Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nhận thức ngành xây dựng...

Tài liệu Nhận thức ngành xây dựng

.DOCX
37
58
131

Mô tả:

Tầng trên cùng là nơi các ngọn tháp toạ lạc. Những ngôi tháp được xây dựng theo kiểu Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, là tháp Ponagar. Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Bên trong là tượng nữ thần (cao 2,6 m) tạc bằng đá hoa cương màu đen (trước đó là gỗ trầm hương, và xa hơn nữa là bằng vàng) ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chămpa, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi. Buổi chiều: Đoàn đi tham quan du lịch tại Vinpearl Land 2.4 Vịnh Vinpearl Land 2.4.1 Vị trí: Vinpearl Land hay Khu du lịch Hòn Ngọc Việt (tên cũ cho đến tháng 12 năm 2006) là một khu du lịch sang trọng của Nha Trang nằm trên đảo hòn Tre, vịnh Nha Trang- một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. 2.4.2 Đặc điểm: Với tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí sang trọng, hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm, Vinpearl Nha Trang vinh dự đón hàng triệu lượt khách tới thăm quan và nghỉ dưỡng. Mãn nguyện và hài lòng trước khung cảnh lộng lẫy, nên thơ của không gian cũng như những dịch vụ đẳng cấp quốc tế của Vinpearl Nha Trang, đông đảo du khách trong và ngoài nước đã yêu mến gọi tên nơi đây là “Đảo Thiên Đường”, là “Hòn Ngọc Việt”…Là một điểm nhấn trong quần thể khu du lịch Vinpearl Nha Trang, khu công viên giải trí Vinpearl được xây dựng trên diện tích gần 200.000 m2, bao gồm nhiều công trình hiện đại, đặc sắc, đẳng cấp quốc tế như: Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (3.320m); dãy phố mua sắm rộng hơn 6.000 m2; khu công viên nước rộng 60.000 m2 với nhiều trò chơi mạo hiểm kỳ thú; khu sân khấu nhạc nước và biểu diễn ngoài trời với sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi; trung tâm hội nghị và biểu diễn đa năng có sức chứa 1.350 khách; Thủy cung Vinpearl với gần 300 loài sinh vật biển và 90m đường ngầm dưới nước….
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ---------------  --------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHẬN THỨC NGÀNH XÂY DỰNG GIẢNG VIÊN SINH VIÊN THỰC HIỆN LỚP : : T.S ĐẶNG HƯƠNG CẦU : BÙI MINH ANH A09 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 1 Lời nói đầầu! Nằm trong khung chương trình đào tạo của Khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Nhằm mục đích giúp cho mỗi sinh viên có điều kiện tiếp cận một cách trực quan, sinh động các công trình kiến trúc. Thực tập nhận thức là dịp để mỗi sinh viên liên hệ những kiến thức đã học ở nhà trường vào thực tiễn cuộc sống.Từ đó củng cố niềm đam mê, lòng yêu nghề, tạo động lực thúc đẩy tinh thần học tập hăng say, đầy hứng thú và vô cùng ý nghĩa cho mỗi sinh viên. Tuy thời gian Thực tập nhận thức không dài nhưng nó một phần nào đã giúp chúng em rất nhiều trong việc nắm vững, hệ thống lại các kiến thức đã học cũng như học hỏi, tiếp cận với nhiều điều mới mẻ, vô cùng độc đáo và ý nghĩa. Những gì chúng em học được, biết được, tìm hiểu được trong những ngày qua là nguồn thông tin thật sự bôt ích, là hành trang qúi báu để chúng em bước vào đời, xây dựng bản than và góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, hiện đại Với sự biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành cám ơn quý thầy cô hướng dẫn cũng như tập thể công ty lữ đoàn du lịch Thiên Bình Nguyên Travel đã giúp chúng em hoàn thành chuyến thực tập thành công tốt đẹp, lưu lại nhiều kỉ niệm đẹp của thời sinh viên. Kính chúc quý thầy cô và công ty du lịch nhiều sức khỏe, thành công. Tham gia đợt thực tập gồm có: Giáo viên hướng dẫn: 1. Đặng Hưng Cầu 2. Phan Thị Cẩm Vân 3. Nguyễn Thạc Vũ Cùng tập thể các lớp 11X1A, 11X1B, 11X1C. Thời gian thực tập: Từ ngày 07/04/2014 đến ngày 11/04/2014 Địa điểm thực tập: Các công trình kiến trúc độc đáo cũng như nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền Nam Trung Bộ, Tây Nguyên… BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 2 Lịch trình thực tập  Ngày 7/4/2014: Xe đón Đoàn tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và đưa đoàn khởi hành đi xứ sở trầm hương- Tp. Nha Trang, Khánh Hòa. Đoàn dừng chân thực tập tại nhà máy ôtô Chu Lai Trường Hải-Quảng Nam. Trên đường đi đoàn được nghe thuyết minh về khu nhà tưởng niệm nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và sự tích hòn Vọng Phu. Đoàn dừng chân ăn trưa tại Tam Quan, Bình Định và tiếp tục hành trình. Đoàn ăn tối và nhận phòng nghỉ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.  Ngày 8/4/2014: Xe đưa đoàn đi ăn điểm tâm rồi đi tham quan Nhà thờ Núi, Long Sơn Tự, Tháp bà Ponagar- tháp của người Chăm pa thờ nữ thần Thiên Y A Na. Xe đưa đoàn đi ăn trưa và về khách sạn nghỉ ngơi. 14h00 xe đưa đoàn đi chinh phục hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới để đến với khu vui chơi giải trí Vinpearl Land. 20h00 đoàn trở về đất liền, xe đưa đoàn đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi.  Ngày 9/4/2014: Đoàn trả phòng khách sạn, xe đưa đoàn đi ăn điểm tâm rồi khởi hành đi thành phố ngàn hoa- Tp. Đà Lạt. Đến với thành phố Đà Lạt, xe đưa đoàn tập trung và tham quan công trình có kiến trúc cấp quốc gia- Ga Đà Lạt. Xe đưa đoàn đi ăn trưa rồi về nhận phòng nghỉ tại khách sạn. Buổi chiều xe đưa đoàn đi tham quan Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Vườn hoa khô Đà Lạt, Thung lung tình yêu và đi mua sắm. Buổi tối, xe đưa đoàn đi tham gia buổi Gala dinner do công ty du lịch Thiên Bình Nguyên tổ chức. Sau đó xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.  Ngày 10/4/2014: Xe đưa đoàn đi ăn điểm tâm rồi tham quan Dinh Bảo Đại, Thiền Viện Trúc Lâm, Thác Datanla. Xe đưa đoàn đi ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ. Buổi chiều đoàn được tự do tham quan, mua sắm tại chợ Đà Lạt cũng như một số địa điểm du lịch khác tại tp. Đà Lạt. Khám phá nét riêng của thành phố ngàn hoa này. Buổi tối đoàn được giao lưu lửa trại, văn nghệ với bộ tộc Lạch ở núi Langbiang, sau đó đi ăn tối và về phòng nghỉ.  Ngày 11/4/2014: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 3 Đoàn trả phòng khách sạn sớm rồi lên xe trở về với thành phố Đà Nẵng. Trong chuyến hành trình trở về đoàn có dừng chân ăn điểm tâm tại chân đèo Khánh Lê, ăn trưa trên đường, mua sắm tại Bình Định, ăn tối tại Quảng Nam rồi trở về Đà Nẵng. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 4 BÁO CÁO CHI TIẾẾT THỰC TẬP NHẬN THỨC 1. Ngày 7/4/2014 Sáng sớm ngày 7/4/2014 đoàn xe thực tập nhận thức của khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng bắt đầu khởi hành. Không khí trên xe thật vui vẻ, rộn rã tiếng cười bởi những câu chuyện hóm hỉnh, hài hước của các bạn sinh viên. Lời ca tiếng hát vang lên đầy nhiệt huyết, máu lửa trong tiếng đàn guitar đôi lúc du dương, có lúc lại réo rắt, thổn thức không nguôi. Đoàn được tập thể công nhân viên nhà máy Thaco Chu Lai Trường Hải đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình. Sau khi được Thaco Chu Lai giới thiệu đôi nét về công ty, đoàn được mời đi tham quan các xưởng láp ráp, thực hành của sinh viên trường cao đẳng nghề Chu Lai Trường Hải, tham quan quy mô cũng như cấu tạo kiến trúc, cách thức quy hoạch và mối quan hệ hữu cơ của một số nhà công nghiệp, biến cảng, trụ sở làm việc. Đoàn tiếp tục hành trình. Đoàn đã đi qua bệnh viện mang tên Bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại Quảng Ngãi, một công trình cũng có kiến trúc độc đáo. Đoàn nghỉ ngơi ăn trưa tại Tam Quan, Bình Định. Và tiếp tục hành trình. Đoàn đến Khánh Hòa và ăn tối tại đây rồi về thành phố biển Nha Trang nhận phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài hành trình 2. Ngày 8/4/2014 Buổi sáng: đoàn đi tham quan nhà thờ đá Khánh Hòa, chùa Long Sơn Tự, thác bà Paguna. 2.1 Nhà thờ đá: 2.1.1 Vị trí: Nhà thờ nằm ở ngã 6 trên đồi Hoàng Lân, Tp. Nha Trang. 2.1.2 Đặc điểm: Được cha sứ Louis Vallet khởi công xây dựng ngày 3-9-1928 và hoàn thành vào tháng 5-1933. Để tạo được mặt bằng trên đỉnh núi, khi xây dựng người ta phải dùng khoảng 500 trái mìn. Diện tích: 720m2 Ngoài tên gọi chính thức là nhà thờ chánh toà Kitô Vua, còn có một số tên gọi khác như: nhà thờ Nha Trang, nhà thờ Đá, nhà thờ Ngã Sáu, nhà thờ Núi... Nhà thờ là một trong những nét kiến trúc độc đáo được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhìn tổng thể, nhà thờ có bố cục chắc khỏe với những khối đá lập thể nhỏ vươn dần từ thấp lên trời xanh. Ðiểm cao nhất nhà thờ là nơi đặt Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường. Nhà thờ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 5 có mái vòm rộng, những ô cửa hình hoa hồng theo phong cách kiến trúc gothic đặc trưng nổi bật như một dấu son giữa lòng thành phố. Phía trong nhà thờ có không gian rộng, thoáng đạt, phân thành khu vực cung thánh và khu phía sau cung thánh rất thanh tịnh, trang nghiêm. Tuy đã gần 70 năm tuổi, trải qua bao mưa nắng nhưng với lối cấu trúc độc đáo nhà thờ núi vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị kiến trúc từ xa xưa. Hiện nay nhà thờ được đưa vào danh sách di tích và thắng cảnh của tỉnh Khánh Hoà. Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch táp lô xi măng, sản xuất tại chỗ bằng phương pháp thủ công. Đặc biệt, chỉ phần mái bằng của hành lang chạy dọc hai bên có sử dụng bê tông cốt thép, toàn bộ mái vòm của nhà nguyện được dùng cốt tre cật và lưới thép mắt cáo. Không gian thánh đường mang hình thập giá, tạo thành 3 gian chính: gian hành lang, gian giáo dân và gian cung thánh. Bước qua cửa Tiền Đàn, mọi người có cảm giác như thu mình giữa một thế giới khác, bầu trời cáo vút dưới những vòm cung tuyệt đẹp. Ánh sáng tràn qua hệ thống cửa sổ kính rộng có trang trí hoa văn lẫn màu sắc, soi rọi những bức họa mô tả cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu qua 14 tràng đàn, tạo hiệu ứng cảm xúc mãnh liệt. Nhà thờ Đá cũng là 1 trong những địa điểm thu hút rất nhiều du khách, các nhà quay phim và nhiếp ảnh trong và ngoài nước. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 6 2.2 Chùa Long Sơn Tự: 2.2.1 Vị trí: Chùa Long Sơn hay còn gọi là Chùa Phật Trắng trước có tên là Đăng Long Tự, tọa lạc ở số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn dưới chân hòn Trại Thủy ở Nha Trang. 2.2.2 Đặc điểm: Ngôi chùa này được xây dựng cách đây hơn một trăm năm, trải qua nhiều lần trùng tu, và đến nay là ngôi chùa nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Chùa BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 7 Long Sơn do nhà sư Ngộ Chí (sinh năm 1856, pháp danh Phổ Trí, tên tục là Nguyễn Tám Văn Nghi, theo dòng Thiền Lâm tế đời thứ 39) lập năm 1886 với tên gọi là Đằng Long Tự. Ban đầu chùa chỉ là một căn nhà tranh nằm tại đỉnh đồi Trại Thủy (nơi đặt tượng Phật trắng hiện nay). Năm 1900, chùa bị sập sau một cơn bão, nên nhà sư quyết định dời xuống chân núi và đổi tên chùa thành Long Sơn tự. Năm 1936, theo di nguyện của sư Ngộ Chí, chùa được tiến cúng cho Hội An Nam Phật học để làm trụ sở chấn hưng Phật giáo Khánh Hòa, đến nay vẫn là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Năm 1938 (năm Bảo Đại thứ 14), chùa được phong "Sắc tứ Long Sơn tự". BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 8 Năm 1941 chùa được trùng tu với công lao chính của Hội trưởng Tôn Thất Quyền và Phật tử Võ Đình Thụy. Năm 1968, chùa bị sạt mái ngói do chiến tranh. Năm 1971, Thượng tọa Thích Thiện Bình đứng ra trùng tu chùa và cho đến năm 1975, việc trùng tu mới thực hiện được 60% theo bản thiết kế của kiến trúc sư Võ Đình Diệp. Khuôn viên chùa có chiều rộng 44,5 m, chiều dài hơn 72 m. Bên cạnh chùa là giảng đường của Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa và trụ sở của Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Chính điện rộng 1.670 m², có một tượng Phật Tổ bằng đồng đang ngồi thuyết pháp, cao 1,6 m, nặng 700 kg. Từ chùa, muốn lên đến đỉnh đồi Trại Thủy phải đi lên 153 bậc tam cấp. Tại bậc thứ 44 là tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn dài 17 m, cao 5 m, đằng sau tượng là bức phù điêu mô tả cảnh 49 đệ tử túc trực niệm phật. Tượng được xây dựng năm 2003. Lên khỏi tượng Phật nằm 5 mét là tháp chuông với quả đại hồng chung cao 2,2 m, nặng 1.500 kg do phật tử tại Huế tặng năm 2002. Trên đỉnh đồi là bức tượng Kim Thân Phật tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) ngồi thuyết pháp, tượng cao 24 m, đài sen làm đế cao 7 m, rất dễ nhìn thấy tại một khu vực rộng xung quanh Chùa. Tượng được xây từ năm 1963 do sự đóng góp của tăng ni phật tử của vùng lân cận. Xung quanh đài sen là chân dung bảy vị hòa thượng, đại đức đã tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1963[2]. Dưới chân đài sen là bức tường chia thành những ngăn nhỏ để chứa hài cốt do các gia đình Phật tử gửi. 2.3 Tháp Bà Ponagar: 2.3.1 Vị trí: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 9 Tọa lạc trên một quả đồi khá cao tại làng Cù Lao, tổng Xương Hà, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa xưa (nay thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 2.3.2 Đặc điểm: Được xây dựng từ khoảng thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ 13, thời kỳ đạo Hinđu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh tại vương quốc Chăm cổ. Tháp Bà Ponagar là ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển. Ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc. Tổng thể kiến trúc của Ponagar gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Ở tầng thấp, ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa. Ở tầng giữa gọi là Mandapa (tức là nhà khách, nhà tĩnh tâm) dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ vật. Mandapa dài 20m, rộng 15m, gồm 4 hàng cột hình bát giác (bao gồm 10 cột lớn và 12 cột nhỏ). Trên thân các cột lớn có các lỗ mộng, khoét sâu vào thân cột, đối xứng ngang bằng với đỉnh của các cột nhỏ. Tầng trên cùng là nơi các ngọn tháp toạ lạc. Những ngôi tháp được xây dựng theo kiểu Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, là tháp Ponagar. Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Bên trong là tượng nữ thần (cao 2,6 m) tạc bằng đá hoa cương màu đen (trước đó là gỗ trầm BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 10 hương, và xa hơn nữa là bằng vàng) ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chămpa, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi. Buổi chiều: Đoàn đi tham quan du lịch tại Vinpearl Land 2.4 Vịnh Vinpearl Land 2.4.1 Vị trí: Vinpearl Land hay Khu du lịch Hòn Ngọc Việt (tên cũ cho đến tháng 12 năm 2006) là một khu du lịch sang trọng của Nha Trang nằm trên đảo hòn Tre, vịnh Nha Trang- một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. 2.4.2 Đặc điểm: Với tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí sang trọng, hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm, Vinpearl Nha Trang vinh dự đón hàng triệu lượt khách tới thăm quan và nghỉ dưỡng. Mãn nguyện và hài lòng trước khung cảnh lộng lẫy, nên thơ của không gian cũng như những dịch vụ đẳng cấp quốc tế của Vinpearl Nha Trang, đông đảo du khách trong và ngoài nước đã yêu mến gọi tên nơi đây là “Đảo Thiên Đường”, là “Hòn Ngọc Việt”… Là một điểm nhấn trong quần thể khu du lịch Vinpearl Nha Trang, khu công viên giải trí Vinpearl được xây dựng trên diện tích gần 200.000 m2, bao gồm nhiều công trình hiện đại, đặc sắc, đẳng cấp quốc tế như: Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (3.320m); dãy phố mua sắm rộng hơn 6.000 m2; khu công viên nước rộng 60.000 m2 với nhiều trò chơi mạo hiểm BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 11 kỳ thú; khu sân khấu nhạc nước và biểu diễn ngoài trời với sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi; trung tâm hội nghị và biểu diễn đa năng có sức chứa 1.350 khách; Thủy cung Vinpearl với gần 300 loài sinh vật biển và 90m đường ngầm dưới nước…. Đặt chân vào công viên giải trí Vinpearl, bạn sẽ được trải nghiệm những bất ngờ thú vị trong một thế giới thần tiên, được thỏa thích tham gia các trò chơi và thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc nhất, giúp tiếp thêm năng lượng sống cho bạn và cả gia đình. Ngoài những phương tiện đi lại như canô ta-xi, tàu cao tốc và phà, khách tham quan còn có thể sang đảo Hòn Tre bằng hệ thống cáp treo dài 3320 mét, cáp treo vượt biển dài nhất Việt Nam với 9 cột trụ trên biển và đất liền có hình dáng và cấu trúc giống tháp Eiffel, vào ban đêm sẽ được thắp sáng bằng laser. Hệ thống này có thể chuyên chở 1000-1500 người một giờ, giúp cho việc qua lại giữa đảo và đất liền được dễ dàng hơn. Cáp treo Tuyến cáp treo nối đất liền với đảo Vinpearl Được đánh giá là một trong những tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới[2]. Cáp treo Vinpearl Land được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2006 và khai trương vào ngày 10 tháng 3 năm 2007. Tuyến cáp này dài 3,32 km, điểm cao nhất là 54 m với chiều cao trung bình là 45 m so với mặt nước biển. Tuyến được nối với nhau bởi bảy trụ trên biển, hai trụ trên bờ và hai nhà ga đặt tại hai đầu Nha Trang và Hòn Tre. Sự thông suốt vận chuyển được đảm bảo nhờ 47 cabin 8 chỗ, rút ngắn thời gian di chuyển còn 9 phút 20 giây và có thể hoạt động ở điều kiện gió cấp 7. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 12 Bến phà Đón khách từ đất liền tới Vinpearl Land dài khoảng hơn 2 hải lý và đi phà phải mất tới 20 phút (6 hải lý/tiếng). Tàu cao tốc Đón khách từ đất liền đi tới Vinpearl Land mất 7 phút bằng tàu cao tốc (17 hải lý/tiếng). Lịch hoạt động:24h/24h (30 phút /chuyến) Khu trò chơi Trò chơi ngoài trời Đu quay cảm giác mạnh Đu quay thú nhún Đu quay con voi Đu quay dây văng Tàu lượn cao tốc Trò chơi trong nhà Phim 4 chiều, Trò chơi ảo Vườn cổ tích Xe đụng Thiên đường trẻ em BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 13 Trò chơi điện tử Cưỡi bò tót Thủy cung Thủy cung Vinpearl có diện tích 3.400 m², tựa như một đại dương thu nhỏ với 300 loài sinh vật biển quý hiếm, lạ mắt. Công viên nước Ống trượt nước, tàu nước BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 14 Các tiện nghi khác Phố mua sắm Trung tâm hội nghị và biểu diễn đa năng Làng ẩm thực Khu sân khấu nhạc nước và biểu diễn ngoài trời Vũ trường Exotica 3. Ngày 9/4/2014 Buổi sáng: Đoàn lên đường tiếp tục chuyến hành trình về với thành phố ngàn thơ, thành phố hoa Đà Lạt. Điểm dừng chân tham quan đầu tiên là Ga Đà Lạt. 3.1 Nhà Ga Đà Lạt: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 15 3.1.1 Vị trí: 01 Quang Trung, Phường 10, Tp. Đà Lạt 3.1.2 Đặc điểm: Nhà ga Đà Lạt xây từ những thập niên đầu của thế kỷ XX, là ga cổ nhất còn lại ở VN; năm 2001 được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia. Công trình do hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Reveron thiết kế theo hình thức Anglo-normand mới, chịu nhiều ảnh hưởng của kiến trúc hiện đại với kinh phí xây dựng là 200.000 france. Ga xe lửa Đà Lạt có hình dánh như núi Lang Bian hùng vĩ, với chiều dài 66,5m; chiều ngang 11,4m và chiều cao 11m, kiến trúc giống các nhà ga ở các tỉnh miền Nam nước Pháp, tức là có mái và hai đầu mái uốn vòm. Nếu nhìn từ phía bên hông ta sẽ thấy 3 mái nhọn nhô ra ở phía trên đầu rồi thụt vào ở phía chân, nhưng luôn theo kiểu thẳng đứng.Nhìn từ mặt trước, nhà ga có ba chóp nhọn tam giác tượng trưng cho ba đỉnh núi Lang Bian, còn các mái ngói ở chân tam giác ngoài xiên ra như chân sườn núi. Đây là một công trình kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc nhà rông Tây Nguyên, sự tuyệt mỹ của những đường nét họa tiết trang trí đã được nhà nước xếp vào hàng di sản. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 16 Tuyến đường sắt của ga Đà Lạt dài 84km, trong đó xuyên qua 5 hầm rất dốc nên phải sử dụng hệ thống đường ray và đầu máy răng cưa dài 16km. Đường sắt có 3 đường ray. Một nằm giữa được thiết kế có răng cưa để tàu có thể leo dốc an toàn. Đây là kiểu đường sắt chỉ có ở Đà Lạt và Thuỵ Sĩ. Hiện nay, cả tuyến đường sắt Đà Lạt không còn dấu tích các đoạn răng cưa. Tuyến đường răng cưa này trở nên độc đáo nhất nước ta và của cả thế giới. Hàng ngày có 3 đội tàu: Tháp Chàm - Đà Lạt - Nha Trang; Tháp Chàm - Đà Lạt; Sài Gòn - Tháp Chàm - Đà Lạt đều đều lăn bánh. Đến năm 1972, khi chiến tranh trở nên ác liệt, tuyến đường sắt này buộc phải ngưng hoạt động. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 17 Hiện nay, tuyến đường sắt Đà Lạt vừa khôi phục lại 7km để phục vụ khách du lịch. Du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan rất đông. Ga Đà Lạt còn là nhà ga “cao nhất” Việt Nam, vì nó nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Hiện nay, cùng với nhà ga Hải Phòng, ga Đà Lạt là nhà ga cổ kính nhất còn lại ở Việt Nam. Ngoài ra, nó còn là nhà ga có đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất chỉ có ở Đà Lạt, nhà ga độc đáo nhất và là nhà ga đẹp nhất Việt Nam. Sau đó đoàn về ăn trưa tại nhà hàng Nam Đô. Buổi chiều: đoàn tham quan tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Showroom hoa khô, Thung lũng tình yêu. 3.2 Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt: 3.2.1 Vị trí: 29 Yersin, Đà Lạt, Lâm Đồng 3.2.2 Đặc điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trường cao đẳng được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1976 theo quyết định số 1784/QĐ của Bộ Giáo dục. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 cho tỉnh Lâm Đồng và cho cả một số tỉnh bạn như Đồng Tháp, Sông Bé… Từ năm 1993, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt còn được UBND tỉnh giao hem một chức năng: bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các trường mâm non, tiểu học và trung học cơ sở. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 18 Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Trong đó có cả con em của những gia đình quyền quý, có địa vị xã hội ở các nước láng giềng như Lao, Cao Miên…cũng được gởi theo học tại đây. Năm 1932 trường Petit Lycée Dalat được đổi tên thành Grand Lycée de DalatLycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin. Dãy lớp học được xây hình vòng cung, gạch xây trường là gạch trần đỏ ép được chở từ châu Âu sang, mái được lợp bằng ngói ardoise màu xanh làm từ nước Pháp. Hiện nay các tấm ngói lợp đã được thay thế do các tấm ngói cũ đã không còn sử dụng được nữa. Điểm nhấn của dãy nhà hình vòng cung là tháp chuông. Phía bên ngoài tháp chuông trước đây có 1 đồng hồ nhưng có lẽ đã bị tháo dỡ, du khách chỉ có thể thấy vết tích của chiếc đồng hồ lớn còn in lại trên nền gạch. Bên trên tháp chuông cũng không còn chuông do có lẽ đã bị tháo dỡ trong thời chế độ cũ. Đặc biệt là dãy nhà vòng cung với chiều dài phía trước hơn 77m và phía sau gần 90m gồm ba tầng lầu có 24 phòng học. Đường cong của dãy nhà vòng cung như những cuốn sách đang mở ra và hình ảnh tháp chuông tượng trưng cho một khát vọng trí tuệ vươn lên. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được ví như những đường cong khát vọng. BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 19 3.3 Showroom hoa khô: 3.3.1 Vị trí: số 7A/1, đường Mai anh Đào – cạnh Thung lũng tình yêu Đà Lạt. 3.3.2 Đặc điểm: Ngày 8-11-2009, Công ty cổ phần công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt khai trương showroom hoa tươi bảo quản nghệ thuật rộng gần 500 để giới thiệu cho du khách gần xa những sản phẩm hoa tươi sấy khô theo công nghệ Nhật Bản. Đây là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ sấy khô hoa tươi hiện đại để sản xuất. Doanh nghiệp đã trưng bày gần 1.000 sản phẩm hoa tươi sấy khô từ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng