Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Mẫu giáo bé Những trò chơi giúp bố và con thêm gần gũi, vui vẻ...

Tài liệu Những trò chơi giúp bố và con thêm gần gũi, vui vẻ

.PDF
8
351
114

Mô tả:

Những trò chơi giúp bố và con thêm gần gũi, vui vẻ Yêu con thì gần như ông bố nào cũng có thể tự tin nhận là rất yêu, nhưng chơi với con thế nào lại là một câu chuyện đau đầu! Dưới đây là 19 trò chơi rất vui nhộn, đơn giản mà ông bố nào cũng có thể thực hiện được 1. Một bữa tiệc “cù” mà trong đó bố và bé cù nhau cười lăn ra – đảm bảo bé sẽ rất khoái và tìm mọi cách để cù cho được bố đấy! 2. Đọc cho bé nghe một câu chuyện, chỉ thay đổi các nhân vật sao cho câu chuyện trở thành chuyện về bé! 3. Chơi trò máy bay, bé đóng vai máy bay và bố làm cho máy bay bay lượn khắp phòng! 4. Thổi một quả bóng và thả nó ra – sau đó cả hai bố con cùng đuổi bắt quả bóng. 5. Đút cho nhau ăn, bé sẽ rất thích việc đưa thức ăn vào miệng bố đấy. 6. Cho bé cưỡi lưng bố, bố giả làm bò, lợn hoặc trâu, hoặc kiệu bé lên vai. 7. Nhìn vào mắt bé và nói, bố yêu con, và hãy làm điều này thật nhiều. 8. Bụm miệng thổi vào bụng bé để phát ra tiếng động, cố gắng tạo những âm thanh khác nhau và để cho bé có thể bắt chước. 9. Giả vờ xem bé là gối và bố giả gối lên bụng bé để ngủ. 10. Để bé giúp bố các việc vặt, như giả vờ pha café cho bố vào buổi sáng chẳng hạn. 11. Nhảy với bé. Nhẹ nhàng xoay bé trong không khí như thể cả hai đang khiêu vũ. 12. Bố giả vờ làm quái vật đang ngủ, và bất chợt xổ dậy cắn vào bé mỗi khi bé nhảy qua. 13. Đuổi bé chạy khắp nhà và mỗi khi bắt được bé thì ôm một cái! 14. Chơi trò trốn tìm. Hoặc hai bố con cùng trốn để mẹ đi tìm. 15. Nắm tay con và đi dạo với nhau 16. Hát cùng bé một bài nghe thật ngộ nghĩnh, cải biến lời bài hát, hoặc hát mỗi lúc một nhanh. 17. Cùng chơi trò phiên lưu, hai bố con cải trang và cùng nhau đi ra nhà kho với hành lý đi kèm. 18. Chơi trò đố vui, kể cả khi bé còn quá nhỏ để có thể đưa ra câu trả lời! 19. Chơi trò ném bóng. Hai bố con cùng ném bóng qua lại, hoặc ném bóng rồi thi nhau xem ai giành được bóng! Và còn rất nhiều những trò vui nhộn, sáng tạo khác mà mọi ông bố yêu con đều có thể nghĩ ra, tùy theo sở thích của từng bé. Điều quan trọng nhất là, các ông bố muốn thể hiện tình yêu của mình đến con, hãy dành thời gian cho con theo cách chất lượng nhất. Một số trò thú vị cha mẹ có thể chơi cùng con Việc các bậc phụ huynh tham gia các trò chơi cùng con trẻ sẽ để lại cho bé yêu những kỷ niệm khó quên và mang lại rất nhiều niềm vui cho cả gia đình. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh hãy thử các trò chơi rất đơn giản mà không kém phần thú vị sau đây nhé! Tập làm thám tử Tất cả các em bé thuộc mọi lứa tuổi đều thích chơi trò chơi này. Luật chơi là bạn sẽ giấu đi một đồ vật nào đó, sau đó đưa cho các con đầu mối để đi tìm. Nếu lần theo các đầu mối đó mà tìm được đồ vật đã giấu thì bé sẽ là người chiến thắng. Tham gia các trò chơi dành cho trẻ con sẽ để lại cho bé những kỷ niệm khó quên. Hãy cho bé tập làm đầu bếp Trẻ con rất thích được tham gia vào những công việc người lớn đang làm. Vì thế hãy cho con tham gia thực hiện bất cứ món ăn nào, làm bánh, nấu canh hay một món ăn. Thành quả lớn nhất mà bạn có thể thu hoạch từ hoạt động này là để lại một kỷ niệm đẹp cho các bé. Đừng lo lắng về việc sẽ phải dọn bãi “chiến trường”, bạn cũng có thể cho bé cùng dọn dẹp và lau chùi sau đó. Đi picnic ở công viên Ai lại không thích đi chơi công viên vào một ngày đẹp trời cơ chứ? Thậm chí nếu gia đình bạn có nuôi một con thú cưng nào, hãy cho chúng đi cùng. Đây sẽ là một buổi đi chơi đáng nhớ với cả nhà. Trò thú vị cha mẹ có thể chơi cùng con Hãy lấy một tờ giấy và gấp lại làm đôi rồi cắt nó ra, sau đó đục một lỗ ở giữa rồi dùng dây len buộc lại như một cuốn sách nhỏ. Giờ thì bạn có thể cùng con tha hồ sáng tác tác phẩm của chính mình. Ngoài ra, các bé có thể vẽ những bức hình minh họa rồi tô màu để cuốn sách thêm sinh động. Chơi những trò chơi ngoài trời ngay trong nhà Hãy thực hiện một “ngày đảo ngược”. Lời khuyên này rất hữu ích cho những ngày trời mưa hay thời tiết xấu. Hãy chơi những trò chơi ngoài trời khi đang ở trong nhà ví dụ như các trò thổi bong bóng, cắm trại. Trò thổi bong bóng thì bạn có thể cùng bé chơi ở phòng tắm hoặc bếp để đỡ bẩn. Còn trò cắm trại thì bạn có thể cùng con dựng lều ngay tại phòng khách và chuẩn bị cả những chiếc bánh kẹp như khi đi pinic. Chơi Board game Board game là các trò mà mọi người cùng chơi trên một chiếc bảng gỗ hoặc giấy. Ở Việt Nam một số loại board game có thể kể tới là trò cá ngựa, cờ vua… Hãy chọn trò nào bé thích rồi chơi cùng bé. Để bé là một “thợ làm vườn” Trong ngày nghỉ bạn có thể cùng con trồng một cây gì đó. Dù là một cây hoa, một loại cây gì khác hay thậm chí một khu vườn nhỏ thì các bé cũng sẽ rất thích thú. Cùng con ngắm nhìn những con vật nhỏ Các bé thường thích ôm ấp và thể hiện tình cảm với những con thú nhỏ dễ thương. Vì thế nếu trong nhà bạn không nuôi thú cưng, vậy thì hãy đưa con tới vườn bách thú hay một cửa hàng thú cưng và dành một chút thời gian ở đây. Điều này rất tốt đối với các con cũng như với những con thú nhỏ. Cùng tham gia vào cuộc chiến “bong bóng nước” Còn gì vui hơn khi bạn cùng con “chiến đấu” với nhau bằng những quả bong bóng có đổ đầy nước trong một ngày hè oi bức? Trò chơi này chỉ nên thực hiện bên ngoài trời nếu bạn không muốn nhà mình thực sự trở thành một… bãi chiến trường. Nếu không muốn bị ướt người? Vậy bạn hãy đóng vai là người cung cấp bóng nước trong khi con và các bạn đang quần thảo nhau.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan