thông qua các môn học nghệ thuật. Âm nhạc có vai trò vị trí rất quan trọng. Trong những năm gần đây, nắm bắt tình hình thực tế của sự phát triển xã hội, Bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh nội dung giáo dục nghệ thuật trong nhà trường và coi đây là môn học bắt buộc. Âm nhạc là phương tiện hiệu quả nhất trong giáo dục thẩm mỹ. Trong nhà trường phổ thông, đặc biêt là ở bậc tiểu học, Âm nhạc tuy không đào tạo các em thành những ca sỹ, nhạc sỹ, nhưng thông qua môn học này đã hình thành cho các em những kiến thức ban đầu, đặc biệt là trang bị cho các em có một thế giới tinh thần thoải mái hơn, giúp các em phát triển hiền hoà, toàn diện hơn, từ đó giúp các em học tốt các môn học khác. Ở học sinh lớp 1, 2, 3 các em học âm nhạc trong môn nghệ thuật chủ yếu các em học hát .Phần học hát đòi hỏi các em chỉ hát đúng giai điệu lời ca, hát đồng đều rõ lời, biết hát hòa giọng chung với các bạn. Cuối chương trình lớp 3 học kì 2 các em bắt đầu làm quen với những kí hiệu ghi chép nhạc bước đầu đọc các nốt nhạc theo các hình nốt. Bước sang chương trình lớp 4,5 âm nhạc được tách riêng ra thành một môn học, có sách giáo khoa và có hướng dẫn cụ thể trong từng bài hát, từng bài tập đọc nhạc. Ngoài việc học hát các em bắt đầu học kiến thức về nhạc lý, biết tên nốt nhạc trên khuông, biết đọc đúng cao độ và trường độ qua những bài tập đọc nhạc và biết ghép lời ca các bài tập đọc nhạc. Mỗi khi trình độ kiến thức nâng dần lên đòi hỏi người giáo viên phải có những cải tiến trong công tác giảng dạy. Sự đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng không chỉ dừng lại ở những môn học như Toán, Tiếng Việt mà nó đòi hỏi đổi mới chất lượng cho tất cả các môn học. Là giáo viên chủ nhiệm hay là giáo viên chuyên trách tôi nhận thấy rằng để các em hiểu, nắm được và thực hiện tốt yêu cầu của bài học người giáo viên cần có phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, để giúp các em nắm bắt nhanh nhất kiến thức bài học. Qua thực tế giảng dạy từ những năm trước, đặc biệt năm 2005-2006 các em được học chương trình sách giáo khoa âm nhạc mới và việc áp dụng học theo chuẩn kiến thức kĩ năng được thực thi ở năm học 2008-2009 đòi hỏi giáo viên bám sát mục tiêu bài học theo trình độ chuẩn. Trong thực tại, việc đưa ra một phương pháp giảng dạy thích hợp cho bộ môn Âm nhạc ở Tiểu học đang còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Chúng ta đã biết chương trình âm nhạc lớp 4, 5 có hai phần: Phần học hát và phần học tập đọc nhạc. Đối với việc dạy học sinh hát đúng giai điệu thuộc lời ca của các bài hát, biết kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca thì đa số các em học tương đối tốt, và đạt hiệu quả. Song thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng việc học sinh đọc đúng cao độ, trường độ, nhớ vị trí các nốt nhạc trên khuông trong phân môn tập đọc nhạc đa số học sinh học phân môn này còn rất nhiều hạn chế, đối với các em học sinh có năng khiếu thì các em nắm bắt kịp thời. Từ thực tế giảng dạy trong quá trình lên lớp với những tiết có phần dạy phân môn tập đọc nhạc tôi đã sử dụng đồ dùng dạy học trong phương pháp dạy tập đọc nhạc và đã mang lại một kết quả khả quan. Và đây cũng là kinh nghiệm qua hai năm tôi sử dụng đồ dùng dạy học môn Âm nhạc: BỘ THẺ TỪ HÌNH NỐT NHẠC TRONG DẠY HỌC TẬP ĐỌC NHẠC LỚP 4 & 5. B. PHẦN NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Xuất phát từ thực trạng giảng dạy môn âm nhạc lớp 4,5 vấn đề học nhạc cho các em nắm bắt kiến thức ghi chép nhạc để giúp các em học tốt và đạt hiệu quả là điều hết sức quan trọng, điều đó không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy phù hợp với trình độ của sách giáo khoa cung cấp mà còn phụ thuộc vào phương pháp truyền thụ của mỗi thầy cô giáo chúng ta. Hơn thế nữa nó còn phụ thuộc vào ý thức học tập của các em cùng với sự quan tâm chăm sóc của gia đình và của toàn xã hội. Như chúng ta đã biết môn học Âm nhạc là môn học mang tính nghệ thuật nó khác hơn so với những môn học khác, nó không đòi hỏi sự chính xác một cách tuyệt đối, mà điều quan trọng cần ở người học sự yêu thích, sự đam mê và có năng khiếu về lĩnh vực âm nhạc điều này không phải học sinh nào cũng có được. Học âm nhạc mang đến cho các em những giây phút thư giản thỏa mái, thông qua những giai điệu có tiết tấu sôi nổi nhẹ nhàng, những lời ca trong sáng, giản dị và chân thật chan chứa nhiều cảm xúc mà âm nhạc mang đến cho con người. Vậy làm thế nào để học sinh tiếp thu bài tốt và có sự ham thích khi học nhạc, để mỗi một bài tập đọc nhạc các em đọc một cách dễ dàng và không lúng túng khi xác định vị trí các nốt nhạc trên khuông. Là giáo viên được đào tạo chuyên ngành sư phạm Âm nhạc cho cấp Tiểu học, qua thời gian trực tiếp giảng dạy bộ môn với lòng yêu nghề mến trẻ và sự nỗ lực học hỏi của mình, bản thân ít nhiều đã đúc rút được những kinh nghiệm trong công tác, tôi nhận thấy thực tế việc học tập và tiếp thu các kiến thức của môn học, đặc biệt là kiến thức đọc và ghi chép nhạc của các em là chưa cao, nhiều em còn rất lúng túng. Đứng trước những hạn chế thực tại, tôi đã sử dụng “Bộ thẻ từ hình nốt nhạc” đây là một loại đồ dùng dạy học hướng dẫn các em học tập đọc nhạc mà tôi đã thực hiện tại trường. II./ NỘI DUNG. Trường Tiểu học Trần Bình Trọng là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là đơn vị dẫn đầu cấp tiểu học, là một trường có phong trào văn hoá văn nghệ khá tốt. Các hoạt động văn hoá văn nghệ diễn ra rất sôi nổi trong suốt năm học qua các đợt thi đua. Các hoạt động đó được tác động nhiều bởi bộ môn Âm nhạc. Do vậy để các em học tốt, có được những thành tích trong phong trào hoạt động ngoài giờ lên lớp và các em có hứng thú học tập bộ môn này, đòi hỏi người thầy phải có một phương pháp truyền đạt, phương pháp thu hút, tạo sự hứng thú cho các em với môn học. Song với khó khăn hiện nay đại đa số bộ phận các em còn có nhược điểm phổ biến nhất được thể hiện ở chỗ là các em còn xem nhẹ môn học, cho rằng đây là môn học phụ không quan trọng như những môn học khác. Những bài hát các em thường hát theo thói quen cũ, hát tự do, tuỳ tiện không theo một giai điệu cụ thể. Vì vậy người giáo viên phải từng bước giúp các em có được sự tự tin, nắm được các kiến thức ghi chép nhạc vững vàng.Vậy thì làm cách nào để giúp học sinh học tốt môn học, được học sinh yêu thích học đồng loạt mà không cảm thấy khó khi đến tiết học nhạc. 1/ Điều tra động cơ học tập bộ môn của học sinh Trên cơ sở lý luận cùng với thời gian giảng dạy tại trường tiểu học Trần Bình Trọng tôi đã tìm hiểu khả năng học tập bộ môn âm nhạc của học sinh qua 2 lớp 4/1 và 5/2 qua thực tế giờ dạy tôi nhận thấy việc tiếp thu kiến thức âm nhạc chỉ rơi vào những em học sinh có năng khiếu. Còn lại các em chỉ học theo quán tính bản năng không có kiến thức nhạc, và không tự đọc được bài tập đọc nhạc đơn giản. 2/ Khảo sát trình độ học sinh: Qua kiểm tra chất lượng học kì I khi học sinh thể hiện bài hát học sinh hát tương đối tốt, đặc biệt đối với các em học sinh có năng khiếu thể hiện bài hát rất xuất sắc, nhưng khi thể hiện bài tập đọc nhạc đa phần các em còn lúng túng khi đọc nhạc vì lý do các em không xác định đúng vị trí nốt nhạc trên khuông. Kết quả cho ta thấy: Lớp 4/1 Số học sinh 33 HS Hoàn thành Hoàn Chưa hoàn tốt (A+) thành(A) thành (B) 4 HS =12,1% 25 HS 4 HS =12,1% =75,7% 5/2 30 HS 5 HS =16,6% 23 HS 2 HS =6,6% =76,6% Từ thực tế đó đã cho ta thấy được học sinh rất thích học môn âm nhạc các em cũng xem đây là môn học vui chơi thỏa mái, nhẹ nhàng, không nặng nề về tính toán, không hiểu sâu như hai môn Toán và Tiếng Việt. Song vấn đề được nổi trội ở đây là môn học này học tốt có chất lượng chỉ phụ thuộc vào những em học sinh có năng khiếu và ham thích học môn âm nhạc, còn lại việc tiếp thu học nhạc ở một số em còn hạn chế. 3/ Biện pháp thực hiện: Để học sinh đọc nhạc tốt hiệu quả, dễ dàng xác định những nốt nhạc trên khuông tôi đã thực thi một đồ dùng dạy học có tính sáng tạo, khoa học thẫm mĩ và bền vững. Và đây cũng là phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học có phát huy tính tích cực học tập của học sinh. a.Cách thực hiện như sau: * Giáo viên chuẩn bị: Những miếng xốp dày ( có thể là nhiều màu sắc) Cắt những miếng xốp ấy thành những loại hình nốt nhạc ( Hình nốt đen, hình nốt trắng, hình nốt móc đơn, hình nốt móc kép, nốt móc tam, nốt móc tứ, dấu lặng đen và dấu lặng đơn).Những hình nốt nhạc đó được gắn với những viên nam châm tạo thành một loại thẻ từ hình nốt nhạc, khi sử dụng chúng ta đính lên bảng từ một cách dễ dàng. b. Một số loại hình nốt nhạc: * Áp dụng bộ thẻ từ hình nốt nhạc trong giờ học: Giới thiệu một số hình nốt nhạc ( Tiết 23) môn Nghệ Thuật ( Âm nhạc lớp 3). Như chúng ta đã biết cuối chương trình lớp 3 các em được làm quen với khuông nhạc và biết vị trí khóa son trên khuông nhạc và một số loại hình nốt, các em chỉ mới định dạng hình nốt, biết giá trị độ dài của một số hình nốt như hình nốt đen bằng mấy hình nốt đơn, hình nốt trắng bằng mấy hình nốt đen, hình nốt đơn bằng mấy hình nốt móc kép. Với việc sử dụng bộ thẻ từ hình nốt nhạc các em đã dần làm quen với việc tập ghi nhớ hình nốt, tên nốt trên khuông nhạc một cách linh hoạt và hiệu quả thông qua trò chơi: GẮN NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG. Khi học sinh tham gia trò chơi này các em rất thích và tham gia một cách nhiệt tình, phấn khởi nhất là những em không thích học giờ nhạc nay cũng tham gia trò chơi sôi nổi. Kết quả đạt được rất khả quan. Áp dụng bộ thẻ từ hình nốt nhạc trong giờ học tập đọc nhạc lớp 4,5. Việc sử dụng bộ thẻ từ hình nốt nhạc này trong quá trình dạy tập đọc nhạc không làm mất nhiều thời gian của bạn. Khi tiến hành dạy một bài tập đọc nhạc giáo viên phải sử dụng đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy cụ thể như: Bảng phụ bài tập đọc nhạc, bảng phụ luyện bài tập tiết tấu, bảng phụ luyện tập cao độ của bài tập đọc nhạc. Nhưng khi chúng ta sử dụng bộ thẻ từ nốt nhạc chúng ta sẽ thấy được hiệu quả của nó thông qua việc dạy học các bài tập đọc nhạc, khi sử dụng bài luyện tập tiết tấu và luyện tập cao độ và sử dụng bộ thẻ từ tham gia phần trò chơi âm nhạc học sinh sẽ được quan sát trực tiếp và nắm kiến thức nhanh và giúp các em dễ nhớ bài hơn. - VD: Bài tập đọc nhạc số 3: TÔI HÁT SON LA SON Nhạc và lời: Vũ Thanh Khi giáo viên treo bảng phụ bài tập đọc nhạc: GV đặt câu hỏi: Bài tập đọc nhạc viết ở nhịp mấy? Trong bài gồm có những loại hình nốt nào? Em hãy nêu những tên nốt có trong bài? Khi học sinh xác định được hình nốt giáo viên dùng thẻ từ nêu lại các hình nốt học sinh vừa trả lời và giới thiệu ngay tiết tấu của bài tập đọc nhạc bằng cách gắn những hình nốt nhạc đó lên bảng học sinh sẽ được quan sát trực tiêp. GV giới thiệu ngay bài tập tiết tấu. Học sinh luyện tập tiết tấu. Tiếp theo học sinh xác định vị trí tên nốt nhạc có trong bài. GV dùng thẻ từ đính vào khuông nhạc vị trí các nốt nhạc có trong bài. Học sinh luyện tập cao độ. Việc sử dụng đồ dùng dạy học này đã mang lại cho tôi những kết quả đáng kể, ngoài việc giúp các em học sinh tôi học tốt việc xác định vị trí nốt nhạc trên khuông, đọc đúng cao độ và trường độ giữa các quãng trong phạm vi quãng 8: ĐỒ- RÊ- MI- PHA- SON- LA- SI – ĐỐ theo 2 chiều đi lên đi xuống , đọc các quãng tự do, các em còn ghi chép nhạc chính xác, đúng và đẹp. Trong qúa trình giảng dạy tôi đã có những tiết dạy tốt, các em học sinh tôi học tốt và rất mong đến giờ học nhạc để cùng các bạn tham gia những trò chơi âm nhạc hấp dẫn và sinh động. Điều mà tôi ấn tượng nhất, khó quên nhất trong giờ học nhạc có đoàn kiểm tra dự giờ, học sinh tôi đã cho tôi một sự ngạc nhiên khi các em tham gia trò chơi gắn nốt nhạc trên khuông theo nội dung bài học.Tôi xin trình bày kế hoạch một bài học cụ thể có sử dụng bộ thẻ từ hình nốt nhạc đa năng mà tôi tâm đắc nhất: Học hát và học tập đọc nhạc chương trình âm nhạc lớp 4: Tiết 13: Ôn bài hát: CÒ LẢ Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I/ Mục tiêu: - HS ôn tập bài Cò lả theo cách hát lĩnh xướng và hòa giọng. Trình bày bài hát kết hợp múa phụ họa đơn giản. - Học sinh đọc đúng giai điệu và ghép lời ca bài TĐN số 4- Con chim ri, đọc nhạc kết hợp gõ phách. II/ Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ quen dùng ,máy nghe. - Chuẩn bị động tác múa phụ họa đơn giản bài Cò lả. - Tập đàn giai điệu và đệm hát bài TĐN số 4- Con chim ri. - Bộ thẻ từ hình nốt nhạc III/ Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Ổn định lớp - Khởi động giọng - GV cho học sinh khởi - Học sinh đứng thẳng động giọng theo các khởi động. âm: A, O, Ê. 2/ Kiểm tra bài cũ: - GV đàn giai điệu bài - Học sinh lắng nghe hát Cò lả. 3/ Nội dung bài mới: a. Hoạt động 1: Ôn bài hát: CÒ LẢ. - GV chỉ định tổ, nhóm - Học sinh thực hiện. trình bày, sửa cho học sinh những chỗ hát chưa đúng. - GV cho học sinh vừa - Hát và gõ đệm theo hát vừa ôn lại gõ đệm nhịp. theo nhịp,để tiếng gõ không gấp gáp, phù hợp với giai điệu * Trình bày cách - GV điều khiển học - HS hát lĩnh xướng hát lĩnh xướng. sinh hát lĩnh xướng và hòa giọng. hát hòa giọng (phần xô) + HS nữ hát: Con…….ra cánh đồng + Cả lớp hát: Tình tính tang….nhớ hay chăng * Hướng dẫn múa - GV hướng dẫn học - Học sinh hát múa đơn phụ họa. sinh trình bày bài hát giản. kết hợp múa phụ họa đơn giản, chú ý động tác mô phỏng cánh cò bay. - GV chỉ định một vài - Học sinh trình bày. nhóm trình bày trước lớp ( trình bày có kết hợp múa phụ họa) b. Hoạt động 2: Tập đọc - GV giới thiệu bài tập nhạc: CON CHIM RI đọc nhạc * Bài tập đọc nhạc: Con chim ri, đây là một giai điệu ngắn của pháp, phần lời ca do tác giả - Học sinh theo dõi SGK biên soạn - GV treo bài tập đọc - Học sinh quan sát nhạc lên bảng * GV đặt câu hỏi: - Bài tập đọc nhạc viết - Học sinh trả lời ở nhịp mấy? - GV yêu cầu học sinh - Học sinh xác định xác định những hình nốt hình nốt có trong bài có trong bài? - GV dùng thẻ từ gắn - Học sinh theo dõi những hình nốt lên bảng * Luyện tập tiết tấu: * GV cho học sinh - Học sinh luyện tiết luyện tiết tấu bài tập tấu bài tập đọc nhạc. đọc nhạc - GV chỉ bảng, học - Học sinh nói tên hình sinh nói tên hình nốt: nốt. đen đen trắng, đen đen trắng. - GV gõ tiết tấu trên - Học sinh nghe và gõ yêu cầu học sinh lắng lại. nghe và thực hiện - GV yêu cầu học sinh - Học sinh trả lời xác định những tên nốt có trong bài * GV hỏi: Em nào có - Học sinh trả lời: thể nói tên nốt nhạc Đồ,Rê, Mi, Pha, Son trong bài TĐN theo thứ tự từ thấp lên cao? - GV dùng thẻ từ gắn * Luyện tập cao độ: lần lược 5 nốt: Đồ- Rê- - Học sinh theo dõi Mi- Pha- Son lên khuông nhạc: * GV cho học sinh - Học sinh luyện tập luyện cao độ bài tập cao độ từ thấp lên cao. đọc nhạc theo thứ tự từ thấp lên cao. GV đàn, học sinh nhẩm tên nốt trên bảng, GV bắt nhịp, học sinh đọc hòa theo tiếng đàn. - GV đàn tập cao độ từ - Học sinh luyện cao cao xuống thấp. độ từ cao xuống thấp. - Tiếp theo, GV cho học sinh đọc cao độ theo cặp 2 âm: * Đồ Rê, Rê Mi, Mi - Học sinh đọc. Pha, Pha son. Trước khi đàn và bắt nhịp, GV quy định với học sinh sẽ đọc những âm nào để các em chủ động nghe, nhẩm tên nốt và đọc đúng cao độ. * GV tập đọc nhạc * Hướng dẫn tập đọc từng câu ( chuỗi âm nhạc: thanh ngắn) - GV đàn câu thứ nhất - Học sinh tập đọc từng bắt nhịp học sinh đọc câu. - GV yêu cầu học sinh - Học sinh nghe. đọc vài lần hòa với tiếng đàn. - GV chỉ định một vài - Học sinh đọc. học sinh đọc lại, GV hướng dẫn những chỗ các em đọc chưa đạt. - GV hướng dẫn học - Học sinh đọc cá nhân. sinh đọc câu thứ 2 tương tự như câu 1. - GV cho học sinh - Học sinh đọc. ghép câu 1& 2 - Câu 3 & 4 GV hướng dẫn như câu 1&2. - GV yêu cầu học sinh * Đọc nhạc cả bài - Học sinh đọc cả bài. đọc nhạc cả bài. - GV đàn giai điệu cả - Học sinh đọc. bài, học sinh đọc nhạc hòa với tiếng đàn, vừa đọc vừa gõ tiết tấu - GV yêu cầu học sinh - Học sinh đọc. đọc nhạc cả bài 1-2 lần, - GV không sử dụng nhạc cụ mà lắng nghe học sinh đọc để phát hiện chỗ sai, hướng dẫn các em sửa sai. - GV chỉ định 1-2 em - Học sinh thực hiện. học khá đọc nhạc cả bài làm mẫu cho các bạn nghe và nhẫm theo. * GV yêu cầu học sinh - Học sinh đọc nhạc và * Ghép lời ca bài tập ghép lời ca bài tập đọc đọc nhạc nhạc - GV đàn giai điệu cả ghép lời ca. - Học sinh đọc. bài hai lần. Lần thứ nhất học sinh đọc nhạc, lần thứ hai các em tự ghép lời ca, vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu. - GV chia lớp thành hai - Học sinh thực hiện. nửa: Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp ghép lời ca và lần thứ hai đổi ngược lại. 4/ Củng cố: - GV phổ biến luật - Học sinh xung phong Thực hiện “ Trò chơi chơi: tham gia trò chơi. âm nhạc” Gắn nốt nhạc - GV yêu cầu học sinh trên khuông. gắn nốt nhạc trên khuông ở hai khuông nhạc đầu tiên của bài tập đọc nhạc con chim ri 5/ Dặn dò: - GV nhận xét, tuyên - Học sinh vỗ tay. dương học sinh - Nhắc lại nội dung bài - Học sinh trả lời. học. - Tập thể đọc nhạc và - Học sinh thực hiện ghép lời ca 1 lần. - Nhận xét lớp học, - Học sinh lắng nghe nhắc các em chép bài và ghi nhớ. tập đọc nhạc vào vở. III. Kết quả đạt được: Nắm được tính đặc thù của môn học tôi đã lựa chọn việc sử dụng đồ dùng dạy học trong việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Qua một thời gian áp dụng thực tế vào trong các giờ học nhạc, học sinh rất phấn khởi và yêu thích giờ học nhạc hơn, các em mạnh dạn và tự tin hơn mỗi khi thể hiện bài hát trước lớp, hơn nữa các em đọc nhạc rất lưu loát, xác định vị trí nốt nhạc nhanh mỗi khi tham gia trò chơi gắn nốt nhạc trên khuông. Từ đấy tôi nhận thấy rõ ý thức học tập của các em, đặc biệt là những em học sinh không có năng khiếu âm nhạc. Đợt khảo sát chất lượng cuối năm học các em đã có những kết quả đáng mừng, cụ thể là chất lượng học tập tăng hơn so với học kì I: Lớp 4/1 5/2 Số học sinh 33 HS 30 HS Hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn tốt (A+) (A) thành 7 HS = 26 HS = 0 = 0% 21,2% 78,7% 9 HS = 30% 21 HS = 70% 0 = 0% Khả năng nhận thức của con người nói chung, của học sinh Tiểu học nói riêng là rất lớn và sẵn có. Điều cơ bản là người giáo viên giảng dạy phải nắm được đối tượng, tìm hiểu cụ thể những sở thích của các em để tìm ra phương pháp giáo dục, giảng dạy thích hợp nhất giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và tạo sự say mê trong việc vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. C. KẾT LUẬN Âm nhạc luôn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người, xua tan bao nổi nhọc nhằn trong cuộc sống, nó như một luồng khí trong lành mỗi khi nghe ai đó cất lên lời ca tiếng hát. Âm nhạc đến với tuổi thơ như nâng bước các em vui đến trường, động viên các em trong học tập, phấn đấu và rèn luyện, giáo dục các em lòng tự hào, niềm kính yêu Bác Hồ, yêu Đảng, yêu quê hương, Tổ quốc, yêu gia đình qua những bài hát các em được học. Lớp lớp tuổi thơ đã được nuôi lớn tâm hồn trong những bài ca và trưởng thành cùng đất nước cùng dân tộc. Việc dạy cho học sinh học hát ở trường tiểu học không phải đào tạo các em thành những ca sĩ, nhạc sĩ mà thông qua bộ môn âm nhạc giúp các em phát triển một cách toàn diện. Cũng thông qua bộ môn này giáo viên cũng có thể phát triển những em học sinh có năng khiếu, hướng cho các em nuôi dưỡng ước mơ nếu thật sự học nhạc là niềm đam mê theo đuổi để các em, là ước mơ cho tương lai của các em, chắc chắn trong hành trang ấy có cả những bài ca đã và đang gắn bó, đang vang vọng mãi cùng với tuổi thơ. Xuất phát từ ý nghĩ trên cho nên trong quá trình giảng dạy bản thân tôi cũng luôn tìm ra những phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Qua thực tế giảng dạy tại trường tiểu học Trần Bình Trọng, tôi nhận thấy việc sử dụng đồ dùng dạy học là một phương pháp trực quan nó phát huy được tính tích cực học tập của học sinh và trong quá trình giảng dạy việc sử dụng đồ dùng dạy học “Bộ thẻ từ hình nốt nhạc” đã đạt hiệu quả khá cao. Điều đó được thể hiện rõ qua thực tế kiểm tra chất lượng bộ môn cuối năm.Tuy nhiên khi sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên chúng ta nên áp dụng sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể để thu được kết quả tốt nhất, và điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta nên xây dựng những phương pháp học tối ưu, nắm chắc tính đặc trưng của môn học để có những giờ dạy đạt hiệu quả. D. KIẾN NGHỊ 1/ Đối với nhà trường: Việc giảng dạy Âm nhạc chính khóa thường bị ảnh hưởng vì liên tục trong một năm học, giáo viên Âm nhạc phải tham gia nhiều phong trào, nhiều hoạt động ngoại khóa cần bố trí hợp lý thời gian giảng dạy cụ thể nên giảm một tuần 2 tiết để hỗ trợ cho việc thực hiện các phong trào trong nhà trường. 2/ Đối với Phòng GD& ĐT, Sở GD& ĐT: Để nâng cao chất lượng học tập bộ môn Âm nhạc cho học sinh Tiểu học tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau: - Tiếp tục bổ sung đồ dùng học tập, đồ dùng giảng dạy của bộ môn đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của xã hội. Như ảnh về tác giả của các bài hát cho các khối lớp, tranh minh họa cho từng bài hát, tranh tác giả của các nhạc sĩ khi dạy kể chuyện âm nhạc. - Tăng cường chỉ đạo công tác phong trào văn hoá văn nghệ hơn nữa, tạo cơ hội để các em có thêm điều kiện giao lưu, học hỏi thể hiện mình trong lĩnh vực nghệ thuật ( văn nghệ dân gian, trường học thân thiện, học sinh tích cực). - Thường xuyên động viên, khích lệ các em trong học tập, trong công tác văn hoá văn nghệ, đặc biệt là các em có năng khiếu nổi trội. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nhạc sĩ Hoàng Long. Chủ biên phần Âm nhạc. Nhạc sĩ Lê Minh Châu- Nhạc sĩ Hoàng Lân- Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thông. 2. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kì III năm 20032007.Tập 2 NXBGD- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 3. Giáo trình cơ sở lý thuyết âm nhạc.NXBGD- Đại học Nghệ Thuật- Hà Nội 4. 50 bài hát Thiếu nhi hay nhất. Do báo TNTP- Hội nhạc sĩ Việt Nam- Ban khoa giáo dục VTV- Ban Âm nhạc đài tiếng nói Việt Nam tổ chức 19992000.Nhà xuất bản văn hóa thông tin. 5. Nhạc sĩ: Lê Đức Tuấn. Thiết kế bài giảng Âm nhạc lớp 4. Nhà xuất bản Hà Nội 6. Ước mơ xanh- Tuyển chọn những bài hát viết về người giáo viên- NXBGD. MỤC LỤC A. Đặt vấn đề Trang 1 B. Phần nội dung Trang 1 I. Cơ sở lý luận: Trang 4 II. Nội dung Trang 5 III. Kết quả đạt được Trang 15 C. Phần kết luận Trang 16 D. Kiến nghị Trang 17 Mục lục Trang 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan