Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Văn hóa - Nghệ thuật Du lịch Kinh nghiệm du lịch huế...

Tài liệu Kinh nghiệm du lịch huế

.PDF
7
571
64

Mô tả:

Kinh nghiệm du lịch Huế Huế là thành phố nằm ven biển Đông, là thành phố miền Trung nằm giữa hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Hai tỉnh láng giềng của Huế là Quảng Trị và Đà Nẵng. Đèo Hải Vân nối liền Huế với Đà Nẵng và ranh giới thời tiết hai miền. Huế là một trong những vùng có nhiều di sản văn hoá. Ðến nay, không còn một vùng nào có một số lượng lớn các di tích mà những di tích này vẫn giữ được hình dạng vốn có của nó như ở cố đô này. 1. Thơì gian đi thăm Huế Huế đẹp quanh năm nhưng có duy nhất thời điểm từ tháng 8 đến tháng 10 tại Huế mưa rất nhiều nên bạn nên tránh nhưng tháng này tới Huế, nếu không bạn sẽ chỉ có thể quanh quẩn tại khách sạn hoặc cùng lắm là đi vài nơi. Nếu khí hậu của cả nước đều chia thành hai mùa khô và mưa thì Huế lại chỉ có 2 mùa khác là mùa mưa và mùa ít mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 tới cuối tháng 12, mùa ít mưa kéo dài từ cuối tháng 12 cho đến khoảng tháng 4. Những tháng còn lại thời tiết Huế khả nắng do Huế cũng nằm trong vùng bức xạ nhiệt dồi dào và nền nhiệt cao. Du khách đến Huế vào nhiều thời điểm khác nhau. Nếu như du khách trong nước thường đến Huế từ khoảng đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 9, thì khách du lịch nước ngoài lại đến Huế trong khoảng từ tháng 10 cho đến cuối tháng 4. Thời tiết lý tưởng nhất ở Huế thường là vào tháng 11. 2. Phương tiện đi Huế  Máy bay Hiện tại chỉ có duy nhất Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay từ Hà Nội/Sài Gòn tới Huế, giá vé khứ hồi rẻ nhất mà bạn có thể đặt vào khoảng 2400k (Hà Nội) và 2000k (Sài Gòn).  Tàu hỏa Từ hai đầu ga Hà Nội và Sài Gòn hàng ngày đều có 5 chuyến khởi hành đi Huế theo bảng giờ tàu như dưới đây, tùy vào kế hoạch riêng mà các bạn chọn giờ tàu cho phù hợp.  Tàu SE1 và SE2: [Hà Nội 19h30 – Huế 8h48] [Sài Gòn 19h30 – Huế 15h23]  Tàu SE3 và SE4: [Hà Nội 22h00 – Huế 10h27] [Sài Gòn 22h00 – Huế 16h39]  Tàu SE5 và SE6: [Hà Nội 9h00 – Huế 22h42] [Sài Gòn 22h00 – Huế 5h31]  Tàu SE7 và SE8: [Hà Nội 6h00 – Huế 19h47] [Sài Gòn 6h00 – Huế 1h28]  Tàu TN1 và TN2: [Hà Nội 13h10 – Huế 3h39] [Sài Gòn 13h10 – Huế 12h06]  Xe khách chất lượng cao Từ Hà Nội và Sài Gòn hàng ngày có rất nhiều các tuyến xe giường nằm chất lượng cao đi Huế, xe open tour đi Huế, thời gian di chuyển vào khoảng 13 tiếng (từ Hà Nội) hoặc 25 tiếng (từ Sài Gòn) 3. Phương tiện di chuyển tại Huế Khi tới Huế bạn nên thuê xe máy để tự khám phá thành phố mộng mơ này với mức giá khoảng 150k/ngày. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đi xe bus, còn với riêng khu vực đại nội Huế thì mình khuyên các bạn nên thuê một chiếc xích lô sẽ để lại cho bạn nhưng trải nghiệm tuyệt vời. Xích lô ở Huế tiện lợi vì rộng và mui cao, khi cần có thể chở hàng hoá hoặc có thể bật mui lên để chở khách một cách lịch sự và an toàn. Hiện nay dịch vụ giao thông bằng xích lô hấp dẫn và phù hợp nhất ở nội thành. Sử dụng phương tiện xích lô, bạn có thể thư thả đi dạo quanh thành phố cổ kính và xinh đẹp này. Với lợi điểm là thành phố du lịch, nên bạn dễ dàng kiếm được cho mình 1 chiếc xe đạp hoặc xe máy phù hợp với giá phải chăng. Các địa điểm cho thuê xe đạp, xe máy nằm tập trung ở đường Hùng Vương, quãng đường từ cầu Trường Tiền đến ngã 4 Hùng Vương giao với Nguyễn Tri Phương. Khu vực thứ 2 là đường Lê Lợi, khu phố Tây đối diện khách sạn Hương Giang, các đường như Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An đều có cho thuê xe. 4. Khách sạn nhà nghỉ tại Huế Trên địa bàn Huế hiện nay có khoảng 600 cơ sở lưu trú với gần 10 000 phòng, 17 000 giường nên ở Huế gần như không có hiện tượng cháy phòng xảy ra. Các bạn có thể tự tìm cho mình khách sạn phù hợp thông qua danh sách các khách sạn nhà nghỉ ở Huế, hoặc có thể tham khảo một số lựa chọn dưới đây:  Khách sạn Á Đông  Đ/C: số 1 Chu Văn An, Phường Phú Hội, Thừa Thiên – Huế.  ĐT : (054) 3.824.148  Khách sạn An Phước  Đ/C: Số 26 Phạm Ngũ Lão, Thừa Thiên – Huế.  ĐT: (054) 3.824.925  Khách sạn Ancient House  Đ/C: Số 27B Trần Quang Khải, Thừa Thiên – Huế.  ĐT : (054) 3.936.939  Khách sạn Anh Minh  Đ/C: Số 21 Tôn Đức Thắng, P.Vĩnh Ninh, Thừa Thiên – Huế.  ĐT : (054) 3.831.371  Khách sạn Bảo Minh  Đ/C: Số 8/66 Lê Lợi, Thừa Thiên – Huế.  ĐT : (054) 3.829.953  Khách sạn Hương Giang  ĐC: Số 51 Lê Lợi, Thừa Thiên – Huế.  ĐT : (08) 36.012.152 . Fax: (84-54) 3823102 5. Những điểm du lịch tại Huế  Thành phố Thừa Thiên Huế Tới Huế trước tiên bạn hãy tham quan một vòng tại thành phố này để xem cuộc sống và con người nơi đây. Chắc chắn chuyến đi sẽ để lại ấn tượng trong cuộc hành trình của bạn.  Đại Nội Tới Huế điểm đầu tiên bạn nên đến đó là Đại Nội, nằm trong kinh thành Huế. Sau hơn 100 năm tồn tại cùng thời gian và trải qua chiến, những công trình kiến trúc đồ sộ đã phần nào bị phá hủy nhưng vẫn còn khoảng hơn nửa km. Tới đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng cuộc sống của nhưng vị vua thời phong kiến một thời mà với những người trẻ thì điều này chỉ mới xem qua báo chí và tivi. Bạn nên dành khoảng nửa ngày đến 1 ngày để khám phá nơi này.  Các Lăng Tẩm Đến Huế bạn nên đi tham quan các lăng tẩm. Tuy nhiên, có 3 lăng tẩm mà bạn không thể bỏ qua đó là: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức. Đây là lăng tẩm của nhưng vị vua thời phong kiến của Việt Nam. Nhưng địa danh này không gần nhau nên bạn có thể thuê xe máy, thuê xe ô tô tự lái để đi.  Nghe ca trù trên dòng sông Hương Sông Hương là một trong những ưu đãi của thiên nhiên dành cho Huế. Vào một buổi tối lộng gió bạn có thể mua vé và lên một chiếc thuyền ngắm cảnh kinh thành Huế về đêm và nghe ca trù với giá 50k.  Núi Ngự Bình Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu “Sông Hương Núi Ngự Bình”. Đúng vậy, để sánh với vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Hương thì núi Ngự Bình cũng đẹp không kém. Sơn thủy hữu tình tại nơi đây là một trong nhưng điều mà nhiều nơi khác phải ghen tỵ với Huế. Ngoài ra còn phải liệt kê ra những địa danh nổi tiếng khác bạn nên đi hết nếu có nhiều thời gian như: Bảo tàng mỹ thuật Cung Đình Huế, Điện Hòn Chén, Chùa Thiên Mụ, Chợ Đông Ba, Núi Bạch Mã, Đồi Vọng Cảnh, Biển Lăng Cô, Biển Cảnh Dương, Biển Thuận An. 6. Một số nhà hàng và quán chay lớn tại Huế  Nhà hàng cơm chay Bồ Đề: 11 Lê Lợi, Huế.  Quán chay Liên Hoa: 03 Lê Qúi Đôn, Huế .  Quán chay Tịnh Tâm: 12 Chu Văn An, Huế.  Phố chay ở đường Hàn Thuyên, Huế.  Cơm hến, bún hến: có thể tìm ăn ở quán chị Tẹo đường Phạm Hồng Thái, ở số 2 Trương Ðịnh hay xuôi về Cồn Hến. Ðây là một đặc sản của người nghèo, có nhiều gia vị và đặc biệt là rất cay. Cả con đường đó tòan bán cơm, bún hến (món này rất cay, nếu ai không ăn được ớt thì nhớ kêu họ ko bỏ ớt).  Bánh canh Mụ Đợi, đường Đào Duy Anh.  Bún thịt nướng, bánh cuốn thịt heo: Huyền Anh 207.  Chè Sao ở đường Phan Chu Trinh.  Bún bò Huế : O Bê ở 11B Lý Thường Kiệt.  Bánh khoái: Lạc Thiện (số 6 Ðinh Tiên Hoàng), Lạc Thạnh (số 10 Ðinh Tiên Hoàng 524.328).  Bánh bèo nậm lọc: bà Ðỏ, số 2 Nguyễn Bình Khiêm hoặc ở Cung An Định.  Bánh bèo bà Cư 47 Nguyễn Huệ.  Bánh bèo nậm lọc bà Ðỏ 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm.  Nhà hàng Không Gian Xưa: 205 Điện Biên Phủ – TPHuế, SĐT: (084) 0543.886788.  Cồn hến (ở quán ngay chân cầu phía bên trái đường Ưng Bình đi từ đường Nguyễn Sinh Cung rẽ vào, qua quán Vĩ Dạ Xưa khoảng 50m): cơm hến, bún hến, chè bắp.  Quán Huyền Anh ở K52 Kim Long: Bánh ướt thịt nướng, bún thịt nướng.  Quán Mệ Thẻo 64 Bà Triệu: Bún mắm nêm gọi cả 2 loại lộn xộn hoặc bò tái ăn đều ngon.  Số11 Phó Đức Chính: nem lụi, bánh khoái.  Chè Hẻm ở 26 đường Hùng Vương: các loại chè trong đó có món chè thịt quay mọi người thường nhắc đến cũng nên thử cho biết vị.  Quán Chân đồi: trên đường lên đồi vọng cảnh cũng có nhiều món ngon.  Quán Vĩ Dạ Xưa, một số các loại quán có chữ “viên”, có 1 quán nữa ở ngay trong đại nội phía sát cổng thành thì phải ngồi cũng thích vì theo kiến trúc nhà vườn. Nhớ đến Huế là phải uống nước chanh nhé, hương vị rất khó quên. Ngồi ở một vài quán ven sông Hương buổi chiều ngắm cò lội nước cũng khá là thú vị. 7. Giá vé tham quan Huế 2015 Từ 1/4/2015 giá vé Huế tăng theo thông tin dưới đây, các bạn tham khảo để dự trù chi phí nhé. Giá vé Sinh viên có chỗ giảm, ngoài ra nếu bạn đi vào các dịp lễ 2/9 thì cũng có thể được giảm giá. Ngoài ra hiện nay có vé áp dụng theo tuyến, sẽ rẻ hơn nếu bạn đi theo tuyến dành cho các bạn đi ngắn ngày không có nhiều thời gian (cũng khá linh hoạt). Phí tham quan theo từng điểm tham quan (không phân biệt khách Quốc tế hay Việt Nam) Giá vé từng điểm thăm quan Người lớn Trẻ em Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng CVCĐ Huế) 150.000 30.000 Lăng Minh Mạng; lăng Tự Đức; lăng Khải Định 100.000/lăng 20.000/lăng Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh; Điện Hòn Chén 40.000/lăng Cung An Định; đàn Nam Giao 20.000 Phí tham quan theo tuyến tham quan (không phân biệt khách Quốc tế hay Việt Nam) Tuyến thăm quan Người lớn Trẻ em (7-12) Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Khải Định 280.000 55.000 Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Tự Đức – lăng Khải Định 360.000 70.000 Bạch Mã 40.000 20.000  Kết hợp du lịch Huế với Du lịch Hội An và Du Lịch Đà Nẵng Bạn nên kết hợp du lịch Huế với Đà Nẵng và Hội An. Một chuyến đi khoảng 5 ngày với 3 điểm du lịch này là hợp lý. Trong đó 2 ngày dành cho Huế, 2 ngày cho Hội An và 1 ngày cho Đà Nẵng. Một chuyến đi có cái nhìn tổng thể về miền Trung.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan