Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Văn hóa - Nghệ thuật Du lịch Kinh nghiệm du lịch đà nẵng...

Tài liệu Kinh nghiệm du lịch đà nẵng

.PDF
9
616
135

Mô tả:

Đà Nẵng là một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung. Nơi đây thu hút khách du lịch với nhiều bãi biểu đẹp, có rừng xanh núi thẳm, âm thực phong phú, và đặc biệt nữa là người dân địa phương rất thân thiện và mến khách. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng còn một trung tâm kinh tế, một thành phố lớn nhất miền Trung, nối tiếng là thành phố xanh, sạch, đẹp… HƯỚNG DẪN DU LỊCH ĐÀ NẴNG Du lịch Đà Nẵng bạn có thể đi bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng thời điểm tốt nhất cho chuyến đi là dịp hè (tháng 6,7, 8) và đầu năm mới (tháng 12, 1, 2). Bạn có thế đến Đà Nẵng bằng tàu lửa, xe ô tô hoặc máy bay. 1. Đi du lịch Đà Nẵng bằng phương tiện gì? Bất cứ phương tiện nào cũng có thể đưa bạn đến được Đà Nẵng. Bên cạnh những lợi thể về cảnh quan, sự thuận tiện di chuyển cũng là một ưu thế của thành phố này. Bạn có thể đi máy bay, tàu hỏa (xe lửa), xe khách (xe open tour), du thuyền, xe máy và xe đạp.  Đi máy bay đến Đà Nẵng Vé máy bay từ Hà Nội – Sài Gòn đến Đà Nẵng chỉ từ 550,000 đến 2,200,000 VNĐ (tùy thuộc vào hãng bay và hạng ghế) – đắt hơn xe khách, tàu hỏa nhưng bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ sau 1h30′ là bạn đã có mặt ở Đà Nẵng, dù bạn ở đầu nào của đất nước. Tuy nhiên, để giá vé rẻ nhất bạn nên đặt trước khoảng 1 tháng. Bạn có thể cập nhật tin vé giá rẻ tại baynhe.vn. Trong ba hãng JetStar, Vietnam Airline và VietJetAir thì Vietnam Airline đắt nhất, hai hãng còn lại giá rẻ hơn và hay có khuyến mãi. Giá vé từ 500 – 1.200.000 VNĐ/chiều. JetStar – Hotline: 19001550 – đặt mua tại website: www.jetstar.com. Vietnam Airline đặt mua tại website: www.vietnamairlines.com.vn. VietJetAir – Hotline: 1900 1886. Đặt mua tại website: www.vietjetair.com.  Đi tàu hỏa (xe lửa) đến Đà Nẵng Đi tàu hỏa (xe lửa) từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đến Đà Nẵng mất khoảng 14 – 20 tiếng tùy thuộc vào chuyến tàu chậm hay nhanh. Đi từ Sài Gòn thì lâu hơn vì khoảng cách xa hơn. Giá vé từ Hà Nội đi Đà Nẵng: 300 – 650.000 VNĐ tùy thuộc vào các loại ghế. (Bạn có thể xem chi tiết tại website ga Hà Nội) Giá vé từ Sài Gòn đi Đà Nẵng từ: 900 – 1.150.000 VNĐ tùy thuộc vào các loại ghế. (Xem chi tiết tại website ga Sài Gòn).  Đi xe khách, xe open tour đến Đà Nẵng Xe khách đi Đà Nẵng thường là xe Bắc – Nam giường nằm. Giá vé và chất lượng không chênh lệch nhau nhiều, nhưng về cung cách phục vụ thì yên tâm nhất vẫn nên đi của Hoàng Long và Mai Linh. Ngoài ra còn nhiều hãng xe khác để lựa chọn như Hlink, Thuận Thảo, Phương Trang, Sinh Cafe… Ở Hà Nội bạn có thể bắt xe khách đi Đà Nẵng tại bến Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm. Ở Sài Gòn bạn mua vé ở bến xe Miền Đông. Lưu ý: Nên mua trước, hoặc gọi điện trước cho nhà xe để tránh tình trạng hết vé. Hoặc lên xe bị nhồi nhét.  Các phương tiện khác Ngoài 3 phương tiện chính trên còn có du thuyền, xe máy và xe đạp. Đi xe máy, xe đạp từ Hà Nội hay Sài Gòn bạn chỉ cần đi ra quốc lộ 1A và chạy thẳng là tới. Trên đường đi bạn sẽ được ngắm rất nhiều cảnh đẹp và dừng chân nghỉ tại đây. Nhưng chỉ thích hợp cho những bạn có nhiều thời gian, thích khám phá và thử thách bản thân. Đi xe máy mất khoảng 2-3 ngày tới nơi (tùy vào thời gian nghỉ ngơi), còn xe đạp thì khoảng 1 tuần. 2. Phương tiện đi lại tại Đà Nẵng Khi đến được Đà Nẵng rồi bạn nên thuê xe máy để đi lại tham quan những điểm gần trung tâm thành phố. Một số khách sạn có kiêm luôn dịch vụ này. Hoặc bạn cũng có thể chủ động liên lạc theo những thông tin dưới đây: Một số công ty cho thuê xe máy uy tín tại Đà Nẵng : - Công ty xe máy Trường Đạt 0969.722.744 (Chị Hà) và 0969.822.844 (A. Đạt) địa chỉ K65/86 Tô Hiến Thành (rất gần khu biển Mỹ Khê). Anh Đạt có nhận giao xe tại Khách sạn và Sân bay (website: xemaychothuedanang.com). - Công ty Anh Tuấn Motorbike gần sân bay Đà Nẵng. Địa chỉ 143/16 Tiểu la. Liên hệ : 0905.70.80.90 hoặc 0913.418.975 (chú Tịnh) - Công ty xe máy Lê Trường 0988.007.001 (A. Trường) giảm giá đặc biệt cho khách du lịch nữ khi đến Đà Nẵng. Khuyến mãi cafe, bản đồ, nước suối cho khách. A Trường còn cung cấp dịch vụ xe 4 chỗ đến 45 chỗ ngồi. - Công ty XE TỐT của chị Phương Sài Gòn. Địa chỉ 89 Núi Thành (giao xe tận nơi không tính phí giá rẻ). Liên hệ chị Phương 0988.444.084 hoặc 0906.40.80.40. Giá thuê xe từ 80k đến 120k tùy thời gian thuê. - Dịch vụ thuê xe máy anh Sanh tại Đà Nẵng. Địa chỉ số 7 Nguyễn Duy Hiệu, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng SDT: 0984.241.372. - Dịch vụ cho thuê xe máy Hoàng Long, ngay trung tâm Thành phố ở địa chỉ 77B Phạm Văn Nghị - Đà Nẵng – 0905 506 406, 05113 663 192, mail: [email protected]. Giao tận nơi và có nhiều ưu đãi. Taxi cũng là một lựa chọn hợp lý, vì thành phố khá nhỏ nên chi phí cũng không quá đắt: Taxi Mai Linh – (0511). 3.56.56.56 Taxi Hàng Không – (0511).3.27.27.27 Taxi Sông Hàn – (0511).3.72.72.72 Taxi Vinasun Green – (0511).3.68.68.68 3. Khách sạn ở Đà Nẵng Khi tìm thuê khách sạn bạn có thể lựa chọn thuê ở ngay khu vực biển Mỹ Khê, Phạm Văn đồng để tiện tắm biển, hoặc cũng có thể thuê ở khu vực hai bên bờ sông Hàn giá rẻ hơn. Di chuyển đến bãi biển cũng không quá xa. Khách sạn ở Đà Nẵng cũng có đủ loại giá, trung bình từ 200.000đ cho đến cả 1000USD. Các khu resort 4-5 sao nằm trên đường Trường Sa thường có giá như thế (Furama, InterContinental, Fusion Maia, Furama, Hyatt, Crown Plaza, Life Style, Ocean Villas…). Ở trong thành phố giá mềm hơn. Khách sạn 1 – 1,5 sao giá chỉ từ khoảng 200.000đ – 350.000đ. Dưới đây là thông tin của khách sạn Nguyễn Hotel giá mềm (từ 250 – 450.000đ), chất lượng phòng tốt, gần bãi biển Mỹ Khê thuận tiện cho di chuyển. Liên hệ khách sạn: 0905.30.40.50 gặp anh Trường. Anh Trường rất nhiệt tình, bạn cũng có thể hỏi thêm anh về thông tin thuê xe máy, kinh nghiệm và địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Địa chỉ Nguyễn Hotel: Lô 38-–39 Khu 387 Bãi Biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam. 4. Địa điểm du lịch trong thành phố Đà Nẵng  Thành phố của những cây cầu Nằm ngay trung tâm thành phố, đầu tiên phải kể đến những cây cầu. Thành phố này có nhiều cầu, nhưng chúng ta sẽ nhắc đến 5 cây cầu đặc biệt nhất. – Cầu sông Hàn – cây cầu thơ mộng này là biểu tượng của thành phố. Và cũng là cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam. Hàng ngày cứ 1h sáng là cây cầu quay ngang 90 độ, để cho tàu đi qua. Và 3h30 nó lại quay trở lại vị trí cũ. – Cây cầu thứ 2 là cầu Rồng, cây cầu có hình rồng sắt nằm quay mình ra biển này thường phun lửa và nước vào 21h tối thứ 7, Chủ Nhật. Nó là cây cầu có rồng sắt to nhất thế giới, với thiết kế có 1 không 2. Con rồng quay mình hướng thẳng ra biển Đông, nó mang một ý nghĩa sâu sắc mà chắc hẳn sẽ khiến bạn tò mò. – Bên cạnh cầu Rồng là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Cây cầu được xây dựng phục vụ chiến tranh này được lưu giữ lại như một kỷ vật của thành phố. – Cạnh cầu Nguyễn Văn Trỗi là cầu Trần Thị Lý. Cầu được thiết kế theo hình cánh buồm. Cây cầu này cũng được khánh thành cùng với cầu Rồng. Một trong những biểu tượng mới của thành phố. – Cuối cùng là cầu Thuận Phước. Cây cầu võng dài nhất Việt Nam (1,8km) và được xây dựng trong 8 năm. Phải đứng cạnh nó bạn mới thấy hết được nó dài và đẹp thế nào. Dọc bên bờ sông Hàn là hai con đường một chiều sạch và đẹp. Trên phố có rất nhiều quán cafe, nhà hàng, dịch vụ giải trí hướng ra bờ sông. Buổi tối đi dạo ở đây không gian thoáng mát và sạch sẽ. Không còn sự oi bức, khó chịu của thành phố đô thị loại 1 nữa. Trong thành phố còn rất nhiều điểm tham quan khác như: bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chămpa, đình làng Hải Châu, chợ Cồn…  Các bãi biển đẹp ở Đà Nẵng Rời xa khu trung tâm thành phố khoảng 2km bạn sẽ thấy một trong 6 bãi biển “quyến rũ nhất hành tinh”. Khi được đắm mình trong dòng nước biển mát lạnh, bạn sẽ không khỏi thích thú khi nhìn thấy những chú cá đang bơi dưới chân mình. Ở Đà Nẵng có các bãi biển đẹp nổi tiếng: Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng và bãi biển Bắc Mỹ An nằm ở phường Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Bãi biển này nổi tiếng với cát trắng và nước trong xanh. Ở đây thường ít người hơn Mỹ Khê và Phạm Văn Đồng vì nó nằm ở khu các resort lớn nên rất vắng, chủ yếu là người dân quanh đây đến tắm. Khi đi bộ trên cát bạn có thể thấy những con cá bị sóng đánh dạt vào bờ. Bạn yên tâm là tất cả các bãi biển đều có cứu hộ nhé!  Khu bán đảo Sơn Trà Nằm bên tay trái (hướng đi từ thành phố ra biển) là bán đảo Sơn Trà. Nơi này nổi tiếng với ngôi chùa Linh Ứng có tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất cả nước. Người dân ở Đà Nẵng nói rằng, từ khi xây tượng Phật Bà hướng ra biển thì thành phố ít thiên tai hơn trước. Đến Sơn Trà bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ cực kỳ thú vị như: lặn biển ngắm san hô, câu cá cùng ngư dân, khám phá rừng Sơn Trà (rừng nguyên sinh) và ngắm toàn cảnh thành phố trên đỉnh Bàn Cờ của núi Sơn Trà. Vào mùa hè trên này rất mát và thậm chí còn có cả mây mù. Nhưng chụp ảnh thành phố thì tuyệt vời! Nó giống phần nào cảnh đứng trên đèo Hải Vân nhìn xuống.  Khu Ngũ Hành Sơn Nằm bên tay phải của bờ biển là khu Ngũ Hành Sơn, thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Nơi này nổi tiếng với làng nghề mỹ nghệ Non Nước. Đây là nơi sản xuất đồ mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Không chỉ có thế, ở khu vực Ngũ Hành Sơn còn có bãi tắm Non nước dài 5km có khu du lịch với đồi thông thoáng mát dưới Ngũ Hành Sơn. Bãi tắm cát trắng mịn, sóng êm, nước biển trong xanh.  Những điểm tham quan xa thành phố Rời xa trung tâm, tạm biệt những bãi biển, bạn có rất nhiều sự lựa chọn: Bà Nà – Núi Chúa (40km), Rạn Nam Ô (15km), đèo Hải Vân (30km). Xa hơn nữa là Vịnh Lăng Cô (40km) , phá Tam Giang (45km), cố đô Huế (100km) . Quay ngược lại phía nam có phố cổ Hội An (30km), Cù Lao Chàm (34km + 15km đường biển) và thánh địa Mỹ Sơn (60km). Những địa điểm trên rất đẹp, nếu có điều kiện bạn nên đừng bỏ lỡ nhé! 5. Món ngon Đà Nẵng Sau khi đã đi mỏi chân, tắm biển đến độ đói mệt lả cả người chắc chắn bạn muốn nạp cái gì đấy để lấy năng lượng chứ. Ở Đà Nẵng có rất nhiều món ăn ngon của miền Trung, một vài món nổi bật như: bún bò Huế, cơm tấm, cá đuối nướng, trứng vịt lộn kiểu miền trung (rất thú vị), hủ tiếu, mì quảng, bánh xèo… Danh sách nhiều như thế mà vẫn không hết nổi các món ăn ngon ở đây.  Mì Quảng Mì Quảng bán buổi sáng tới tầm 9h – 10h ở đường Hoàng Diệu, Phan Thanh, Trưng Nữ Vương, Hoàng Hoa Thám. Một số nơi bán cả ngày như trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Công Trứ. Giá cả dao động tùy nơi, tùy tô lớn nhỏ khoảng 13.000 – 25.000 đ/tô, bánh tráng bán kèm 3.000 đ/cái. Mì Quảng Hải Phòng; Mì Quảng bà Vị; Giá tham khảo: 20.000 – 30.000 đ/tô.  Gỏi cá Nam Ô Gỏi cá Nam Ô thì phải tới khu vực Nam Ô để thưởng thức mới đúng điệu. Một phần gọi có giá từ 40.000 đ.  Bún chả cá Quán trên đường Hoàng Diệu bán cả ngày từ 7h – 21h, quán bán suốt đêm trên đường Hùng Vương; quán lại chỉ bán buổi sáng từ 6h – 10h ở đường Trần Cao Vân. Giá từ 15.000 đ/tô. Bún chả cá gia truyền Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu. Giá: 20.000 đ/tô bình thường và 25.000 đ/tô đặc biệt; thời gian phục vụ từ 6h – 22h, giờ cao điểm là 7h – 9h sáng và 17h – 20h tối.  Bánh tráng thịt heo Để tròn vị, bạn nên chọn quán trên đường Châu Thị Vĩnh Tế hoặc Hải Phòng, Duy Tân, Lê Duẩn, Đỗ Thúc Thịnh… với giá khoảng từ 30.000 – 80.000 đ. Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, bánh tráng Trần.  Bánh xèo Giá bành xèo từ 5.000 đ/cái trên đường Hoàng Diệu, Hải Phòng… Bánh xèo bà Dưỡng phố Hoàng Diệu. Chú ý: có một số quán khác cũng mở ra ở trước đó nên bạn chú ý biển tên để vào cho đúng nhé.  Bánh tráng kẹp Báng tráng có giá bán từ 8.000đ/1 dĩa trở lên. Ngon nhất là ở ngõ gần khách sạn Thăng Long, đường Điện Biên Phủ và quán bánh tráng tương, báng tráng đập Bà Tứ: 354 Lê Duẩn; giá 3.000 – 5.000 đ/cái. Ngoài ra bạn có thể thưởng thức thêm các món ngon đặc sản Đà Nẵng khác như: Bánh bèo, Bê thui Cầu Mống, Chè xoa xoa hạt lựu, Mít trộn, Sữa chua muối và mít lạnh, Ốc hút…  Đặc sản Quà Chả Lộc – 04 Trần Bình Trọng. Tré Bà Đệ – đường Hải Phòng. Chả, mực khô – siêu thị đặc sản hoặc chợ. Chú ý: Rất nhiều người đi Đà Nẵng đều thích mua đồ lưu niệm là các đồ vật bằng đá Non nước. Khuyến nghị là không nên mua ở Non Nước (rất đắt, giá có thể lên gấp đôi nếu không biết cách mặc cả) mà về Đà Nẵng mua ở phố Nguyễn Chí Thanh. Giá từ 20 – 500 nghìn tùy loại to nhỏ. Không nên mua loại quá to, mang đi sẽ rất khó khăn vì đá rất nặng. Tốt nhất nên khi đi Non Nước chỉ mua thêm những thứ thật đẹp mà ở thành phố không có hoặc một ít để làm kỷ niệm. Các thứ khác có thể mua ở Chợ Hàn, khu vực đường Hùng Vương… 6. Lịch trình đi du lịch Đà Nẵng Để có thể tham quan hết các địa điểm ở Đà Nẵng, thời gian ít nhất khoảng 4 ngày 3 đêm. Ngày 1: Khám phá Ngũ Hành Sơn, sau đó là Hội An và Cửa Đại. Đêm bạn có thể chọn ngủ lại ở Hội An hoặc trở về Đà Nẵng. Nếu ở lại Hội An, bạn có thể xem một số phòng khách sạn 1 sao tại Agoda Hội An (giá từ 200.000đ trở lên) Ngày 2: Sáng sớm khởi hành đi Bà Nà – Núi Chúa. Chiều tối ngược về thành phố. Đi Bà Nà (cách thành phố 25km) chỉ mất từ 6 – 8h nên không cần thiết phải ngủ lại đây. Và lưu ý ở đây dịch vụ khá đắt, bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống để tiết kiệm chi phí. Chiều về thành phố tắm biển, tối có thể đi chơi dọc sông Hàn, ngồi quán cafe hoặc đi dạo ngoài bãi biển. Ngày 3: bạn trở về tham quan các điểm du lịch trong thành phố, tắm biển Mỹ Khê và khám phá bán đảo Sơn Trà hết một ngày. Bạn có 3 sự lựa chọn: đi dạo ở sông Hàn ngắm các cây cầu, đi dạo bãi biển, ngồi cafe ở sông Hàn hoặc ghé vào bar chơi. Ngày 4: Bạn thuê xe máy và đi lên đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Đèo Hải Vân được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, còn Lăng Cô là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên vì đã là ngày cuối nên bạn phải đi sớm để kịp giờ bay, giờ xe chạy. 7. Vui chơi giải trí ở Đà Nẵng  Hoạt động vui chơi giải trí thể thao Biển – Dana Beach Club (Địa chỉ: công viên Sao biển , Mỹ Khê , Đà Nẵng). Đây là khu giải trí tổng hợp gồm nhà hàng, sân khấu ca nhạc, trình diễn thời trang ngoài trời hằng đêm, khu thể thao bãi biển với các hoạt động ván lướt, canô kéo, Jetsky, thuyền buồm, dù bay… và khu Beach Bar phục vụ 24/24 với nhạc disco và DJ. Ngoài ra, tại đây còn tổ chức lửa trại, sinh hoạt ngoài trời cho các khách đoàn.  Khu cắm trại, dã ngoại, tắm suối, câu cá Ở Đà Nẵng có rất nhiều khu vực để bạn có thể tổ chức cắm trại, dã ngoại (khu Sơn Trà, bãi biển Non Nước) và dịch vụ lặn ngắm săn hô, câu cá tại khu du lịch Bãi Bụt (Sơn Trà).  Một số vũ trường, bar trên địa bàn thành phố: - Vegas Club – ĐC: 192 đường 2/9: Kinh doanh nhà hàng, ăn uống, giải khát; rượu, bia, hoạt động tổ chức biểu diễn. - New Phương Đông: ĐC: 20 Đống Đa: Bar- Ca Nhạc, khiêu vũ. - Seventeen Saloon: Đường Trần Hưng Đạo: Nhà hàng, rượu bia, nước giải khát, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bar. - TV Club: nhà hát Trưng Vương – Hoạt động: Bar, ca nhạc. - Danang Beach Club: Biển Mỹ Khê, Phường Mỹ An: Bar, ca nhạc. - Memory: đường Bạch Đằng – Hoạt động: bar, ca nhạc sau 21h00. 8. Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng – Biển sáng sớm và buổi chiều đẹp. Trung tâm thành phố buổi tối đẹp hơn ban ngày. – Sân bay nằm ngay gần trung tâm thành phố, bạn đi taxi chỉ khoảng 50.000đ là tới chân cầu sông Hàn. – Càng ra xa khu vực trung tâm đồ ăn và khách sạn – nhà nghỉ càng rẻ. – Nếu bị chặt chém cứ mạnh dạn gọi điện cho Chi cục Quản lý thị trường : 0511.3825467. 090.3502480 và Thanh tra Sở VH-TT-DL Đà Nẵng: 0511.3886761. 090.5155159. Chỉ khoảng 10′ sẽ có người đến giúp bạn “đòi lại công lý”. – Mua sắm thì nên mua ở chợ Cồn, đừng mua chợ Hàn sẽ bị chặt chém. – Đi ban ngày các bạn nữ nhớ mang mũ, nón, kem chống nắng khi đi tắm biển, giày dép đế thấp khi đi tham quan các địa điểm trong thành phố. Nắng miền biển rất gay gắt. – Đi Sơn Trà nhớ qua thăm chùa Linh Ứng và leo lên đỉnh Bàn Cờ. Đứng trên đây ngắm cảnh được hết thành phố từ trên cao. – Buổi tối thứ 7 và CN lúc 21h ở Cầu Rồng có phun lửa, phun nước bạn có thể ra xem. – Cầu sông Hàn 1h30 sáng quay. – Đi chơi nhớ mang giấy tờ tùy thân – Thuê xe máy tại Hà Long là an tâm nhất, không nên thuê xe máy ở những nơi không rõ ràng về chất lượng xe. – Nên xem kỹ về chất lượng và thống nhất rõ giá cả các mặt hàng trước khi quyết định mua. – Đồ gốm sứ bày bán khá nhiều tại dọc đường Lê Duẩn từ số 123 – 129 hoặc ngã ba Núi Thành, Trưng Nữ Vương. – Các taxi có thể tin tưởng được là Mai Linh, Taxi Xanh, Sông Hàn. Tránh đi hãng Airport Taxi, đặc biệt là vào ban đêm. Lưu ý luôn ghi nhớ số biển xe taxi trước khi lên, đồng thời ghi nhớ cả số điện thoại của hãng và điện thoại của công an. CHÚC CÁC BẠN CÓ HÀNH TRÌNH VUI VẺ!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan