Mô tả:
GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động: Làm quen với văn học
Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Thơ: "Nắng bốn mùa” (Đa số trẻ chưa biết)
Lứa tuổi: Mẫu giáo bé
Lớp: C1- Trường Mầm non Quang Trung
Thời gian: 20- 25 phút
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Thu
Ngày dạy: 09/4/2013
A. Mục đích- yêu cầu
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về nắng bốn mùa trong năm.
- Qua bài thơ trẻ biết các hiện tượng tự nhiên: nắng, mưa.
b. Kỹ năng
- Trẻ thuộc thơ và đọc diễn cảm.
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô, diễn đạt mạch lạc.
- phát triển ngôn ngữ mạch lạc và ghi nhớ có chủ định.
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ không chơi đùa dưới trời nắng, trời mưa; biết đội mũ khi đi
dưới trời nắng, che ô khi trời mưa.
B. Chuẩn bị
- Tranh ảnh minh họa trên máy tính.
- Máy chiếu, loa, máy vi tính.
- Nhạc
C. Cách tiến hành
Hoạt động của cô
1. Ổn định tổ chức- gây hứng
thú
- Xúm xít xúm xít
- Cho trẻ chào khách
- Lớp mình đang bắt đầu thực
hiện chủ đề gì?
- Cô con mình cùng nhau hát
bài “Hạt mưa”.
- Các con vừa hát bài hát về trời
gì?
- Ngoài trời mưa còn có trời gì?
- Có 1 bài thơ về ánh nắng của
các mùa trong năm rất hay.
Đó là bài thơ “ Nắng bốn
mùa” của tác giả Mai Anh
Đức.
2. Vào bài
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm cho
trẻ nghe trọn vẹn bài thơ
- Hỏi tên bài thơ, tên tác giả.
- Lần 2: cô đọc bài thơ kết hợp
hình ảnh trên màn chiếu.
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả
- Giảng nội dung: Bài thơ nói
về ánh nắng bốn mùa xuân,
hạ, thu, đông.
Đàm thoại, kết hợp hình ảnh
minh họa trên máy chiếu
- Trong bài thơ kể về ánh nắng
của những mùa nào?
- Các con thấy ánh nắng của
mùa xuân như thế nào?
- Trích dẫn: “dịu dàng… nắng
xuân”
- Mùa xuân nắng nhẹ nhàng rất
đẹp. ông mặt trời chiếu những
tia nắng nhẹ nhàng ấm áp
xuống mặt đất cho cây cối
Hoạt động của trẻ
- Bên cô bên cô
- Trẻ chào khách
- Trẻ trả lời
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-
-
-
-
xanh tươi đâm chồi nảy lộc.
Thế các con có cảm nhận gì
về ánh nắng mùa hè?
Nắng mùa hè rất chói chang
và gay gắt làm cho chúng
mình thấy nóng bức và khó
chịu.
Trích dẫn “hung hăng… mùa
hè”
Còn ánh nắng mùa thu thì
sao?
Nắng mùa thu vàng hoe là ánh
nắng màu vàng rất đẹp
Trích dẫn “vàng hoe… mùa
thu”
Các con thấy nắng mùa đông
ntn?
Mùa đông không có nắng, bầu
trời mùa đông ảm đạm, rất
lạnh lẽo.
Trích dần “mùa đông… có
nắng”
Giáo dục: 4 mùa nắng thật là
đẹp. vậy khi đi dưới trời nắng
các con phải làm gì để giữ gìn
sức khỏe?
Các con nhớ không được đùa
nghịch dưới trời nắng kẻo bị
nhức đầu sổ mũi, và cũng
không được nghịch nước mưa
để không bị cảm lạnh.
Chơi trò chơi “ trời nắng trời
mưa”.
Dạy trẻ đọc thơ:
Cô mời cả lớp đọc 2-3 lần
Bao quát sửa sai, động viên
khuyến khích trẻ đọc diễn
cảm .
Hướng dẫn trẻ đọc những câu
thể hiên sự hung hăng giận
dữ, đọc nhẹ nhàng tình cảm ở
những câu dịu dàng và nhẹ
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi cùng cô
- Trẻ đọc cùng cô
- Tổ, nhóm đọc
- Cả lớp đọc theo yêu cầu của
cô
-
3.
-
nhàng. Cho trẻ làm khóc hu
hu ở câu mùa đông khóc hu
hu
Mời tổ, nhóm đọc
Cho trẻ đọc nâng cao : khi cô
đưa tay rộng sang 2 bên trẻ
đọc to, thu hẹp tay vào trẻ đọc
nhỏ.
Mời cá nhân lên đọc
Khen trẻ
Kết thúc
Mời trẻ lên múa hát bài “Nắng
sớm”
Kết thúc hoạt động.
- 1 trẻ lên đọc
- Trẻ lên múa hát cùng cô
Nx sau tiết dạy:
Dạy 18p. nhanh quá
Cô đọc nhanh quá
Chỉ khen trẻ mà không sửa cách đọc cho trẻ. Có trẻ hét lên
Ko sửa sai
Cô phải dạy trẻ đọc 3 lần kết hợp hướng dẫn trẻ thể hiện cảm xúc:
+Dịu dàng nhẹ nhàng đọc nhẹ nhàng tc
+Hung hăng giận dữ đọc thái độ giận dữ
+Vàng hoe muốn khóc độc giọng buồn
+Mđông khóc hu hu cho trẻ làm khóc
- Xem thêm -