BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
*****
LUẬN VĂN THẠC SỸ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO
TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ
BẢN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
TRẦN DUY KHÁNH
Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
*****
LUẬN VĂN THẠC SỸ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO
TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ
BẢN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số ngành: 8340101
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. VŨ VĂN ĐÔNG
Học viên: Trần Duy Khánh (MBA20K19)
MSHV:20110042
Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2022
1
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam kết nội dung Luận văn: “Một số giải pháp giảm thiểu rủi
ro trong các dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công trên
địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận” là công trình, quá trình nghiên
cứu do bản thân tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học nhiệt tình của TS.
Vũ Văn Đông và sự giúp đỡ về mặt tinh thần của người thân cũng như sự
động viên, khích lệ và tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị tôi đang công tác.
Các số liệu, dữ liệu và những kết quả thu thập và được xử lý đã nêu trong
Luận văn của tôi là trung thực.
Bản thân tôi đã liên hệ và cảm ơn đến những người hướng dẫn, đồng
hành cùng tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn. Đối với các thông tin
trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Bình Thuận, ngày 29 tháng 9 năm 2022
Người thực hiện Luận văn
Trần Duy Khánh
2
LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành đề tài Luận văn thạc sỹ của tôi một cách hoàn
chỉnh và thuận lợi, tôi xin chân thành biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ nhiệt tình của
quý thầy cô làm việc tại Viện Đào tạo sau đại học thuộc trường Đại học Bà
Rịa – Vũng Tàu. Xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Vũ Văn
Đông, người đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bản
thân tôi hoàn thành Luận văn này.
Cùng với đó, tôi cũng xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh
đạo huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Ban lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế
hoạch (đơn vị tôi đang công tác) và các cán bộ, công chức, viên chức công tác
trên địa bàn huyện Đức Linh đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện
cho tôi trong quá trình nghiên cứu.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến những người thân, đồng
nghiệp và gia đình, nhất là người vợ đã sát cánh và luôn ủng hộ cho tôi rất
nhiều cả về vật chất và tinh thần trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu
Luận văn của mình.
Người thực hiện Luận văn
Trần Duy Khánh
3
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Nền kinh tế - xã hội của một đất nước ngày càng phát triển thì nhu cầu
về sự tiện ích trong cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao đó là
mong muốn thiết thực như nâng cấp hạ tầng hệ thống giao thông tại địa
phương và các cơ sở hạ tầng khác như: cơ sở vật chất trường học, điện công
lộ, y tế, văn hóa – thể thao,v.v…
Những nhu cầu đó phù hợp với các định hướng phát triển của tất cả các
địa phương trên địa bàn cả nước nên số lượng các dự án đầu tư các dự án nhất
là các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công ngày càng tăng.
Cơ sở lý luận về quản trị dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư xây
dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công cùng với các đánh giá thực trạng những
rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là những nội dung được trình bày trong Đề
tài này.
Thông qua các nhân tố: Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn; đơn vị nhà thầu
thi công; nhà thầu phụ, nhà cung ứng; cộng đồng nhân dân… sẽ đánh giá
được mức độ rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công
trên địa bàn huyện Đức Linh …từ đó sẽ đánh giá thực trạng rủi ro trong các
dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công và cùng với những
định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kế hoạch phát triển đầu tư
trung hạn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đức Linh, tỉnh
Bình Thuận để từ đó sẽ đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong các
dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
4
MỤC LỤC
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ......................................................................................... 3
MỤC LỤC ........................................................................................................ 4
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 9
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TRONG DỰ
ÁN ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ........................... 16
1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ............................................ 16
1.1.1. Khái niệm dự án ............................................................................ 16
1.1.2. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơ bản ..................................... 17
1.1.3. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cơ bản ................................ 18
1.1.4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản ....................................... 19
1.2. VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ........................................................................ 19
1.2.1. Khái niệm vốn đầu tư công ........................................................... 19
1.2.2. Kế hoạch đầu tư công .................................................................... 20
1.3. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ........................ 20
1.3.1. Khái niệm quản lý dự án ............................................................... 20
1.3.2. Khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ........................ 21
1.3.3. Nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ................... 21
1.4. RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB ............................. 23
1.4.1 Khái niệm rủi ro ............................................................................. 23
1.4.2. Khái niệm rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ........... 23
1.4.3. Phân loại rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản.................... 24
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN..................................... 30
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐỨC LINH: .................. 30
2.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH ....................................... 35
2.2.1. Quy trình thực hiện các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn huyện
Đức Linh ................................................................................................. 35
2.2.2. Mô hình quản lý dự án đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Đức Linh
................................................................................................................. 36
2.3. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB SỬ
DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH . 38
2.3.1. Kết quả nghiên cứu dữ liệu thứ cấp .............................................. 38
5
2.3.2. Kết quả nghiên cứu dữ liệu sơ cấp ................................................ 40
2.4. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NHỮNG RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN: .......................................... 56
2.4.1. Kết quả đạt được ........................................................................... 56
2.4.2. Tồn tại, hạn chế ............................................................................. 57
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế ...................................... 58
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN ............................ 60
3.1. ĐỊNH HƯỚNG TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA
HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN ........................................... 60
3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG ......................................................................................................... 62
3.2.1. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nhóm Chủ đầu tư ..................... 63
3.2.2. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nhóm Tư vấn xây dựng ........... 65
3.2.3. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nhóm Nhà thầu thi công .......... 68
3.2.4. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nhóm Nhà thầu phụ, nhà cung
ứng ........................................................................................................... 70
3.2.5. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nhóm Cộng đồng địa phương . 72
3.2.6. Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro khác ....................................... 73
KẾT LUẬN .................................................................................................... 76
6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
XDCB
ĐTXD
QLDA
TP
CBCNVC
UBND
: Xây dựng cơ bản
: Đầu tư xây dựng
: Quản lý dự án
: Thành phố
: Cán bộ công nhân viên chức
: Uỷ ban nhân dân
7
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng ......................................... 22
Hình 2.1. Bản đồ vị trí và hiện trạng huyện Đức Linh ................................... 33
Hình 2.2. Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ................................... 35
Hình 2.3. Sơ đồ mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án .......................... 37
Hình 2.4. Sơ đồ Mô hình Ban Quản lý dự án ................................................. 37
Hình 2.5 Quy trình nghiên cứu dữ liệu sơ cấp ................................................ 40
Hình 2.6 Biểu đồ đánh giá yếu tố rủi ro Chủ đầu tư ....................................... 45
Hình 2.7 Biểu đồ đánh giá yếu tố rủi ro Tư vấn xây dựng ............................. 47
Hình 2.8 Biểu đồ đánh giá yếu tố rủi ro Nhà thầu thi công ............................ 49
Hình 2.9 Biểu đồ đánh giá yếu tố rủi ro Thầu phụ, nhà cung ứng.................. 51
Hình 2.10 Biểu đồ đánh giá yếu tố rủi ro Cộng đồng địa phương .................. 52
8
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Tổng hợp các nhóm rủi ro .............................................................. 25
Bảng 2.1 Kết quả thực hiện các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công
giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn huyện Đức Linh ...................................... 38
Bảng 2.2 Kết quả thực hiện các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công
trên từng lĩnh vực giai đoạn 2018 – 2021 ....................................................... 39
Bảng 2. 3 Thông tin chung về đối tượng được khảo sát ................................. 41
Bảng 2.4. Kết quả nghiên cứu thông qua độ tin cậy Cronbach’s Alpha ......... 43
Bảng 2.5 Đánh giá yếu tố rủi ro Chủ đầu tư ................................................... 45
Bảng 2.6 Đánh giá yếu tố rủi ro Tư vấn xây dựng.......................................... 47
Bảng 2.7 Đánh giá yếu tố rủi ro Nhà thầu thi công ........................................ 49
Bảng 2.8 Đánh giá yếu tố rủi ro Thầu phụ, nhà cung ứng .............................. 50
Bảng 2.9 Đánh giá yếu tố rủi ro Cộng đồng địa phương ................................ 52
Bảng 2.10 Nguyên nhân chậm tiến độ một số dự án đầu tư XDCB vốn đầu tư
công huyện Đức Linh làm chủ đầu tư giai đoạn 2018 - 2020......................... 55
Bảng 3.1 Danh mục một số dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công
trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Đức Linh ................ 61
Bảng 3.2 Trình độ chuyên môn của nhân lực tư vấn giám sát........................ 66
Bảng 3.3 Kinh nghiệm của nhân lực tư vấn giám sát ..................................... 67
9
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cuộc sống của con người luôn gắn liền với những nhu cầu về tiện ích,
những tiện nghi mà cuộc sống mang lại; trong đó kết cấu cơ sở hạ tầng như
đường giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa, giải
trí…Những nhu cầu đó phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
các địa phương trên khắp cả nước, vì vậy mà số lượng dự án đầu tư xây dựng
cơ bản sử dụng vốn đầu tư công ngày càng tăng.
Huyện Đức Linh có vị trí địa lý là tâm điểm giao thoa giữa các thành
phố lớn của khu vực kinh tế trọng điểm phía nam có đường ranh tiếp giáp với
tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và tỉnh Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên;
đang là khu vực có tốc độ phát triển nhất cả nước (khoảng cách từ huyện Đức
Linh đến các thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, TP Biên Hòa – tỉnh Đồng
Nai, TP. Bà Rịa Vũng Tàu – tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, TP. Phan Thiết – tỉnh Bình
Thuận, TP. Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương, TP Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng
chỉ trong vòng bán kính <200km), nằm giữa 02 Cao tốc đang xúc tiến đầu tư
là cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết và Dầu Dây – Liên Khương, chỉ cách sân
bay Long Thành đang đầu tư chưa đến 100km1. Thời gian gần đây Huyện nhà
đang là điểm “nóng” thu hút các nhà đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực công
nghiệp - xây dựng – thương mại. Song song đó, các dự án đầu tư kết cấu hạ
tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm.…được quan tâm đầu tư từ nguồn
vốn ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, nhu cầu
thực tế của người dân; một phần cũng là tiền đề để thu hút, kêu gọi các nhà
đầu tư.
Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở vật chất cho địa phương
gắn liền với các dự án đầu tư XDCB, mà các dự án đầu tư XDCB thường chịu
tác động trực tiếp từ nhiều yếu tố của môi trường xung quanh như tự nhiên,
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050.
1
10
chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, công nghệ,v.v… đây cũng chính là những
nhân tố dẫn đến rủi ro tiềm ẩn đối với các dự án đầu tư XDCB nhất là các dự
án sử dụng vốn đầu tư công. Do đó, cần phải quan tâm đúng mức các vấn đề
quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công nhằm
đảm bảo được mục tiêu dự án mang lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội.
Hiện nay, đề tài về quản trị rủi ro ở nước ta cũng đã và đang được các
tác giả khoa học quan tâm nghiên cứu; tuy nhiên, phần lớn các tài liệu nghiên
cứu chủ yếu tập trung về quản trị rủi ro nói chung hoặc liên quan đến các
ngành, lĩnh vực dễ nhận thấy như ngân hàng hay bảo hiểm, đối với lĩnh vực
xây dựng thì số lượng nghiên cứu chưa nhiều và chưa đi vào chi tiết.
Từ những nhận định trên, việc xác định nguồn gốc và nhận dạng, phân
loại các rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sẽ cho cái nhìn tổng thể hơn về
nguyên nhân của các rủi ro, để để từ đó phân tích, đánh giá mức độ tác động
của các yếu tố rủi ro mà các nhà quản trị có thể lựa chọn những giải pháp
thích hợp, đảm bảo an toàn và đem lại hiệu quả cao hơn cho các dự án.
Nhận thấy được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác quản lý
rủi ro trong lĩnh vực đầu tư xây dựng như đã đề cập ở trên, tôi xin chọn đề tài
“Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong các dự án Đầu tư Xây dựng cơ
bản sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận” cho luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Mục tiêu nghiên cứu chung của tác giả là nhằm xác định cũng như
đánh giá thực trạng các yếu tố, nhân tố rủi ro, từ đó đề xuất những giải pháp
nhằm giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư
công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
11
2.2. Mục tiêu cụ thể:
Để đạt được mục tiêu tổng quát trên đây, với nội dung nghiên cứu này
được thực hiện nhằm giải quyết ba mục tiêu cụ thể, đó là:
Thứ nhất, hệ thống, cụ thể hóa những lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro
trong dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn
đầu tư công.
Thứ hai, tiến hành xác định thực trạng các yếu tố rủi ro trong các dự án
đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh
Bình Thuận thông qua các số liệu sơ cấp và thứ cấp.
Cuối cùng, là việc đề xuất những giải pháp giảm thiểu các rủi ro trong
các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận.
3. Câu hỏi nghiên cứu:
Để đạt được các mục tiêu cụ thể nêu trên, đi đến cuối cùng là phục vụ
trả lời cho các câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa
bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua có những thực
trạng rủi ro như thế nào?
Câu hỏi 2: Các yếu tố rủi ro được chỉ ra trong các dự án đầu tư XDCB
sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận?
Câu hỏi 3: Các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa
bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận sẽ có những giải pháp nào để giảm
thiểu rủi ro trong thời gian tới?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Là những yếu tố rủi ro ảnh hướng đến các
dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh,
tỉnh Bình Thuận mà được chỉ ra trong quá trình nghiên cứu.
12
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
- Không gian nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu tập trung vào quản trị rủi
ro nhằm giảm thiểu rủi ro đối với các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư
công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Việc nghiên cứu được
thực hiện trong phạm vi huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Phạm vi thời gian: Sẽ được lấy từ các dự án đầu tư XDCB sử dụng
vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Đức Linh,
tỉnh Bình Thuận để phục vụ cho nghiên cứu này.
- Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo và công chức, viên chức, nhân viên làm
việc tại các phòng, ban trực tiếp liên quan đến các dự án đầu tư XDCB sử
dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh có nhiều kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công là
những đối tượng khảo sát, phỏng vấn lấy ý kiến.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài sẽ đi vào nghiên cứu các lý thuyết có liên quan, song song đó
dựa trên cơ sở thu thập và phân tích các số liệu, báo cáo của UBND huyện
Đức Linh về kết quả thực hiện các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư
công hàng năm, giai đoạn và thông qua kết quả khảo sát từ các cán bộ, công
chức, viên chức công tác tại các phòng, ban của huyện và những cán bộ, công
chức phụ trách trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Đức Linh,
tỉnh Bình Thuận.
Trên cơ sở đó đối chiếu, so sánh, đánh giá rút ra kết luận làm tiền đề
cho việc đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư
XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận. Những phương pháp nghiên cứu chính được lựa chọn để sử dụng
trong đề tài này gồm có:
- Phương pháp định tính: Để có được các ý kiến, đánh giá khách quan
về rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, các ý kiến tư vấn về các giải pháp giảm
13
thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công thì
phương pháp chuyên gia sẽ được sử dụng đến.
- Phương pháp định lượng: Sẽ sử dụng các phiếu điều tra, lấy ý kiến
của các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các phòng, ban liên
quan đến các dự án đầu tư XDCB trong quá trình khảo sát để có được các
đánh giá và các ý kiến khách quan về rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử
dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Phương pháp so sánh: Phương pháp này làm nổi bật yêu cầu của giai
đoạn hiện nay về việc hạn chế, giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư
XDCB sử dụng vốn đầu tư công và sự khác biệt hay những đặc trưng riêng
của đối tượng nghiên cứu để có căn cứ và đề ra quyết định lựa chọn.
- Phương pháp thống kê: Được sử dụng trong việc phân tích các dữ liệu
thu thập được từ các phiếu điều tra, lấy ý kiến.
6. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu:
Ehsan và cộng sự (2010) đã liệt kê các nguồn rủi ro phổ biến trong lĩnh
vực xây dựng như: Thay đổi về phạm vi và yêu cầu của dự án; lỗi liên quan
đến thiết kế ban đầu, kỹ năng chuyên môn của công nhân, thợ xây dựng còn
yếu; mối liên kết giữa những người tham gia dự án chưa tốt; công nghệ, máy
móc chưa đảm bảo hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.
Gajewska và Ropel (2011) đã tổng hợp các nhóm rủi ro trong quản trị
dự án đầu tư xây dựng
Trong bài viết “Xác định rủi ro trong các dự án đầu tư phát triển đô thị”
đã sử dụng phương pháp biểu đồ xương cá để xác định rủi ro gắn với nội
dung quản lý thi công xây dựng công trình, dự án đầu tư phát triển đô thị. Bao
gồm: Tiến độ, chi phí, khối lượng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và
hợp đồng, chất lượng công trình. Các rủi ro tiềm ẩn gắn với các yêu cầu tiến
độ, gồm: Nhà thầu không đủ nhân lực thi công; Chậm trễ công cấp vật tư, vật
liệu; Đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật chưa có kinh nghiệm chuyên sâu;
Công nhân còn yếu về tay nghề; Đơn vị giám sát chưa có mặt thường xuyên
14
hoặc thực hiện không tốt công tác giám sát; Một số thay đổi của Chủ đầu tư
trong quá trình thi công thực tế so với thiết kế được duyệt. (Nguyễn Thị Thúy
và Đinh Tuấn Hải 2018)
Về xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến sự hoàn thành các dự án
đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao
gồm: Chủ đầu tư; Tư vấn thiết kế; Nhà thầu thi công; Thầu phụ; Nhà cung
ứng; Cộng đồng địa phương…đã được tác giả Trần Quang Phú (2016) nêu
khá chi tiết
Các tài liệu trên đây và các tài liệu, dẫn chứng khác là cơ sở để tác giả
xác định các yếu tố rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư
công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
7. Ý nghĩa của nghiên cứu:
- Nghiên cứu của đề tài sẽ tổng hợp và củng cố những lý thuyết về quản
trị rủi ro đối với các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công; làm cơ sở
và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những nghiên cứu chuyên sâu về sau. Đó là
ý nghĩa về mặt lý thuyết.
- Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản trị nhận diện được
những rủi ro có thể gặp phải trong từng giai đoạn của các dự án đầu tư XDCB
sử dụng vốn đầu tư công và nguyên nhân gây nên các rủi ro, từ đó xem xét và
lựa chọn những giải pháp thích hợp nhằm hạn chế cũng như giảm thiểu những
rủi ro này. Đó là những ý nghĩa về mặt thực tiễn,
8. Cấu trúc của Luận văn:
Từ những nhận định trên đây và những nghiên cứu liên quan, Luận văn
này dự kiến được thiết kế thành 05 phần (01 phần mở đầu, 03 chương và 01
phần kết luận) đi từ lý thuyết đến thực tiễn, cụ thể như sau:
Phần mở đầu: Đặt vấn đề, giới thiệu sơ lược, tóm tắt về đề tài và sự
cần thiết cũng như mục tiêu, ý nghĩa của đề tài đang nghiên cứu.
Chương 1: Nêu lên một số lý thuyết, lý luận cơ bản về một số yếu tố
rủi ro ảnh hưởng đến các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công. Đây
15
sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu các thực trạng rủi ro trong các dự án đầu tư
XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận. Chương này chủ yếu tập trung trình bày các khái niệm và các nghiên
cứu có liên quan đến các yếu tố rủi ro ảnh hưởng các dự án đầu tư XDCB sử
dụng vốn đầu tư công.
Chương 2: Thực trạng rủi ro đối với các dự án đầu tư XDCB sử dụng
vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là
cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các dự
án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh
Bình Thuận. Chương này trình bày thực trạng rủi ro trong các dự án đầu tư
XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận thông qua việc khảo sát, thu thập và xử lý số liệu.
Chương 3: Một số giảm pháp giảm thiểu rủi ro các dự án đầu tư
XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận. Trên cơ sở những kết quả phân tích thực trạng rủi ro trong chương 2
để đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư
XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận. Chương này trình bày định hướng trong kế hoạch đầu tư phát triển các
dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh,
tỉnh Bình Thuận.
Phần Kết luận: Nêu lên tầm quan trọng cũng như tính ứng dụng của
nội dung nghiên cứu đề tài và những bài học kinh nghiệm sẽ được áp dụng
trong thực tiễn.
16
CHƯƠNG 1.
MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XDCB SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Chương 1 của Luận văn tập trung trình bày các khái niệm, những cơ sở
lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan đến những rủi ro trong các dự án đầu
tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công; đồng thời giúp hệ thống lại một cách đầy
đủ và chi tiết để người đọc dễ hình dung hơn. Các lý thuyết này cũng sẽ là cơ
sở, căn cứ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về thực trạng rủi ro trong
các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận.
1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
1.1.1. Khái niệm dự án
Hiện nay, có nhiều định nghĩa và cách nghĩ khác nhau về dự án
Dự án là “Một quá trình đơn giản nhất, gồm một tập hợp các hoạt động
có sự phối hợp và được kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến
hành để đạt được một mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm
các ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực”. Theo Tổ chức quốc tế về
tiêu chuẩn hóa ISO trong tiêu chuẩn ISO 9000:2000.
Dự án là sự nổ lực tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm
hoặc dịch vụ duy nhất. Nói “tạm thời” vì nó có thời gian bắt đầu và kết thúc,
nói “duy nhất” vì các sản phẩm hay dịch vụ đều khác nhau. Theo Obinero
(2004)
Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bởi vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến
hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời
gian xác định. Đó là định nghĩa theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH có hiệu lực
ngày 01 tháng 01 năm 2021
Như vậy, dù có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng nhìn chung về tổng
quan dự án đều có những đặc điểm chung như: Các dự án được hoạch định,
17
được thực hiện và được kiểm soát thực hiện bởi con người, bị ràng buộc bởi
các nguồn lực hạn chế (con người, tài nguyên .v.v…).
Còn theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH có hiệu lực ngày 01 tháng
01 năm 2020 thì Dự án đầu tư công được hiểu như sau “Dự án đầu tư công là
dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công”, trong đó vốn đầu tư
công bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước; Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định
của pháp luật.
1.1.2. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Theo Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm
2020: Dự án đầu tư XDCB được hiểu là “Tập hợp các đề xuất có liên quan
đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để đầu tư xây dựng
mới, sửa chữa, cải tạo công trình XDCB nhằm phát triển, duy tu, bảo dưỡng
và nâng cao chất lượng công trình, dự án trong thời hạn và chi phí xác định”
Như vậy, dự án đầu tư XDCB bao gồm hai nội dung là đầu tư và hoạt
động xây dựng. Việc quy hoạch, khai thác và sử dụng đất cho các dự án đầu
tư XDCB có những điểm riêng, cần hết sức lưu ý khi triển khai thực hiện; các
dự án đầu tư XDCB đòi hỏi phải có một diện tích đất nhất định, ở một địa
điểm nhất định. Đất đai, ngoài có các giá trị về địa chất thì còn có giá trị về vị
trí, địa lý, kinh tế, môi trường, xã hội, v.v… Do vậy, đất đai là yếu tố hết sức
quan trọng đối với các dự án đầu tư XDCB.
Tổng hợp khái niệm về dự án đầu tư công và dự án đầu tư XDCB,
chúng ta được khái niệm bao quát, đó là: “Dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn
đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách Nhà nước;
vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước để tiến hành hoạt động
xây dựng thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình,
dự án”.
18
Như vậy, đối với các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công
mang đầy đủ những đặc điểm của một dự án đầu tư xây dựng, chỉ khác biệt về
nguồn vốn sử dụng và cách thức phân bổ nguồn vốn.
1.1.3. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Trong tài liệu Lê Văn Thịnh (2008) “Quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình”, đã nêu ra một số điểm chính của dự án đầu tư XDCB. Cụ thể:
Một là, mục tiêu của dự án đầu tư XDCB được xác định cụ thể và rõ
ràng ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án, đơn cử như: Quy mô dự án đường
giao thông nông thôn dài bao nhiêu km, tổng mức đầu tư bao nhiêu, nguồn
kinh phí thực hiện từ đâu, địa điểm triển khai và thời gian ước thực hiện trong
bao lâu,v.v….
Hai là, Mỗi một dự án đầu tư XDCB đều có một thời hạn nhất định
nghĩa là dự án đầu tư XDCB sẽ có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc tức
là có chu kỳ phát triển riêng và có thời gian tồn tại hữu hạn.
Ba là, dự án đầu tư XDCB mà trong đó quá trình đầu tư xây dựng được
xem là một chuỗi các hoạt động nhất thời. Sẽ có một tổ chức được thành lập
để quản lý dự án đầu tư XDCB và tổ chức này chỉ tồn tại đến khi đạt được
mục tiêu sau cùng của dự án. Dự án sau khi hoàn thành, tổ chức này sẽ được
giải tán hoặc sẽ được bố trí để thực hiện dự án khác.
Bốn là, dự án đầu tư XDCB sẽ liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau
như chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, nhà cung
ứng,v.v…trong suốt quá trình xây dựng. Do đó, trong quá trình thực hiện dự
án đầu tư XDCB rất dễ xảy ra các xung đột về lợi ích giữa các bên nếu trong
quá trình thực hiện nếu không có sự thống nhất chung, thì dự án có thể sẽ kéo
dài thời gian.
Năm là, dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công có thời gian thực
hiện nhất định và chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố nhất là hạn chế về nguồn vốn.
Cuối cùng là, dự án đầu tư XDCB rất dễ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố
bên ngoài như nền kinh tế thị trường thay đổi hay điều kiện thời tiết, khí hậu
- Xem thêm -