Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Mầm non Một số biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3 4 tuổi)...

Tài liệu Một số biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3 4 tuổi)

.DOCX
21
329
109

Mô tả:

PHẦN I: MỞ ĐẦU I. MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN. 1. Tính mới của sáng kiến - Nghiên cứu thực trạng của việc rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi), nhằm giúp giáo viên tìm ra một số biện pháp, hình thức thích hợp nhằm rèn luyện tính mạnh dạn tự tin cho trẻ một cách nhẹ nhàng, trẻ được thoải mái, tự nhiên, hoạt động không gò bó để việc rèn tính mạnh dạn tự tin đạt hiệu quả tốt nhất. Thông qua đó nâng cao chất lượng nề nếp thói quen mạnh dạn tự tin của trẻ hàng ngày trong trường mầm non. - Giúp giáo viên xác định được những đặc điểm sinh lý và tâm lý của trẻ trong lứa tuổi mẫu giáo bé (3-4 tuổi) để từ đó có những phương pháp rèntính mạnh dạn tự tin một cách phù hợp, tích cực hơn; đồng thời có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về tầm quan trọng của việc rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo bé (3-4 tuổi) ở trường mầm non. - Hoạt động sư phạm của giáo viên có mục đích, có định hướng để giáo dục và phát triển nhân cách của trẻ cũng như giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt đức, trí, thể, mỹ. Chính vì vậy, hoạt động sư phạm của giáo viên cần hết sức linh hoạt, nhạy bén, kịp thời, phải có sự sáng tạo để phát hiện và đáp ứng nhu cầu của trẻ và để đạt được mục tiêu giáo dục. 2. Ưu điểm nổi bật của sáng kiến - Qua sáng kiến giúp giáo viên nâng cao năng lực sư phạm, nắm chắc chuyên môn, có sự hiểu biết về việc đổi mới phương pháp, hình thức rèntính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi). Từ đó tạo ra được môi trường hoạt động tốt, tạo cơ hội để trẻ phát huy khả năng của mình, giáo viên tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động dưới nhiều hình thức thì việc rèn luyện tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) sẽ thuần thục và đạt được kết quả cao. - Nâng cao chất lượng rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) trong các hoạt động ở trường mầm non. Nhằm đưa ra một số biện pháp để nâng cao hiệu quả đề tài. Việc rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) nhằm tạo cho trẻ niềm vui, thích thú khi được đến trường lớp, hứng thú tham gia vào các hoạt động ở trường mầm non, tạo cho trẻ niềm tin, sự ấm áp, thân thiện khi đến trường. II. ĐÓNG GÓP CỦA SÁNG KIẾN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC. - Rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) nhằm tìm ra một số pháp mang tính khả thi giúp hình thành và phát triển toàn diện ở trẻ một cách tốt nhất. - Bản sáng kiến đưa ra các giải pháp thực hiện vừa đạt hiệu quả cao, không tốn kém, được tập thể giáo viên trong trường tham khảo và áp dụng. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (34 tuổi) thông qua các hoạt động ở trường mầm non được phụ huynh, nhân dân và cộng đồng nhiệt tình hưởng ứng. Nó đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành và phát triển nhân cách con người cho trẻ. - Qua đề tài nghiên cứu giúp giáo viên có những định hướng phù hợp trong công tác rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ. Đặc biệt là trong công tác nâng cao chất lượng rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi)trong trường mầm non. PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC. 1. Cơ sở lí luận : Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai đất nước. Những người làm cha, làm mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi con của họ là những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, chủ động sáng tạo, tự tin trong mọi tình huống. Nhưng không ai sinh ra đã có ngay sự tự tin. Tự tin là nguồn khích lệ lớn đối với hầu hết mọi người, là động lực để có gắng đạt được mục tiêu. Đúng như nhà giáo Đặng Lệ Thủy có nói: “Trẻ em như những hạt mầm chứa đựng bên trong bao nhiêu tiềm năng, sức mạnh và khát khao vươn lên. Hãy tạo cho hạt mầm đó mảnh đất tốt lành, mạch nguồn và ánh sáng! Đó là công việc của tất cả mọi người chúng ta”. Trẻ em được sinh ra ở thế giới này với tâm hồn của những thiên thần, nhưng chính cuộc sống đầy phức tạp đã gieo những suy nghĩ và hành động xấu vào những tâm hồn non nớt đó. Sự phát triển của công nghệ hiện đại, chủ nghĩa vật chất có thể biến các bé thành người nhút nhát, thụ động chỉ biết đến mình, không chịu giao tiếp ứng xử đối với người xung quanh, vì vậy dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin ngay từ nhỏ sẽ là nền tảng để các bé trở thành những người có nhân cách tốt trong tương lai, những chủ nhân tài đức của một xã hội công bằng văn minh. Tự tin là một đức tính chỉ có thể có được nhờ vào việc rèn luyện và học hỏi. Sự tự tin lớn dần lên nhờ vào cảm giác được yêu thương, tôn trọng và thấy mình có giá trị. Tự tin được thể hiện bên ngoài là mạnh dạn, thể hiện mình trước đám đông, không sợ nói trước đông người. Tự tin là dám làm điều mình nghĩ, bày tỏ cảm xúc của mình với người khác mà không e ngại. Có thể nói mỗi đứa trẻ ngay từ khi ra đời đã là một cá thể độc lập, có cá tính và những mong muốn độc lập của riêng mình. Bất kể là cô giáo hay bố mẹ đều không có đặc quyền chi phối và hạn chế hành vi của trẻ. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp với mục tiêu giảng dạy đòi hỏi phải có sự linh hoạt và mềm dẻo phù hợp với khả năng cũng như hứng thú của trẻ. Dưới góc nhìn của nhà tâm lý học trẻ em thì trẻ em tuổi lên 3 bắt đầu hình thành một loại động cơ của hành vi mang tính tự tin, sáng tạo chủ động trong mọi tình huống, hiển thị ở giao tiếp của trẻ đối với những người xung quanh, đối với bạn bè. Trong điều kiện có sự giáo dục đúng đắn thì loại động cơ này sẽ được phát triển mạnh ở các giai đoạn sau. Đó là cốt lõi trong nền tảng mạnh dạn tự tin, chủ động, sáng tạo của nhân cách con người tương lai. Trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) rất cần có tính mạnh dạn, tự tin vì: Ở lứa tuổi này là tiền để cho trẻ phát triển nhân cách, là tiền để giúp trẻ trở thành con người tự tin, năng động sáng tạo và chủ động trong cuộc sống, biết phân biệt rõ cái đúng cái sai. Hơn lúc nào hết chúng ta cần hiểu rằng cho dù ở thời đại nào thì sự mạnh dạn tự tin vẫn là điều cần thiết để giúp con người vượt qua sự nhút nhát, gò bó mà trẻ sẽ hòa đồng với bạn bè với mọi người xung quanh. Trẻ học cách làm chủ ngôn ngữ học cách nhận biết và đối phó cảm xúc của mình cũng như của người khác. Trẻ học cách xử sự sao cho phù hợp với môi trường xung quanh. Trẻ mầm non cần phải biết mạnh dạn, tự tin, chủ động để chơi với nhau, sống hòa thuận với trẻ khác trong nhóm, tuy nhiên điều này không dễ dàng với một số trẻ. Trẻ cần những kỹ năng quan hệ xã hội như làm thế nào để mạnh dạn tự tin với mọi người, để giao tiếp, để chọn hành vi đúng đắn. Sự mạnh dạn tự tin có thể được biểu hiện chỉ bằng những cử chỉ, thái độ rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống, xong lại giúp chúng ta phát hiện được nhiều điều đáng quí của người khác để trân trọng và học tập. 2. Cơ sở thực tiễn: Đối với trẻ 3-4 tuổi thì đây chính là giai đoạn khởi điểm của việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ, các mặt phát triển của trẻ hoà quyện vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, không tách biệt rõ nét. Trẻ còn non nớt, rất nhạy cảm với tác động bên ngoài, đồng thời đây cũng là lúc trẻ phát triển rất nhanh về mọi mặt, nên trẻ rất dễ bị tổn thương về tâm lý. Chính vì thế muốn rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin ngay từ đầu cho trẻ, thì ngay từ những ngày đầu trẻ mới vào lớp, cô giáo phải làm sao để trẻ cảm nhận được sự yêu thương, nguồn hạnh phúc, thấy mình được chấp nhận, được an toàn, được yêu mến và là thành viên trong cộng đồng mà trẻ đang hoà nhập. Quan hệ của cô với trẻ cần giàu cảm xúc, thân thiết như quan hệ mẹ con. Vậy hoạt động lao động sư phạm của cô giáo mầm non đòi hỏi phải rất linh hoạt, nhạy bén, kịp thời, phải có sự sáng tạo để phát hiện và đáp ứng những nhu cầu phát triển của trẻ. Hoạt động lao động sư phạm của cô giáo mầm non cần có định hướng, có mục đích để giáo dục, phát triển trẻ. Tác động sư phạm của cô giáo phải luôn thay đổi, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ có cảm tình, có hứng thú. Vì thế nghệ thuật chủ yếu của cô được thể hiện ở chỗ cô giáo biết hoà nhập vào thế giới của trẻ, biết quên mình là người lớn để thực sự là người bạn thân của trẻ. Biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ để có thể tạo nên không khí cởi mở, lôi cuốn, thu hút trẻ, có như thế trẻ mới dễ nghe theo sự hướng dẫn của cô, biết vâng lời cô một cách thoải mái, vui vẻ. Từ đó giúp trẻ có những hiểu biết nhất định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực, kiến thức đồng thời hình thành và phát triển nhân cách tốt cho trẻ, tạo tiền đề cho trẻ vững vàng và tự tin hơn. Trẻ chỉ có thể phát triển khỏe mạnh, thông minh, có nề nếp khi được sống trong môi trường thực sự yêu thương và chăm sóc, giúp đỡ của người lớn. Chính vì vậy, việc dạy trẻ tính mạnh dạn, tự tin là một việc làm rất quan trọng và cần thiết trong việc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Thông qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong sinh hoạt hàng ngày đồng thời giúp trẻ phát triển, củng cố tố chất vận động góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, thực tế trẻ mẫu giáo bé nói chung và các bé lớp 3 tuổi do tôi phụ trách nói riêng cũng đã mạnh dạn tự tin nhưng không phải lúc nào các bé cũng thể hiện sự mạnh dạn đó trong giao tiếp với mọi người xung quanh, ở lớp học mầm non hiện tượng các bé nhút nhát không tham gia giao tiếp với các bạn, với cô giáo thường xuyên xảy ra và rất nhiều phụ huynh phải than phiền vì bé ở nhà ít giao tiếp với người lạ rất nhút nhát. Bản thân tôi là giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo bé, nhận thức được tầm quan trọng của sự mạnh dạn tự tin đối với sự phát triển của trẻ, tôi đã luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để rèn cho trẻ 3-4 tuổi sự mạnh dạn tự tin có hiệu quả. Vậy làm thế nào để bé mạnh dạn tự tin khi tham gia giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh? Để trả lời câu hỏi này, tôi luôn mầy mò, áp dụng các biện pháp, hình thức, tổ chức các hoạt động giúp trẻ trong lớp tôi có cơ hội được thể hiện sự mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh và đã đạt được kết quả khả quan. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài "Một số biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trong trường mầm non" nhằm tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả đề tài. CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA VIỆC RÈN TÍNH MẠNH DẠN TỰ TIN CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI) Ở TRƯỜNG MẦM NON. Là giáo viên phụ trách lớp 3 tuổi. Đầu năm khi được phân công chủ nhiệm lớp, tôi đã tích cực huy động trẻ ra lớp. Tổng số trẻ của lớp là 44 trẻ: 19 nam, 25 nữ. Trong đó có 30 cháu đã học qua nhóm lớp 24-36 tháng, còn lại là các cháu mới đến trường. Trong số đó có nhiều trẻ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên dẫn đến tính ỷ lại và một số trẻ lại nhút nhát không dám tham gia vào các hoạt động của trường lớp đề ra. Để nắm được cụ thể nề nếp thói quen, tính manh dạn tự tin ban đầu của từng trẻ, vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng sự tự tin, mạnh dạn chủ động trong mọi hoạt động trên 44 trẻ ở lớp. Kết quả cụ thể như sau: TT 1 2 3 Tính mạnh dạn tự tin Số trẻ đạt Dám làm điều mình nghĩ 20 Mạnh dạn giao tiếm với mọi người xung quanh 21 Biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác 22 Tỷ lệ % 45 47 50 Với những kết quả như trên, bản thân tôi nhận thấy cơ bản trẻ chưa có tính mạnh dạn tự tin khi ở trường, số trẻ có tính mạnh dạn tự tin và áp dụng hàng ngày còn ít. Điều này xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn sau: 1. Thuận lợi: - Lớp được phân công 2 cô phụ trách, các cô đều có trình độ trên chuẩn, có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ trong độ tuổi, tâm huyết với nghề, có lòng yêu thương trẻ, tận tình với công việc. - Cơ sở vật chất của lớp để phục vụ cho mọi hoạt động cần thiết của trẻ tương đối đầy đủ. Nhà trường trang bị đầy đủ tài liệu học, học liệu, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về kỹ năng sống cho trẻ. - Đa số phụ huynh nhiệt tình với lớp, quan tâm tới trẻ, có tinh thần phối hợp cùng giáo viên trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. - Bản thân tôi luôn được sự quan tâm động viên của Ban giám hiệu nhà trường và Tổ chuyên môn, bạn bè đồng nghiệp. - Bản thân luôn tham gia đầy đủ các chuyên đề của ngành học mầm non, của trường tổ chức. Luôn luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu tài liệu như tạp chí, thông tin trên mạng có liên quan đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày đặc biệt là việc rèn trẻ tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ. 3. Khó khăn: - Với đặc điểm sinh lý trẻ mẫu giáo bé còn chưa ổn định, trẻ chưa phát triển nhiều về ngôn ngữ, do đó khả năng giao tiếp về ngôn ngữ của trẻ gặp rất nhiều khó khăn, một số trẻ nói ngọng, một số trẻ nói được ít từ. Hơn nữa, ở lứa tuổi này trẻ đang trải qua “thời kỳ khủng hoảng tuổi lên ba”, tính độc lập bắt đầu xuất hiện, ở trẻ nhu cầu muốn khẳng định mình là rất lớn, trẻ muốn có thẩm quyền đối với mọi vật xung quanh, cái gì cũng dành về mình, do đó tính ích kỉ càng có dịp phát triển. - Một số trẻ chưa qua học nhóm 24-36 tháng, trẻ đang sống trong môi trường gia đình, được bố mẹ, ông bà yêu thương chăm sóc, bao bọc quá cẩn thận, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi đến trường là nơi hoàn toàn mới mẻ, xa lạ với trẻ, tuy cùng một độ tuổi nhưng khả năng hoà nhập không đồng đều. Một số bé còn nhút nhát, một số bé đi học chưa đều, do sức khỏe hoặc hạn chế về thể chất. Do đó, trẻ chưa quen với nề nếp, thói quen và sinh hoạt ở trường lớp. Nhiều trẻ còn nhút nhát, rụt rè, cá tính… - Nhiều phụ huynh có thói quen cưng chiều con một cách thái quá và còn nhầm lẫn giữa sự tự tin, chủ động và bao bọc. CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP MANG TÍNH KHẢ THI. 1. Giải pháp 1. Tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong việc rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ. Để thực hiện chương trình giáo dục có hiệu quả thì đòi hỏi giáo viên phải trang bị cho mình hệ thống kiến thức phong phú chính xác, và trải nghiệm các kỹ năng giáo dục thực tế, giáo viên phải có trình độ chuyên môn, nắm được phương pháp giảng dạy và tâm lý lứa tuổi thật vững chắc. Vì thế việc tự bồi dưỡng, tích lũy kiến thức cho mình lại càng quan trọng. Thông qua việc tự học tự bồi dưỡng tôi hiểu rằng: Để dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin cô giáo phải luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu trẻ, cô cần: - Tôn trọng trẻ, giúp trẻ xây dựng hình tượng tốt của chính mình - Lắng nghe khích lệ trẻ bày tỏ thái độ - Dạy trẻ cách giải quyết vấn đề - Củng cố sự tự tin cho trẻ mọi lúc mọi nơi Xuất phát từ tình hình thực tế, dựa vào đặc điểm tâm sinh lý của trẻ lứa tuổi mẫu giáo bé (3-4 tuổi) và đặc điểm của trẻ ở nhóm lớp. Tôi đi sâu vào nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo những tài liệu có nội dung về đề tài, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, của bản thân. Tôi sưu tầm các tài liệu liên quan đến chương trình giáo dục 3-4 tuổi về tự nghiên cứu và tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức cho mình. Đi đôi với tự nghiên cứu tài liệu là học hỏi bạn bè, đồng nghiệp. Thường xuyên trao đổi với Ban giám hiệu, đồng nghiệp về cách tổ chức các hoạt động, về tâm sinh lý lứa tuổi và học hỏi xem làm thế nào để trẻ mạnh dạn tự tin khi giao tiếp cũng như mạnh dạn tự tin trong các hoạt động ở trường mầm non. Thường xuyên tìm tòi sách báo, nghiên cứu và tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của việc rèn trẻ tính mạnh dạn tự tin trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Tham gia tốt các đợt thao giảng, dự giờ bạn đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm về việc rèn mạnh dạn tự tin cho bản thân. Bản thân tôi thường xuyên rèn luyện mạnh dạn tự tin cho trẻ, tổ chức các hoạt động phù hợp, đúng quy trình của độ tuổi 3-4 tuổi. Dạy trẻ ở mọi lúc mọi lúc mọi nơi, tận dụng mọi tình huống và hoạt động có thể tích hợp Từ việc thực hiện những biện pháp này, ban đầu trẻ nhút nhát, không chịu tiếp xúc, giao lưu, chơi cùng bạn, thậm chí có trẻ khi cô đến bên để vỗ về, hỏi han chuyện mà còn không chịu nói,... chỉ sau vài tuần học đầu tiên tôi đã thấy có những hiệu quả rõ rệt: trẻ đã mạnh dạn hơn, tự nhiên hơn và tích cực tham gia vào các hoạt động hơn. Sau một tháng áp dụng các biện pháp gây hứng thú cho trẻ mà tôi tham khảo được, cộng với việc tự học tự bồi dưỡng bản thân tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm, thêm kiến thức và tự tin hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt khi hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi trẻ 3-4 tuổi, tôi có những biện pháp phù hợp hơn để rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ, giúp trẻ làm quen với môi trường giáo dục ở trường mầm non. Chính vì vậy, trẻ có hứng thú học hơn, học có nề nếp hơn và tích cực giao lưu với cô giáo và bạn bè. Đa số trẻ đã thích đến trường lớp. 2. Giải pháp 2: Tạo môi trường lớp học thân thiện cởi mở giúp trẻ thể hiện mình với cô và các bạn trong lớp: Mục đích: Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động vui chơi, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với trẻ. Trang trí sắp xếp tạo môi trường, các góc hoạt động trong lớp phù hợp với diện tích lớp cũng như các đồ dùng đồ chơi trong lớp phù hợp với tâm sinh lý trẻ, có tính thẩm mỹ và tích cực đối với trẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng xây dựng quy ước với trẻ về quy định trong lớp học và giao tiếp giữa trẻ với trẻ trong lớp, cách giao tiếp mạnh dạn, tự tin trong khi chơi, thân mật trong các vai chơi, các bạn trai nhường nhịn các bạn gái, cùng tham gia vào các vai chơi vui vẻ, không tranh dành đồ chơi của nhau. Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tôi tận dụng tối đa các sản phẩm của trẻ để trang trí lớp, trẻ được vẽ, xé nặn các sản phẩm để trang trí các góc, các buổi chơi trẻ được hoạt động với chính sản phẩm của mình nên trẻ rất thích thú. Những hoạt động giao tiếp qua vai chơi người mua với người bán: dạy trẻ biết thể hiện thái độ ân cần niềm nở với khách hàng thông qua đó tạo được mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ khi chơi. Không chỉ tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động, giao tiếp, chúng tôi còn thống nhất mang đến cho trẻ một không khí lớp học thật ấm áp tràn ngập yêu thương, cô giáo cũng giống như một người bạn lớn để trẻ có thể bày tỏ những thắc mắc, băn khoăn cũng như những “bức xúc” rất trẻ con của mình. Các nhà giáo dục cho rằng, trẻ học nhanh nhất từ bắt chước, thế nên nếu muốn dạy bé thành người biết mạnh dạn tự tin thì cô giáo và bố mẹ phải là tấm gương để các bé noi theo và học tập. Chính vì vậy, trước mặt trẻ, cô giáo viên luôn thể hiện sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với chị em đồng nghiệp, với phụ huynh. 3. Giải pháp 3: Dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin thông qua trò chơi tập thể: Với trẻ mầm non mạnh dạn tự tin giao tiếp tốt trong tập thể giúp trẻ thích nghi dễ dàng, nhanh chóng với môi trường mới, thầy cô, bạn bè mới và những đòi hỏi mới của hoạt động học tập, ý thức và tinh thần tập thể sẽ giúp tránh được những xung đột không đáng có giữa trẻ với nhau, giữa trẻ với thầy cô, làm nảy sinh ở trẻ tính mạnh dạn tự tin, chủ động trong giao tiếp với người khác và trên cơ sở đó phát triển những mối quan hệ thân thiện, gần gũi, cảm thông giữa trẻ với những người xung quanh. Tất cả những điều này tác động một cách tích cực lên trẻ, làm cho trẻ cảm thấy hứng thú muốn đến trường, muốn giao tiếp với cô, bạn bè. * VD: Trò chơi: “Bạn hãy làm giống tôi” (Trò chơi này sử dụng đầu năm học và các buổi giao lưu với các bạn lớp khác) Mục đích: Tạo cho trẻ cơ hội nhớ tên của nhau một cách tự nhiên, phát triển tính mạnh dạn tự tin của trẻ đến các hoạt động tập thể. Chuẩn bị: Phòng rộng, một quả bóng cao su nhẹ nhiều màu Tiến hành: Cô và trẻ ngồi thành vòng tròn. Trước tiên cô giáo nói tên của mình sau đó ném bóng cho một trẻ bất kỳ. Trẻ nhận được bóng từ cô giáo sẽ nói tên mình. Cứ như vậy cho đến khi tất cả các trẻ nhớ tên nhau. Trẻ mạnh dạn đứng lên giới thiệu tên của mình * Trò chơi: Ước mơ của tôi . Mục đích: - Phát triển tính mạnh dạn tự tin phát huy tính cực của trẻ - Phát triển ý thức mang cảm xúc tích cực đến cho người khác. Chuẩn bị: Phòng rộng, bản nhạc nhẹ Tiến hành: Cô giáo nói với trẻ: Bạn nào cũng có một ước mơ con hãy nói ước mơ của mình. Cho trẻ nhắm mắt thư giãn trong tiếng nhạc êm dịu và tưởng tượng theo những lời cô kể đều đều ‘‘Các con hãy nhắm mắt lại hít thở sâu và hình dung về một thế giới nhiều màu sắc mà ở đấy con có nhiều người bạn thân thiết, các bạn mỉm cười với con nắm tay con cùng bước lên một chiếc xe màu xanh, xe lăn bánh đưa các con đến một cánh đồng nhiều hoa, con cùng các bạn chơi trò đuổi bắt và chia cho nhau những viên kẹo ngọt ngào. Đã đến giờ trở về con vẫy tay chào các bạn, xuống xe mở mắt ra và mỉm cười.” Cho trẻ chủ động mạnh dạn tự tin kể về những gì mình tưởng tượng: Con nhìn thấy gì? Con thích nhất điều gì? Con cảm thấy như thế nào? * Trò chơi: Sóng biển rì rào Mục đích: - Phát triển giao tiếp không lời, giao tiếp bằng cử chỉ, động tác - Tạo cảm giác gần gũi thân thiện giữa trẻ với nhau. Chuẩn bị: Bản nhạc nhẹ hoặc băng ghi âm tiếng sóng. Tiến hành: Cô giáo nói với trẻ “Các con đã bao giờ đi tắm biển chưa? Khi những con sóng biển vỗ vào cơ thể chúng ta cảm thấy như thế nào? Sóng biển reo như thế nào? Bây giờ chúng ta thử cùng nhau làm sóng biển nhé! Nào chúng ta cùng tạo tiếng rì rào reo vui của sóng khi mặt trời tỏa ánh nắng trên biển nhé”. Sau đó cô giáo đề nghị trẻ ôm vai nhau tạo thành vòng tròn đung đưa theo tiếng nhạc hay là la theo tiếng nhạc tạo cảm giác thư thái nhẹ nhàng. * Trò chơi: Xin phép cô Cách chơi: Cho trẻ đứng thành hàng, cách cô giáo 2m. Trẻ đứng đầu sẽ bước lên phía trên 1 bước, và nói ‘‘Xin phép cô’’ cô giáo nói được, hoặc‘‘Không con không được phép”. Khi cô giáo nói được thì trẻ phải nói lời cảm ơn trước khi bước lên, nếu trẻ quên không nói lời ‘‘cảm ơn” thì sẽ bị quay về vạch xuất phát. Tiếp tục chơi cho đến khi trẻ nào bước đến vị trí của ‘‘Cô” và trẻ đó sẽ được làm cô Giao tiếp: Con có thích làm cô giáo không? Nếu làm cô giáo con cảm thấy như thế nào? Gửi đến trẻ thông điệp: Nếu con mạnh dạn tự tin giao tiếp với bạn, với mọi người xung quanh thì con sẽ giành chiến thắng. Sau đó cho trẻ cùng bạn chơi với nhau. 4. Giải pháp 4: Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ và hoạt động ngoại khóa: Có thể nói, việc tổ chức hiệu quả các ngày hội ngày lễ cho trẻ là một hình thức giáo dục hiệu quả và sinh động nhất, giúp trẻ được trải nghiệm các cảm xúc tích cực. Thông qua đó, trẻ được học và mạnh dạn tự tin giao tiếp với cô giáo, bạn bè và cha mẹ. Với quan điểm như vậy nên tôi đặc biệt chú ý đến các ngày lễ hội: Ngày Tết Trung Thu, ngày 20/10, Tết Nguyên Đán, ngày 8/3, sinh nhật tháng của trẻ, với mỗi ngày hội chúng tôi cố gắng sử dụng một hình thức tổ chức riêng nhằm lôi cuốn hấp dẫn trẻ tích cực tham gia hoạt động. Ví dụ: Ngày Tết trung thu Trước ngày tổ chức lễ hội chúng tôi phối hợp với nhà trường lên kế hoach tổ chức Tết trung thu cho các cháu. Đưa ra ý định, hình thức tổ chức, tuyên truyền phụ huynh về việc ủng hộ các cháu cả về vật chất và tinh thần: Quà bánh, hoa quả, đồ chơi trong dịp tết trung thu. Sau đó cùng trẻ trò chuyện về ý nghĩa ngày tết trung thu, tập văn nghệ: múa hát, đóng kịch, trò chơi... có nội dung về tết trung thu nhằm cho trẻ biết về ý nghĩa, các hoạt động của tết trung thu. Ngày tổ chức cho các cháu vui đón tết trung thu, chúng tôi có mời toàn thể các bậc phụ huynh tới dự với các cháu. Trong không khí vui vẻ, ấm áp, thân thiện ấy, trẻ rất náo nức, phấn khởi, nhiều trẻ hào hứng xung phong lên biểu diễn, trả lời câu hỏi... một cách vô tư, hồn nhiên, thoải mái. Đây là dịp mà trẻ được phát huy tính mạnh dạn, tự tin của mình Ví dụ: Ngày 20/10 – Ngày phụ nữ Việt Nam Trước ngày tổ chức lễ hội chúng tôi cùng trẻ trò chuyện về ý nghĩa ngày hội, đưa ra ý định, hình thức tổ chức và thăm dò ý kiến của trẻ về món quà tặng bà và mẹ. Sau đó dạy trẻ vẽ tranh chân dung bà và mẹ của mình làm bưu thiếp chúc mừng, giúp trẻ ghi lại cảm xúc, lời chúc của trẻ dành cho bà và mẹ. Cùng trẻ trang trí bưu thiếp để chúc bà và mẹ với lời đề từ ấn tượng: “Con chúc mẹ của con luôn xinh đẹp và trẻ mãi” hay “Con chúc bà luôn khoẻ mạnh” Các bé được tập luyện những bài hát, bài thơ hay về bà và mẹ. Không thể miêu tả hết cảm xúc của các bé lúc ấy, niềm vui niềm tự hào lấp lánh trên những khuôn mặt ngây thơ. Dường như các bé cũng hiểu mình đang làm một việc tốt, ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu. Cũng là ngày hội lớn dành cho phụ nữ, nhưng ngày 8/3 ở lớp tôi lại thật đặc biệt vì đó là ngày mà các bé gái tuy mới 3 tuổi nhưng cũng cảm nhận được sự tôn vinh từ các bạn trai cùng lớp, các bạn đã mạnh dạn trao tặng các bạn gái lời chúc ý nghĩa nhất. Với chủ đề “Hoa tình bạn” trong tiếng nhạc rộn ràng, từng bé trai tự tin dắt một người bạn gái ra cúi chào khán giả. Giống như một cuộc thi sắc đẹp các bé gái cũng được các cô giáo giới thiệu tên, sở thích và cả năng khiếu nữa, rồi các bé được nghe các bạn trai hát tặng những bài hát mà cả lớp yêu thích. Hồi họp và thích thú nhất khi từng bạn trai lên tiết lộ “bí mật” mình quý bạn gái nào nhất. Tôi tin rằng các bé gái sẽ không bao giờ quên được giây phút các bạn trai lên tặng hoa, quà và nói lời chúc mừng bởi vì tôi đọc được trong ánh mắt các con niềm vui, tự hào vì được các bạn tự tin nói lên cảm xúc của mình. Qua mỗi lần tổ chức tôi thấy các bé của lớp mình dường như lớn hơn, chững chạc hơn trong suy nghĩ và cách thể hiện tình cảm, các con có nhiều bạn thân hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp với bạn bè. Bây giờ chỉ cần một thay đổi nhỏ của cô giáo và các bạn là bé có thể phát hiện ra. Hôm ấy mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm vì vậy không giấu được sự mệt mỏi, tôi rất bất ngờ khi có bé gái chạy tới ôm cổ tôi thì thầm “Cô ốm à, cô đã uống thuốc chưa?” Tôi thật sự xúc động từ một bé nhút nhát thụ động giờ bé gái ấy đã mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với cô và các bạn. Giải pháp 5: Quan tâm tới từng cá nhân trẻ, đặc biệt là trẻ nhút nhát thụ động: Lớp tôi nhiều trẻ năm học này mới ra lớp nên nhiều cháu nhút nhát, không tự tin tham gia các hoạt động ở trong lớp. Để thu hút sự chú ý của các cháu, trước tiên chúng tôi tìm hiểu mong muốn, sở thích của các bé và cùng bé đề ra những quy định chung của lớp như “Mạnh dạn tham gia chơi với bạn, đoàn kết với các bạn, nhường đồ chơi cho bạn” vào thứ hai hàng tuần. Đến cuối tuần chúng tôi tập trung trẻ lại cho trẻ tự nhận xét xem mình đã thực hiện tốt nội quy chưa. Bé nào tiến bộ sẽ được gắn một ngôi sao trên trán, được cô ghi tên ở bảng vàng bé ngoan của lớp, còn những bé chưa thực hiện được tốt nội quy thì vẫn phải phấn đấu bao giờ ngoan sẽ được thưởng. Lớp tôi cũng có một số bé gái sức khỏe yếu, hay nghỉ dài. Vì vậy, mỗi khi đi học đến lớp các bé thường buồn và không tham gia được các hoạt động học tập chung. Để giúp các bé mạnh dạn, thích đi học đến lớp, chúng tôi lôi cuốn bé vào các hoạt động tập thể, khéo léo gợi ý những bé mạnh dạn tự tin đến kết bạn, tạo cho các bé nhiều cơ hội mạnh dạn tự tin giao tiếp với các bạn, như cùng vẽ tranh, nặn quả, làm đồ chơi…dần dần các bé đã quen hơn với môi trường tập thể và thích đi học. Bây giờ các bé các bạn rất yêu quý vì bé rất ngoan, đã mạnh dạn tự tin giao tiếp với bạn bè và còn hát hay, múa dẻo, thích được biểu diễn văn nghệ nữa. Còn đối với những trẻ mạnh dạn, tự tin, có năng khiếu nghệ thuật, tôi luôn tìm cách tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện hết mình vào các hoạt động như: tổ chương trình văn nghệ tổng hợp biểu diễn vào cuối mỗi chủ đề, 6. Giải pháp 6: Nêu gương bé ngoan trong ngày, trong tuần: Với cách làm này tôi giúp trẻ nhút nhát thụ động, mạnh dạn hơn với mọi hoạt động trong ngày. Bản thân trẻ rất quan tâm tới: “Bảng bé ngoan” khi trẻ được lên cắm cờ trẻ sẽ rất phấn khởi, tự hào với các bạn bè, mong chờ được khoe với bố mẹ vào mỗi buổi chiều, báo cáo lại kết quả vì sao mình được lên cắm cờ cho bố mẹ biết. Từ đó tôi đã dần tạo cho trẻ tính mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với bạn bè, biết giúp đỡ cô, biết làm việc tốt với bản thân và người khác để được công nhận. Tôi sẽ đưa ra các tiêu chí được lên cắm cờ: Đi học đều, chăm giơ tay phát biểu, biết giúp đỡ cô và bạn bè, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động của lớp, biết tự phục vụ bản thân… Và tùy thuộc vào đối tượng mà tiêu chí đó có được cô và các bạn công nhận hay không. Ví dụ: Đối với bé nhút nhát thì tiêu chí đánh giá chăm giơ tay phát biểu trong mọi hoạt động, giao tiếp với cô và bạn bè mạnh dạn cởi mở. Hay đối với bé nói nhỏ, ít giơ tay phát biểu thì phải khắc phục được nhược điểm đó mới được cắm cờ. Với cách này trẻ sẽ luôn vui vẻ, tự nguyện phấn đấu để cuối ngày được lên cắm cờ từ đó luôn diễn ra sự cạnh tranh rất lành mạnh giữa các trẻ. Kết quả giúp trẻ tự có nhu cầu hoàn thiện bản thân cao, trẻ sẽ mạnh dạn, tự tin hơn trong các trong các hoạt động hàng ngày, dần dần thói quen tốt nảy sinh trở thành một nhu cầu, một kỹ năng sống tốt của trẻ. 7. Giải pháp 6: Phối hợp với phụ huynh rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ: Có không ít phụ huynh khi gửi con đến trường mầm non yên tâm giao trọng trách giáo dục trẻ cho nhà trường mà quên rằng vai trò của cha mẹ là vô cùng quan trọng trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục con, bởi “Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của bé” ngay cả khi giao bé cho những cô giáo mầm non vai trò của cha mẹ cũng không hề mờ nhạt đi. Cha mẹ cần đi cùng với con suốt quãng đường đời mà những năm tháng tuổi thơ sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho bé khi trưởng thành. Nắm được phương pháp giáo dục của nhà trường, phụ huynh sẽ hiểu rõ những hoạt động của trẻ ở lớp và có thể tham gia đánh giá sự phát triển của trẻ. Mặt khác, phụ huynh cũng đánh giá được cách giáo dục của mình có phù hợp với nhà trường không. Gia đình và nhà trường cần là người bạn đồng hành cùng chí hướng thì việc chăm sóc giáo dục trẻ mới hiệu quả. Và quan trọng hơn là phụ huynh có điều kiện tiếp xúc với môi trường học tập sinh hoạt của trẻ, có điều kiện gần gũi với các cô giáo từ đó tạo sợi dây liên kết giữa nhà trường và gia đình, giúp trẻ được sống trong một môi trường giáo dục tốt, qua đó còn dạy cho trẻ bài học cần phải có mối quan hệ tích cực với những người xung quanh. Xác định được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường ngay từ đầu năm học khi mới đón trẻ vào lớp chúng tôi luôn tiếp xúc phụ huynh với một thái độ tích cực, thân thiện, mạnh dạn trao đổi cụ thể với phụ huynh về chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường, nắm bắt kịp thời những thông tin về đặc điểm tâm lý, tính cách của cá nhân trẻ, trao đổi với phụ huynh về một số sinh hoạt của các con. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên lạc thường xuyên với gia đình trẻ “Qua trao đổi trực tiếp, bảng thông báo, điện thoại” để tìm hiểu sinh hoạt của trẻ ở gia đình, thông tin cho cha mẹ biết tình hình của trẻ ở lớp, những thay đổi của trẻ để kịp thời có biện pháp giáo dục phù hợp. Và trong buổi họp đầu năm chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với mọi người. Phụ huynh là những người đầu tiên mạnh dạn nói lên mong muốn nguyện vọng của mình khi gửi con ở trường mầm non, còn chúng tôi từ những kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, giải đáp những băn khoăn thắc mắc của phụ huynh và đưa ra mục tiêu “dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin” phụ huynh rất nhiệt tình ủng hộ và có nhiều đóng góp quý báu. Sau thành công của buổi họp, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ phía các bậc phụ huynh đó chính là giao tiếp giữa phụ huynh, với giáo viên. CHƯƠNG IV: KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI CỦA SÁNG KIẾN Sau một năm áp dụng các biện pháp trên, tôi thấy các cháu của lớp tôi có những thay đổi rõ rệt và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tổng số trẻ được khảo sát: 44. Kết quả cụ thể: TT Tính mạnh dạn tự tin Đầu năm Cuối năm học học Số trẻ Số Tỷ lệ trẻ Tỷ lệ đạt 20 45 đạt 42 95 1 Dám làm điều mình nghĩ Mạnh dạn giao tiếp với mọi người xung 2 quanh Biết bày tỏ cảm xúc của mình với người 21 48 43 98 3 khác 22 50 43 98 Từ những thực tế áp dụng các biện pháp đã thực hiện thường xuyên trên trẻ với kết quả đã đạt được. Tôi thấy giờ đây các bé đều rất vui vẻ tự tin khi đến lớp, thân thiết nhau hơn, không những thế các bé còn mạnh dạn giao lưu với cô giáo và bạn bè, người thân. Thật sự, với các bé “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. * Đối với giáo viên: - Hiểu được tâm lý của trẻ, tạo được cảm giác gần gũi, an toàn, cởi mở, thân thiện với trẻ và và lòng tin yêu của phụ huynh. - Nắm chắc kỹ năng sư phạm trong việc rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ. - Được nhà trường, đồng nghiệp đánh giá cao trong công tác rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ. PHẦN III : KẾT LUẬN I. Những vấn đề quan trọng nhất được sáng kiến đề cập đến: Việc dạy bé tính mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với người thân và bạn bè giống như ta chắt lọc nguồn nước tinh khiết từ mạch nguồn yêu thương tưới cho những chồi non mới nhú- những em bé với tâm hồn trong sáng, thánh thiện. Là một giáo viên mầm non phải cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò trách nhiệm với cái tên người mẹ thứ hai của trẻ, thật sự yêu mến trẻ, nhiệt tình và say mê với công việc, có tấm lòng yêu thương trẻ thực sự. Để đạt được kết quả như mình muốn, giáo viên cần : - Không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản thân trở thành tấm gương cho trẻ noi theo học tập. - Tạo môi trường lớp học thân thiện, có nhiều cơ hội cho trẻ vui chơi, sinh hoạt và học tập cùng nhau, để trẻ trải nghiệm kỹ năng mạnh dạn tự tin. Lớp học thật sự là một tổ ấm yêu thương còn cô giáo là một người bạn lớn luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và biêt khuyến khích tính mạnh dạn tự tin cho trẻ . - Muốn trẻ nên người và đạt hiệu quả giáo dục như mong muốn cô giáo phải dành nhiều thời gian dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin, sử dụng nhiều hình thức khác nhau và ở mọi lúc mọi nơi. - Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, lễ hội với các hình thức phong phú sinh động hấp dẫn tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm một cách tích cực, mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với người thân, bạn bè. - Quan tâm, chú ý tới từng cá nhân trẻ, đặc biệt là trẻ nhút nhát, thụ động - Phối hợp tốt với phụ huynh, tạo mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa phụ huynh và nhà trường, đồng tâm hướng tới mục tiêu chung. II. Hiệu quả thiết thực của sáng kiến kinh nghiệm đối với biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ 3-4 tuổi. Qua một năm học, tôi kiên trì thực hiện một số hình thức rèn luyện tính mạnh dạn tự tin cho trẻ, đến nay trẻ đã thực sự yêu mến cô giáo, các bạn và thích đi học, tích cực mọi hoạt động, trẻ có tác phong mạnh dạn và tự tin hơn. Cụ thể: - Trẻ thực sự yêu mến cô giáo, các bạn và thích đi học, có nề nếp tham gia trong mọi hoạt động, trẻ có tác phong mạnh dạn và tự tin hơn - Trẻ tích cực giao tiếp với cô giáo và các bạn trong lớp - Phối kết hợp với phụ huynh và nhà trường để có sự chăm sóc - giáo dục đồng bộ. - Rèn luyện trẻ thông qua các hoạt động ở mọi lúc mọi nơi, trẻ đã mạnh dạn và tự tin hơn: Chơi đoàn kết với bạn, hầu hết trẻ đã có thói quen chào hỏi người lớn tuổi một cách lễ phép, lịch sự. Đa số trẻ đã biết xin phép cô việc gì đó khi có nhu cầu và biết giúp đỡ cô trong một số hoạt động. Đặc biệt trẻ đã biết tự làm một số việc tự phục vụ như: tự xúc ăn, tự uống nước, biết xin phép người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh, hỏi cô khi muốn chơi trò chơi nào đó và chơi xong tự cất đồ dùng vào nơi quy định, thích tham gia vào biểu diễn: đọc thơ, hát … cho ông bà, bố mẹ nghe. Các cháu mạnh dạn tự tin trong mọi hoạt động nên tôi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục các cháu một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt là việc dạy kỹ năng sống cho trẻ. Vì vậy các bậc phụ huynh rất phấn khởi, yên tâm gửi con đến lớp. Từ đó phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các cháu nhiều hơn. III. Kiến nghị . Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã áp dụng thành công khi dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin. Những kinh nghiệm này rất dễ thực hiện và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh việc đạt được mục tiêu giáo dục đề ra tôi còn tích lũy thêm được nhiều kỹ năng mới, nhận được nhiều niềm vui và tình cảm yêu quý tin tưởng từ phía phụ huynh, học sinh, chị em đồng nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn, áp dụng trong quá trình công tác và ngày càng hoàn thiện hơn trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan