Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Mầm non Giáo án mần non trẻ em nhan biet phan biet con ca vang ca do...

Tài liệu Giáo án mần non trẻ em nhan biet phan biet con ca vang ca do

.DOC
5
16
93

Mô tả:

GIÁO ÁN Hoạt động : Nhận biết phân biệt Đê tài : Chọn con gà , con vịt mầu vàng Chủ đề : Những con vật đáng yêu Số trẻ : 12 -15 cháu Nhóm trẻ : 24-36 tháng Thời gian : 18 -20 phút Người dạy : Trần Thị Hạnh Ngày dạy : 29/1/2015 Ngày soạn : 25/1/2015 Địa điểm : Nhóm lớp 24-36 tháng Trường Mầm Non Xuân Hồng I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1.Kiến thức - Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các con vật nuôi trong gia đình - Trẻ nhận biết phân biệt được con gà, co vịt mầu vàng 2. Kĩ nắng - Có kĩ năng hoạt động với đồ dung đồ chơi cá con vật - Cung cấp và phát triển vốn từ cho trẻ 3. Thái độ - Trẻ biết yêu quý và bảo vệ con vật II. CHUẨN BỊ - Mô hình các con vật nuôi trong gia đình - Một số con gà ,con vịt màu vàng, mầu đỏ đủ cho trẻ chơi - Rổ đựng các con vật ,đồ chơi đủ cho trẻ - Mô hình bãi cỏ thả gà vào - Mô hình ao nước để thả vịt vào - Một số bài thơ ,câu đố phù hợp với chủ điểm thế giới động vật III. Tiến hành Nội dung *Tạo Hoạt động của cô - Các con ơi! ại đây với cô nào Hoạt động của trẻ Dạ hứng thú - Biết các con ngoan các bác các cô tới dự đấy,các - Trẻ chào khách con khoanh tay chào các bác các cô nào. - Cô con mình cùng hát tặng các cô các bác bài hát Trẻ hát bài “Gà nào trống ,mèo con và - Cô bật nhạc bài hát “Gà trống ,mèo con và cún cún con” con” - Các con ơi! Chúng mình vừa hát bài hát có con - Trẻ trả lời vật gì? - Những con vật đó được nuôi trong gia đình nhà mình đấy,ở nhà các con nuôi những con vật gì? - 2-3 trẻ trả lời - Ở nhà cô cũng nuôi những con vật đó đấy,chúng mình có muốn xem các con vật nhà cô nuôi không? - Có ạ 1.Quan - Cả lớp mình cùng đi xem các con vật nuôi nhà cô sát nhé - Trẻ xem mô hình - Cô chỉ vào từng con vật và hỏi trẻ + Đây là con gì? Nó kêu như thế nào? Nó giúp gì cho gia đình nhà mình? - Trẻ trả lời câu hởi + Đây là gì? của cô - À đây là gà mẹ và gà con đấy, chúng mình thấy các chú gà con có đáng yêu không? 2. Nhận - Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình nhận biết phân biết phân biệt mầu vàng gà con và vịt con nhé. biệt - Bây giờ các con lắng nghe cô đọc câu đố vế con vật gì? “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát diu -Có ạ Mắt đen sáng ngời” - Cô đố các con đó là con gì? - Các con giỏi lắm,cô có “con gà” này,các con thấy - Trẻ trả lời có đẹp không? - Chúng mình nói cho cô “con gà” nào - Con gà của cô mặc áo mầu vàng đấy - Trẻ nói - Chúng mình nói cùng cô”Con gà mầu vàng” nào, (cô mời cả lớp nói,nhóm nói,cá nhân nói) - Trẻ nói - Các con nghe cô đố tiếp nhé - Trẻ nhắc lại “Con gì kêu vít vít Có mỏ bẹt mầu vàng 2 chân ngắn có màng Đi lạch ba lạch bạch” - Đó là con gì hả các con? - À giỏi lắm,con gì hả các con (Cô đưa con vit ra) - Trẻ Trả lời (Cho tổ, nhóm ,cá nhân nói con vịt) - Các con ơi vịt con của cô mặc áo mầu vàng đấy. - Trẻ nhắc lại - Cả lớp nói cùng cô “vịt con mầu vàng” nào,mầu gì nhỉ?(tổ nói,nhóm,cá nhân nói) - Trẻ nói 3. Luyện - Các con trả lời và nói rất giỏi,cô tặng mỗi bạn 1 tập rổ đồ chơi ở phía sau lưng đấy,các bé quay lại nhận - Trẻ lấy đồ chơi và nào đọc thơ “Mẹ mua cho bé mấy chú gà con đứng ,trên mâm tròn đua nhau mổ thóc - Các con ơi trong rổ có gì? “ tốc tốc,tốc tốc” - Có gà con ,vịt con mầu vàng và cả gà con mầu đỏ - Trẻ trả lời nữa đấy. - Bây giờ cô con mình cùng tham dự trò chơi “Ai thông minh nhất” - Thích quá - Để chơi được trò chơi này các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi nhé. - Cô hướng dẫn cách chơi - Cho trẻ chơi 2 lần: Lần 1 cô nói tên con vật mầu - Trẻ lắng nghe gì thì trẻ chọn con vật mầu đó lên và nói + Lần 2: Cô bắt trước tiếng kêu về con vật nào thì trẻ nhặt con vật đó lên nói tên con vật và mầu - Trẻ chơi - Cô thấy các con chơi rất giỏi cô khen chúng mình nào - Vỗ tay - Cô giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật - Cô bật nhạc bài hát “Đàn vịt con” Trẻ hát và xếp - Trò chơi tiếp theo có tên “chung sức” ở trò chơi thành 2 hàng dọc này cô yêu cầu các bé đưa chú vịt con mầu vàng về ao và đưa các chú gà con về bãi cỏ * Củng - Để đưa chú gà con về bãi cỏ kiếm mồi và chú vịt cố con về ao ,thì các con phải đi qua 1 con đường hẹp (cô hướng dẫn luật chơi) - Các con đã sẵn sàng chưa? - Trẻ quan sát 2-3 bắt đầu - Rồi ạ - Cô giúp đỡ ,cổ vũ trẻ chơi - Trẻ chơi - Thời gian hết rồi cô con mình cùng xem 2 đội đã đưa đúng các chu gà ,chú vịt về nơi của các chú chưa nhé (cô nhận xét động viên trẻ) - Trẻ lên sa bàn - Các con ơi lại đây với cô nào,giờ học hôm nay cô nhận xét thấy các con học rất ngoan ,đã biết phân biệt gà con ,vịt con mầu vàng đấy,cô khen chúng mình nào - Trẻ hát và đi ra - Chúng mình chào các cô các bác nào ngoài Xuân Hồng, ngày 29 tháng 1 năm 2015 Người soạn Trần Thị Hạnh
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan