Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Văn hóa - Nghệ thuật Du lịch Kinh nghiệm du lịch sầm sơn...

Tài liệu Kinh nghiệm du lịch sầm sơn

.PDF
6
738
61

Mô tả:

Kinh nghiệm du lịch Sầm Sơn Sầm Sơn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với bãi biển đẹp nổi tiếng bên núi Trường Lệ, nơi đây còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội truyền thống. Đến với Sầm Sơn, bạn không chỉ được đắm mình trong dòng nước biển mát lạnh mà còn được tẩn hưởng những đặc sản hiếm có nơi đây. 1. Thời gian du lịch Sầm Sơn Tầm từ tháng 6 trở đi đến tháng 8 (giữa mua du lịch) là đông khách nhất và giá các dịch vụ cũng là đắt nhất. Đi du lịch biển Sầm Sơn thì khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm là hợp lý nhất với chi phí vừa sức mà có thể tham quan nhiều nơi. 2. Phương tiện đến Sầm Sơn Sầm Sơn cách Hà Nội khoảng 170km, các bạn có thể đi ô tô từ các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Lương Yên… với giá vé khoảng 70 – 120k (tùy vào chất lượng xe), mất khoảng 5h chạy ô tô từ Hà Nội đến Sầm Sơn. Hoặc các bạn có thể đi xe máy, với quãng đường 170km thì rất phù hợp cho 1 chuyến phượt vui vẻ mà vừa sức, nhưng các bạn phải chú ý an toàn. Thêm một phương tiện nữa là Tàu hỏa, các bạn có thể ra Ga Hà Nội hoặc Ga Long Biên để bắt 1 chuyến tàu đến Ga Thanh Hóa, giá vé khoảng từ 70k – 150k tùy vào chất lượng toa J. Đến Ga Thanh Hóa thì các bạn bắt tiếp xe bus để đi đến Sầm Sơn (giá vé xe bus khoảng 10k). 3. Phương tiện đi lại tại Sầm Sơn Nếu đi gần thì nên đi bộ, vừa đi dạo thư thái ngắm cảnh Sầm Sơn, vừa tiết kiệm. Nếu các bạn đi đâu xa hơn thì có thể đi xích lô hoặc xe điện nhưng chú ý là nếu không biết khoảng cách địa điểm bạn đi thì phải hỏi người ở nhà nghỉ trước để biết ước tính đường. Đi xích lô thì bạn nên chú ý 2 điều: Thứ nhất là các bạn phải làm giá trước Thứ hai là phải rất cẩn thận với người lái xích lô là thi thoảng có cái kiểu lắc lắc, đánh võng để khách rơi điện thoại, ví, đồng hồ rồi lấy cắp. Đi xe điện cũng thích lắm, vi vu mát mẻ nhưng cũng phải làm giá trước với họ. Hoặc thêm 1 phương tiện nữa là các bạn có thể thuê xe đạp đôi, xe đạp 3 mà tự do thăm quan ngắm cảnh. Đi Sầm Sơn nếu đi theo nhóm khoảng 15 – 20 người thì các bạn chỉ hết khoảng 500k – 600k/người chơi 3 ngày 2 đêm thoải mái. Nếu đi gia đình thì chi phí phát sinh có thể cao hơn. 4. Ngủ nghỉ ở Sầm Sơn Tại Sầm Sơn, bạn có thể chọn nhà nghỉ (khách sạn) tại đường Hồ Xuân Hương, đây là con đường song song với bờ biển, từ nhà nghỉ (khách sạn) bạn có thể nhìn ra phía bờ biển để ngắm cảnh, hóng gió. Mức giá từ 400.000 - 800.000 VNĐ/đêm với phòng đôi có đầy đủ điều hòa, tủ lạnh,... Việc đặt phòng ở Sần Sơn khá khó khăn bởi ở đây rất đông khách, đặc biệt là vào ngày lễ, ngày nghỉ. Vì thế nếu bạn muốn có phòng thì nên đặt phòng trước 1 tuần (đặt trước càng lâu sẽ càng được giá rẻ). Có 3 khu tương đương với 3 bãi tắm A, B, C cho bạn lựa chọn, các bạn nên cố gắng đặt phòng tại khu vực bãi tắm A bởi khu này gần núi. Chú ý: Nên đặt tour đi Sầm Sơn vào thời gian ký thật sớm >30 ngày: - Nên đặt phòng khách sạn vào thời gian thấp điểm, ví dụ như vào thứ 2 đến thứ 5 đầu tuần. - Nếu tự đặt phòng thì nên hỏi rõ xem khách sạn có yêu cầu đặt ăn tại khách sạn hay không? - Nên đăng ký sớm với công ty tour ghép đoàn nếu là số lượng khách ít, giá sẽ rẻ hơn. - Khách sạn thuê nên chú trọng đến chất lượng phòng hơn là nhìn bề ngoài khách sạn. - Thực phẩm nên chọn sản phẩm còn sống vì nếu không bạn sẽ mua phải sản phẩm để đông lạnh quá lâu, mà bạn không thể tự phát hiện được. (Mua sản phẩm này bạn nên vào các chợ Hải sản, thay vì mua nhiều nguồn khác nhau – giá cả và chất lượng không ổn định và đảm bảo). - Tắm biển các bạn không nên tắm vào buổi trưa và buổi tối – vì sự an toàn của bạn. - Khi tham quan mua sắm tiêu dùng các sản phẩm tại Sầm Sơn, các bạn nên trả giá sản phẩm trước khi sử dụng dịch vụ. - Những điểm tham quan thu hút như: Núi Trường lệ (bạn tự do thả hồn mình trong bầu không khí trong lành trong bạt ngàn rừng cây hướng về phía mặt biển, thay vì lang thang trên đường nắng gắt và không cảm nhận được vẻ đẹp Sơn - Thủy của Sầm Sơn). 5. Dịch vụ ăn uống tại Sầm Sơn Thông thường nhà nghỉ nào cũng có nhà hàng luôn nên các bạn có thể ăn uống ngay tại nhà nghỉ, mỗi suất ăn khoảng từ 30k – 50k/người, món ăn được thay đổi, chất lượng cũng tốt. Nếu các bạn muốn ăn rẻ hơn một chút thì đi lên ra đường chính và ăn ở các hàng cơm bình dân như ở Hà Nội Các bạn cũng có thể ăn đặc sản ở các nhà hàng ngay mặt biển (nhà hàng hay nhất là PHUONG LINH – giao giữa bãi B & C, địa điểm đẹp, đồ ăn ngon, đầu bếp rất giỏi và hơi đắt (4 người ăn kha khá thì hết hơn 1 triệu), hoặc nhà hàng ANH NUÔI – Bãi C,… Đi ăn ăn các bạn nên làm giá trước, ăn cua, ghẹ hay tôm thì phải làm giá xong, vào cân trực tiếp lên xem bao nhiêu con không rất dễ bị chém. 6. Điểm vui chơi, giải trí ở Sầm Sơn Đến Sầm Sơn chắc chắn là tắm biển thỏa thích đã. Các bạn còn có thể ngắm bình minh trên biển hoặc tham gia kéo lưới cùng với dân chài vào buổi sớm. Các bạn có thể đi chơi ở Thuỷ Tiên Cung (chân núi Trường Lệ). Vào đó có cảm giác mạnh nhưng rất thú vị . Một số địa điểm du lịch ở Sầm Sơn:  Hòn Trống Mái Biểu tượng của du lịch Thanh Hóa, các bạn hãy trầm lắng 2 phút để suy nghĩ về hai hòn đá của tạo hóa – thay vì nhìn thấy đi lại, và chụp ảnh. Chắc chắn các bạn sẽ không cảm nhận được điều kỳ diệu của tạo hóa.  Đền Cô Tiên Bác Hồ đã nghỉ qua đêm tại đây năm 1960 điều đặc biệt nữa là từ đây các bạn có thể cảm nhận được Rừng và Biển rõ nhất về phía Nam Sầm Sơn. Hơn nữa các bạn có thểm chiêm ngưỡng đảo Hòn Mê phía xa xa, khi mà Bác Hồ về thăm có dặn các con cháu nhớ phải biết khai thác nó vào mục đích du lịch vì chắc chắn nó sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho du lịch Thanh Hóa.  Đền Độc Cước Các bạn đi tắm biển nhìn về phía núi Trường Lệ sẽ thấy Đền Độc Cước. Tuy ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng ngôi đền vẫn nằm đấy uy nghi vững trãi. Tương truyền thần Độc Cước cai quản vùng biển này, Thần đã chở che, gìn giữ cho nhân dân thoát khỏi cảnh thiên tai bão lũ. Có rất nhiều nơi thờ thần Độc Cước. Nhưng đền Độc Cước ở Sầm Sơn được xem là nơi khởi thủy của tín ngưỡng này. Ngôi đền đã được Bộ Văn Hóa cấp bằng di tích Quốc gia từ năm 1962. Chú ý: Chụp ảnh: Khi được mời chụp ảnh, bạn nên hỏi kỹ, làm giá trước khi chụp. Dùng các dịch vụ ở bờ biển: Bạn nên cân nhắc và làm giá trước vì cái gì cũng sẽ bị chặt chém. Nên chuẩn bị đồ ăn vặt mang theo bởi mua ở đây khá đắt. Sầm Sơn là một điểm đến lý tưởng, tuy nhiên hiện tượng "chặt chém" ở đây khá phố biển, vì thế hãy là một du khách thông minh để tự bảo vệ mình. * Mang gì khi đi biển? Khi đi biển, bạn nên mang 1 chiếc khăn tắm kề bên mình, sẽ rất có lợi cho bạn trong mọi tình huống. Nên mang chiếc khăn tắm của mình theo dù biết chắc nơi bạn đến có sẵn khăn tắm, bởi nó có thể là "dụng cụ đa năng" khi theo bạn ra bãi biển. Ngoài những thứ không thể thiếu như quần áo, tiền nong..., để chuyến vui chơi trên biển được hoàn hảo, bạn phải lưu ý đến một số chi tiết nhỏ khác:  Khác hẳn với đồ thường nhật, khi đi chơi biển, bạn nên chọn quần áo, giày dép, túi xách, mũ... càng màu sắc càng tốt. Bạn mang theo kem chống nắng, mũ rộng vành và nhớ là phải có đôi dép xỏ ngón. Với bạn gái, nhớ mang theo chiếc khăn trùm tóc để nó không bay tứ tung trong gió.  Nên mang đồng hồ chọn loại water proof (không thấm nước). Dù đi ôtô, bạn cũng đừng quên chiếc ô và áo mưa. Áo mưa còn có chức năng như tấm bạt để ngồi.  Nên mang chiếc khăn tắm của mình theo, bởi nó có thể là vũ khí lợi hại theo bạn ra bãi biển: Dùng để che nắng, lót chỗ nằm, quấn ngang người... Hơn nữa, màu rực rỡ của chiếc khăn cũng giúp người khác tìm bạn dễ hơn đấy.  Nhớ mang theo con dao nhỏ (loại chuyên dụng cho picnic), thức ăn giàu chất bột (như bánh). Khi bơi và vận động trên biển, bạn tiêu hao nhiều năng lượng nên nhanh bị đói. Lúc ấy, bất kỳ thực phẩm nào cũng khiến bạn cảm thấy ngon miệng, và con dao nhỏ rất cần thiết để bạn cắt trái cây, bánh, mở đồ hộp... Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn có một kì nghỉ hấp dẫn tại Sầm Sơn!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan