Mô tả:
KẾ HOẠCH HỌAT ĐÔNG
Chủ đề: Một số động vật sống trong rừng.
Lĩnh vực: phát triển ngôn ngữ.
Đề tài: Đề tà con cá vàng.
Số trẻ: 20 trẻ
Thời gian: 12- 15 phút
Giáo sinh: Trần Thị Mỹ Tiên
I. Mục tiêu:
1. kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ phát âm được từ khó.
2. Kỹ năng
- Trẻ biết làm động tác bơi theo cô
3. Thái độ
- Trẻ tham gia tiết học hứng thú
- Trẻ nghiêm túc khi tham gia trò chơi.
II. Chuẩn bị
- Video con cá vàng
- Hình con cá vàng
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động cua cô
* Hoạt động mở đầu
- Ổn định lớp
- Cô cho trẻ xem video con cá vàng
đang bơi và đàm thoại:
+ Đây là con gì?
+ Con cá có màu gì?
+ Con cá sống ở đâu?
+Cá vàng đang làm gì?
- Cô cho trẻ xem tranh con cá vàng, chỉ
vào từng bộ phận bên ngoài của con cá
và dạy trẻ gọi tên từng bộ phận (đầu,
mình, vây, đuôi, mắt,miệng).
* Hoạt động trọng tâm
Hôm nay cô có một bài thơ nói về con
cá đó là bài thơ “con cá vàng”
- Cô mời trẻ lặp lại bài thơ 2 lần.
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe thơ lần 1 +
diễn cảm
Con cá vàng
bơi nhẹ nhàng
trong bể nước
đố ai bơi được
như con cá vàng
+ Giảng nội dung bài thơ: bài thơ nói về
con cá vàng đang bơi trong bể nước.
- Cô đọc lần 2 kết hợp với xem tranh.
+ Cô giải thích từ khó: bơi nhẹ nhàng là
bơi chậm.
- Cô dạy trẻ phát âm từ: con cá vàng,
bơi nhẹ nhàng.
- Cô dạy trẻ đọc từng câu kết hợp diễn
cảm.
- Cô dạy trẻ đọc lần 2 kết hợp đàm
thoại:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì ?
+ Bài thơ nói về con gì ?
Hoạt động của trẻ
Con cá
Màu vàng
Dưới nước
Đang bơi
Trẻ trả lời theo cô
Trẻ nghe
Con cá vàng
Con cá vàng
Đang bơi, bơi nhẹ nhàng
+ Con cá vàng đang làm gì? Cá vàng
bơi như thế nào?
- Cô dạy trẻ đọc lần 3
-Giáo dục: cá có rất nhiều chất dinh
dưỡng vì vậy các con phả ăn nhiều thịt
Trẻ đọc
cá, ngoài ra cá còn dùng để làm đẹp
trang trí.
- Cô mời nhóm đọc, nhóm đôi, cá nhân
trẻ đọc.
* Hoạt động kết thúc
Trẻ chơi
- Hôm nay cô thấy lớp chúng ta học rất
ngoan cô sẽ thưởng cho lớp chúng ta
một trò chơi đó lf trò chơi “cá bơi”.
- Luật chơi: các con đi vòng tròn khi
nghe hiệu cô nói cá bơi các con làm
theo động tác bơi theo cô.
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét.
- Giáo dục: các con về nhà nhớ đọc bài
thơ cho cha mẹ nghe, và ăn nhiều cá nha
các con
- Xem thêm -