ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
MỤC LỤC
PHẦN
NỘI DUNG
TRANG
Phần 1
Tại sao cần đổi mới tiết SHLCT trong trường THCS?
ĐẶT
VẤN
ĐỀ
1.1- Đáp ứng yêu cầu xã hội
4
1.2- Đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục
4
1.3- Khắc phục những mâu thuẫn, bất hợp lý trong việc
5
thực hiện tiết SHLCT trong trường THCS
Phần 2
Đổi mới tiết SHLCT trong trường THCS như thế nào?
GIẢI 2.1- Cơ sở lý luận định hướng cho việc đổi mới tiết
QUYẾT SHLCT trong trường THCS
VẤN
2.2- Thực trạng đổi mới tiết SHLCT
ĐỀ
2.3- Các biện pháp đổi mới tiết SHLCT trong trường
10
10
11
THCS
2.4- Hiệu quả đổi mới tiết SHLCT trong trường THCS
14
Phần 3
3.1- Ý nghĩa của đề tài
43
KẾT
LUẬN
3.2- Khả năng áp dụng và phát triển đề tài
43
3.3- Bài học kinh nghiệm
43
3.4- Ý kiến đề xuất
43
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 1
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
giáo viên: GV
giáo viên chủ nhiệm: GVCN
trung học cơ sở: THCS
học sinh: HS
giáo dục – đào tạo: GD – ĐT
sinh họat lớp cuối tuần: SHLCT
phụ huynh học sinh: PHHS
xã hội chủ nghĩa: XHCN
công nghệ thông tin: CNTT
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: HĐGDNGLL
cơ sở vật chất: CSVC
sáng kiến kinh nghiệm: SKKN
cán bộ (lớp): CB
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 2
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 3
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
1-Tại sao cần đổi mới tiết SHLCT trong trường THCS?
1.1- Đáp ứng yêu cầu xã hội:
Thiên niên kỉ mới mở ra với bao kì vọng sáng tạo. Nhân loại đã bước
vào thế kỉ XXI với nền Khoa học – Công nghệ phát triển nhảy vọt. Một thế
giới năng động, hiện đại. Một xu thế giao lưu và hội nhập. Đó là quy luật tất
yếu cho sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia .
Trong quỹ đạo sôi động ấy, Việt Nam đã và đang quyết tâm vươn mình,
vượt lên với những đột phá quan trọng để tạo đà thành công cho bước chuyển
táo bạo từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu muốn sánh ngang tầm thời đại. Một
Việt Nam đổi mới trên con đường xây dựng CNXH hướng tới mục tiêu “ Dân
giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là lí tưởng cao đẹp
cho sự phấn đấu của mỗi người Việt Nam yêu nước, đặc biệt là thế hệ trẻ –
những chủ nhân tương lai quyết định sinh mệnh của Tổ quốc .
Thế hệ trẻ có hoàn thành được sứ mạng lịch sử trọng đại hay không, có
lập nên những kì tích huyền diệu hay không , phần lớn là nhờ công lao của nền
giáo dục nước nhà, nhờ tâm lực của đội ngũ thầy, cô giáo. Đó là nhiệm vụ vô
cùng khó khăn nhưng cũng rất đỗi vinh quang dành cho mỗi nhà giáo.
Xã hội đã giao phó và đòi hỏi người dạy học phải góp phần “xuất lò”
những HS “chính mác thế kỉ XXI”, nghĩa là những lớp người không chỉ toàn tài
mà còn phải vẹn đức – có óc thông minh, nhạy bén, có tư duy sáng tạo, năng
động, có kỹ năng sống thích hợp, có nhân cách tốt đẹp, có đầy đủ những ý thức
và hành vi công dân … Muốn thế phải bồi đắp tri thức và rèn luyện phẩm chất
cho học sinh một cách toàn diện qua tất cả những hoạt động giảng dạy và giáo
dục trong nhà trường. Trong đó, tiết SHLCT cũng là những hoạt động góp
phần quan trọng giúp học sinh phát triển trí tuệ và nhân cách để có thể dễ dàng
hòa nhập trong cuộc sống của xã hội hiện đại.
Mặt khác, những năm gần đây, xã hội rất bức xúc về tình trạng đạo đức
học sinh xuống cấp nghiêm trọng. Ai cũng nhận thấy giới trẻ ngày càng bộc lộ
những non yếu về kĩ năng sống khiến chúng rất dễ phạm phải những sai lầm
đáng tiếc. Nhất là lứa tuổi THCS – một giai đoạn phát triển tâm sinh lý rất phức
tạp! Điều đó gióng lên một hồi chuông báo động khẩn cấp để những người làm
công tác giáo dục như chúng ta cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu
thương nhằm tìm ra thật nhiều giải pháp tích cực cho công tác chủ nhiệm nói
chung và việc tổ chức tiết SHLCT nói riêng.
1.2- Đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục :
Tổ chức tốt các tiết SHLCT cũng chính là góp phần cho việc hoàn thành
mục tiêu giáo dục trong trường THCS. Bởi theo Luật Giáo dục: Mục tiêu giáo
dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức,
sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 4
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực
của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ở trường phổ thông nước ta, cùng với giờ chào cờ đầu tuần, tiết SHLCT
là một tiết học bắt buộc được phân phối trong thời khóa biểu chính khóa hàng
tuần bởi nó có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giáo dục HS hướng tới
mục tiêu tốt đẹp nêu trên.
Việc đổi mới tiết SHLCT càng trở nên cần thiết khi hưởng ứng phong
trào thi đua « Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực » theo chỉ
thị của Bộ GD- ĐT (Số: 40/2008/CT-BGDĐT).
Đổi mới tiết SHLCT là việc cần làm ngay để thực hiện nhiệm vụ Năm
học 2010-2011 với yêu cầu của Bộ GD-ĐT về việc rèn luyện kỹ năng sống cho
HS cũng như tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và
nâng cao chất lượng giáo dục”.
Đặc biệt, công tác phát động phong trào phòng chống vi phạm pháp luật
trong thanh thiếu niên học sinh, sinh viên (Theo chỉ thị số 03 ngày 27/4/2011
của Thành ủy Quy Nhơn) càng cần phải được kết hợp trong việc đổi mới tiết
SHLCT.
1.3- Khắc phục những mâu thuẫn, bất hợp lý trong việc thực hiện tiết
SHLCT trong trường THCS:
Tiết SHLCT có vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn trong hoạt động giáo
dục của trường THCS. Người xưa bảo Tiên học lễ hậu học văn thì tiết SHLCT
đem đến cho HS cả Lễ lẫn Văn. Phương châm giáo dục ngày nay đề cao Học
phải đi đôi với hành thì tiết SHLCT là cơ hội lý tưởng để HS được cả Học lẫn
Hành. Cuộc sống hiện đại thổi luồng sinh khí năng động thì tiết SHLCT là
không gian vàng cho lứa tuổi mới lớn thể hiện tài năng sáng tạo. Người lớn
than phiền tuổi ô mai dở dở ương ương khó hiểu thì tiết SHLCT là điểm hẹn
tuyệt vời cho sự sẻ chia tâm hồn giữa các thế hệ. Các cơ quan pháp luật đau
đầu vì HS vi phạm pháp luật thì tiết SHLCT có thể tác động giảm thiểu nguy
cơ đáng sợ ấy.
Thế nhưng trong thực tế ở trường THCS, tiết SHLCT chưa được quan
tâm và đầu tư ngang tầm với vai trò, ý nghĩa của nó.
Các cấp quản lý chưa có sự chỉ đạo sát sao, chưa tổ chức, hướng dẫn,
trang bị cho GVCN những kiến thức, kĩ năng để đảm nhiệm công tác chủ nhiệm
nói chung và tổ chức tiết SHLCT nói riêng. Trang Web Giaoduc.edu.vn
(Thứ Tư, 19/01/2011, 14:36 (GMT+7) cũng phản ánh bất cập đó. Với cái tít :
Chuyện học đường – Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Yếu từ khâu giáo
viên, chuyện được phản ánh văn tắt như sau:
“Thực tế hiện nay, đội ngũ GVCN vẫn chưa được đào tạo bài bản, chưa
qua các khóa học rèn luyện kỹ năng sống cho HS.
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 5
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
Thiếu kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp: Có thể nói, GVCN là người
đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhà trường với HS; là người gần gũi,
tiếp xúc thường xuyên với HS; là kênh truyền đạt những mong muốn, suy nghĩ
của các em tới BGH nhà trường và ngược lại. Cũng bởi trọng trách nặng nề đó
nên GVCN được ví như những người “làm dâu” để xử lý mọi việc làm, tình
huống diễn ra trong lớp học. Trong tuần, GVCN có ít nhất một tiết sinh hoạt
chủ nhiệm vào đầu hoặc cuối tuần để gặp gỡ, trao đổi với HS của mình. Nhưng
hầu hết những giờ sinh hoạt chủ nhiệm đều bị HS đánh giá là khô khan, nhàm
chán chỉ đơn thuần là nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, ít có sự sáng tạo
để mối quan hệ giữa thầy với trò thực sự vui vẻ...
Mới đây, trong một cuộc hội thảo về công tác chủ nhiệm lớp ở các trường
phổ thông khu vực phía Nam (do Bộ GD-ĐT tổ chức), các đại biểu tham dự đều
cho rằng việc bồi dưỡng, đào tạo ở các trường sư phạm đang bị bỏ ngỏ. Ngành
sư phạm chưa quan tâm đúng mức tới việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, đặc
biệt là công tác chủ nhiệm lớp. Trong công tác đào tạo GV chưa chú trọng đúng
mức đến kỹ năng giáo dục hay kỹ năng làm công tác chủ nhiệm cho sinh viên,
dẫn đến tình trạng nhiều GV trẻ rất lúng túng với công tác này. Trong khi đó,
GVCN lại là cầu nối trung gian giữa nhà trường và gia đình HS. Không chỉ
hiểu, họ còn là người phải tổ chức cho HS những giờ học kỹ năng trong tiết sinh
hoạt lớp nhằm giúp HS hoàn thiện nhân cách của mình...”
Đối chiếu với chủ đề các năm học gần đây “... đổi mới quản lý và nâng
cao chất lượng giáo dục” thì từ Ban giám hiệu đến GVCN vẫn chưa đổi mới
quản lý, chưa nâng cao được chất lượng giáo dục trong tiết SHLCT.
Đối chiếu với việc thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực thì tiết SHLCT có lẽ là khâu bất ổn nhất. Hãy
nghe những lời tâm sự của các em HS thì rõ:
TUỔI TEEN
Cập nhật: 13/09/2008 - 00:13 - Nguồn:
Kenh14.vn
Khi sinh hoạt lớp trở thành “món khó nuốt”
Đều đặn hàng tuần, các tiết sinh hoạt lớp diễn ra trong những cái ngáp dài;
những “tiết mục” tuyên dương, phê bình nhạt nhẽo.
Bắt đầu từ toàn cảnh tiết sinh hoạt…
... “Tất nhiên là chúng tớ bao giờ chả đoán được nội dung của tiết sinh hoạt! Cô
giáo chủ nhiệm với cả mấy nhân cán bộ lớp sẽ đều đều tổng kết lại tất cả - bằng
cách diễn tả một version khác dài dòng hơn về những gì trong sổ Nam tào (sổ
ghi đầu bài) trong tuần trước rồi blah blah phê bình kiểm điểm trước lớp. Cái
mới duy nhất của mỗi tiết phụ mà chính này là nín thở chờ xem tuần này anh
em nào của ta bị “lên thớt” và xui tới đâu với mấy hình phạt.”
“Lớp tớ thầy chủ nhiệm nghiêm có tiếng rồi nên tiết sinh hoạt im phăng phắc,
thầy chỉ định ai phát biểu, kể lể tình hình, báo cáo gì thì mới được nêu ý kiến,
còn lại đừng ai nghĩ đến việc xung phong đứng lên yêng hùng kiểu “Thưa thầy,
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 6
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
con nghĩ khác cơ ạ!” – Văn Mạnh (lớp 12A10 trường N.T.M.K) lắc đầu ngán
ngẩm. Cậu bạn thừa nhận nhiều lúc muốn “có nhời” với mấy kiểu áp đặt của
thầy chủ nhiệm đối với những hoạt động của lớp lắm, nhưng rồi nghĩ “một cánh
én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” nên lại thôi ngay ý định. Điều tệ nhất là trong
lớp của Mạnh cũng có nhiều “cánh én” khác nghĩ thầm trong đầu hệt như bạn
ấy, và thế là cả một tập thể đã “nối giáo” cho buổi sinh hoạt trở thành một
chiều, vô cùng thụ động và chẳng có tác dụng gì nhiều .
Những tiết sinh hoạt là để teen ... ngủ và nghe nhạc!?
“Với tớ và hội bạn ở lớp thì tiết sinh hoạt lại nhẽ nhõm lắm, vì không phải là
tiết học môn gì cả, tha hồ xả hơi với cả tranh thủ chép bài tập về nhà cho kịp các
tiết sau. Cô giáo vừa hiền ít nói lại chả mấy khi tham gia tiết sinh hoạt, giao hết
cho cán bộ lớp điều hành. Tụi cán bộ lớp cũng chả muốn chơi nổi làm gì, nên
nói qua qua cho xong, rồi cũng yên phận về chỗ.”.
“Phần lớn các teen tỏ ra uể oải vào giờ sinh hoạt, người thì nghĩ kiến thức
chẳng được dung nạp cái gì nên gục xuống lén… khò khò cho qua tiết, người
khác lại nghĩ có rỗi hơi mới tham gia sôi nổi vào buổi tổng kết, động viên, phê
và tự phê, vào đầu tuần và cuối tuần lặp đi lặp lại đó. Tất cả đều tỏ ra thờ ơ với
một tiết học nghĩa vụ không hơn không kém”.
Đó là những thông tin từ Internet, còn trong thực tế tai nghe, mắt thấy,
chúng ta cũng dễ dàng thừa nhận có rất nhiều tiết SHLCT diễn ra trong trường
THCS với những bộ mặt cau có đăm đăm, những trạng thái stret vì tức giận,
buồn phiền, những hành vi la mắng, thậm chí đánh đòn HS của GVCN; những
đôi mắt thờ ơ, vô cảm, những trạng thái ấm ức, chán nản, những hành vi nghịch
ngợm, quậy phá của HS… Thật phản tác dụng! Có thể nói không ngoa rằng
trong tiết SHLCT, hai chữ thân thiện và tích cực quả là hiếm hoi vô cùng.
Nếu cứ cho đó chỉ là những hiện tượng rải rác, không phản ánh vấn đề
bao quát thì hiện nay, phần đông GVCN và HS THCS vẫn thực hiện tiết
SHLCT một cách đều đều với trình tự như sau :
- Ổn định lớp.
- Lớp trưởng giới thiệu, điều khiển diễn biến của tiết sinh hoạt lớp.
- Các tổ trưởng nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần qua về học tập, nề nếp
tác phong, thể dục, vệ sinh, …
- Các lớp phó nhận xét từng mặt theo sự phân công.
- Cả lớp tham gia đóng góp ý kiến.
- Lớp trưởng đánh giá chung. Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở các
bạn. Tổ chức bình chọn HS xuất sắc, tổ xuất sắc. Triển khai công tác tuần đến,
tháng đến, phát động thi đua theo chủ điểm, theo đợt thi đua.
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 7
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
- GVCN nhận xét chung qua phần đánh giá của lớp trưởng (động viên, nhắc
nhở, khen ngợi học sinh). Hướng dẫn, chỉ đạo những giải pháp thực hiện thi đua
trong tuần đến, tháng đến.
Rõ ràng là cách tổ chức những tiết SHLCT như thế cho thấy rằng ngoài
ưu điểm đảm bảo tương đối đầy đủ những nội dung theo quy định đồng thời
giúp cho GV và HS đỡ vất vả, đỡ phải bỏ công sức, tâm huyết, thì khi đối chiếu
với lý luận dạy-học, với mục tiêu và nguyên lý giáo dục , những tiết SHLCT ấy
đã bộc lộ những nhược điểm cơ bản như sau :
- Chưa tích cực hóa một cách hiệu quả những hoạt động của chủ thể học sinh.
- Chưa tạo được cho HS hoàn cảnh giao tiếp thuận lợi trong không khí hào hứng
của lớp học và thái độ dễ hợp tác của những người cùng tham gia …
- Chưa tạo cho HS nhu cầu muốn hoạt động, muốn được bộc lộ …
- Chưa thể hiện được vai trò quan trọng của giáo viên trong việc hướng dẫn, tổ
chức tiết sinh hoạt …
- Chưa nâng cao được hiệu quả giáo dục từ tiết sinh hoạt.
Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những nguyên nhân dẫn đến sự
đơn điệu, nhạt nhẽo của tiết SHLCT. Có biết bao khó khăn từ nhiều phía như:
- GVCN tuy đã nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của tiết SHLCT, được
tiếp cận với Tài liệu tập huấn HĐGDNGLL và đã từng tổ chức các tiết học
HĐGDNGLL nhưng hầu như chưa tích cực vận dụng vào việc tổ chức tiết
SHLCT hoặc rất nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm, kĩ năng tổ chức; thiếu
thời gian, sức lực, thiếu sự hỗ trợ ...
- HS chưa chủ động và tự tin khi tham gia hoạt động tập thể trong tiết SHLCT.
Thậm chí, còn một số học sinh quậy phá, thiếu ý thức tập thể.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường THCS còn thiếu thốn.
- Quan hệ phối hợp giữa GVCN với PHHS và các lực lượng xã hội chưa chặt
chẽ, kịp thời, hiệu quả.
Dẫu khó khăn trùng điệp như vậy cũng không thể để thầy trò trong
trường THCS lê thê điệp khúc SHLCT là khó khổ là khô khan là nhạt nhẽo là
chán phèo …
Trong khi tất cả các môn học, kể cả tiết HĐGDNGLL đều được chỉ đạo,
hướng dẫn và GV đã thực hiện đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục thì tiết
SHLCT vẫn còn là mặt trận bỏ ngỏ. Phải đổi mới tiết SHLCT! Đó là việc cấp
thiết của rất nhiều người. Riêng tôi, tôi thực hiện đề tài ĐỔI MỚI TIẾT SINH
HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ với
mong muốn được chia sẻ một số ý kiến nho nhỏ, được đóng góp vài kinh
nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới đồng bộ. Tôi hy vọng đề tài
này sẽ gợi mở để quý đồng nghiệp tự trải nghiệm những tiết SHLCT hấp dẫn
nhằm đem lại niềm vui cho HS cũng như cho chính mình.
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 8
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 9
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
2- ĐỔI MỚI TIẾT SHLCT
TRONG TRƯỜNG THCS NHƯ THẾ NÀO?
2.1-Cơ sở lý luận định hướng cho việc đổi mới tiết SHLCT trong trường
THCS:
2.1.1 - Nguyên tắc chung đổi mới tiết SHLCT:
- Ưu tiên hàng đầu cho việc giáo dục đạo đức nhưng không tách rời với các hoạt
động dạy – học và rèn luyện kỹ năng sống cho HS THCS nhằm đảm bảo mục
tiêu, tính chất, nguyên lý giáo dục của nhà trường XHCN.
- Phát huy tối đa tính tích cực của chủ thể HS.
- Phát huy thế mạnh của hoạt động nhóm/tổ.
- Chú trọng quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh .
- Tạo được không khí tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng và lựa chọn nội dung hấp
dẫn để lôi cuốn các em vào hoạt động tập thể .
- Đầu tư thật kỹ cho khâu chuẩn bị trước của cả giáo viên lẫn HS.
2.1.2 - Định hướng chung về đổi mới phương pháp tổ chức tiết SHLCT ở
THCS :
- Bám sát mục tiêu giáo dục ở trường THCS.
- Phù hợp với nội dung hoạt động cụ thể.
- Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS THCS.
- Đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức hoạt
động của nhà trường.
- Phù hợp với việc đổi mới đánh giá kết quả hoạt động của HS.
- Tăng cường việc sử dụng linh hoạt các thiết bị, phương tiện dạy học và đặc
biệt là ứng dụng công nghệ thông tin.
* Định hướng chung về đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đã được quy
định trong Luật giáo dục, đó là : “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,
sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi
dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,
tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Cho nên, có thể coi quan điểm phát huy tính tích cực của HS là định hướng
chung cho việc đổi mới phương pháp tổ chức tiết SHLCT ở THCS.
2.2/ Thực trạng đổi mới tiết SHLCT:
Trong thực tế, khi đổi mới tiết SHLCT, thuận lợi cũng nhiều mà khó
khăn cũng lắm. Qua trải nghiệm, tôi nhận thấy như sau:
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 10
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
2.2.1-Thuận lợi: - HS ủng hộ hết mình, PHHS đồng tình và có sự hỗ trợ nhất
định.
- Xã hội có nhiều kênh thông tin phong phú, ngành cung cấp nhiều phương
pháp, kĩ thuật dạy học tích cực ... làm cơ sở để GVCN vận dụng vào tiết
SHLCT.
2.2.2- Khó khăn:
- Cơ sở vật chất: Trang thiết bị thiếu thốn. Nguồn tài chính chi cho SHLCT
không có nên phải khéo léo vận động PHHS.
- Về HS: Sĩ số đông, HS quá hiếu động nên rất khó quản lý khâu trật tự. Bên
cạnh đó, một số HS lại quá thụ động, nhút nhát nên phải bỏ nhiều thời gian,
công sức quan tâm đến đối tượng này.
Ngoài ra, GVCN còn phải tìm cách phân công hợp lý, khai thác năng lực
HS phù hợp để giải quyết hiện tượng một số HS (cán sự bộ môn, cán bộ lớp)
phải làm việc nhiều, có thể dẫn đến quả tải.
- Về bản thân GVCN: Áp lực công việc nhiều nên lắm lúc muốn tặc lưỡi bỏ qua
những nhu cầu chính đáng của HS trong tiết SHLCT, cho các em sinh hoạt qua
loa chiếu lệ cho xong việc. Đôi khi, còn không tránh khỏi tâm lý e ngại vì chưa
nhận được sự đồng thuận, khích lệ của các cấp quản lý cũng như đồng nghiệp
trong nhà trường.
Đặc biệt là GVCN thiếu kinh nghiệm, kĩ năng tổ chức: chẳng hạn như
làm thế nào để quản lý và đảm bảo an toàn khi HS chuẩn bị và tham gia sinh
hoạt; làm thế nào để đảm bảo thời lượng trong một tiết sinh hoạt 45 phút với
nhiều nội dung; làm thế nào để hình thức tổ chức luôn luôn mới mẻ, hấp dẫn;
làm gì khi gặp những tình huống phức tạp hay những sự cố ngoài ý muốn ...
2.3/ Các biện pháp đổi mới tiết SHLCT trong trường THCS:
2.3.1 Đổi mới nội dung:
- Cần lựa chọn nội dung sinh hoạt một cách linh hoạt, đạt hiệu quả.
- Vừa bám sát vào nhiệm vụ dạy – học của nhà trường vừa vận dụng tình hình
của địa phương, vừa căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm của lớp, của các đối
tượng học sinh để có thể lựa chọn nội dung trong tiết SHLCT một cách phù
hợp nhất.
- Tài liệu gợi ý để GVCN tham khảo, vận dụng trong việc lựa chọn nội dung là
Chương trình HĐGDNGLL do Bộ GD-ĐT ban hành cho các khối lớp ở trường
THCS và Nội dung của phong trào thi đua « Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực » (Số: 40/2008/CT-BGDĐT) .
- Sau đây là một số nội dung chủ yếu trong tiết SHLCT:
+ Sơ kết, tổng kết công tác (nhận xét, đánh giá, bình chọn, kiểm điểm ...)
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 11
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
+ Phổ biến công tác (của trường, lớp, đoàn thể...) Thảo luận, bàn bạc về
kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ.
+ Vui chơi, giải trí (trò chơi, văn nghệ, thể thao ...)
+ Lao động (vệ sinh trường lớp, tôn tạo, bảo quản cơ sở vật chất trường
lớp).
+ Bổ sung, củng cố kiến thức, kĩ năng (kiến thức học đường, kiến thức xã
hội, kĩ năng học tập, kĩ năng sống ...)
+ Hoạt động từ thiện, công ích ...
Có thể linh hoạt lồng ghép các nội dung trên sao cho tiết sinh hoạt luôn
phong phú, mới mẻ, hấp dẫn và có tác dụng giáo dục cao.
2.3.2- Đổi mới phương pháp:
Phương pháp tổ chức tiết SHLCT ở THCS rất đa dạng và phong phú. Ở
đây có sự phối hợp giữa phương pháp giáo dục với phương pháp dạy học, trên
cơ sở đó GV vận dụng cho phù hợp với nội dung và hình thức hoạt động đã lựa
chọn. Dựa theo Tài liệu tập huấn HĐGDNGLL, có thể vận dụng một vài
phương pháp cơ bản sau đây :
1. Phương pháp thảo luận nhóm
2. Phương pháp đóng vai
3. Phương pháp giải quyết vấn đề
4. Phương pháp tình huống
5. Phương pháp giao nhiệm vụ
6. Phương pháp trò chơi
7. Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu
8. Phương pháp diễn đàn
2.3.3- Đổi mới vai trò nhân sự:
Vai trò của GVCN và HS trong tiết SHLCT:
- Học sinh :
Trong tiết SHLCT, người hoạt động chủ yếu là HS. HS phải là những chủ
nhân thực sự, chiếm lĩnh hầu hết các hoạt động trong tiết học. Các em không
những là diễn viên hoàn toàn làm chủ sân khấu với những hình thức phong phú,
đa dạng mà còn cùng hợp tác với GVCN trong khâu dựng kịch bản cũng như
làm đạo diễn.
- Giáo viên :
Nói chung, đối với tiết SHLCT, GVCN nên tránh hai khuynh hướng sau :
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 12
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
+ Cho rằng giờ sinh hoạt là của HS, dành cho HS hoạt động là chính; từ
đó GV không làm gì cả, khoán trắng, phó mặc cho HS muốn làm thế nào cũng
được dẫn đến sự đơn điệu, buồn tẻ, mất tác dụng.
+ Quá chuyên quyền nên không cho HS được trình bày, được bộc lộ ý
kiến, hoặc chỉ cứng nhắc tập trung vào việc diễn giảng, thuyết lý về đạo đức,
thậm chí tiết sinh hoạt nào cũng rầy la, trách mắng không ngớt về những sai
phạm của học sinh.
Trong tiết SHLCT, GV chỉ cần làm việc rất ít để trao quyền ưu tiên cho
HS hoạt động với thời lượng tối đa có thể được; thậm chí hầu như GV không
làm gì cả. Nhưng ở đây, không làm gì cả không có nghĩa là khoán trắng, phó
mặc HS kiểu như đã nói ở trên; mà GV vẫn là người bao quát, chỉ đạo sát sao
để đảm bảo cho hoạt động của HS đúng hướng và đạt hiệu quả cao.
* Nói chung cả GVCN và học sinh cùng hợp tác đồng tổ chức để tạo ra
những hoạt động sôi nổi, tích cực trong tiết SHLCT. Nhưng quan trọng hơn cả
là đồng tổ chức theo phương châm:
“ Trò tự thiết kế - Trò tự thi công”
2.3.4 - Đổi mới hình thức :
- Đổi mới không gian, địa điểm sinh hoạt:
+ Thay đổi, sắp xếp lại bàn ghế để tạo những kiểu không gian khác nhau.
+ Trang trí phòng học theo những kiểu khác nhau.
+ Chọn những địa điểm ngoài phòng học một cách thích hợp như sân trường,
hành lang, khu lao động, bãi cỏ gần trường ...
- Đổi mới vị trí của HS trong tiết sinh hoạt : Thay đổi chỗ ngồi.
+ Tự chọn theo sở thích của HS.
+ Theo sự phân công của người điều khiển cho phù hợp với hoạt động.
- Đổi mới cách thức triển khai nội dung hoạt động: vô cùng biến hóa.
+ Hình thức thưởng, phạt được thay đổi thường xuyên.
+ Cách tổ chức sinh nhật luôn mới mẻ.
+ Các trò chơi đa dạng.
+ Hình thức diễn đàn, tọa đàm, giao lưu... phong phú.
2.3.5- Đổi mới trong các bước thực hiện tiết SHLCT:
* Bước chuẩn bị :
Thực hiện khâu chuẩn bị trước khi tiến hành tiết SHLCT:
Trước hết, xin được nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu chuẩn bị trước
khi tiến hành tiết sinh hoạt trên lớp. Có thể nói yếu tố quyết định thành công
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 13
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
hay thất bại của giờ SHLCT theo hướng đổi mới chính là ở khâu này. Cả
GVCN và HS cùng hợp tác để làm tốt khâu chuẩn bị.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp (tìm kiếm nhân sự, phương pháp làm việc, hệ
thống sổ sách ...)
- Xây dựng kế hoạch chung cho việc thực hiện các tiết SHLCT trong cả năm
học: chuẩn bị về các nội dung hoạt động, phương pháp và hình thức thực hiện
các hoạt động ...
- Chuẩn bị nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động ở tiết SHLCT.
- Thiết lập các mối quan hệ mật thiết với PHHS.
Chú ý: Những việc trên cần được GVCN và HS thảo luận rồi nhất thiết
phải được trình bày một cách khéo léo, cụ thể ở cuộc họp đầu năm để PHHS
cùng thống nhất, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ.
- Kế hoạch thực hiện các tiết SHLCT trong từng tháng, từng tuần:
GVCN cần định hướng cho HS trong việc chuẩn bị về cả nội dung và
cách thức ( Chuẩn bị cái gì ? Chuẩn bị như thế nào, bằng cách nào?) nhưng cần
phát huy tối đa sự sáng tạo, tích cực của HS; có thể để các em tự lựa chọn
những nội dung, cách thức cụ thể, phù hợp. Cũng cần phân công cụ thể cho các
đối tượng HS, nhưng chủ yếu là chỉ đạo thông qua đội ngũ cán bộ lớp.
* Bước tiến hành tiết SHLCT (theo giờ phân công ở thời khóa biểu):
- HS được chủ động thực hiện tất cả những hoạt động trong tiết sinh hoạt theo
hướng đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức … như đã
nêu ở trên.
* Bước kết thúc, rút kinh nghiệm:
- GV cần thăm dò ý kiến của HS về các HĐ trong tiết SHLCT để điều chỉnh,
đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em. Có nhiều cách để nhận được thông tin
phản hồi từ phía HS: GV trực tiếp trò chuyện với HS, yêu cầu HS điền phiếu,
nhờ cán bộ lớp trao đổi với các bạn ...
- GVCN cùng cán bộ lớp, cùng tập thể HS thảo luận tìm kiếm những cách thức
để tiết SHLCT luôn luôn mới mẻ, hấp dẫn ...
2.4- Hiệu quả đổi mới tiết SHLCT trong trường THCS:
2.4.1- Quá trình áp dụng :
Tôi áp dụng tiết SHLCT theo hướng đổi mới với nhiều đối tượng trong
trường THCS suốt từ năm học 2001-2002 đến nay:
- Đã từ lâu, tôi cảm thấy mỗi tiết SHLCT thật nặng nề, đơn điệu đối với cả cô
và trò. Vì thế, từ năm học 2001-2002, tôi bắt đầu thử nghiệm để làm mới nội
dung cũng như hình thức cho tiết sinh hoạt vốn khô khan, nhàm chán. Năm học
ấy, tôi cùng với tập thể lớp 6A7 của trường THCS Nhơn Bình (TP Quy Nhơn,
Bình Định) đã trải nghiệm những giây phút thú vị, tuy nhiên còn khá hiếm hoi
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 14
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
vì cô trò chưa mạnh dạn, hơn nữa cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để đều đặn
đổi mới những tiết SHLCT. Hai năm học tiếp theo (2002-2003, 2003-2004), tôi
lần lượt chủ nhiệm lớp 9A2, lớp 9A5 của trường THCS Nhơn Bình (TP Quy
Nhơn, Bình Định); và số lượng tiết SHLCT được đổi mới đã xuất hiện nhiều
hơn.
- Sau đó, tôi chuyển công tác về trường THCS Ngô Mây (TP Quy Nhơn, Bình
Định). Năm học 2004-2005, 2005-2006, tôi chủ nhiệm theo lớp từ 8A5 lên 9A5.
Tôi cùng học sinh đổi mới liên tục, cho nên tiết SHLCT ngày càng phong phú
hơn.
- Từ năm học 2006-2007 đến 2009-2010, tôi chủ nhiệm theo lớp 4 năm liền, từ
6A1 lên 9A1. Đây là điều kiện khá thuận lợi để cô trò chúng tôi phối hợp ăn ý
cho những tiết SHLCT ngày càng thêm phần hấp dẫn, bổ ích.
- Năm học này (2010-2011), tôi chủ nhiệm lớp 8A4. Những tiết SHLCT tiếp tục
được đổi mới, cô trò chúng tôi ngày càng có thêm nhiều niềm vui bên nhau.
* Các lớp ở những năm học nêu trên thuộc nhiều đối tượng HS, có lớp
nhiều HS khá giỏi, có lớp nhiều HS yếu kém, thậm chí là nhiều HS cá biệt,
quậy phá ... nhưng qua thực tế trải nghiệm, tôi nhận thấy đều có thể áp dụng
đổi mới tiết SHLCT.
* Ngoài sự trải nghiệm hàng chục năm của bản thân, gần đây, tôi truy
cập thông tin trên mạng Internet thì bên cạnh những lời than về sự tẻ nhạt của
tiết SHLCT qua tâm sự của một số HS, cũng đã có vài tín hiệu đáng mừng từ
một số GVCN và tập thể HS với những tiết sinh hoạt lớp vui vẻ, hấp dẫn, bổ ích
ở trường THPT, THCS, Tiểu học. Tôi càng thêm vững tin rằng đổi mới tiết
SHLCT nhất định là thu được những kết quả tốt đẹp.
2.4.2- Kết quả cụ thể khi đổi mới tiết SHLCT :
Tôi xin mô tả một số hoạt động được tổ chức trong tiết SHLCT theo
hướng đổi mới mà tôi và các em HS đã thực hiện trong những năm qua. Đây chỉ
là những gợi ý để quý đồng nghiệp và các em học sinh tham khảo, vận dụng
một cách linh hoạt .
Sinh hoạt học tập:
- Mục đích: giúp HS củng cố kiến thức các môn được học trong nhà trường; mở
rộng kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng sống.
- Cách thức: + Phân công công việc, vai trò đảm nhiệm cho các đối tượng HS
trong lớp.
Thường xuyên luân phiên để HS được trải nghiệm trong các vai trò khác
nhau.
+ Phân công biên soạn, tuyển chọn nội dung kiến thức cần củng cố, ôn tập.
GVCN chỉ dạy và am hiểu sâu một môn mà mình giảng dạy cho nên khó
bao quát nội dung do các em biên soạn. Do đó, tôi đã hướng dẫn các em rất kĩ
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 15
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
lưỡng về quy trình biên soạn, thẩm định câu hỏi, bài tập và đáp án để giảm thiểu
tối đa những sai sót. Ví dụ như cần dựa vào những nguồn tài liệu đáng tin cậy,
tham khảo GV bộ môn khi cần thiết.
Không nhất thiết lúc nào cũng phân công HS khá, giỏi biên soạn mà có
thể huy động cả lớp tham gia, kể cả HS trung bình, yếu kém để nguồn đề và đáp
án phong phú cũng như không quá dồn việc vào một số em.
Tất nhiên khâu tuyển chọn thì phải có HS khá, giỏi làm nòng cốt để đảm
bảo độ chính xác và chất lượng của chương trình sinh hoạt học tập.
+ Ban tổ chức chọn những hình thức tổ chức vừa vui vừa học để tránh làm cho
HS thêm quá tải, căng thẳng sau cả tuần học như đố vui, hội thi, trò chơi, dựng
tiểu phẩm, đóng kịch ...
Phần này tôi phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo của HS bởi
thực ra tuổi trẻ vô cùng nhanh nhạy với cái mới nên các em nghĩ được khá
nhiều hình thức mới mẻ, hấp dẫn.
+ Phân công chuẩn bị những vật dụng cần thiết như bảng phụ, phiếu học tập,
bảng con, bảng chấm điểm, bàn ghế, đồ trang trí...(Tập hợp sức mạnh tập thể,
mỗi em mỗi việc)
+ Về thời lượng: tùy thời điểm trong năm học, tùy đối tượng HS và tình hình
lớp mà chọn thời lượng cho hoạt động này một cách phù hợp. Có khi thực hiện
trong cả tiết, cũng có khi chỉ xen kẽ với các HĐ khác trong một thời lượng
ngắn ...
- Kết quả: HS rất hào hứng tham gia với nhiều vai trò khác nhau như cố vấn
chương trình, giám khảo, ban tổ chức, MC, thí sinh, nhà tài trợ, khán giả ...
Tôi xin giới thiệu một số hoạt động học tập đã thực hiện cụ thể trong các
tiết SHLCT:
* Vui cùng Tiếng Anh – Lớp 6A7, THCS Nhơn Bình (Năm học 20012002)
Đối tượng HS: HS đầu cấp, mới bước đầu làm quen với môn Tiếng Anh
lại đa phần ở xa trường, thuộc vùng nông thôn, con nhà lao động nghèo, rất
nhiều em nhút nhát nên gặp khó khăn vô cùng khi học Tiếng Anh, nhất là phần
nghe – nói. Đến nỗi đã giữa học kì I mà nhiều em trong lớp vẫn không phát âm
được từ ngữ Tiếng Anh nên hầu như sợ hãi khi phải học môn ngoại ngữ này.
Tôi rất lo lắng và hết sức động viên nhưng tình hình vẫn không biến chuyển.
GV bộ môn phàn nàn rất nhiều. Cán sự bộ môn Tiếng Anh ( em Lê Vũ Anh
Thảo – một HS rất giỏi Tiếng Anh) đã tích cực truy bài các bạn trong 15 phút
đầu buổi nhưng chả mấy tác dụng bởi vì có đến cả 2/3 số HS của lớp không mở
miệng nói được câu Tiếng Anh nào.
Suy nghĩ mãi, rồi nhân dịp xem những cuộc thi trên Truyền hình, tôi nảy
ra ý tưởng mới. Không ngờ khi trao đổi với cán bộ lớp, các em đã tán thành
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 16
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
ngay và triển khai ý tưởng của tôi một cách vô cùng sáng tạo. Thế là chương
trình Vui cùng Tiếng Anh do em Lê Vũ Anh Thảo làm nòng cốt đã ra đời và có
tác dụng lạ lùng: cả GVCN lẫn tập thể lớp đều phấn khởi trong không khí chan
hòa, vui vẻ.
Cách làm của các em là tổ chức các trò chơi Tiếng Anh như thi hát, thi
gọi tên đồ vật, cây cối, muông thú, hiện tượng thiên nhiên,...
Theo định hướng của GVCN, các em làm việc khá đều tay. Anh Thảo
không chỉ đóng vai trò làm cố vấn về nội dung mà còn đảm nhiệm vai MC rất
dễ thương. Cô bé lớp phó học tập này không chỉ giỏi Tiếng Anh mà còn có
phong thái rất duyên dáng, nói năng nhẹ nhàng khéo léo nên dễ hòa đồng và lôi
cuốn các bạn vào hoạt động vừa vui vừa học. Còn Phương Thảo có đủ cái uy
nghiêm nghị của lớp trưởng nên thường trổ tài trị những chàng mất trật tự thái
quá. Mấy cô bé như Thanh Tâm, Thu Thủy, ...thì rất chịu khó, đảm đang và
khéo tay nên chế biến quà tặng và dụng cụ trò chơi rất đa dạng. Thật ra, hồi ấy
không dám vận động sự hỗ trợ tài chính của PHHS nên hầu như tự chế là chính.
Các em tận dụng mọi thứ để phục vụ cho chương trình sinh hoạt học tập Vui
cùng Tiếng Anh. Chẳng hạn như móc chiếc túi đựng bút, làm cái hộp nhốt dế,
thắt chiếc nơ cài đầu, xếp hình con hạc, tàu thủy... Hoặc có em thì đem vài quả
ổi vườn, vài trái me trái khế ... để được làm nhà tài trợ cho chương trình thêm
vui. Đồ dùng cũng ngộ nghĩnh không kém, toàn là những thứ dễ kiếm, dễ làm
như đồ dùng học tập, trang phục, đồ vật trong gia đình ...
Vì mới bắt đầu thử nghiệm nên thực sự cô trò chúng tôi thực hiện chưa
được đều đặn lắm nhưng rõ ràng là chương trình ấy đã dần dần lôi cuốn được
HS trong lớp, thậm chí cả những em nhút nhát, yếu kém Tiếng Anh cũng từng
bước tham gia và ngày càng tích cực. Chất lượng học tập bộ môn ngày càng
được cải thiện. Cái được rõ thấy nhất là tâm thế học tập của các em đã thay đổi.
Đa số HS lớp 6A7 đã tự tin và tiến bộ dần trong môn học. Kết quả cuối năm số
HS yếu kém môn Tiếng Anh đã giảm đáng kể.
*Teen thông thái – Lớp 9A2, THCS Nhơn Bình (Năm học 2002-2003)
Đối tượng HS: Đối với HS cuối cấp, nhiệm vụ học tập khá nặng nề; thế
nhưng trong lớp 9A2 lại có quá nhiều HS lười học, ham chơi, ít gắn bó với
trường lớp. Tuy nhiên, cũng có vài em chăm chỉ, học giỏi.
Cách thức: - Tổ chức 2 lần/ tháng.
- Chỉ đạo chung và giữ vai trò nòng cốt là em Nguyễn Hải Linh (lớp phó học
tập) và Nguyễn Phương Linh (lớp trưởng). Bên cạnh đó, có sự tham gia tích cực
của cả lớp.
- Lớp 9A2 thường tổ chức theo hình thức Hái hoa dân chủ, Đố vui để học hoặc
mô phỏng theo chương trình Bảy sắc cầu vồng (Truyền hình), ...
- Việc chuẩn bị quà tặng, dụng cụ thường cũng là tự chế biến, tận dụng kiểu như
lớp 6A7 ở trên.
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 17
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
Kết quả: những sinh hoạt học tập như thế không chỉ có tác dụng làm cho
không khí học tập của lớp thêm sôi nổi, chất lượng học tập các bộ môn có tiến
bộ đáng kể mà còn tạo sự gắn bó với trường lớp, bạn bè; lôi cuốn được cả
những HS vốn hay nghỉ học, cúp tiết như em T.T.N. L, P.V. H ... (vì sợ vi phạm
nội quy sẽ bị phạt không được tham gia sinh hoạt cùng lớp).
* Đấu trường 40 – Lớp 7A1, THCS Ngô Mây (Năm học 2007-2008)
Đây chỉ là một HĐ tiêu biểu trong số rất nhiều HĐ học tập của lớp 7A1.
Lớp có nhiều HS khá giỏi nên có nhiều thuận lợi khi tổ chức sinh hoạt học tập.
Cách thức: + Lớp có sĩ số 45 HS thì phân công 5 HS đóng vai trò cố vấn,
MC, người giám sát kết quả; còn lại 40 HS trong vai trò người chơi.
+ Mô phỏng hình thức Đấu trường 100 (Truyền hình).
+ Chuẩn bị bảng con (40 cái) để trình bày kết quả.
+ Quà tặng đã được chuẩn bị và trao rất trang trọng (trích từ số tiền do Chi hội
phụ huynh hỗ trợ).
Kết quả: nhiều HS để lại dấu ấn đậm nét trong từng vai trò như những
người chơi xuất sắc: Hồng Hà, Mỹ Trinh, Minh Hiếu...; những cố vấn sắc sảo:
Hữu Đức, Xuân Châu...; những MC tự tin, hóm hỉnh: Minh Tú, Thanh Hằng,
Quỳnh Trâm...
Không khí sinh hoạt cực kỳ sôi động với đầy đủ những yếu tố bất ngờ,
thú vị và quan trọng là đọng lại những kiến thức bổ ích cho quá trình học tập
của từng cá nhân. Kể cả GVCN cũng thu nhận được khá nhiều kiến thức từ
chương trình sinh hoạt của các em.
* Hội thi Rung chuông vàng. – Lớp 8A4, THCS Ngô Mây (Năm học
2010-2011)
Đối tượng HS: lớp 8A4 có khá nhiều HS lanh lợi, hoạt bát và có trình độ
vi tính tương đối tốt (các em đã được học môn Tin học 3 năm liền từ lớp 6 đến
lớp 8); đồng thời trường THCS Ngô Mây hiện đã có 3 đèn chiếu được đưa vào
sử dụng trong năm học 2010-2011 cho nên chương trình nào của các em cũng
có sự hỗ trợ của CNTT. Việc ứng dụng CNTT giúp cho các em tiết kiệm được
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 18
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
thời gian chuẩn bị dụng cụ và tha hồ thực hiện chương trình bằng nhiều dạng
bài tập, câu hỏi khác nhau (khai thác từ các phần mềm trên mạng). Kỹ thuật
trình chiếu của HS cũng ngày càng đa dạng.
Cách thức: + Phân công: một tổ đảm nhiệm vai trò Ban tổ chức, ba tổ còn
lại sẽ là người dự thi (phân công luân phiên những vai trò trên cho các tổ). Ban
Tổ chức lại phân công lẫn nhau để chia sẻ các công việc từ khâu tập hợp, tuyển
chọn, chỉnh sửa đề và đáp án, thiết kế chương trình, điều khiển, theo dõi Hội
thi, giữ trật tự, lo quà tặng, trang trí ...
+ Các tổ tập hợp đề bài và đáp án cho ban tổ chức hạn chót vào thứ 5 trong
tuần (các cá nhân thuộc 3 tổ dự thi đều được phân công soạn đề, đáp án).
+ Ban tổ chức sẽ cử người tuyển chọn, chỉnh sửa và thiết kế chương trình Hội
thi bằng các phần mềm vi tính (chủ yếu là Powpoit, Violet).
+ Thời lượng thực hiện: khoảng 30-40 phút trong tiết SHLCT.
Kết quả:
Hội thi Rung chuông vàng đã được tổ chức 5 lần/ 5 tháng trong năm học
2010-2011 (ngoài ra, còn dùng nhiều hình thức sinh hoạt học tập khác). Lần đầu
tiên do lớp trưởng Nguyễn Ngọc Uyên trực tiếp biên soạn đề, đáp án và thiết kế
chương trình bằng phần mềm PowerPoint. Sau đó, Ngọc Uyên hướng dẫn cho
các bạn; các tổ thực hiện rất tích cực và chất lượng chương trình rất tốt. Việc
ứng dụng CNTT giúp cho các em tiết kiệm được thời gian chuẩn bị dụng cụ và
tha hồ thực hiện chương trình bằng nhiều dạng bài tập, câu hỏi khác nhau (khai
thác từ các phần mềm trên mạng). Kỹ thuật trình chiếu của HS cũng ngày càng
thành thạo, sinh động.
Lần nào diễn ra Hội thi, HS cũng dự thi với tất cả sự hào hứng, vui thích.
Bao nhiêu gương mặt bấy nhiêu sự hồi hộp, phấn khích. Nhất là những khi các
em nhận được câu hỏi do chính mình biên soạn. Thế mà cũng có lúc, vui quá,
láu táu quá, hồi hộp quá nên trả lời sai để rồi chắp hít tiếc nuối như cô bé Bảo
Phú: Em rất tiếc vì trả lời không đúng dù đó chính là câu hỏi của em soạn ra .
Cũng có khi mới chưa hết 10 câu đầu tiên mà đã hết thí sinh, phải dùng đến
quyền cứu trợ của cô giáo. Cô trò gần gũi, gắn bó vô cùng! Thú vị hơn nữa là
lần tổ chức trước khi thi HK II, các tổ biên soạn hầu hết những câu hỏi, bài tập
theo đề cương hướng dẫn của thầy cô giáo bộ môn và em nào cũng cố học thuộc
đáp án khi soạn đề cho nên đã trình chiếu hết 35 câu mà thí sinh vẫn còn nhiều
quá chừng, nên thật khó quyết định trao giải thưởng cho thí sinh xuất sắc.
Không khí sôi động lạ thường, các em không chịu dừng cuộc chơi; thời gian
cũng vẫn còn. GVCN thoáng bối rối nhìn ban tổ chức. Chỉ một phút hội ý, các
trò nhỏ đã nghĩ ngay ra cách. Thái Thuận, Hoàng Quân (tổ 3) đã đồng thanh
tuyên bố hóm hỉnh: Cuộc thi Phóng Tên lửa Tri thức bắt đầu! Luật thi như sau:
trong vòng 5 phút, ghi nhanh câu hỏi và đáp án vào tờ giấy rồi xếp hình tên lửa
phóng lên bảng. Ban Tổ chức chỉ chọn 10 tên lửa được phóng lên trước để
chấm và chọn 3 tên lửa đạt điểm cao nhất để trao giải thưởng.
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 19
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN TRONG TRƯỜNG THCS
Cuối cùng 3 phần quà đã được trao cho 3 thí sinh xứng đáng. Tiếng vỗ
tay chúc mừng vang lên giòn giã. Những phần quà cũng nhanh chóng được chia
nhau rồi gấp gáp giòn rụm trong tiếng cười giòn tan của lũ nhóc ...
Sinh hoạt lao động:
- Mục đích: giáo dục HS tình yêu lao động, biết quý trọng công sức của người
lao động, có kĩ năng lao động, có ý thức cải tạo những thói hư tật xấu ...
- Cách thức: cho HS biết ý nghĩa công việc sẽ làm, chọn đối tượng HS tham gia
lao động, chọn công việc vừa sức, hướng dẫn HS cách làm việc hiệu quả ...
- Kết quả: cá nhân HS và tập thể lớp thấm thía ý nghĩa giáo dục, rút được những
bài học và kỹ năng sống. Tạo được sự đồng tình, ủng hộ của PHHS và tập thể
lớp.
Sau đây xin giới thiệu một số hoạt động lao động cụ thể được thực hiện
trong tiết SHLCT:
* Siêu nhân tấn công ban đỏ – Lớp 8A4, THCS Ngô Mây (Năm học
2010-2011)
Sau Tết Tân Mão (2011), nhiều HS lớp 8A4 phải nghỉ học dài ngày vì sốt
phát ban và thủy đậu. GVCN đã phối hợp với bộ phận y tế của trường để hướng
dẫn HS thường xuyên làm vệ sinh lớp học bằng dung dịch sát khuẩn.
Đối tượng trực tiếp tham gia lao động: tổ trực nhật (khoảng 10 HS). Tổ
trưởng theo dõi, nhắc nhở và báo cáo với GVCN để nghiệm thu công việc.
Trong khi tổ trực trong vai trò những siêu nhân tấn công ban đỏ thì các tổ khác
xuống sân sinh hoạt vui chơi giải trí (các trò chơi vận động).
Kết quả: HS hăng hái, tích cực làm việc trong thời lượng khoảng 20-30
phút và hoàn thành công việc quét nền nhà, lau cửa kính, bàn ghế bằng thuốc
sát khuẩn (thực hiện 4 lượt trong vòng 2 tháng bùng phát dịch phát ban)...Các
em thi đua nhau làm thật nhanh, thật sạch để còn được xuống sân chơi cùng lớp.
* Đội tu sửa phòng học – Lớp 9A1, THCS Ngô Mây.
Chuẩn bị dụng cụ lao động như búa, đinh, ốc, khuy...
Chọn những đối tượng HS phù hợp và nhất thiết GVCN phải trang bị
cho các em về tinh thần trách nhiệm, có ý thức kỷ luật, kỹ năng lao động. Có
như thế mới đảm bảo an toàn trong lao động. Tất nhiên phải có sự giám sát chặt
chẽ của GVCN trong suốt thời gian các em làm việc.
Tiến hành thường xuyên trong suốt năm học mỗi khi trong phòng có dấu
hiệu hư hỏng cơ sở vật chất như rèm cửa, chân ghế, hộc bàn, cửa sổ ...
Khi Đội tu sửa làm việc thì những HS còn lại sẽ tham gia sinh hoạt ở địa
điểm khác như sân trường, phòng nghe nhìn ...
Kết quả: CSVC của phòng học được bảo quản tương đối tốt, tu sửa kịp
thời nên giảm được những thiệt hại đáng kể.
GV: Huỳnh Thị Phượng Hiền
Trang 20
- Xem thêm -