KỂ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU.
Tuần 3: (Thực hiện từ ngày 12/ 5/2014 đến 16/5/2014)
HOẠT
ĐỘNG
Đón trẻ
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định
Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ.
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của lớp, của cháu ở lớp
Thể dục
sáng
Hoạt
động học
Thể dục buổi sáng: Tập với bài:
Hoạt
động
ngoài trời
- Tập hát
bài: Hát:
Nhớ ơn
Bác
- Trò chơi
vận động:
mèo đuổi
chuột
- Chơi tự
do
*KPKH:
- Bác Hồ
kính yêu
Chơi và
- Góc phân
hoạt động vai: Cửa
ở các góc hàng bán
quà lưu
niệm
- Góc xây
dựng: Xây
khu tưởng
niệm Hồ
Chủ tịch
-Góc học
tập: Bé học
toán
*Thể dục:
- Trườn
sấp chui
qua cổng.
- TH:
Dán dây
hoa.
*ÂN::
VĐ: Nhớ
ơn Bác.
- Trò
chuyện với
trẻ về Bác
Hồ
- Chơi: cặp
kè
-Nhặt lá
vàng
-Góc âm
nhạc: hát
bài hát về
chủ đề
-Góc thiên
nhiên:
chăm sóc
cây xanh
-Góc dân
gian:chơi
lộn cầu
vồng, cặp
kè
*LQVT:
- Bé nào
thông
minh.
- Cô cho
trẻ làm
quen với
câu chuyện
: Ai ngoan
sẽ được
thưởng.
- Cho trẻ
chơi trò
chơi dân
gian
- Góc sách: - Góc thiên
Xem tranh nhiên:
về Bác với Chăm sóc
thiếu nhi
cây
- Góc dân
- Góc nghệ
gian: Chơi thuật: Bé
một số trò
dán dây cờ
chơi dân
trang trí
gian
ảnh Bác
- Góc xây
dựng: Xây
lăng Bác
*LQVH:
Truyện : Ai
ngoan sẽ
được
thưởng.
- Hát và vận
động các
bài hát về
chủ đề
- Chơi tự do
- Góc dân
gian: chơi
một số trò
chơi dân
gian
- Góc âm
nhạc: Hát
các bài hát
về chủ đề.
-Góc thiên
nhiên: chăm
sóc cây
xanh của
lớp.
Hoạt
- Chơi hoạt
động buổi động góc.
chiều:
chơi và
hoạt động
theo ý
thích
Trả trẻ
-Hát các
bài hát về
chủ đề
- Chơi trò
chơi dân
gian
- Tô màu
sách
- Nghe cô
kể chuyện :
Ai ngoan
sẽ được
thưởng.
- Chơi trò
chơi dân
gian
- Hát bài hát
về chủ đề
- Nêu gương
cuối tuần
- Chơi tự do
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu ở trường.
Nhắc trẻ cách thưa gởi
Trả trẻ tận tay phụ huynh.
Phó hiệu trưởng
Trần Thị Kim Chi
Tổ trưởng chuyên môn
Giáo viên lập kế hoạch
Võ Thị Ngâu
Đặng Thị My Na
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU.
Thứ hai, ngày 12 tháng 5 năm 2014
I. HOẠT ĐỘNG ĐÓN TRẺ:
Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng các nhân, trao đổi với phụ
huynh về tình hình học tập của trẻ.
Các con ơi! Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề: Bác Hồ
kính yêu các con nhé.
Cho trẻ xem một số hình ảnh bác với thiếu nhi
* Thể dục buổi sáng: Tập theo bài hát : Hòa bình cho bé
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
- Dạy kiến thức mới: - Tập hát bài: Hát: Nhớ ơn Bác
- Trò chơi vận động: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC:
Lĩnh vực: PTNT.
Hoạt động học: KPKH
Đề tài: BÁC HỒ KÍNH YÊU
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết được Bác Hồ là vị lãnh tụ của đất nước, khi còn sống Bác luôn
yêu thương các cháu thiếu nhi và các em nhi đồng, luôn chăm lo cho dân tộc
Việt Nam.
- Phát triển ngôn ngữ và vốn từ cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết kính yêu Bác Hồ
2. CHUẨN BỊ:
- Giáo án Powerpoint
- Hình ảnh về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
- Một số bài hát
3. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1:
Cô cho trẻ chơi: Dung dăng dung dẻ
Các con ơi cùng quan sát xem hôm nay lớp mình có gì khác nào.
Các con có biết vì sao hôm nay cô lại trang trí lớp mình như thế này
không?
Thế các con có biết ngày sinh nhật của Bác Hồ là ngày nào không?
Đó là ngày 19/5 đấy các con . Khi Bác còn sống Bác là lãnh tụ cao nhất
của nước Việt Nam,Bác đã dành tình cảm của mình cho các cháu thiếu niên và
nhi đồng...Vì vậy ai ai cũng kính yêu Bác và biết ơn Bác Hồ.
Hôm nay cô cùng các con cùng trò chuyện về Bác Hồ kính yêu của chúng
ta các con có thích không nào.
Hoạt động 2:
Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh về tình cảm của Bác hồ với cá cháu nhi
đồng( Bác dang trò chuyện với các cháu vùng cao, Bác đang cho bé ăn,Bác đng
múa hát với các cháu thiếu nhi).
Bác Hồ rất yêu quý các em nhỏ lúc nào Bác cũng dành tình cảm cho các
em thiếu niên nhi đồng.
Cô cho trẻ xem hình ảnh và trò chuyện về hình ảnh.
Cô có tranh gì đây các con?
Mời một số trẻ trả lời!
Các con biết không tình cảm của Bác rất bao la, Bác luôn chăm lo cho
cuộc sống của mọi người.
Thế còn tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác thì sao.
Có những bạn khi nằm ngủ trong mơ vẫn thấy Bác và điều đó được thể
hiện qua bài hát “ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” bây giờ các con hãy lăng nghe
nhé.
Các con ơi! Có em bé mới tập nói nhưng cũng muốn gọi Bác Hồ đấy vậy
các con cùng gọi tên Bác Hồ nhe ( cô và các cháu hát bài : Bé em tập nói )
Bác Hồ là vi lãnh tụ của nước Viêt Nam lúc bác còn sống Bác luôn chăm
lo cho mọi người.
Dù Bác đã mất nhưng năm điều Bác dạy vẫn còn vang mãi qua bai thơ “
Bác Hồ của em”
Cô và các cháu đọc bài thơ Bác Hồ của em.
Các con nhờ vào công ơn của Bác mà nhân dân Việt Nam mới có cơm no
áo ấm và các con thì được vui chơi hoc hành dưới mái trường Sơn Ca, vì thế các
con phải biết chăm ngoan để xứng đang với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các
con nhé.
* Trò chơi 1: “ Thử tài của bé”
Cách chơi: - Chia trẻ thành 3 đội, phát cho mỗi đội một lẵng chưa có hoa
và một số hoa tươi cho trẻ gắn những bông hoa vào lẵng
Luật chơi: Trong thời gian 3 phút đội nào chọn gắn được một lẵng hoa
đẹp để dâng lên Bác sẽ là đội thắng cuộc trong trò chơi
Cô cho trẻ chơi
Cô nhận xét trò chơi
Cho trẻ hát bài: “Nhớ ơn Bác” và chuyển thành 3 vòng tròn
* Trò chơi 2: “ Đối mặt”
Cách chơi:- Cô sẽ đặt câu hỏi theo nội dung bài học và yêu cầu trẻ trả lời
bạn nào trả lời đúng được ở lại trò chơi .
Luật chơi: bạn nào trả lời sai thì ra ngoài vòng chơi.
Cô cho trẻ chơi và nhận xét trò chơi
Hoạt động 3:
Nhận xét, tuyên dương và giáo dục cháu
Cho trẻ hát : Nhớ ơn Bác.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Góc phân vai: Cửa hàng bán quà lưu niệm
- Góc xây dựng: Xây khu tưởng niệm Hồ Chủ tịch
-Góc học tập: Bé học toán
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Chơi hoạt động các góc
VI. HOẠT ĐỘNG TRẢ TRẺ:
Cho trẻ làm vệ sinh cá nhân
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu ở trường.
Trả trẻ tận tay phụ huynh
* Nhận xét, đánh giá cuối ngày:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU.
Thứ ba, ngày 13 tháng 5 năm 2014
I. HOẠT ĐỘNG ĐÓN TRẺ:
Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng các nhân, trao đổi với phụ
huynh về tình hình học tập của trẻ.
Cho trẻ xem một số hình ảnh bác với thiếu nhi
* Thể dục buổi sáng: Tập theo bài hát :
II.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI : (không có)
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC:
HOẠT ĐỘNG HỌC 1:
Lĩnh vực: PTTM.
Hoạt động học: Tạo hình.
Đề tài: DÁN DÂY HOA
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết các kỹ năng bôi hồ và cách dán cho trẻ.
-Biết dán xen kẽ các màu để tạo thành dây hoa đẹp.
-Trẻ biết ngày 19/5 là ngày sinh nhật Bác.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và kính trọng Bác Hồ
2. CHUẨN BỊ:
- Hình ảnh trên máy vi tính
- Mẫu dán của cô
- Hồ dán,giấy , khăn lau.
- Vở tạo hình.
- Bàn trưng bày sản phẩm.
3. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1:
Cho trẻ hát bài hát: “ Nhớ ơn Bác”
Hoạt động 2:
Các con ơi khi Bác còn sống Bác rất yêu thương các cháu nhi đồng, thế
lớp mình có yêu Bác không?
Vậy hôm nay các con hãy dán dây hoa thật đẹp để trang trí ảnh Bác các
con có thích không?
Cô cho trẻ xem mẫu dây hoa của cô
Các con quan sát xem dây hoa này như thế nào?
Đây là mẫu dán của cô đấy, các con thấy đẹp không?
Các con có thích dán dây hoa không.
Cô vừa làm vừa phân tích cho trẻ .
Hướng dẫn:
Trước tiên các con bôi hồ vào hoa và dán vào dây hoa, các con chú ý dán
xen kẽ các màu cho đẹp.
Khi dán xong các con lấy khăn lau tay cho sạch.
Bây giờ bạn nào nhắc lại cho cô cách dán một dây hoa nào.
Cô cho trẻ về chỗ thực hiện.
Cô mở nhạc nhẹ cho trẻ thực hành.
Trưng bày sản phẩm:
Trẻ làm xong cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình
Cho trẻ chọn sản phẩm đẹp để nhận xét.
Cô nhận xét.
Cô giáo dục trẻ biết yêu quý bác Hồ, chăm ngoan học giỏi.
Hoạt động 3
Cho trẻ hát và vận động bài: “ Nhớ ơn Bác”
HOẠT ĐỘNG HỌC 2:
Lĩnh vực: PTTC.
Hoạt động học: Thể dục
Đề tài: TRƯỜN SẤP CHUI QUA CỔNG
1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết trườn sấp chui qua không chạm cổng. Khi trườn biết phối hợp
tay chân nhịp nhàng
- Phát triển cơ tay cơ chân.Rèn sự tự tin nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi
- Giáo dục trẻ nề nếp trật tự, chú ý nghe hiệu lệnh của cô
2. CHUẨN BỊ:
- Sàn nhà sạch sẽ thoáng mát
- Quần áo gọn gàng cho cô và trẻ.
- Vạch chuẩn,cổng thể dục
- Xắc xô
3. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Khởi động:
- Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi bằng mũi chân,
đi bình thường, đi nhanh
Trọng động:
* Bài tập phát triển chung: Tập cho trẻ hít vào, thở ra
*Bài tập phát triển chung:
- Tay- vai: (4l4n) + Hai tay giơ thẳng qua đầu
+ Đưa 2 tay về trước
+ Đưa 2 tay sang ngang, bằng vai
+ Hạ 2 tay xuống, xuôi theo người
- Bụng: (4l4n) + Đứng thẳng, tay chống hông
+ Quay người sang phải
+ Về tư thế ban đầu
+ Quay người sang trái
+ Về tư thế ban đầu
- Chân: (6l4n) + Chân phải bước lên trước, khuỵu đầu gối
+ Co chân phải lại, đứng thẳng
+ Đưa chân trái lên, khuỵu đầu gối
+ Co chân trái lên, đứng thẳng
* Vận động cơ bản : Trườn sấp chui qua cổng
Các con ơi, các con có muốn đôi chân của mình luôn khỏe mạnh và cứng
cáp không nào, vậy thì hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài tập vận động trườn
sấp chui qua cổng nhé, bây giờ các con chú ý cô thực hiện được không nào?
Cô làm mẫu lần 1
Lần 2 kết hợp giải thích
* TTCB: Trẻ nằm, hai tay chống xuống sàn, mắt nhìn về trước. Khi trườn
mắt nhìn thẳng đầu không cúi, tay chân phối hợp nhịp nhàng, trườn bằng
bàn tay cẳng chân theo hướng thẳng. Khi đến gần cổng thì trườn chui qua
cổng, lưng không được chạm vào cổng và không làm ngả cổng
- Mời 2-3 trẻ lên làm mẫu .
- Cả lớp thực hiện 1-2 lần
Trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai..
- Thi đua giữa 2 đội
* Trò chơi vận động: Bắt bong
Cô cho trẻ đứng xung quanh cô, khi cô tung bong lên cao, bong rơi xuống
bạn nào bắt được bong thì bạn đó giành chiến thắng trong trò chơi
Cô cho trẻ chơi và nhận xét sau khi chơi
Hồi tĩnh:
Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
-Góc âm nhạc: hát bài hát về chủ đề
-Góc thiên nhiên: chăm sóc cây xanh
-Góc dân gian:chơi lộn cầu vồng, cặp kè
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
- Hát các bài hát về chủ đề đã học
VI. HOẠT ĐỘNG TRẢ TRẺ:
Giáo dục trẻ cách thưa gởi. Trả trẻ tận tay phụ huynh
* Nhận xét, đánh giá cuối ngày:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU.
Thứ tư, ngày 14 tháng 5 năm 2014
I.HOẠT ĐỘNG ĐÓN TRẺ :
Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng các nhân, trao đổi với phụ
huynh về tình hình học tập của trẻ.
Cho trẻ xem một số hình ảnh bác với thiếu nhi
* Thể dục buổi sáng: Tập theo bài hát :
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI :
- Dạy kiến thức mới: - Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ
- Chơi: cặp kè
- Chơi tự do: nhặt lá vàng
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC:
Lĩnh vực: PTTM.
Hoạt động học: ÂM NHẠC
Đề tài: VĐ: NHỚ ƠN BÁC
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ thuộc bài hát và vận động theo nhạc bài hát.
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc qua hát, vận động, nghe hát, tham
gia trò chơi âm nhạc.
- Giáo dục trẻ yêu quí và bảo vệ quê hương , kính yêu Bác Hồ
2. CHUẨN BỊ:
- Bài giảng điện tử
- Xắc xô, phách gõ
3. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1:
Cho trẻ đọc thơ : Bác Hồ của em
Cô và trẻ cùng trò chuyện về Bác Hồ.
Các con ơi để nhớ ơn Bác Hồ có một bài hát rất
Hoạt động 2:
Hôm nay cô cháu mình cùng sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề
- Để mở màn chương trình văn nghệ hôm nay cô mời cả lớp cùng hát bài hát
“quê hương tươi đẹp”
Cô mở nhạc cho trẻ hát
Cô mời một vài trẻ hát
Bài hát vừa rồi nói về gì nào các con.
Bây giờ cô mời các bạn Nam lớp mình hát bài hát:đêm qua em mơ gặp bác
Hồ.
Cô mở nhạc cho trẻ hát
Cô mời cá nhân trẻ hát
Cô mời cả lớp cùng vận động bài hát: “ nhớ ơn bác”nào?
Cô mở nhạc cho cả lớp hát và vận động
Cô mời nhóm nữ vận động
Mời một số trẻ thực hiện
Cô mời cá nhân trẻ thực hiện
* Nghe hát: “nhớ giọng hát Bác Hồ”
- Hôm nay cô thấy buổi sinh hoạt của lớp mình thật vui, cô cũng có một bài
hát nói về Bác Hồ đó là bài hát :Nhơ giọng hát Bác Hồ.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần
- Mở nhạc và cho trẻ vận động theo lời bài hát!
Hoạt động 3:
Giáo dục: Các con biết không, Bác Hồ là vị cha chung của dân tộc Việt Nam vì
thế tất cả chúng ta cần phải nhớ ơn của Bác và luôn luôn kính yêu Bác .
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Góc sách: Xem tranh về Bác với thiếu nhi
- Góc dân gian: Chơi một số trò chơi dân gian
- Góc xây dựng: Xây lăng Bác
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Tô màu sách
- Ăn chiều
VI. HOẠT ĐỘNG TRẢ TRẺ:
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu ở trường.
Trả trẻ tận tay phụ huynh
* Nhận xét, đánh giá cuối ngày:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU.
Thứ năm, ngày 15 tháng 5 năm 2014
I.HOẠT ĐỘNG ĐÓN TRẺ:
Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng các nhân, trao đổi với phụ
huynh về tình hình học tập của trẻ.
Các con ơi! Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề: Bác Hồ
với các cháu thiếu nhi nhé
Cho trẻ xem một số hình ảnh bác với thiếu nhi
* Thể dục buổi sáng: Tập theo bài hát :
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Dạy kiến thức mới: - Cô cho trẻ làm quen với bài thơ: Bác Hồ của em
- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC:
Lĩnh vực: PTNT.
Hoạt động học: LQVT.
Đề tài: BÉ NÀO THÔNG MINH.
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết được số lượng 1 và nhiều.
- Sử dụng đúng từ nhiều hơn và một.
- Luyện kỹ năng đếm cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ và tư duy cho trẻ. Rèn
sự chú ý và tính nhanh nhẹn cho trẻ.
- Giáo dục trẻ trật tự và giúp bạn trong giờ học
2. CHUẨN BỊ:
- Giáo án Powerpoint có chứa các hình ảnh về nội dung bài dạy
- Tranh vẽ về Bác Hồ với các cháu nhi đồng.
- Một số bài hát, cây xanh.
3. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1:
Cô cho trẻ hát bài hát: “Nhớ ơn Bác”
Các con vừa hát bài hát gì vậy?
Bác Hồ lúc còn sống rất yêu quý các cháu thiếu nhi và nhi đồng vì thế tất
cả chúng ta phải luôn yêu quý và kính trọng Bác.
Hoạt động 2:
Các con nhìn xem cô có rất nhiều tranh vẽ về Bác Hồ ( tranh Bác Hồ với
các cháu thiêu nhi)
Các con hãy đếm xem có bao nhiêu bạn đang múa cùng Bác nào.
Bây giờ các con cho cô biết trong tranh vẽ có bao nhiêu Bác Hồ.
Các con à! Đất nước Việt Nam của chúng ta chi có một Bác Hồ mà thôi
Cô cho cháu đọc : có một Bác Hồ.
Thế có bao nhiêu bạn thiếu nhi các con.
Nhiều các bạn thiếu nhi.
Bây giờ các con xem cô có gì đây nào.
Tranh cô giáo và các bạn viếng lăng Bác Hồ.
Các con xem có bao nhiêu cô giáo và bao nhiêu bạn đến viêng lăng Bác
Hồ.
Cháu đọc : Có một cô giáo
Trẻ đọc : Nhiều bạn đến thăm lăng Bác Hồ.
Hôm nay các con rất ngoan cô sẽ thưởng cho các con chơi nhiều trò chơi
các con có thích không nào.
* Trò chơi 1: “ Thử tài của bé”
Trong lăng Bác Hồ có rất nhiều ô nhưng chưa trồng cây và hoa
Bây giờ hai đội thi đua chọn cây xanh và cây hoa trồng vào mỗi ô.
Mỗi ô trồng nhiều cây xanh và một cây hoa
Mỗi lần lên chơi một cháu chỉ chọn 1 cây đi theo đường hẹp gắn vào tranh và đi
về cuối hàng và cháu khác lên chơi
Kết thúc trò chơi đội nào chọn và trồng đúng theo yêu cầu của cô thì đội đó sẽ
chiến thắng trong trò chơi.
Cho trẻ tham gia trò chơi
Cô nhận xét trò chơi
* Trò chơi 2: “ Đồng đội chung sức ”
Phát cho mỗi đội 1 rổ có rất nhiều hình tròn yêu cầu các cháu ở đội của mình
chọn chấm tròn để xếp và dán tạo thành một bông hoa,mỗi bông hoa chỉ có nhụy
và cánh. Trong thời gian 3 phút, đội nào xếp đẹp hơn đội đó sẽ nhận được một
món quà, đội đó chiến thắng
Cho trẻ tham gia trò chơi
Nhận xét trò chơi
Hoạt động 3:
Nhận xét tuyên dương
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
- Góc nghệ thuật: Bé dán dây cờ trang trí ảnh Bác
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Nghe cô kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng .
- Chơi trò chơi dân gian
VI. HOẠT ĐỘNG TRẢ TRẺ:
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu ở trường.
Trả trẻ tận tay phụ huynh
* Nhận xét, đánh giá cuối ngày:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU.
Thứ sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2014
I.HOẠT ĐỘNG ĐÓN TRẺ:
Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng các nhân, trao đổi với phụ
huynh về tình hình học tập của trẻ.
Các con ơi! Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề: Bác Hồ
kính yêu các con nhé
Cho trẻ xem một số hình ảnh bác với thiếu nhi
* Thể dục buổi sáng: Tập theo bài hát : Hòa bình cho bé.
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
- Ôn kiến thức cũ: - Hát và vận động các bài hát về chủ đề
- Trò chơi vận động: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC:
Lĩnh vực: PTNN.
Hoạt động học: LQVH
Đề tài: TRUYỆN : AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG.
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện là” Ai ngoan sẽ được thưởng”, tên tác giả Tụy
Phương và Thanh Tú kể lại.
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện từ đó trẻ nắm được tính cách của nhân
vật : khi phạm lỗi mà biết tự nhận lỗi mới là trẻ ngoan.
- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ nắm được nội dung câu chuyện và trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn
của cô.
- Giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ, nhớ ơn Bác Hồ.
2. CHUẨN BỊ:
- Bài giảng điện tử
- Xắc xô, quà.
3. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1:
Cô và trẻ cùng hát bài” Tìm bạn thân”.
Khi học ở lớp theo các con như thế nào là một học sinh ngoan?
Ngoài ra một học sinh ngoan các con cần phải nhận lỗi khi mắc lỗi nữa
đấy. Đó là nội dung của câu nói mà Bác đã nói với bạn Tộ. Các con có muốn
biết câu chuyện của bạn Tộ và Bác Hồ diễn ra như thế nào không? Bay giờ các
con ngồi ngoan lắng nghe cô kể câu chuyện: “ Ai ngoan sẽ được thưởng” nhé.
Hoạt động 2:
- Cô kể lần 1 diễn cảm
Cô kể lần hai trên máy.
Trích dẫn:
Mở đầu câu truyện Bác Hồ đã đi đâu?
Bác Hồ rất yêu thương các cháu thiếu nhi và Bác tới thăm các cháu ở trại
nhi đồng( Trích đoạn từ đầu ....tới chỗ tắm rửa)
Bác Hồ đã hỏi các cháu thiếu nhi những gì?
Bác quan tâm tới miếng ăn giấc ngủ của từng cháu, Bác rất yên lòng khi
các cháu được vui chơi và khỏe mạnh
Bạn Tộ là bạn nhỏ rất dũng cảm đã tự nhận lỗi khi mắc lỗi( Trích tiếp
theo... đến hết)
Các con thấy đấy là học sinh ngoan không chỉ vâng lời cô giáo chơi đoàn
kết với bạn bè... mà một học sinh ngoan còn cần phải biết tự nhận lỗi khi mình
mắc lỗi những bạn ấy rất đáng được khen và được thưởng giống như bạn Tộ ở
trong câu chuyện.
Đàm thoại:
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Bác Hồ đã đi đâu?
+ Bác hỏi các cháu thiếu nhi những gì?
+ Chuyện gì đã xảy ra với bạn Tộ?
+ Vì sao bạn không dám nhận kẹo của Bác?
Trò chơi:
Đóng vai.
Hôm nay cô thấy các con rất giỏi cô sẽ cho các con đóng vai lại câu
chuyện, các con có thích không nào.
Cô sẽ là người dẫn truyện
Cô cho trẻ phân vai chơi
Cô quan sát nhận xét sau chơi
Hoạt động 3:
Nhận xét, tuyên dương
Cho trẻ đọc lại bài thơ: Bác Hồ của em
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Góc dân gian: chơi một số trò chơi dân gian
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề.
-Góc thiên nhiên: chăm sóc cây xanh của lớp.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Hát bài hát về chủ đề
- Nêu gương cuối tuần
- Chơi tự do
VI. HOẠT ĐỘNG TRẢ TRẺ:
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu ở trường.
Nhắc trẻ cách thưa gởi
Trả trẻ tận tay phụ huynh
* Nhận xét, đánh giá cuối ngày:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP TAM KỲ
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
CHỦ ĐỀ NHÁNH:
BÁC HỒ KÍNH YÊU
GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ MY NA
LỚP
: NHỠ 2
- Xem thêm -