Mô tả:
Giúp trẻ kiềm chế sự giận dữ
Cũng như người lớn, trẻ em cũng có lúc tức giận. Tức giận là sự phản ứng của cơ
thể. Đó không chỉ là sự phản ứng với các đe dọa từ bên ngoài, mà còn do tác động
của cảm xúc. Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây VnDoc
sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích giúp bố mẹ kiềm chế sự giận dữ của trẻ.
Trẻ con cũng có lúc tức giận
Khi sự sợ hãi, tổn thương, thất vọng hay sầu muộn trở nên quá khó chịu, chúng ta có xu
hướng bị kích động, phản ứng chống lại các mối đe doạ để giữ bản thân không bị tổn
thương bằng cách tấn công. Trẻ em thường dễ bị kích động và dễ tức giận hơn người lớn
bởi vỏ não vùng trán của trẻ chưa được phát triển đầy đủ để có thể tự điều chỉnh.
Đôi khi tấn công cũng có ý nghĩa, nhưng chỉ khi có một mối đe dọa thực sự, nhưng việc
này rất hiếm khi xảy ra. Hầu hết trẻ thường hay tức giận trong những tình huống như: anh
hoặc em làm vỡ đồ chơi của mình, bị bố mẹ mắng oan hay bị giáo viên khiển trách hay
khi gặp những kẻ bắt nạt ở công viên.
Khi trẻ sống trong môi trường mà sự tức giận được xử lý một cách lành mạnh và tích cực
thì trẻ sẽ học được cách kiểm soát và kiềm chế cơn giận của mình. Sau đây là một vài
cách mà bạn có thể tham khảo và áp dụng với con của mình.
1. Hãy nhớ rằng tất cả các cảm xúc đều được chấp nhận
Chỉ có hành động mới cần phải bị hạn chế. Tại sao lại phải như thế? Bởi khi trẻ em kiềm
chế dồn nén cảm xúc của mình thì rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát dẫn đến đánh
nhau. Nếu những cảm xúc được cho phép, trẻ có thể học cách biểu lộ ra ngoài bằng từ
ngữ thay vì bằng chân tay.
2. Thiết lập hạn mức
Cho phép trẻ biểu lộ cảm xúc không có nghĩa là chúng ta chấp nhận cả những hành động
xấu của trẻ. Trẻ không được phép đánh người khác, trong bất cứ trường hợp nào. Hãy
nói với trẻ rằng con có thể biểu hiện bất cứ cảm xúc nào mình muốn, kể cả như điên lên
vì tức tối nhưng không thể đánh bạn.
Hãy thiết lập hạn mức với con bạn
Một vài trẻ thực sự cần đấu tranh để chống lại một cái gì đó khi tức giận. Khi trẻ không
thể kiểm soát được hành động của mình hãy để trẻ tạm ngừng tranh luận, chuyển sang
làm một việc khác và sẽ quay lại vấn đề trong khoảng thời gian phù hợp. Không nên để
trẻ phá vỡ mọi thứ trong cơn giận dữ. Cần giải thích cho trẻ hiểu được làm như thế chỉ
tăng thêm phần tội lỗi và đó là một hành động xấu.
3. Đừng để trẻ một mình
Hãy nhớ rằng trẻ luôn cần tình yêu của bạn. Thay vì để trẻ một mình với cảm giác sợ
hãi thì hãy ở bên và động viên, giải quyết vấn đề cùng trẻ, giúp trẻ cân bằng lại cảm
xúc của mình. Khi bạn áp dụng và thực hành việc này thường xuyên, khả năng kiểm soát
cơn giận của trẻ sẽ được cải thiện đáng kể.
Động viên và cùng con giải quyết vấn đề
4. Luôn gần gũi và kết nối với trẻ khi trẻ khó chịu
Hãy luôn gần gũi với trẻ, khi trẻ đang khó chịu, nếu bạn biết chính xác những gì đang
xảy ra hãy chia sẻ với trẻ. Nếu trẻ đang khóc, hãy khẳng định rõ ràng: “Ai cũng có lúc
phải khóc, bố/mẹ sẽ ở bên con đến khi con không còn cảm thấy khó chịu nữa”. Nếu có thể
hãy chạm vào trẻ để tăng thêm sự kết nối và làm cho trẻ yên tâm hơn.
5. Giữ bình tĩnh
Khi bạn và trẻ đang có khúc mắc và cả hai đang cực kỳ khó chịu, bạn cần phải giữ bình
tĩnh để làm tấm gương cho con. Nếu bạn có thói quen la hét, trẻ chắc chắn sẽ sao chép
hành động đó từ bạn. Bạn cần phải làm cho trẻ hiểu rằng sự tức giận và cảm giác khó
chịu là không quá đáng sợ như biểu hiện bên ngoài.
Theo bethongminh.vn
- Xem thêm -